Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Microsoft đang đổi mới chính mình với việc mua lại nhiều công ty nhỏ

Blaze1st
14/2/2015 6:26Phản hồi: 65
Microsoft đang đổi mới chính mình với việc mua lại nhiều công ty nhỏ
microsoft-820x4201.jpg
Có thể thấy trong thời gian gần đây, Microsoft đang đẩy nhanh các thương vụ mua lại những công ty nhỏ hơn với các phần mềm chất lượng. Điển hình là Acompli - email client trên iOS và Android, hay vừa qua là Sunrise - một ứng dụng lịch rất hay. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao Microsoft lại tỏ ra đặc biệt quan tâm và chi nhiều tiền cho những startup như vậy, họ cần developer giỏi hay họ cần một thứ gì khác vĩ mô hơn?

Khi vừa nhậm chức CEO Yahoo, bà Marissa Mayer đã tiến hành mua lại một loạt các startup, những công ty nhỏ với mục đích chính đó là chiêu mộ nhân tài. Tuy nhiên ở Microsoft, mọi chuyện không phải như vậy, cái mà tập đoàn công nghệ Mỹ hướng đến, đó chính là sự tái tạo - hay nói cách khác đó là biến Microsoft trở thành một gã khổng lồ phần mềm thực sự

Trước khi Satya Nadella lên làm CEO Microsoft, tập đoàn Mỹ vẫn lấy Windows làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh, phần lớn vì sự lớn mạnh và phổ biến của hệ điều hành này trên khắp thế giới. Nhưng với Nadella thì điều đó là chưa đủ, ông muốn Microsoft phải là một “tập đoàn phần mềm” thật sự, đặc biệt là ở mảng di động.

microsoft-office-15-san-fran_1020.jpg

Để tiến hành mục tiêu đó, Microsoft bước đầu mua lại Acompli và nhanh chóng dựa vào Acompli để cho ra mắt ứng dụng email đa nền tảng Outlook. Và theo dự đoán thì sau khi mua Sunrise, Microsoft cũng sẽ sớm tung ra một ứng dụng lịch mới và nó có thể sẽ có cái tên mang nhãn hiệu Office. Có thể thấy từ Acompli và Sunrise, ta sẽ rút ra một điều đó là Microsoft đang muốn mang lại những gì tốt nhất cho các dịch vụ xoay quanh Office.

Củng cố sức mạnh các dịch vụ xoay quanh bộ Office chính là ý nghĩa của việc mua lại Sunrise và Acompli

Đúng như vậy, Microsoft đang muốn tăng lượng người dùng Office lên nhiều lần, bằng chứng rõ nét nhất chính là động thái miễn phí sử dụng bộ Office trên nền tảng di động. Ngoài ra, Microsoft cũng hợp tác chiến lược với Dropbox để tích hợp dịch vụ đám mây này vào sâu trong Office. Và chính nhờ những bước đi rất ý nghĩa đó của Microsoft, hay có thể nói là Nadella, đã giúp cho người dùng giờ đây được trải nghiệm những ứng dụng di động chất lượng cao - vốn chỉ có trên desktop trước đó.

Quay trở lại với việc mua Acompli và Sunrise cũng như “có thể là những startup tiềm năng khác trong tương lai”, rõ ràng đây là một bước đi chiến lược rất khôn ngoan của Microsoft - tương tự như cái cách mà họ quyết định miễn phí bộ Office. Microsoft thừa hiểu rằng sự thống trị của bộ phần mềm Office đang đối diện với nguy cơ rất lớn đến từ việc ngày càng nhiều khách hàng và doanh nghiệp chuyển sang các dịch vụ đám mây có tính năng tương tự, hay rõ ràng hơn là Google Docs.

Sức mạnh của Google Docs rõ ràng chưa thể nào sánh kịp với bộ Office từ Microsoft, tuy nhiên nhiều người không quan tâm đến điều đó, họ chỉ cần một bộ ứng dụng văn phòng đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất. Chính vì vậy, việc giữ khách hàng và doanh nghiệp sử dụng Office là một thử thách thật sự, nhưng dù sao cũng rất đáng khen ngợi nếu như Microsoft mang lại trải nghiệm tốt đến với các ứng dụng xuyên suốt Windows, Android và iOS. Một lần nữa, hướng đi và hướng tập trung này của Microsoft có thể sẽ không mang tập đoàn quay trở lại thời hoàng kim như thời kỳ Windows, nhưng nó cho thấy Microsoft đã rất nhạy bén trong việc phản ứng lại những đổi thay của thị trường, và thay đổi lại cách mà họ phát triển phần mềm.

