Một công ty vận tải tại Anh muốn dùng hệ thống đường sắt maglev dưới lòng đất để giao hàng

ND Minh Đức
17/4/2015 10:8Phản hồi: 32
Một công ty vận tải tại Anh muốn dùng hệ thống đường sắt maglev dưới lòng đất  để giao hàng
mole-solutions-freight-1.jpg

Nếu như Amazon muốn dùng drone để giao hàng hóa cho người mua bằng đường hàng không thì Mole Solutions, một công ty giải pháp vận tải tại Anh Quốc muốn thực hiện điều đó dưới lòng đất. Bằng cách sử dụng một đội robot xe lửa di chuyển trong các đường ngầm dưới lòng đất, họ có thể chuyển những gói bưu phẩm, kiện hàng đến tay người dùng trong thời gian nhanh hơn rất nhiều so với đường bộ, đồng thời cũng an toàn hơn so với cách dùng drone. Được biết cách làm này đã nhận được sự tài trợ từ Chính phủ Anh, hứa hẹn sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai không xa.


2 toa tàu đang chạy trong một cuộc thử nghiệm

Cụ thể, hệ thống của Mole Solutions sẽ sử dụng công nghệ đường sắt đệm từ trường (maglev) tương tự như tàu điện Shinkansen tại Nhật Bản. Những toa robot xe lửa chở hàng sẽ được từ trường liên tục nâng lên lơ lửng trên không nên nó có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh mà không chịu sức cản ma sát. Công ty cho biết rằng hệ thống đường ngầm nhỏ sẽ được xây dựng cặp theo cơ sở hạ tầng hiện có và khi chính thức sử dụng, nó sẽ vận hành liên tục 24/24, giúp người dùng có thể nhận được hàng dường như ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi hoặc bị tắt nghẽn giao thông như trên bộ.

_82358021_web-mole-solutions-2.jpg
1 toa tàu sẽ chở theo 2 palet hàng hóa tư 1-5 tấn, được cố định lại nhằm chịu được vận tốc nhanh

Theo nguyên mẫu ban đầu, những toa tàu bằng thép sẽ chạy trong lòng đường ngầm bằng bê tông với kích thước 1,3 x 2,4 mét. Việc bốc dỡ hàng hóa lên và xuống sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động. Các kiện hàng đặt trên toa tàu sẽ được cố định một cách an toàn, được kiểm soát nhiệt độ và các thông số khác theo đúng quy định nhằm chịu được sự vận chuyển dưới tốc độ cao, bảo đảm an toàn cho món hàng lẫn người nhận. Một hệ thống mô tơ cảm ứng tuyến tính (ILMs) sẽ được lắp đặt dọc theo đường ray. Khi được cấp điện, các ILMs sẽ tạo ra từ trường nâng toa xe lên và đẩy nó đi tới điểm đích.

mole-solutions-freight.jpg
Hình ảnh toa tàu đang chạy qua lòng ống ngầm trong một thử nghiệm

Theo báo cáo mới nhất, Bộ môi trường, thực phẩm và các vấn đề nông thôn Anh Quốc đã thông qua và tài trợ tiền để xây dựng thí điểm một hệ thống tại thành phố Northampton thuộc miền đông nước Anh. Giám đốc Mole Solutions, Roger Miles cho biết: "Tắc nghẽn giao thông là một vấn đề toàn cầu và nó làm giảm đáng kê lưu lượng giao thông trên đường bộ, không chỉ tại Anh mà nhiều nước khác như Trung Quốc và Ấn Độ cũng đối mặt với điều này. Do đó, tính khả thi của dự án là vô hạn." Ông so sánh hệ thống vận chuyển ngầm này tương tự như mạng lưới cấp nước và gần như vô hình, không ảnh hưởng đến đời sống người dân và các hoạt động khác.

Hiện tại Mole Solutions cũng kêu gọi các hãng vận chuyển lớn như DHL hoặc UPS tham gia đầu tư vào hệ thống trên để có được các gói cao cấp, sử dụng để phục vụ cho khách hàng của họ tại Anh. Mặc dù vậy, họ cho biết vẫn còn một quãng đường dài trước khi hệ thống có thể được lắp đặt và đưa vào sử dụng một cách hoàn thiện.

Video giới thiệu về giải pháp ống chuyển hàng dưới lòng đất của Mole Solutions

Tham khảo BBC, Mole Solutions
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

