Máy bay không người lái làm hư hại nhà thờ cổ Duomo ở Milan

levuongthinh
29/6/2015 15:6Phản hồi: 43
Máy bay không người lái làm hư hại nhà thờ cổ Duomo ở Milan
Duomo-Milan.jpg

Nhà thờ cổ Duomo ở thành phố Milan đã bị một hư hại nhỏ khi một chiếc máy bay không người lái (drone) mất điều khiển và rơi chạm vào nhà thờ. Chiếc drone này là do công ty ty CJ E&M, một công ty khá lớn đến từ Hàn Quốc sử dụng để quay video quảng cáo cho kênh truyền hình cáp của mình. Điều đáng nói là việc sử dụng drone ở Milan bị cấm tuyệt đối, vì thành phố này có nhiều công trình lịch sử và di sản văn hoá thế giới. Rất tiếc là những người này đã cố tình lờ đi và vẫn cho quay phim.

Một người lính bảo vệ ở nhà thờ Duomo đã phát hiện chiếc drone và báo với cảnh sát. Lập tức các cảnh sát tìm thấy 3 người Hàn Quốc có thiết bị điều khiển bay trên tay. Khi thấy cảnh sát đến, những người này bị giật mình và luống cuống trong việc điều khiển. Kết quả là chiếc máy bay bị mất lái, va chạm vào nhà thờ và rơi xuống.

Theo tờ La Repubblica cho biết thì vụ va chạm đã khiến một cây đèn của nhà thờ bị hư hại. Nhà thờ Duomo ở Milan là nhà thờ lớn thứ 5 trên thế giới. Phải mất đến hơn 600 năm để hoàn tất việc xây dựng nhà thờ này và trong đó có phần đóng góp của một nhân vật nổi tiếng là Leonardo Da Vinci. Mặc dù chỉ là một vụ va chạm nhỏ nhưng mức thiệt hại có lẽ là không nhỏ.

Ba người đàn ông trong nhóm điều khiển máy bay không người lái sau đó đã bị cảnh sát thẩm vấn và có thể sẽ phải chịu những khoản phạt nặng.

Với những bạn chơi drone ở Việt Nam có lẽ cũng cần lưu ý vấn đề này. Không phải khu vực nào cũng được phép bay và cũng nên đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Có một số chiếc drone được cập nhật thông tin về vùng cấm bay khi được nâng cấp firmware. Nhưng không phải chiếc nào cũng vậy. Mình từng chứng kiến nhiều bạn điều khiển drone bay rất vô tư giữa đám đông. Thật sự rất nguy hiểm vì những chiếc cánh quạt của drone quay cực nhanh và nó cũng rất bén, nó hoàn toàn có thể tạo ra những vết thương nghiêm trọng.

43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lỳ thật 😁
Thật ra họ bay giữa đám đông vì tính thể hiện cao, chứ người có trình độ và chơi lâu năm đều biết quy tắc an toàn tối thểu này
Hari_Nguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chà, lớ ngớ chơi ở khu vực cấm bị phạt vài chục ngàn USD thì lại #@$^&%%&
@Hari_Nguyen Một công trình cổ mà vài chục ngàn thì nó rẻ lắm bạn , có thể phạt cấm ở đó + vài chục triệu , vài chục ngàn không biết đủ tiền thuê nhân công sữa chữa không nữa !
Hari_Nguyen
ĐẠI BÀNG
9 năm
@greatnight90 Ờ, ý tôi đang nói là người VN hay có thói quen "làm đại đi" mà không nghĩ đến hậu quả, đến khi bị phạt lại chửi thề.
Ngu mà lỳ :p

Ôi ôi....Church ...~.~ cấm dung drone mấy khu này là đúng rồi
Có đi tù không nhỉ 😁
matrix8145
TÍCH CỰC
9 năm
Tù thật nặng bọn này đi, biết luật vẫn lờ, giờ phục hồi lại tốn biết bao nhiêu.
bọn này ăn no đòn ít nhất bị phạt trên dưới 100000$ nếu cá nhân cồn công ty thì biết rồi đấy
600 năm ngta xây dc cái nhà thờ,
Ở vn, các vua lý xây cái chùa một cột cũng 600 năm, xây đi xây lại suốt
tiền hay tù gì cũng khó lòng sửa chữa lại thiệt hại
CtrlAltDel
ĐẠI BÀNG
9 năm
ko biết có làm ra j ko mà một số bác thấy cái vẹo j rồi cũng quay về chê nước ta. o_O
LuisYuri
TÍCH CỰC
9 năm
sau này có drone sát thủ cảm tử kiểu kamikaze của nhật bổn ấy nhỉ :v
Máy bay drone ở vn giờ rất phổ biến, trong nhóm mình ko là có 6 con phantom 3 pro rồi. 1 phần vì giá đã rẻ, 1 phần nữa là thu hồi vốn nhanh nên giờ tạo thành trào lưu rồi. Các nhóm nhiếp ảnh mình quen đều trang bị drone để phục vụ công việc hết.
máy bay ko người lái là UAV hay drone ?
tưởng đâu UAV tông vào nhà thờ chứ
Doon
Trứng
9 năm
Phạt thật nặng bọn này làm gương cho những người khác.
ken0106
TÍCH CỰC
9 năm
Đây chính là giải pháp

duc97ltk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ai bảo gọi công an đến.nó giật mình nên mới điều khiển drone đâm vào nhà thờ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019