Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Na Uy sẽ là nước đầu tiên ngừng sử dụng FM làm chuẩn phát thanh vào năm 2017, chuyển sang DAB

Duy Luân
19/4/2015 22:11Phản hồi: 66
Na Uy sẽ là nước đầu tiên ngừng sử dụng FM làm chuẩn phát thanh vào năm 2017, chuyển sang DAB
DAB-radio.jpg
Một chiếc radio dùng bắt tín hiệu DAB và có hỗ trợ thêm FM
Bộ văn hóa Na Uy vừa ra thông báo rằng họ sẽ ngừng sử dụng chuẩn FM cho mục đích phát thanh vào ngày 11/1/2017. Thay vào đó, Na Uy sẽ chuyển sang sử dụng Digital Audio Broadcasting (DAB), một công nghệ radio kĩ thuật số lần đầu tiên đi vào hoạt động năm 1995 cũng chính tại nước này. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi chính phủ kết luận rằng Na Uy đã đạt đủ tất cả mọi yêu cầu cần thiết để từ bỏ công nghệ analog và chuyển sang áp dụng chuẩn kĩ thuật số mà không gặp khó khăn nào. Hiện Na Uy đang có 22 kênh DAB quốc gia trong khi FM chỉ là 5, và họ vẫn còn có khả năng mở thêm 20 kênh nữa.

Thorhild Widvey, bộ trưởng bộ văn hóa, cho hay: "Người nghe sẽ được tiếp cận đến nhiều nội dung radio phong phú và đa dạng hơn, đồng thời thưởng thức âm thanh tốt hơn với các tính năng mới mẻ hơn. Việc số hóa cũng giúp cải thiện đáng kể tính sẵn sàng của các hệ thống khẩn cấp, thúc đẩy sự cạnh tranh và mang lại nhiều cơ hội mới cho sáng tạo và phát triển". Đó là chưa kể đến chi phí phát nội dung radio qua FM đắt hơn 8 lần so với DAB.

Ngoài DAB thì còn có DAB+, một phiên bản nâng cấp của DAB để hỗ trợ thêm các codec âm thanh mới cũng như cải thiện chất lượng truyền tin. Bộ văn hóa Na Uy cho phép các nhà đài chọn giữa DAB hoặc DAB+, nhưng đến thời điểm năm 2017 thì có vẻ như hầu hết sẽ đi theo con đường DAB+.

Nhiều quốc gia Châu Âu và Đông Nam Á khác cũng đang cân nhắc việc chuyển sang DAB, tuy nhiên chưa nước nào đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc này. Tại Hàn Quốc, Pháp và Na Uy, họ còn có một công nghệ gọi là DMB, cũng là công nghệ kĩ thuật số nhưng có khả năng truyền tải cả video. Đó là lý do nhiều điện thoại Hàn Quốc có tính năng xem TV di động qua DMB.


Thêm thông tin về FM và DAB:

Cả FM và DAB là công nghệ mà các nhà đài sử dụng để truyền tải thông tin từ họ đến người nghe.

FM viết tắt cho chữ Frequency Modulation, tạm dịch là biến điệu tần số. Thường các trạm phát sóng FM sẽ dùng tần số từ 88 đến 108MHz. Vì băng tần phát sóng của mỗi đài sẽ phải cách nhau một khoảng nhất định nhằm tránh tình trạng xung đột sóng nên số lượng kênh radio FM bị hạn chế. Ngoài ra, FM cũng không thể truyền đi khoảng cách xa nhưng bù lại mỗi khu vực có thể xây dựng kênh FM của riêng họ để phục vụ cho lợi ích của cư dân địa phương.
Mang_FM_DAB_radio.png
Trong khi đó, DAB viết tắt cho chữ Digital Audio Broadcasting, tạm dịch là phát thanh kĩ thuật số. DAB cho phép các nhà đài truyền thông tin bằng các phương tiện số gần giống như cách mà các mạng di động vận hành, trong đó bao gồm cả việc nén dữ liệu và dồn kênh. DAB sẽ tạo ra một kênh thật rộng khoảng 1500MHz, sau đó chia nhỏ kênh này thành nhiều luồng nhỏ dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. DAB không bị giới hạn về số lượng kênh, miễn là các nhà đài sử dụng cùng băng tần phải cách nhau đủ xa để tín hiệu không bị xung đột, hoặc họ có thể đơn giản chuyển sang một băng tần khác.

FM_vs_DAB_radio_tan_so.jpg
Với FM, bạn phải nhớ và phải dò tần số đó để nghe đài. Trong khi với DAB, bạn có thể duyệt các kênh theo tên gọi của chúng. Hãy tưởng tượng điều này giống như khi bạn còn xài truyền hình analog, bạn phải duyệt kênh theo số, còn khi lên digital thì bạn sẽ thấy được tên của chúng và việc chọn lựa trở nên dễ dàng hơn. Nếu muốn dùng DAB, bạn sẽ phải mua cho mình một thiết bị hỗ trợ chuẩn này. Nhiều chiếc radio DAB có hỗ trợ luôn cả FM.

Cũng có một chuẩn FM số gọi là FM HD, nó cũng được số hóa một vài công đoạn trong quá trình truyền thông tin. Tuy nhiên, FM HD vẫn chia sẻ băng tần số của họ với các kênh 200MHz truyền thống, trong khi DAB thì phát ra một kênh 1500MHz như đã nói ở trên.

