Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[MWC 2015] Trên tay Jolla Tablet: Ấn tượng đa nhiệm, thiết kế chưa hài lòng

TDNC
2/3/2015 12:32Phản hồi: 95
[MWC 2015] Trên tay Jolla Tablet: Ấn tượng đa nhiệm, thiết kế chưa hài lòng
tinhte.vn-jolla-tablet-1.jpg
Jolla Tablet, một sản phẩm đình đám không kém gì Nokia N1 (gây quỹ được hơn 2 triệu USD trên Indiegogo), cũng có mặt tại triển lãm MWC 2015. Nó cũng được tạo ra từ Nokia nhưng mà là từ đội ngũ các cựu nhân viên của Nokia trước đây và những người làm trong dự án/hệ điều hành MeeGo của Nokia N9. Chính vì thế mà chúng ta sẽ thấy rất nhiều hơi hướm của MeeGo lẫn Nokia N9 trên chiếc máy tính bảng này.


Jolla Tablet được thiết kế tương đối giống Nokia N9 thông qua những đường nét của cạnh viền và màn hình phía trên. Tuy nhiên chất lượng hoàn thiện của máy lại thua xa N9 một trời một vực. Nhưng hãy mô tả một chút về máy trước. Jolla Tablet có màn hình 7,9" độ phân giải 2K, mặt lưng bằng nhựa (xin lỗi các bạn trong video mình nói bằng kim loại), hai cạnh bên bằng nhựa và bằng phẳng, cạnh trên và dưới thì được làm cong. Điều đáng nói ở đây là thiết kế của Jolla Tablet không phải nguyên khối, tất cả những thành phần mình liệt kê phía trên đều được ghép nối lại một cách khá "nghiệp dư", mình không biết máy chính thức bán ra sau này có tốt hơn không nhưng chiếc máy mà mình đang cầm ở đây có chất lượng hoàn thiện hơi tệ.

tinhte.vn-jolla-tablet-19.jpg
Đầu tiên là các mối nối được làm chưa khít, nhiều chi tiết thừa và thậm chí còn bị hở sáng ở mặt lưng (chỗ nối giữa vỏ sau và cụm camera), tiếp theo là hai cạnh hông nhìn hơi rẻ tiền, nếu không muốn nói là giống đồ chơi hơn là một chiếc máy tính bảng.

tinhte.vn-jolla-tablet-7.jpg
Màn hình chính có kích thước 7.9", hoàn toàn không có phím ảo nào vì đây là một sản phẩm thiên về vuốt và vuốt, một đặc điểm rất riêng của N9 và MeeGo. Bạn có thể dùng các thao tác vuốt trên màn hình để điều khiển chiếc máy rất dễ dàng mà không cần tới một phím ảo nào, bạn nào từng dùng BlackBerry 10 thì sẽ biết ngay.

Jolla Tablet chạy trên hệ điều hành Sailfish OS 2.0 và cũng cài được các app của Android, giao diện của máy được thiết kế để tối ưu cho các thao tác vuốt và trượt. Giao diện này cũng có nhiều Homescreen được sắp xếp theo chiều ngang, đầu tiên là màn hình đa nhiệm, chứa các ứng dụng đang chạy ngầm bên trong máy, mỗi ứng dụng được thể hiện bằng một cửa sổ nhỏ giống như trên Nokia N9, nội dung của các cửa sổ này được cập nhật liên tục giống như ô LiveTile trên Windows Phone, tiếp theo là các màn hình nghe nhạc, Notification. Khi đang trong một ứng dụng nào đó, muốn trở ra thì bạn vuốt từ cạnh phải sang. Còn khi vuốt từ cạnh dưới lên sẽ mở App Drawer, tức nơi chứa các ứng dụng cài trong máy. Để cài ứng dụng cho Jolla Tablet thì bạn có thể cài thêm Amazon Appstore hoặc cài từ file APK.

tinhte.vn-jolla-tablet-25.jpg
Trong mỗi một ứng dụng, bạn có thể kéo màn hình xuống để hiện ra menu riêng của ứng dụng đó, bạn thậm chí không cần buông ngón tay ra mà vẫn chọn được các mục trong menu này bằng cách kéo chậm chậm xuống rồi chờ cho một cái thanh sáng màu hiện ra, sau đó tiếp tục vuốt lên hoặc kéo xuống để điều khiển thanh chọn đó.

Nhìn chung, mình ấn tượng nhất với Jolla Tablet đó là khả năng đa nhiệm và các thao tác vuốt trượt trong giao diện của máy. Đội ngũ phát triển nó đã làm rất tốt trong việc thừa kế các điểm mạnh đó từ MeeGo và Nokia N9. Tuy nhiên chất lượng phần cứng và hoàn thiện máy thì chưa tốt và chắc chắn họ sẽ phải cải thiện nhiều hơn nữa trong tương lai.

