KLM công bố thiết kế ý tưởng máy bay vận tải thương mại với cánh cong liền thân, dùng động cơ hybrid

bk9sw
30/7/2015 12:39Phản hồi: 28
KLM công bố thiết kế ý tưởng máy bay vận tải thương mại với cánh cong liền thân, dùng động cơ hybrid
AHEAD_01.png

Máy bay trong tương lai có thể sẽ có thiết kế cánh cong, thuôn dẹt giống một con cá đuối nếu ý tưởng của đại học công nghệ Delft và hãng hàng không hoàng gia Hà Lan KLM trở thành hiện thực.

Mặc cho những cải tiến về công nghệ máy bay trong nhiều thập kỷ qua thì những chiếc máy bay hiện đại ngày nay vẫn giữ một thiết kế cánh gắn giữa thân, 2 cánh rời kết nối với nhau bằng hộp tâm cánh (Center wing box). Do đó, đại học Delft cùng KLM đã thực hiện một nghiên cứu có tên AHEAD và đưa ra thiết kế cánh và thân liền khối như chúng ta thấy ở trên. AHEAD - viết tắt của Advanced Hybrid Engine Aircraft Development có sự góp mặt của nhiều nhà sản xuất máy bay, chuyên gia hàng không, các nhà nghiên cứu chuyên môn nhằm xem xét khả năng phát triển các loại máy bay công nghệ cao và tăng cường trải nghiệm hàng không.

AHEAD_03.jpg

Nguyên mẫu máy bay được đại học Delft và KLM phát triển với thiết kế cánh cong sẽ giảm thiểu lực kéo qua đó giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Ngoài ra, máy bay còn được trang bị một loại động cơ hybrid mới với 2 hệ thống đốt khác nhau thay cho động cơ tuabin 2 viền khí (turbofan) phổ biến hiện nay. Hệ thống đầu tiên đốt hydro siêu hàn hay khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong khi hệ thống thứ 2 sẽ đốt nhiên liệu sinh học hoặc dầu hỏa. Bằng việc sử dụng 2 buồng đốt với 2 hệ thống nhiên liệu tách biệt, động cơ sẽ mang lại hiệu quả nhiên liệu cao đồng thời giảm thiểu khí thải ô nhiễm. Tuy nhiên, để biết được hình dáng thật sự cũng như những cải tiến trên mẫu máy bay này thì chúng ta phải đợi đến khoảng năm 2050.

AHEAD_05.png

Một điều thú vị là trong thời gian gần đây, những mẫu thiết kế máy bay tương lai đang dần xuất hiện ngày một nhiều hơn. Trước đó, NASA đã công bố kế hoạch hồi sinh loại hình vận tải hàng không siêu thanh với sự góp mặt của nhiều tên tuổi trong ngành công nghiệp như Lockheed Martin, Boeing hay những cái tên mới nổi như Spike Aerospace. Những thiết kế máy bay này nhìn chung đều rất độc đáo với cánh lớn liền thân, thân vuốt nhọn hoặc dẹt và đều hướng tới hiệu quả nhiên liệu cùng tốc độ bay cao. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài nhưng chí ít chúng ta đã có thể hình dung được những chiếc máy bay trong tương lai sẽ như thế nào.

Theo: KLM
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tonytwodolla
ĐẠI BÀNG
9 năm
Máy bay đẹp quá .... Thật tuyệt ...
Em là em thích kiểu máy bay giống như phim. Bay tứ tung, lên trời xuống biển đi hết. 😃
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Thiết kế phần mũi giông cá mập đầu búa quá...phần đuôi thì hơi giống cá đuối thật...😕
Đại học người ta nghiên cứu rồi sản xuất tới kiểu máy bay tương lai...nhìn lại chúng ta sao mà hổ thẹn quá đi...😔
@kungfu9 hy vọng nó biết bơi .😁:D:D:D
động cơ hybrid bắt đầu phổ biến quá nhỉ
windowsvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
KLM, TDH, NTD, CG, NKT...
luongitvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@windowsvn Viết tắt nhưng có tiếng 😁
@luongitvn Em lậy các thánh=)))))
2050 Rồi đợi Việt Nam airline nhập về chắc 2060 rồi mềnh đi thử xong có " thăng " cũng thanh thản @@
Cái đầu thì giống đầu cá chê, cái cánh trở xuống lại hao hao giống con cá đuối
taunguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình sản xuất đc xe công nông chưa nhỉ hay vẩn nhập động cơ từ china?
taunguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ntd_93 à ừ, cũng làm đc máy nổ rồi cơ đấy. tưởng lắp ráp giống mấy thánh ô tô 😁
@ntd_93 " theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản"
ntd_93
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Tsar123 Ai sản xuất?
Nói Việt Nam không sản xuất được cục máy cộng nông thì tôi nêu tên công ty sản xuất rồi đó, là công ty Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam nên đừng bắt bẻ mấy cái vớ vẩn như vậy.
cầu trời là sau này tải trọng của máy bay được nâng lên và giá cước vận chuyển giảm đi để con được nhờ ạ. :p
hungle4699
ĐẠI BÀNG
9 năm
đẹp quá
Về cơ bản thì người ta thiết kế một cái gì đó phục vụ cuộc sống đều phải thuận theo tự nhiên. Phải nghiên cứu kỹ hình dáng, chức năng công năng của các loài động vật từ đó bắt chước theo chúng là tối ưu nhất, ví dụ nho nhỏ là rãnh dưới lốp xe nhằm tăng ma sát dựa theo bàn chân của loài mèo. Vì vậy ko có gì ngạc nhiên khi cái máy bay nó giống con cá trê, cá đuối. 😃
@MFerrari Xác nhận...
thuyfoet
TÍCH CỰC
9 năm
@MFerrari Sắp tới sẽ có loại thay đổi cả hình dạng máy bay nữa.
Nhìn chiếc máy bay trong ý tưởng của KLM thấy đã đã... đúng là hàng không nó đi từ từ. Bây giờ mà tính cho 2050 😁
nhìn giống máy bay ném bom quá, hihi
tethien
CAO CẤP
9 năm
Thiết kế dạng cánh bay/Cánh liền thân (Blended wing body). Giống Boeing 797!
Boeing 797 đã có mẫu bay thử nghiệm rồi nhé.

rebaroniii
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cứ mang con B2 ra xào lại thành bản dân dụng là được 😁
Mong là sẽ sớm có loại máy bay có vận tốc lớn. Đi từ Mỹ về VN 15-20 phút là được rồi. 😁
hầm hố quá
Để đc ngắm thì xanh cỏ
Từ ý tưởng đến thực tế còn rất nhiều khoảng trống. Giờ người ta cứ bị dính vào việc Hybrid quá trong khi tiến bộ về khoa học công nghệ trong lĩnh vực này hiện chưa tới, chỉ riêng trong lĩnh vực xe cộ thôi đã còn lắm gian truân.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019