Tạo ra những ứng dụng đa nền tảng với chất lượng cao chính là điều mà Microsoft đang và đã thực hiện


Việc mua Acompli và Sunrise là cái cách cho thấy sự nhanh nhạy và sáng suốt của Microsoft. Thay vì cố gắng tạo ra lại một cái gì đó, Microsoft đã quyết định hợp tác với các đối thủ. Như đã đề cập ở trên, nếu như Yahoo mua lại các startup để chiêu mộ nhân tài, thì Microsoft lại khác bởi khi nhìn vào chất lượng của bộ Office, Skype, OneNote hay OneDrive thì chắc hẳn ai cũng hiểu đội ngũ developer của Microsoft đã quá tốt. Điều mà Microsoft cần chính là “sự hài lòng của khách hàng”.

2786955_8.jpg

Sunrise và Acompli trước khi được mua lại là hai ứng dụng nhận sự đánh giá rất cao đến từ khách hàng. Cụ thể hơn, Acompli mà hiện giờ là Outlook khi ra mắt đã được nhiều trang công nghệ cũng như người dùng nhận xét là email client tốt nhất trên iOS, Sunrise mặc dù Microsoft chưa có động thái gì cụ thể (vì mới mua lại) nhưng bản thân nó cũng là một app có chất lượng rất cao.

Chưa dừng lại ở những ứng dụng, Microsoft được cho là mua lại N-trig (tập đoàn sở hữu công nghệ tích hợp trong cây bút của Surface Pro 3) với mục đích có thể là tăng cường sự hiểu quả của bút stylus trong những dòng tablet tiếp theo của hãng. Người ta nói rằng công nghệ không thể nào thay thế được sự đơn giản và hiệu quả của bút và giấy, chính CEO Satya Nadella cũng thừa nhận bút viết thường sẽ không thể dễ dàng bị thay thế một sớm một chiều được. Chính vì vậy, việc mua lại N-trig có thể là tín hiệu cho thấy Microsoft đang muốn mang lại điều gì đó hứa hẹn hơn cho bút stylus cũng như phần mềm đi kèm trong tương lai.

Quảng cáo



Ngoài N-trig, Acompli và Sunrise, Microsoft cũng cho thấy họ đang muốn đánh bại chính Google ở mảng tìm kiếm. Trong vài năm gần đây, Microsoft đang đẩy mạnh việc hơp tác với các dịch vụ lớn như Facebook, Twitter, Apple và cố gắng tích hợp hệ thống tìm kiếm Bing của mình. Đây được xem là chìa khoá quyết định để Microsoft đối đầu trực tiếp với Google ở mảng tìm kiếm ở đa nền tảng.

Microsoft với nỗ lực đa nền tảng, và đang trở thành một "gã khổng lồ" phần mềm thực sự

Tổng kết lại, việc mua Acompli và Sunrise cho thấy “nỗ lực đa nền tảng” của Microsoft. Mặc dù biết rằng sẽ rất khó để Microsoft lại tạo ra một cái gì đó “vĩ đại” như Windows, nhưng Microsoft đang cố gắng hết sức để mang đến chất lượng tốt nhất ở mỗi sản phẩm mà họ tạo ra. Outlook, trình duyệt Spartan, Windows 10 là những thứ thể hiện rõ nhất bộ mặt mới của Microsoft dưới thời Satya Nadella.

Chưa biết được từ giờ đến cuối năm, Microsoft sẽ còn mua lại bao nhiêu công ty nhỏ nữa nhưng chắc chắn rằng không lâu sau nữa, chúng ta sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về cái cách mà Microsoft tận dụng Sunrise hay N-trig. Trên hết, tất cả những hướng đi mới, sự nhạy bén cần thiết với thị trường, sự chuyển đổi, sự phục hưng hoặc có thể gọi là sự tái tạo ở những mảng di động, đám mây và mảng dịch vụ cho công việc đều đến từ Nadella - người thổi một luồng gió mới đầy năng động vào một Microsoft già cỗi.

