Máu, mồ hôi và nước mắt phía sau chiếc đồng hồ thông minh Moto 360

Duy Luân
9/9/2014 3:10Phản hồi: 166
Máu, mồ hôi và nước mắt phía sau chiếc đồng hồ thông minh Moto 360
Moto.jpg

Kiên nhẫn là một thứ mà Jim Wicks, phó chủ tịch chịu trách nhiệm mảng thiết kế của Motorola, biết rất rõ. Với vai trò của mình, ông là người đã giám sát việc thay đổi ngôn ngữ thiết kế của công ty trong hơn hai năm qua, và chiếc Motoo 360 dường như là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó: thiết bị này đơn giản, tròn và đẹp. Chỉ có điều sản phẩm này mất khá nhiều thời gian để có thể rời phòng thí nghiệm của Motorola và có mặt trên các kệ hàng.

Có khá nhiều lý do cho việc này. Ở mức độ cơ bản, việc tạo ra một chiếc smartwatch tròn và gần như không có viền là một chuyện rất khó. Iqbal Arshad, phó chủ tịch mảng kĩ thuật của hãng, chia sẻ: “Chúng tôi đã từng làm sản phẩm tròn trước đây”, sau đó chỉ qua chiếc điện thoại Motorola Aura kế bên mình. Đây là một thiết bị đẹp, giá 2000$ và tất nhiên là cũng vô cùng độc đáo. Arshad vẫn tự hào về nửa nửa thập kỉ sau khi Aura ra đời bởi vì nó là chiếc điện thoại đầu tiên (và cũng có thể là một thiết bị tiêu dùng đầu tiên) sử dụng màn hình tròn độ phân giải cao. Máy ra mắt một thời gian dài trước khi bộ kiểm soát nhiệt độ Nest xuất hiện với một màn hình cảm ứng tròn. “Nhưng thách thức đó là làm sao để làm ra một sản phẩm tròn mà không lộ ra các bảng mạch hay dây điện”.

moto-360-prototype-and-parts-4.jpg

Trong lúc Arshad nói, ông trưng ra một chiếc Moto 360 được bung hết các bảng mạch, chip, kính và vỏ ra riêng, và thật sự đây là một tác phẩm nghệ thuật. Máy sử dụng bo mạch nhỏ và cũng tròn với kích thước to hơn đồng xu một chút. Jim Wicks mô tả việc loại bỏ các viền chữ nhật truyền thống cần đến các kĩ thuật cơ khí rất hiện đại, đồng thời phải thiết lập đường kết nối giữa các linh kiện theo chiều dọc chứ không mở rộng dọc theo phần viền của bo mạch như phương thức truyền thống. Đồng thời Motorola cũng phải biến lớp vỏ thép không gỉ của thiết bị trở thành một cái ăng-ten thu phát sóng.


Motorola cho biết tất cả những nỗ lực trên chỉ nhằm mục đích tạo ra chiếc Moto 360 có hình tròn bởi vì chúng ta nghĩ về thời gian như một vòng tròn. Đó là một ý niệm đã ăn sâu vào tâm trí của con người từ xa xưa, cũng giống như cách chúng ta nghĩ về đồng hồ đeo tay. Giám đốc Dickon Isaacs nói thêm rằng khi kêu bạn vẽ một ngôi nhà, bạn sẽ vẽ một hình chữ nhật với hình tam giác ở phía trên, còn nếu kêu bạn vẽ cái đồng hồ, bạn sẽ vẽ một hình tròn với hai dây hai bên. “Làm thế nào chúng tôi có thể tạo ra một thứ không chỉ là một thiết bị công nghệ trên cổ tay bạn? Đây là lúc mà ý tưởng về thiết bị tròn xuất hiện. Nó là ý niệm về thời gian, và thời gian thì được gắn kết với một thứ gì đó hình tròn”, Arshad giải thích.