95 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

van.t
TÍCH CỰC
9 năm
Cá nhân mình thấy mấy đẹp.1 sản phẩm đáng mua
Chờ bản thương mại có fix những lỗi trên không.
sinhviendlld
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thấy tổng thể cũng đẹp. Hi vọng hoàn thiện từng chi tiết tốt hơn. Tấm hình phần đầu thân máy phía trước nhìn như hàng tàu khựa lazada hay bán.
cantho_
TÍCH CỰC
9 năm
Lạ nhưng chưa ngon, hy vọng ra bản chính thức sẽ ngon hơn hoàn thiện tốt hơn
Thiết kế lạ
livfc2010
TÍCH CỰC
9 năm
Quá đẹp, vẫn mơ ước có một con chạy kiểu hệ điều hành Meego trước đây, đa nhiệm vuốt thật là tuyệt vời, giờ có thêm ứng dụng Android thì không sợ lo thiếu app nữa.
Chất lượng hoàn thiện chưa bàn đến nhưng thiết kế này đúng chất Nokia hơn không như con tab foxconn gắn mác Nokia kia (N1 = Nhái số 1) !
Mr.Fly
TÍCH CỰC
9 năm
N1 ngon hơn. Tuy nhiên thích vẻ nam tính của jolla tuy hđh nhân android thì cũng chán, tg khác biệt nhiều lắm chứ.
nvbacbk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hình như là ''...hơi hướng..'' chứ nhể? Nghe từ ''....hơi hướm...'' thấy là lạ sao ấy??? Nhỡ viết nhầm h=b thì...🆒
@nvbacbk Em vừa đọc đến chữ "hướm" của bác đã nhầm rồi :oops:
HuluHala
TÍCH CỰC
9 năm
@nvbacbk Có ai lại đi ngửi b... đâu cha nội ? 😃
longaquay
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vuốt từ phải sang không biết có bị cấn tay không ta?
thiết kế con này mình thấy đẹp, nhưng đúng là hoàn thiện thì chưa tốt. Hy vọng bản thương mại nó hoàn chỉnh.
Phải làm cho đàng hoàng chứ!!! Lần này 2 triệu USD chứ lần sau 2 ngàn cũng chưa chắc có:p:p:p.
makeawish203
ĐẠI BÀNG
9 năm
tổng quan thì đẹp, đúng là như kiểu lắp ráp bằng tay, nhìn khá thô, các khe ghép nối hở rõ ràng luôn.
[​IMG]
trưng bày cạnh N1 à mod ?
@Nguyen Thanh Chinh có zenfone nữa, chạy chip intel mà
Có vẻ ngon nhỉ. Đẹp k che dc. Dày mà pin ngon là dc.
Đúng là chín người mười ý. Cá nhân mình thấy thiết kế đẹp và khác biệt trong thế giới "phải giống ... mới đẹp". Còn chất lượng thì ko biết vì chưa cầm.
Phải chi kim loại thì tuyệt hơn, nhưg nhìn giống kim loại quá o_O
Thằng này thì. Kiểu dáng như máy no. Còn no thì nhái kiểu dáng của tao. Thật là ko biết nói gì.
hvt2.0
TÍCH CỰC
9 năm
tại sao Sailfish OS 2.0 này lại được làm dựa trên Android nhỉ:eek:
HĐH này được làm từ Meego của Nokia trên nền Linux mà......mong Mod @TDNC cập nhật lại. Sailfish được Jolla làm cho tương thích với app Android như BB10 thôi
Tiền thân từ Meamo > Meego > Sailfish, mình đánh giá rất cao OS này, ngày xưa dùng N900 thật là tuyệt vời từ Giao diện người dùng, được cộng đồng hỗ trợ cực tốt, khả năng đa nhiệm xuất sắc.. và rất nhiều thứ. Nếu ngày xưa Nokia không bị lái sang WP thì bây giờ... Ôi sao nhớ Nokia Meamo và N900 thân yêu 😔
@hvt2.0 nhân giống android thì giải quyết được bài toán sống còn hàng đầu là Ứng dụng, mà android với Sailfish dùng chung nhân linux gọi là dùng nhân android vậy cho một số bạn ko rành công nghệ yên tâm thôi. Mình thì thích dòng S40 hơn Lumia nhiều, ko gì ngon bằng đánh ninja school trên bấm nút Nokia lọc cọc, với mình thì cảm ứng chỉ được cái đẹp và được chạm quẹt thôi chứ chơi game trên S40 là sướng nhất
xây dựng dựa trên Meego chứ nhỉ ? :3
@NBD355 Nhân là android
hvt2.0
TÍCH CỰC
9 năm
@takun92 Nhân Linux, không phải Android nha bác. Được xây dựng từ Meamo = Meego
@hvt2.0 Core của nó là từ Mer Project, ngoài ra nó có các thư viện android từ AOSP, đảm bảo chạy android app nhanh như trên máy android thật (dù nó quảng cáo thế nhưng mà chả biết ntn, con BB 10.3 chạy app android vẫn cứ thấy ko ổn)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019