Mấy bác trên không đọc kĩ rồi. Ngày xưa cái ý tưởng 1 đầu là trái đất, 1 đầu ở không gian mấy nhà khoa học cũng thấy là khó khăn đầy rẫy nên nản rồi. Bây giờ đổi mới tư duy chút là thang máy của mặt trăng. Một đầu ở mặt trăng, 1 đầu trong không gian. Phương án này giải quyết được nhiều vấn đề gặp phải đối với thang máy trái đất và có khả thi hơn. Sau này tàu vũ trụ muốn lên mặt trăng chỉ cần đi vào quỹ đạo của "đầu A trên không gian" ghép nối ở đó. Sẽ có thang đưa xuống bề mặt mặt trăng. Chơi chán rồi lên tàu phi về. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí và tránh được nhiều rủi ro.
mặt trăng quay quanh trái đất, trái đất tự quay quanh trục, trái đất quay quanh mặt trời, qua 3 cái đó có thể thấy mặt trăng và trái đất ko cố định vị trí với nhau, dự án này định làm 1 sợi cáp giữ mặt trăng lại và bắt nó có chu kỳ quay quanh trái đất đúng 24 h, và kiểu như mình đứng 1 chỗ cầm gạch quay xung quanh ý! bó tay.
ngày đó sẽ không có mặt trăng về vn nữa, ngta giữ nó ở nước đó rồi
:|
Ý tưởng dùng thang máy lên vũ trụ hùi bé mình đã từng nghĩ đến , khoảng 10 năm trước . Không ngờ ý tưởng của mình cũng được nhiều người cùng có syt nghĩ ghê😃
Trái đất xoay tròn thì co thể để trạm không chỉa thảng 1 góc 90 độ với tâm xoay tròn của trái đất. Con người rất giỏi hy vọng sẽ có cái này trong tương lai
ngày xưa tổng thống Mỹ tuyên bố con người sẽ lên mặt trăng trước 1970,ai cũng kiu ổng nói cho oai với áp đảo tinh thần Liên Xô.Ai ngờ năm 1969 lại lên được..Cũng tầm 8-9 năm thôi.Quan trọng là tiền
Cách đây chục năm, đt có thể phục vụ mọi công việc cho con người là viển vông, làm việc trên cloud là hiếm, car bay còn viển vông hơn. Vậy mà ngày nay hầu như mọi sản phẩm viễn tưởng đều đã thành hiện thực.
Trái đất thì không thể. Nhưng mặt trăng thì hoàn toàn có khả năng. Rồi cũng đến lúc lên mặt trăng khai thác quặng cho năng lượng hạt nhân thôi. Ngày đó không còn xa khi các mỏ dầu đang dần cạn kiệt. 😁