Moto_360.jpg

Nói về phần mềm, Moto 360 chạy Android Wear, tuy nhiên nó lại không được nhiều người nói đến như thiết kế và hình thức của máy. David Singleton, trưởng nhóm kĩ thuật của Android Wear tại Google, cho biết: “Tôi nghĩ rằng vài cuộc hội thoại trước đây của chúng tôi khá lạ lùng, chúng tôi từng nói ‘Có thể đồng hồ chẳng cần phải hiển thị thời gian’”. Brett Lider, trưởng nhóm trải nghiệm người dùng, chen vào: “Đó là chuyện mà người ta cười nhạo bởi nghe qua thì quả thật là ngu ngốc khi đồng hồ lại không cho bạn biết thời gian, nhưng thật sự thì tôi không cần biết hiện giờ là 10 giờ sáng. Thứ mà tôi cần biết đó là tôi sắp có một cuộc họp trong hai phút nữa nếu gần đến 10 giờ. Thời gian không thật sự là thứ cần quan tâm”.

Singleton tiết lộ thêm: “Ý tưởng không để thời gian vào đó (đồng hồ) đã có từ lâu”. Đối với ông, ông thấy sự hấp dẫn trong ý nghĩ xem các con số giờ giấc khô khan là không quan trọng, miễn là điện thoại của bạn biết rõ lịch trình của bạn. Thế nhưng sớm muộn gì thì Android Wear cũng phải hiển thị được thời gian bởi vì đó là nhu cầu của rất nhiều người dùng phổ thông, những người không phải lúc nào cũng lưu đầy đủ lịch làm việc, ăn chơi của mình vào smartphone. “Thế là chúng tôi phải làm ra một thứ gì đó cho phép bạn trả lời những câu hỏi như “Anh ơi cho hỏi mấy giờ rồi”, đồng thời bạn cũng sẽ biết được những sự kiện quan trọng của mình khi nào thì diễn ra”.

Đó là một điều tốt, bởi vì một vật tròn tròn đeo trên tay cổ tay mà không thể thông báo thời gian thì thật sự quá kì lạ.

Motorola còn chia sẻ thêm một điều thú vị nữa: Ở thời gian đâu, những nguyên mẫu thiết kế của Moto 360 không phải lúc nào cũng tròn. Có những mẫu vuông vuông, có mẫu chữ nhật, có mẫu lại bầu bầu, và tất cả đều mãi mãi nằm lại trong phòng thí nghiệm của Motorola chứ không được tung ra thị trường. Ngoài những thứ liên quan đến ý niệm về thời gian như đã đề cập ở trên, các kĩ sư của Motorola còn lo ngại rằng một cái đồng hồ đeo tay mặt vuông sẽ không vừa khi đeo vào tay người dùng như một chiếc mặt tròn. Lider nói: “Sự thật là những thứ tròn sẽ nằm trên cổ tay tốt hơn. Nếu bạn nhìn vào xương của vùng cổ tay, có một cục xương gù và với một số người thì họ sẽ cảm thấy khó chịu khi phải đeo một thứ gì đó không có hình tròn”.

moto-360-prototype-and-parts-7.jpg

Chính vì thế mà thiết kế tròn đã được chọn cho phiên bản hoàn chỉnh. Các nhà thiết kế cũng từng nghĩ đến việc tăng độ dày của viền màn hình để lắp cảm biến ánh sáng, tuy nhiên cuối cùng thì họ đã chọn giải pháp viền mỏng và làm thêm một khúc đen nhỏ ở cạnh dưới để đặt những linh kiện cần thiết.

Quảng cáo



moto-360-prototype-and-parts-3.jpg

Matias Duarte, phó chủ tịch thiết kế của Google, thừa nhận rằng ông rất thích sản phẩm của Motorola trong quá trình xây dựng nên Android Wear. “Chiếc 360, như bạn đã biết, sẽ chỉ xuất hiện vào cuối vòng đời vủa thế hệ Android Wear đầu tiên. Tuy nhiên trong suốt vòng đời này, 360 là thứ mà bạn thấy rất nhiều người trong nhóm phát triển của chúng tôi đeo trên cổ tay. Ngay cả khi người ta hỏi ‘Anh mang cái đó làm gì? Bản build của tuần này có thời lượng dùng pin chỉ hai tiếng thôi mà’ thì tôi cũng đáp ‘Tôi biết, nhưng tôi thích đeo nó’ “.

