Lần đầu tiên trong 40 năm kinh tế thế giới tăng trưởng nhưng lượng khí thải không tăng

ND Minh Đức
14/3/2015 6:35Phản hồi: 40
Lần đầu tiên trong 40 năm kinh tế thế giới tăng trưởng nhưng lượng khí thải không tăng
Tinhte-moi-truong.png

Trong suốt 40 năm vừa qua, sự phát triển kinh tế thế giới luôn tỷ lệ thuận với lượng khí nhà kính - CO2 phát thải ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, theo tuyên bố mới nhất từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) thì năm 2014 đã lần đầu tiên xảy ra điều ngược lại: kinh tế đi lên nhưng CO2 thì không. Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều tổ chức và công ty năng lượng trên khắp thế giới nhằm tạo ra một thế giới phát triển bền vững và lành mạnh hơn trong hiện tại cũng như tương lai.

Trong quá khứ, việc giảm lượng khí thải nhà kính luôn đồng nghĩa với sự suy thoái kinh tế. Bởi lẽ sự tăng trưởng kinh tế có quan hệ mật thiết với nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao và từ đó dẫn tới lượng khí thải cũng tăng theo. Nhưng theo IEA, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều công ty năng lượng trên thế giới nhằm chống lại tình trạng biến đổi khí hậu do khí thải gây ra, cuối cùng thì 2 phạm trù kinh tế và khí thải cũng đã "thoát ly" khỏi nhau. (decoupling - một lý thuyết trong kinh tế học, chỉ sự tách biệt nghĩa là cái này không chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi của cái khác.).

Theo số liệu thống kê từ IEA, trong năm 2014 vừa qua, lượng khí thải CO2 trên toàn cầu đạt mức 32,3 tỷ tấn -tương đương với mức độ phát thải hồi năm 2013. Trong suốt 40 năm qua, IEA đã liên tục thống kê dữ liệu và chỉ có 3 lần lượng CO2 không tăng: hồi đầu những năm 1980, năm 1992 và 2009. Tuy nhiên, tất cả 3 trường hợp trong quá khứ đều thuộc quãng thời gian diễn ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng đáng chú ý hơn là trong năm 2014 vừa qua, kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng 3%.

Giám đốc kinh tế của IEA Fatih Birol cho biết: "Điều này mang lại cho tôi nhiều hy vọng về việc nhân loại có thể chung tay hành động nhằm đối mặt với tình hình biến đổi khí hậu, một mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với con người hiện nay." Theo IEA, kết quả đáng khích lệ trên có sự đóng góp không nhỏ của Trung Quốc do nước này đã tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo và nhiều nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế cũng tham gia quảng bá cho những nguồn năng lượng bền vững thân thiện với môi trường. Tờ Washington Post cũng cho hay rằng chỉ số năng lượng sử dụng tính trên đầu người tại Mỹ sẽ giảm trong khi tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng lên trong tương lai.

Dù đây là một thành quả đáng khích lệ, nhưng không phải vì thế mà cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng chấm dứt. Nồng độ CO2 trong bầu khí quyển Trái Đất đã chạm ngưỡng báo động hồi năm 2013 và lượng khí thải này vẫn tiếp tục ảnh hưởng nhanh chóng đến tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu. Nói cách khác, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vẫn phải được tiếp tục nỗ lực với nhiều cam go trong tương lai. Birol cho hay thành công lần này sẽ tạo nên một động lực quan trọng tiến tới thành lập Hiệp ước khí hậu toàn cầu tại Liên hiệp quốc trong tháng 12 sắp tới.

