Trong camera của HTC One M9 có thêm một tính năng mới đó là chụp Bokeh (làm mờ phông nền), nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những bức ảnh lung linh và ảo điệu hơn. Mình đã thử ngay tại triển lãm thì thấy hiệu quả của nó rất tốt, phông nền được xóa nhiều hơn so với chụp bình thường. Và đồng thời giao diện của app chụp ảnh cũng đã được tùy biến lại cho dễ thao tác hơn, cụ thể là bạn có thể vuốt qua lại trên màn hình để chuyển giữa các chế độ chụp thay vì phải bấm nút menu chọn như trước đây.
Chế độ chụp làm mờ phông, yêu cầu là phải để máy gần sát vật thể (tầm 60 cm đổ lại) rồi bấm nút chụp. Máy sẽ chụp lâu hơn bình thường cỡ 2 giây. Kết quả là sau khi chụp, ảnh sẽ sáng hơn và hậu cảnh cũng được làm mờ đi nên nhìn rất lung linh trong khi chủ thể vẫn còn rất sắc nét, thích hợp để chụp chân dung vào ban đêm hoặc chụp tĩnh vật. Ở dưới mình có lồng 2 tấm ảnh lại để bạn so sánh, một tấm chụp bình thường và một tấm chụp bằng Bokeh.
Giao diện mới
Thật ra cũng không mới lắm, cải tiến duy nhất và đáng khen nhất về giao diện đó là bạn có thể vuốt qua lại trên màn hình camera để chuyển sang các chế độ chụp Split Capture, Bokeh, Panorama, Camera và Selfie. Tốc độ chạy của menu rất nhanh và mượt, ngon hơn hẳn so với trên One M8 và nó giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian trong lúc chụp ảnh hơn.