Tất cả những thứ trên sẽ không có ý nghĩa gì nếu Motorola không bán được sản phẩm của mình. Giờ đây, Motorola đang chuẩn bị về với Lenovo, hứa hẹn điện thoại và thiết bị đeo được của hãng sẽ đến được với hàng triệu khách hàng mới. Wicks nói ông rất hứng thú với việc sáp nhập này, đồng thời chia sẻ niềm đam mê của Lenovo về phần cứng. Ông nói ông ở đây là để làm ra những thứ mà người ta thật sự thích mua.

moto-360-prototype-and-parts-12.jpg

Điều mà Moto 360 đem lại cho Motorola đó là công ty đã tự tin lại vào chính mình. “Nếu bạn nhìn vào những công ty và thương hiệu thành công, và bạn nhìn vào những thứ họ làm ra, bạn sẽ thấy rằng những thứ họ bán rất giống với thứ mà thương hiệu của họ đại diện cho, và cũng giống cách mà người ta vận hành công ty, đúng không?”, Wick nói. “Với tôi, đó là niềm vui, đó là nguồn cảm hứng. Đó là thứ cho phép bạn vượt qua những điều vớ vẩn để trở nên cứng cỏi hơn”.

Nguồn: The Verge, Droid-Life

Quảng cáo

166 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

butchithan
ĐẠI BÀNG
10 năm
Không ưa thằng Lenovo cho lắm, IBM Thinkpad huyền thoại về với nó cũng mất giá trị rồi, Motorola cũng chung số phận thôi 😔
@butchithan IBM về với Lenovo khi nào thế bạn? IBM chỉ bán 2 mảng lớn cho lenovo là mảng sản xuất máy tính cá nhân với thương hiệu Thinkpad, và bộ phân sản xuất máy chủ X86. Nói thật là 2 mảng này IBM làm ăn không hiệu quả và không cạnh tranh được với các hãng khác(ở phân khúc máy tính cá nhân), và do lỗi thời về công nghệ (dòng máy chủ X86). Nếu ở lại với IBM thì IBM cũng xóa sổ, cắt giảm 2 mảng này thôi. Có khi nếu ở lại với IBM thì thinkpad đến giờ này là một thương hiệu xa vời rồi. Motorolla thì chưa biết được 😃
@butchithan thinkpad chứ ko phải là IBM bác ah
Em này đẹp nhưng lở yêu Apple Watch mất rồi! Để đồng bộ hết với tất cả iDevices :p
Thật sự thì moto 360 là cái đòng hồ thông minh đẹp nhất hiện tại 😁
hotam16588
ĐẠI BÀNG
10 năm
@levu136 Cái đó bạn thấy thôi. Chứ mình thấy g watch r đẹp hơn.
Bài bình chọn đợt trước g watch r đứng đầu thì phải
@hotam16588 con G Watch R xấu bỏ xừ, nhìn hình qc thì đẹp chứ xem hình thực tế trông thô hơn 360 rất nhiều
db9911
TÍCH CỰC
10 năm
@hotam16588 2 con đều đẹp
chỉ có iwatch là xấu như cờ thôi 😆)
3102
ĐẠI BÀNG
10 năm
@levu136 Mình thấy lg đẹp hơn
@levu136 Phàm là người yêu đồng hồ cổ điển thì G Watch R cua LG mới thật sự là đẹp cho tới thời điểm này.
choutinhtri
ĐẠI BÀNG
10 năm
Có khi nào sau này bác apple sử dụng công nghệ của ống kính fishari gì gì đó để biến chiếc đồng hồ hình chữ nhật thành hình tròn giống mấy cái hiệu ứng ảnh không nhỉ.
Moto về với lenovo, chán thật ko biết mảng phần mềm có bị theo luôn ko
Đọc xong chả thấy gì. Smartwatch vẫn chỉ là sản phẩm các hãng tạo ra để mong kiếm thêm tiền, chứ không mong muốn phục vụ cái gì cho người dùng. Ha ha
ngqnamanh
TÍCH CỰC
10 năm
@Hungdunghcmc quá chủ quan, chẳng hãng nào muốn chỉ làm ra rồi để bán cả, đều phải nghiên cứ và sáng tạo xem người dùng cần gì và muốn gì. ^^ moto Watch về VN nhất định phải mua về dùng cùng moto G của mình 😁
@Hungdunghcmc đó là triết lý kinh doanh mà...vừa phải thỏa mãn người dùng nhưng cũng phải làm sao để có lợi nhuận lớn nhất
@Hungdunghcmc chuẩn bác. em thấy smartwatch cần phải rẻ hơn và smart hơn nữa
bb-no1
ĐẠI BÀNG
10 năm
cái này là cái đồng hồ thông minh đẹp nhất và có lẽ nên mua nhất tính tới thời điểm này . klq nhưng mong bb cũng làm 1 cái nhu này
@bb-no1 BB đang còn dở sống dở chết với mảng đth , mở thêm đồng hồ đua đòi với mấy hãng khác thì chỉ có thiệt , trừ phi đó phải là 1 thiết bị cực kỳ nổi bật và hữu dụng mới may ra đánh bại dc iOs , android ...