65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

VanThang90
TÍCH CỰC
9 năm
làm thế thi công ty mới hùng mạnh đc
Cái này thấy quen quen ! Cố lên mc vẫn thích mấy cty mỹ vì nó sáng tạo !
L.D.
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Thangmasaru Google hay apple cũng đều là mỹ hết mà bạn
dự là tương lai thế giới smartphone chia thế chân vạc 😁
@Tú art WindowsPhone - Android - iOS
sonphamhy
ĐẠI BÀNG
9 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ 60% android, 25% winphone, 10% ios ... như vậy là đẹp
Giống chơi cờ tỉ phú nhỉ.... 😁
Ở Mỹ làm công ty startup thì còn có các tập đoàn lớn mua chứ ở VN chắc hơi khó.
evilcca
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nhatminh230000 ở VN môi trường cạnh tranh nó khác, chân ướt chân ráo không khéo dính phải anh chị "lớn" dìm chết yểu mất xác luôn.
@evilcca Hùn vốn như Beeline với S Fone mà còn bị đè chết ko kịp ngáp nữa là các e startup😆
thach273
TÍCH CỰC
9 năm
@Ryzkie nhưng mà s-fone hơn beeline cả chục năm tuổi cơ đấy , không thể là startup được , có lẽ là do không chịu maketting thôi , dạo đầu s-fone thời những năm 2003 hay xuất hiện trên tivi lắm , chả hiểu sao sau đó 😔
dual1
CAO CẤP
9 năm
@nhatminh230000 có chứ, nhưng thật khó hình dung ra các công ty startup nổi trội như thế nào. hàng chất lượng thì lúc nào cũng có người muốn mua, đặc biệt người VN ngày nay sành hàng hiệu lắm ;)
1 việc quan trọng Microsoft cần làm bây giờ là cung cấp 1 bộ phát triển ứng dụng cross-platform đúng nghĩa cho lập trình viên, có như vậy thì Micrsoft mới thực sự thành trùm phần mềm đc
hauspeask
ĐẠI BÀNG
9 năm
@green_river48 Mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn, hy vọng Microsoft sẽ làm được những điều như thế, thì mới xứng tầm là gã khổng lồ của ngành máy tính.
Microsoft Office van ko co doi thu.
HuluHala
TÍCH CỰC
9 năm
@Vandetta Nhưng sự vượt trội của Microsoft Office mấy người biết và dùng tới 😃 hay chỉ quanh quẩn font, format, macro... 😃
@HuluHala Ko cần nói tới những tính năng cao cấp. Format font thôi cũng hơn hẳn mấy thằng khác rồi.
@HuluHala Ở công ty mình chỉ xài office 2003 vì nó quen và dễ dùng. Nhu cầu chỉ cần như vậy
@HuluHala ai cũng biết điểm rất mạnh và không có đối thủ của MS office. Cái thường dùng thì không nói vì ai cũng biết còn mấy cái chuyên ngành người bình thường biết để làm gì
traitay95
TÍCH CỰC
9 năm
@HuluHala Pro pm mềm quá thì viết dùm cái office cho chip intel cảm ơn
kytd
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình tin rằng Hololens sẽ là điều vĩ đại thứ 2 của Microsoft 😃
Học hỏi từ Apple với Google đây mà!
Khi Apple còn trên đỉnh vinh quang thì mọi công ty đều phải thay đổi, nếu ko muốn bị Apple bỏ xa hay bị mua lại 😁
htcone
TÍCH CỰC
9 năm
@Vandetta mấy cái công nghệ mới kia chả bao giờ đảm bảo cho 2 chữ gọi là bền vững đâu chú ah=)) đừng có mà tuy duy vớ vẩn như thế. Có thể gọi 2 thằng MS,GG giai đoạn này chịu khó đầu tư vào những thiết bị mới hơn táo nhưng chả hứa hẹn trước điều gì, quan trọng là cái thời điểm thích hợp. Lúc nào người tiêu dùng cần, lúc nào những thiết bị đã trở nên hoàn hảo thì táo nó mới nhảy vào, đơn giản vậy thôi . Giờ cứ bla bla khoe ba cái kính thực tế ảo ... này nọ mà tương lai MS bán đết có ai mua, người dùng chuyển sang mua sản phẩm tương tự của mấy thằng đối thủ nó làm giỏi hơn MS thì có mà đau như hoạn ấy =)) Nhiều thiết bị mang tính ý tưởng đột phá thì thời đại nào cũng có , nhiều nhan nhản nhưng rốt cuộc vẫn chết ngỏm vì ko hợp với thời điểm ra mắt
http://www.techz.vn/nhung-san-pham-cong-nghe-dot-pha-nhung-chet-yeu-CT8-ylt33708.html
http://www.thongtincongnghe.com/article/66569
@htcone thế nó ngon và hoàn hảo thì sao ? sao chú biết đc ?.không gì là không thể cả! công nghệ thì sẽ ko có chuyện bền vững ,chỉ có tính lâu dài nhé .Anh chỉ thấy chú cứ nhảy vào là táo này táo nọ, cuồng quá thể,nếu táo nhảy 1 bậc biết đâu GG và MS nhảy cả trăm bậc thì lúc chú có tức ko ? ,không cẩn thận cắn nhầm táo sâu không ai cứu đc đâu nhé 😁
htcone
TÍCH CỰC
9 năm
@Mr.Lúa Mì não đăt ở đâu mà nhảy vào phán như đúng rồi thế =)) đang nói chuyện với chú kia thì ông ở đâu nhảy xổ vào như đúng rồi. chú kia nhìn vào mấy cái công nghệ mới rồi bảo MS, GG là bền vững còn thằng táo thì không kìa =))
@htcone Nếu ko có những người đi trước sáng tạo thì lấy gì mà phát triển. Thằng Táo nó giàu nhưng nó chả có cái quái gì để cho tương lai cả.
Đừng nói nhiều, mua CoC đi ta mới tin :p
Giờ mới để ý logo của MS có dấu gạch nối giữa chữ O và S. OS chính là thứ mạnh nhất và là thứ tạo nên MS ngày nay.
@dualshock Ko phải đâu. Dấu đó là nối giữa micro và soft.
Logo mới ko còn nữa
@dualshock Mình thì bik từ lâu mà nghĩ chỉ là cách điệu logo mà không tách riêng chữ O-S đó để thấy ý nghĩa hơn.
Thanks bạn
@Ryzkie Vậy hả bạn. Tự nhiên lúc nãy cứ nhìn mãi vào dấu gạch đó bỗng dưng thấy chữ OS ^^
Thay đổi việc gần đây nhất là Samsung đang đưa các ứng dụng của MS lên trên chiếc S6 của mình
Khoái nhất cái Outlook, dùng trên Android thích

