Một nhóm các kĩ sư, những người đã tham gia vào việc phát triển chiếc Xperia Z3 và Z3 Compact cho Sony, mới đây đã có cuộc nói chuyện với trang NDTV Gadget. Họ đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị trong quá trình thiết kế hai mẫu điện thoại này, những khó khăn mà họ gặp phải cũng như các tiến bộ công nghệ của Sony. Ngoài ra, 4 kĩ sư còn nói nhiều về cụm camera trên Z3, cách họ làm máy mỏng đi cũng như khả năng chống nước mà Sony tích hợp lên máy.
Những kĩ sư có mặt trong buổi trao đổi bao gồm:
- Yoshikazu Sakamoto, quản lý trưởng của dự án
- Hiroshi Takano, phó giám đốc bộ phân nghiên cứu tại Tokyo
- Shimpei Yamaguchi, kĩ sư cơ khí - bộ phận ý tưởng và công nghệ thiết kế mới
- Yasutaka Kashiwagi, kĩ sư thiết kế băng tần
Ông nói về camera của Xperia Z3 như sau: "Chúng tôi đã có thể dùng nhiều kiến thức chuyên môn từ nhóm Cybershot hơn (so với những chiếc Xperia đời trước). Một trong những lợi ích lớn nhất, từ công ty mẹ Sony, đó chính là phần mềm. Một bức ảnh đẹp phải là sự kết hợp giữa phần cứng tốt và phần mềm tốt".
Sakamoto nói thêm rằng những chế độ chụp ảnh mà Sony tích hợp sẵn cho người dùng cũng là một biện pháp đơn giản để giúp bất kì ai cũng có thể cho ra những tấm hình đẹp hơn. "Chúng ta có chế độ Auto, và rồi chúng ta có Superior Auto. Ở Superior Auto, camera sẽ phân tích cảnh chụp, sau đó phần mềm sẽ quyết định xem bạn đang chụp loại ảnh nào", Takano cho biết. Chưa hết, phần mềm nhận dạng đối tượng mà Xperia Z3 sở hữu sau đó sẽ tinh chỉnh lại các thông số chụp, chẳng hạn như mức độ phơi sáng, tiêu điểm, thiết lập màu sắc...
Tuy nhiên, Takano cũng nói rằng vẫn còn hạn chế ở cách làm của Sony - đó là nếu bạn chọn Superior Auto thì bạn sẽ không có nhiều quyền kiểm soát đối với bức ảnh của mình, và khi bạn chuyển sang các chế độ khác thì bạn sẽ có nhiều công cụ để tinh chỉnh hơn. Nhưng hầu hết các chế độ đó đều chỉ là những biến thể của chế độ chụp tự động, và "đây chính là điểm khác biệt chính giữa việc chụp bằng một chiếc camera thực thụ so với chụp bằng smartphone".
Sau đó Takano cho các phóng viên xem cụm camera của Xperia Z3 để so sánh với Xperia Z1. Theo đó, Sony đã làm cho cả thiết bị mỏng đi 0,7mm chỉ bằng cách sản xuất ra một module máy ảnh mỏng hơn so với thế hệ trước mặc dù độ phân giải 20 megapixel vẫn được duy trì.
Khi được hỏi rằng việc đó ảnh hưởng như thế nào đến hiệu năng camera, Takano thừa nhận rằng Sony đã phải hi sinh một vài thứ (nhưng không rõ có phải là chất lượng hay không), và rằng một cụm camera lớn hơn có thể dẫn đến chất ảnh tốt hơn. Đội ngũ kĩ sư cũng không trả lời câu hỏi về việc so sánh với camera iPhone, thay vào đó Sakamoto nói rằng "chúng tôi liên tục thúc giục họ (nhóm làm ra camera) để thu gọn cụm máy ảnh mà không phải hi sinh về chất lượng. Kết quả rất đáng kinh ngạc, và camera của chúng tôi đã nằm ngang bằng với thân máy".