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
Tinh Tế dạo này cũng xoi mói ghê thật.
minoan
CAO CẤP
10 năm
tuyệt với thật, đằng sau một sản phẩm đẳng cấp luôn là rất nhiều nỗ lực
iwatch thẳng tiến thôi anh em
đồng hồ thì dù có thông minh hay không thì thiết kế vẫn rất rất quan trọng. cái này thực sự quá đẹp so với phần còn lại.
athena16
TÍCH CỰC
10 năm
đồng hồ phải như thế này, còn apple từ trước đến nay luôn làm ra những sản phẩm thuộc dạng đẹp, tinh tế thì năm nay làm cái ip6-watch như......:v
Đồng hồ tròn thực sự đẹp. Mà còn ý nghĩa nữa
Vẫn thích các sản phẩm của Motorola, kể cả cái này 😃
Mình mới mua em nàyhôm qua từ Bestbuy (cái cuối cùng ở đây!!) nhưng đành trả lại sau một ngày sử dụng vì quá thất vọng, lý do như sau: phải công nhận là đây là một chiếc smartwatch rất đẹp và là chiếc duy nhất mình thấy đẹp trên cái cổ tay khá nhỏ của mình, nhưng Android wear là một nỗi hổ thẹn của Google, một tên tuổi lớn về phần mềm. Nó sơ sài và đơn điệu tới mức ko thể đọc đuợc nội dung message và email chứ chưa nói tới Facebook hay gì. Giao diện chủ yếu như là Google Now và chẳng thuận tiện tẹo nào hai việc nó làm khá tốt cho mình là set alarm và navigate bằng giọng nói khá là khỏe. Còn lại thì rối như cái nồi canh hẹ. Mình ko bàn đến những tính năng lèo vèo khác như là nhịp timhay buớc chạy, chỉ thấy là mấy cái đơn giản kể trên mà làm tệ vậy thì cũng thấy google không nghiêm túc rồi!!
@huy9988 Apple nghiên cứu nhiều năm trời cho AW, còn ăn roi wear có lẻ chỉ chạy theo thị trường thôi, chứ mình nghĩ một cái đồng hồ mà muốn điều khiển cái gì cũng phải qua giọng nói ( GN) thì thật là quá hài hước khi thao tác, chưa kể lúc ngoài đường, chổ đám đông phải hét to lên à
Đúng là anh Gồ chạy theo tiền rồi
Tiếc cho Moto, bao nhiêu công sức dành cho TK để có một hình thức đẹp lại thể hiện một " tâm hồn" què quặt


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@huy9988 Vote thím dùng Gear fit. E đang rất hài lòng về e nó. Đeo nó rất thời trang khoẻ khoắn pin cũg ổn. Để nếu đeo sang trọng dùg trog côg việc thì chưa e smartwatch nào thấy phù hợp cả
@huy9988 Mong là Apple Watch không tệ.
@huy9988 Đùa chứ e chưa bao giờ nghĩ đến việc đọc mail tren đồng hồ cả. K biết mail bác ngắn thế nào chứ Mail e đọc trên điện thoại còn bực mình ấy chứ


Sent from my iPad using Tinhte.vn
Tạo ra 1 sản phẩm đẹp & bền ko phải là đơn giản 😁
máu đâu ?
Thích con LG hơn, con này có cái cục đen đen nhìn mất thẩm mỹ và vô duyên vãi. Haha

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019