Sent from my Nokia Lumia 925
Em chỉ mong Windows 10 sẽ hỗ trợ chạy chợ Play Store mọi ứng dụng của Android thôi :p
@[F]ast[F]urious Tào lao.
@phu_nguyen29 Tào lao ở đâu hả bạn @@
Việc tích hợp bộ giải mã java trên win không là khó với ms. Và từ những động thái của ceo mới mình hi vọng có sự cộng tác các nền tảng...
Mấy anh Google , Apple , SS , càng lớn càng mạnh thì cũng kéo theo nhiều người ghét và không ưa , chỉ có anh Microsoft chẳng ai có thể ghét nỗi. ( ít ) @@
@Công Nguyễn VD ít mới sợ, đợt wp7 và winrt dạo quanh blog ms và reddit mà xem, lắm người chửi ch a mắng mẹ. Win 8 thì mang tiếng là thảm họa công nghệ lớn nhất những năm gần đây.

P/S: cá nhân đang dùng win 8.1 nhưng metro bị ghét bỏ là ý kiến chung của thế giới.
Amonteur90
ĐẠI BÀNG
9 năm
@galabuon Trong mắt ifan thì microsoft là ác quỷ. Thông cảm cho bác. Em xin hết.
@galabuon Chỉ có những thằng isheep mới so cái iphone 3G với 1 bộ déktop hoàn chỉnh. Chú sheep lấy cái iphone 600mhz thần thánh mà làm việc đi nhé. À quên, mấy thằng cừu chỉ ăn cỏ thôi mà, ko làm việc nên miễn chấp=))
HieuVoSG
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hay
Anh Míc dạo này thay đổi đấy...
Mua Nokia là sai lầm lớn nhât của Microsoft
@vu_cali Bắt tay với Nokia cũng là sai lầm của họ vì làm giảm độ "hot" khi bat tay với công ty đã già

..
sau đó họ phải phá Nokia đi , cho Mic quay lại đúng quỹ đạo
nhưng có vẻ cả việc mua lại cũng là gánh nặng cho MS

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019