Kwanon - chiếc máy ảnh đầu tiên của Canon được 80 tuổi

tuanlionsg
3/9/2014 18:30Phản hồi: 8
Kwanon - chiếc máy ảnh đầu tiên của Canon được 80 tuổi
Canon vừa mừng sinh nhật lần thứ 80 cho chiếc máy ảnh đầu tiên của họ. Đó là chiếc máy ảnh dùng phim 35mm được sản xuất tại Nhật Bản năm 1934, là sản phẩm biểu trưng cho ước vọng của các kỹ sư mong được sánh vai với công nghiệp máy ảnh hàng đầu Châu Âu thời bấy giờ. Các kỹ sư làm ra chiếc máy ảnh này đã đặt cho nó tên là Kwanon, là tên một vị nữ thần của lòng thương xót trong Phật giáo, đấng đã phù hộ cho họ toại nguyện giấc mơ chinh phục công nghệ của mình. Họ khắc trên thân máy biểu tượng Kwanon. Còn ống kính, họ gọi là Kasyapa, sau này chính là Mahakasyapa, tên của một đệ tử Đức Phật.

kwanon1.jpg
Kwanon

kwanon4.jpg
Biểu tượng được khắc trên thân máy Kwanon
Ông Goro Yoshida, sanh ở Hiroshima năm 1900, lớn lên ở Tokyo. Năm 1930, chứng kiến thị trường máy ảnh bị độc chiếm bới Leica của Đức, ông đã nung nấu ý chí sản xuất máy ảnh tại Nhật. Năm 1933, ông cùng những người bạn thành lập phòng thí nghiệm và bắt đầu nghiên cứu các dụng cụ quang học, cách riêng máy ảnh rangefinder 35mm.

Năm 1936, hai năm sau Kwanon ra đời, tiếp tục có những sản phẩm thử nghiệm, với việc ra mắt chiếc Hansa Canon là chiếc máy ảnh dùng phim 35mm bản thương mại đầu tiên, Canon chính thức bước vào lịch sử các công ty sản xuất máy ảnh.


Năm 1959, Canon giới thiệu chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn (SLR) đầu tiên, Canonflex. Tiếp theo đó, năm 1961 ra mắt chiếc Canonet, là chiếc máy ảnh rangefinder nổi tiếng và chiếm lĩnh thị trường máy ảnh. Tiếp sau sự thành công vang dội của Canonflex và Canonet, năm 1971, hãng này tiếp tục dẫn đầu ngành máy ảnh với chiếc F-1, đầu bảng dòng máy ảnh SLR chuyên nghiệp 35mm; rồi năm 1976 là chiếc AE-1 ra mắt.

Năm 1987, cải tiến công nghệ, Canon ra mắt chiếc EOS 650, chiếc máy ảnh đầu tiên trên thế giới có hệ thống lấy nét tự động AF (autofocus) hoạt động với hệ thống điện tử. Đến năm 1995, EOS tiếp tục cải tiến công nghệ hoà nhập theo con đường kỹ thuật số đến ngày hôm nay. Cần phải nói thêm rằng, trong năm 2012, Canon đã xuất xưởng dòng sản phẩm EOS Cinema, là dòng máy và ống kính chuyên dụng trong ngành điện ảnh.

kwanon3.jpg

80 năm từ ngày Kwanon ra đời, Canon liên tục có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhưng luôn nhắm đến mục tiêu sẽ là hãng sản xuất máy ảnh tốt nhất thế giới.

kwanon2.jpg
Hansa Canon​



Nguồn: canon usa
8 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xem qua lịch sử phát triển của các hãng công nghệ Nhật Bản, luôn cảm thấy phải cúi mình thán phục.
chiendat
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mình fan của Nikon nhưng phải công nhận Canon tốt
Mà nói về các hãng sản xuất máy ảnh thì bây giờ 3 hãng lớn nhất là của Nhật hết rồi :p
"Ông hnadov, sanh ở Việt Nam năm 1981, lớn lên ở Sài Gòn. Năm 2014, chứng kiến thị trường máy ảnh bị độc chiếm bởi Canon, Nikon của Nhật, ông đã nung nấu ý chí sản xuất máy ảnh tại Việt Nam. Năm xxxx (chưa biết), ông cùng những người bạn thành lập phòng thí nghiệm và bắt đầu nghiên cứu các dụng cụ quang học, cách riêng máy ảnh rangefinder 35mm."
😁 :D :D
catmeo
ĐẠI BÀNG
10 năm
Chụp dc máy này chắc máy DSLR là ruồi muỗi quá 😁
wow. thế là canon đã phát triển được 80 năm rồi.ngưỡng mộ quá đi
khởi đầu bằng 1 ý chí hay thật
nadbestvn
TÍCH CỰC
9 năm
Năm 1932, Kwanon – chiếc máy ảnh Rangefinder đầu tiên của Nhật Bản được đặt theo tên Nữ thần Phật. Tuy không được phát hành trên thị trường nhưng Kwnon đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục thị trường máy ảnh của Canon. Cho tới năm 1935, Canon kết hợp cùng Nippon Kogaku Kogyo cho ra đời mẫu máy rangefinder Hansa Canon. Và nhãn hiệu “Canon” đã được đăng ký cho chiếc máy này.
mấy cái đồ này giờ mới là đáng giá đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019