anhquanmk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hay quá, liệu chống trộm tnao
@anhquanmk Nó chạy 100 cây chuối trên giờ nhảy lên mà lấy.
@Trung Thanh Đâu cần...biết đường nó đi qua..chặn đầu sẵn là xong.. 😃
tethien
CAO CẤP
9 năm
@craven1511 Nó chạy trong cái ống ngầm đường kính có 1,3m, chôn dưới mặt đất 3m. Tốc độ chạy hàng trăm km/h. Đào xuống đấy mà chặn. Nó chả đâm cho nát như tương!
@tethien E nói là kiếm gì đó chặn ấy mà.bác căng thẳng quá.chứ hổng lẽ lấy thân mình lấp lổ châu mai..kaka..thả 2 ba cục bê tông xuống thế nào cũng trật đường ray thui..nếu sợ hư đồ trong đó thì tốn tí time đào sẵn cái lỗ rộng rộng..bắt thêm đường ray dốc thẳng lên mặt đất..nó chạy tới đó là bay véo lên trời..lấy nệm kimdan hứng sẵn..kaka
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
Xây thêm chi cho nó răc rối nhỉ? mình nghix chi phí xây hầm phải tốn kém hơn so với xài drone chớ nhỉ? mà tương lai ngta hướng lên trời mà sao họ lại thích chui xuống đất nhỉ? rồi dưới đất chật hẹp quá rồi còn trên không còn rộng mà lại ko xài?
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
@dorewan199x Drone mà tắc nghẽn gì bạn? bạn so mật độ lưu thông với đất với trên trời cái nào đông hơn?
Bây giờ drone còn mang được ít nhưng khoa học phát triển sau này nó mang nhiều, thậm chí có 1 con tàu mẹ khổng lồ chỏ nhiều drone con trong đó có nhiều loại drone với kích thước khác nhau tuỳ khối lượng hàng hoá.
lorca_garcia
ĐẠI BÀNG
9 năm
@baodng Sang Anh mà xem tại sao lại là chaỵ ngầm chứ không phải trên trời.
Trường mình bên trên 3 tang, nhưng dưới mặt đất 4 tang, người ta không bao giờ muốn xây nhà cao, giữ cảnh quan lãng mạn và cổ kính, các con đường bao giờ cũng ngập ánh nắng và gió.
Tư duy bần nông quê ta nhà máy khói ngút trời như bạn không hiểu được đâu. Hệ thong ngầm và kể cả xe bus ở đây vẫn hoạt động từ thế kỷ 19 đấy
@baodng Drone ko an toàn bằng hầm bạn à. Chưa kể bh drone chưa pt. Nhưg còn sau này thì sao. Quá nhiều drone cùg 1 lúc. Và có nhanh bằng hầm ko khi giao hàng xa. Drone chỉ gần hoặc nhẹ còn khả thi chứ xa thì vẫn sẽ thua. Bây h chỉ ví dụ thôi drone ng dân cũg có thể mua. Có gì đảm bảo là cái drone của ng dân sẽ ko va chạm vs drone của bên chuyển hàng ko. Ng ta ngồi ăn luơg tíh hơn mìh rồi bạn à. Đến Nhật nó còn chưa dám chơi drone thì nói gì nc ngoài.
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
@lorca_garcia Thế thì nó chẳng bao giờ ........ hiện đại được cả.
xây dựng đường hầm chi phí cao. mà dưới lòng đất có rất nhiều cơ sở hạ tầng có sẵn rồi. khi thi công phết ấy chứ
Mem tinh tế ngày càng hay thật, mới comment thứ nhất, đến cái thứ hai là thấy bắt đầu cãi nhau.
@viettien_milo bình thường, 9 người 10 ý mà
ronanh
TÍCH CỰC
9 năm
@cardmanhinh.com Tổ trưởng dư luận viên của tinh tế, spam nhanh như chớp
@viettien_milo Đúng rồi , nhiều khi thấy cãi những chuyện nhảm nhí, xỉ vả là ngu, não ngắn , dài .. Hic.
Nếu thành hiện thực thì tiết kiệm đc nhiều thời gian và giảm được chi phí,
Hình như anh là nước xây tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới năm 1886... Gấu quá.
@cuhiep 1863
DoubleZero
ĐẠI BÀNG
9 năm
trên không, mặt đất, mặt nước, đáy đại dương, và lòng đất. Thật tuyệt vời, con người thật là siêu.
alex2006
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xây như này tốn kém nhưng lại bảo mật cao. Làm máy bay thì hay bị bắn hạ cướp hàng. Cũng ko loại trừ khả năng quảng cáo là chính
Nó chạy 100 cây chuối trên giờ nhảy lên mà lấy.:eek:o_O:rolleyes:
july3rd
TÍCH CỰC
9 năm
Chưa hiểu. Đầu video bảo là sử dụng đường dẫn nước? Chất hàng lên từ kho thì tự động là dễ hiểu rồi, nhưng còn dỡ hàng ra khi đến điểm dừng thì như nào? Ko lẽ mỗi nhà phải lắp đặt hệ thống dỡ hàng?

Nhà mình làm nhà hàng, tuần nào cũng có 2 3 lượt xe tải tới giao đồ, mà giao thẳng vào kho luôn, nếu thay bằng hệ thống này thì phải khuân vác tự túc à.
Vãi thật, một hệ thống giao hàng nhanh và không phụ thuộc vào giao thông, thời tiết, nắng, mưa, gió, bão, lũ, thậm chí cả động đất trừ động đất lớn, có thể đưa hàng tới mọi người mọi nhà chỉ với 1 phát click chuột. Rồi đây món này sẽ ngang hàng với được điện, nước, khí ga, chất thải trờ thành công nghệ của tương lai @@

Có thể sẽ có module hoặc packet, kết hợp với thang máy ...
1276216
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đang tự hỏi nếu muốn bảo trì hay xử lý sự cố thì làm thế nào?
Giả sử có 1 lối song song cho con người xuống đó tiện bảo trì, thì liệu có bị khủng bố khai thác đi xuống đặt bôom.
Trong khi lại có hàng ngàn lối lên xuống, thì việc đảm bảo an ninh cho tất cả cửa lên xuống này cũng là 1 vấn đề
lovesocnho
TÍCH CỰC
9 năm
Chắc chắn 1 điều là hệ thống này an toàn và đơn giản hơn so với dùng drone, tuy nhiên drone sẽ linh hoạt hơn vì nó có thể bay bất cứ đâu mà không phải xây dựng các cơ sở hạ tầng như giải pháp trên. Drone thì cần hệ thống đảm bảo an toàn, điều phối bay cực kỳ phức tạp. Drone dễ bị kẻ đi sắn "bắn". 😁
1 ý tưởng hay, nếu chỉ dùng để van chuyển hàng hóa chắc chi phí chế tạo không quá cao
cũng chẳng cần Oxy, đèn chiếu sáng.... đâu nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019