Mô hình máy tính do NASA dựng miêu tả sự di chuyển của lượng khí thải CO2 trên khắp thế giới

Tham khảo TWP, IEA
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giờ nó tập trung thải ra biển chứ không thải lên trời .
@thanh_thuphap_tn

@thanh_thuphap_tn Em cho bác xem cái này có lẽ bác sẽ phãi suy nghĩ lại.
http://vongtay.vn/news/6530_Nghe_An__Nha_may_xi_mang_phu_bui_khap_lang_que_.aspx
Và một số pic khác em tiềm được trên google
786483_small_87107.jpg
images.jpg
vu_nhuan.jpg
h5b.jpg
@thanh_thuphap_tn Bạn nhắc mình mới nhớ, thực tế là vậy
@ngojsaovotjnh Đó chỉ là khu vực chứ không phải tổng thể của trái đất.
Cũng may là ngày nay với sự giúp đỡ của nhiều thiết bị hiện đại đã giúp sàng lọc, loại bỏ bớt khá nhiều chất thải, chất độc. Ko thì bây giờ đã kô còn trái đất rồi : D
vuhungls90
ĐẠI BÀNG
9 năm
một tình hình tốt
p/s không hiểu lắm sao mấy năm gần đây lúc nào cũng kêu ô nhiễm mà lượng khí thải ko tăng là sao
angel2706
TÍCH CỰC
9 năm
@vuhungls90 Lượng khí thải không tăng nhiều hơn năm trước thôi, chứ lượng khí thải ra hằng năm vẫn là 1 lượng khổng lồ: Trong năm 2014 vừa qua lượng khí thải CO2 trên toàn cầu đạt mức 32,3 tỷ tấn.
Tức là ngoài số khí thải đã tồn tại từ trước 2014, năm vừa qua lại có thêm 32,3 tỷ tấn khí thải nữa => Trái đất vẫn đang bị ô nhiễm dần dần và nặng nề hơn trước!
Nổ lực nghiên cứu công nghệ và nhận thức của con người.
Đáng tiếc ở VN thì nhiều ng đa số ng chưa có nhận thức này
Khí thải giảm nhưng chất thải rắn tăng 😔
Nhưng mà chết từ từ vẫn đỡ hơn ;)
masterss0
TÍCH CỰC
9 năm
@Nokfev Chất thải rắn thì có thể lấp biển dc, có thêm đất o, 1 công đôi việc còn gì 😁
Nam bán cầu trong lành nhỉ 😁
Nhìn cái video thì thấy khí thải phát sinh nhiều từ các nước phát triển Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản nhiều. Còn các nước nghèo, thiên tai nhiều như Việt Nam sẽ lại phải gánh chịu hậu quả lớn nhất
@iPad Air 2 VN đeo khẩu trang vì bụi chứ có ngăn được khí thải đâu.
@iPad Air 2 Có lẽ do cái quy hoạch bên đó nó thoáng nữa
hugn222
ĐẠI BÀNG
9 năm
thu lại trồng cây được thì ngon nhỉ...
vuhoanglk
ĐẠI BÀNG
9 năm
1 tin vui cho Trái Đất, có thể thấy tác dụng của giờ Trái Đất là như thế nào
Cốm D.A
TÍCH CỰC
9 năm
Tin vui của năm mới đây 😁 Trung Quốc vẫn phải nổ lực hơn nữa, xem mấy cái tin ô nhiễm môi trường bên đó mà hãi luôn @@
nvkhoi123
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nghi là chu trình carbon của đại dương đã hấp thụ bớt một mớ rồi chứ sao lại ko tăng :v
Lượng khí thải không tăng là do dân số thế giới hút vào người hết phần tăng đó rồi. Thiên nhiên thì nhiều thiên tai hơn, sức nóng nhiều hơn và lạnh nhiều hơn....
Mừng cho có.


Ip6 - 16G, Ipad3 - 16G
Không tăng cái này thì tăng cái kia
klq cơ mà mình nghĩ chắc 2 chục năm nữa HN SG của VN mình cũng ô nnhĩễm như mấy thành phố ko cả thấy mặt trời mọc của trung quốc luôn như bắc kinh ấy 😔
không tăng nhưng có cũng đủ mệt
maitrieu
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhờ tất cả là Việt Nam đó mọi người, nhờ Việt Nam thu phí bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng bán cho dân nghèo đó
tương lai giảm xuống 0 cho mà xem , lúc đấy lên mặt trăng khoan dầu mà đốt 😁
@Omerta
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hơi thô nhưng đây có phải nhờ một phần công sức nhịn đánh rắm của ae tinh tế chăng? =))
3d8x
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chắc nhờ NN mới đánh thuế môi trường năng lượng xăng dầu nên mức độ ô nhiễm giảm xuống chăng...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019