Yamaguchi, vị kĩ sư cơ khí, bổ sung rằng việc làm camera mỏng đi là rất quan trọng cho khâu thiết kế của Xperia Z3 cũng như Z3 Compact bởi nó cho phép Sony làm hai thiết bị này trở nên đẹp hơn, mỏng hơn. "Trước kia, cụm camera rất lớn, thế nên chúng tôi đặt nó bên cạnh màn hình. Nó gần như dày bằng cả cái điện thoại. Giờ đây, cụm đó đã nhỏ hơn rất nhiều, và chúng tôi đã có thể kẹp nó giữa màn hình với vỏ máy, từ đó tiết kiệm được nhiều không gian và giúp điện thoại nhỏ lại mà không phải hi sinh về chất lượng".
Yamaguchi là người trông trẻ nhất trong số các kĩ sư này, và ông liên tục nhìn vào chiếc SmartBand Talk đang đeo trên tay bởi vì họ sẽ phải lên máy bay sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc. Nhưng trước khi rời đi thì họ cũng kịp mang lại một cái nhìn chi tiết về Sony Xperia Z3 lẫn chiếc Z3 Compact.
Yamaguchi nói rằng việc làm cho điện thoại có khả năng chống nước không phải là việc quá khó, và cũng không làm xấu đi thiết kế sản phẩm. Và theo lời Sakamoto thì chuẩn chống nước - chống bụi IP65/68 chính là một trong nhựng điểm làm cho Xperia Z3 trở thành chiếc điện thoại đắt tiền nhất mà hãng từng sản xuất. "Chúng tôi phải kiểm tra mọi thứ để chắc chắn rằng nó thật sự chống nước và bụi. Chúng tôi phải tăng cường kiểm tra mọi model trước khi bán chúng", Sakamoto chia sẻ.
Quảng cáo
Nói thêm về quy trình thử nghiệm này, Yamaguchi chia sẻ: "Chúng tôi có một phương pháp thử nghiệm hút đặc biệt để xác nhận rằng điện thoại thật sự không cho nước vào. Có một vài cái lỗ đặc biệt, những cái lỗ mà bạn khó có thể nhìn thấy được, giống một cái lưới vậy". Lưới này được thiết kế để cho không khí đi qua nhưng nước thì không, và khi tiến hành thử nghiệm thì nếu không có nước chảy ra tức là điện thoại đã không bị vào nước khi nó đang bị ngâm trong một bồn nước lớn.
Công nghệ chống nước trên Xperia Z3 chính là thứ mà Sony đạt được nhiều tiến bộ quan trọng. Yamaguchi cho các phóng viên thấy một tấm nhựa được gắn xung quanh các dòng máy Z-Series của họ. Lớp này đã đóng kín chiếc điện thoại và bảo vệ nó khỏi nước. Yamaguchi tiết lộ thêm rằng Sony đã dùng công nghệ laser để đặt lớp nhựa này vào bên trong máy, còn trước đó thì hãng không làm như thế. "Laser có tách dụng ép hai thành phần (lớp nhựa và vỏ) lại với nhau". Ngoài ra laser còn có tác dụng loại bỏ đi lớp vật liệu thừa nên Sony đã có thể giảm kích thước của phần viền thiết bị.
Vậy sắp tới Sony sẽ làm những gì? Liệu việc thu nhỏ các linh kiện có tiếp tục hay không, và liệu chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thiết kế của điện thoại? Sakamoto nói rằng những mẫu máy cao cấp của Sony có lẽ sẽ không sớm thay đổi về mặt thiết kế. "Chúng tôi luôn luôn quan sát, và sẽ nâng cấp thiết kế khi cần thiết", ông nói, "nhưng chúng tôi cũng không muốn bỏ rơi những đặc điểm của mình". Ông đó rằng ngôn ngữ thiết kế Omnibalance mà Sony đang áp dụng cho các máy Xperia sẽ tồn tại thêm một thời gian nữa.
Song song đó, Yamaguchi nói công ty ông vẫn đang liên tục nghiên cứu các loại vật liệu mới và thử nghiệm xem những thứ nào có thể được dùng để sản xuất điện thoại. "Chúng tôi không tác động nhiều đến thiết kế cơ bản, bởi vì người tiêu dùng muốn màn hình lớn hơn trong khi thân hình thiết bị thì phải nhỏ nhất có thể. Với những vật liệu mới, chúng tôi có thể tạo ra một vài thay đổi về cách mà bạn cảm nhận chiếc điện thoại của mình".
Nguồn: NDTV Gadget