66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đôi lúc tiếng rè rè trong Radio vẫn mang đến cảm giác hay hay nhỉ
net2sonic
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Sơ mi nam Nhật Bản Tiếng rè đó có thể làm cháy loa.
@Sơ mi nam Nhật Bản yep, giống như nhiều người vẫn thích tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc hay cúc cu vâyj
@beautiophile Nghe chơi 1 lúc thì thấy vui, chứ tưởng tượng tối nằm trong phòng ngủ thì tiếng kêu của nó là thảm họa. Tiếng rè cũng thế, rè mà mở lớn vừa hư loa, vừa làm cơ thể khó chịu mà thôi. FM đâu ai mở lớn đâu, mở lớn rè quá làm sao chiu nổi.
@shrelax84 :v bác cứ suy bụng ta ra bụng người, vè nhà nhiều người sống ngoài mặt đường lộ tối đêm xe tải gầm rú bóp còi người ta vẫn ngủ được đó thoai, có người khác ở gần suối biển vẫn ngủ yêu lúc nghe tiếng nước tiếng sóng vậy,
hoặc giả sử có người sang đi mua lamboghini vì thích tiếng gầm máy xe, bác cứ ở ngoài bịu môi và chạy cái camry êm ru của bác được roài....
@beautiophile + Cái đó là do họ không có sự lựa chọn, chứ đã gọi là ngủ thì cần sự yên tĩnh. Thích âm thanh sống động thì chuyển về khu Tân Sơn Nhất hay phía Quang Trung mà nghe máy bay.
+ Làm chiếc xe hay động cơ kêu to thì đâu có khó, làm sao mà nó vừa mạnh vừa êm mới khó. Công nghệ bây giờ nếu làm như thế thì giá quá mắc, thế xe bác Obama, Putin chắc không đủ tiền để làm cho nó kêu to à ?
+Bản chất con người khi đạt được các nhu cầu về ăn, ở, tình dục thì sẽ hướng tới cao cấp hơn....đó là thể hiện giá trị bản thân. Có người thể hiện qua những gì họ đóng góp cho xã hội về kinh tế hay tài năng, có người thì thể hiện qua sự ồn ào hay hình ảnh miễn là thu hút được sự chú ý. Bác mua Bò hay Ngựa nổ bô thật to ngồi bên trong, bác đâu có nghe chủ yếu để người bên ngoài nghe dể gây chú ý, chạy ngoài đường thì OK tối mà vào khu dân cư gầm rú Bò hay Ngựa thì xác định ăn gạch.
Khánh Vũ.
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ở Việt Nam em vẫn còn được nghe cả AM ạ.
bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
@K3nt phát cho hải đảo phải dùng AM bạn à, và bạn ở mỹ mà nghe " Đây là đài tiếng nói việt nam.... " thi thấy "đã" lắm
Cảm giác xưa xưa tiếng rè rè của cái đài lúc dò kênh mang lại cảm giác hoài niệm
cu_bo
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chừng nào mới xem tv trên dt như bên hàn ta!
xuxu09
TÍCH CỰC
9 năm
@cu_bo chừng nào các hãng điện thoại chịu tích hợp bộ thu sóng DVB-T2 vào điện thoại là xem đc thôi mà
hero_vq109
ĐẠI BÀNG
9 năm
KHz với MHz loạn xạ :|
vậy các cụ phải vứt hết mấy cái đài cũ à
ngocdung7788
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhiều lúc nghe FM của mình lại thấy hay. Trong qua cũng mất ý nghĩ của FM. 😃
vài năm nữa 4g wifi phổ biến hơn thì mọi thứ qua giao thức ip hết.😃
@truong95 Không biết thì nên im lắng nghe!
@Tomngo1986 biết gì thế thánh, nói cho mọi người cùng hiểu biết nào:rolleyes:
@truong95 Tôi khuyên bạn lên lắng nghe! Quyết định là của bạn thôi!
@Tomngo1986 bạn ko giải thích được thì mình chỉ muốn hỏi thôi. Nếu dùng tần số của fm hay am để triển khai LTE trên đó giúp cho internet được mạnh hơn và chi phí đầu tư giảm đi. Tương lai mọi thứ truyền qua internet cả rồi
@truong95 Chắc bạn là người đa năng! Bạn thật là giỏi!
Thỉnh thoảng sáng cuối tuần về quê nghe nhà hàng xóm bật radio cảm giác nó nhẹ nhàng và pha lẫn chút gì đó hoài niệm.
Mình chỉ thích Ép Em thôi , còn FM thì ko nghe lâu òi :p
chuoic
TÍCH CỰC
9 năm
Lâu lắm rồi ko nghe radio. Ngày trước hay nghe xone FM, hồi mới lên HN đi xe buýt được nghe suốt.
@chuoic Hình như là XoneFm 104.5MHz
chuoic
TÍCH CỰC
9 năm
@Huỳnh Hữu Ân Uh. đúng rồi. ^^.
@Huỳnh Hữu Ân Em tưởng 107 chứ, hay bác trong sài gòn?
@Huỳnh Hữu Ân Mình tưởng HN là 102,7MHz còn ở Tp HCM mới là 104,5 chứ? Hay là lâu quá mình ko ngheđài rồi???
Lâu lâu cúp điện mở đài nghe chơi.
Từ hồi không còn là sinh viên em đã không còn nghe radio nữa.
Add dịch lại và xác nhận cái này nhé, khoảng bảo vệ giữa các kênh vô tuyến không thể là 200Mhz được .
Mấy năm nay hay nghe radio offline bằng Mixradio. Mình thích cảm giác thoải mái, nó phát gì nghe đó, khỏi hại não tua bài! 😃
nvk84
ĐẠI BÀNG
9 năm
"FM sẽ dùng tần số từ 88 đến 108MHz. Vì băng tần phát sóng của mỗi đài sẽ phải cách nhau ít nhất 200MHz"

Có bạn nào hiểu mod nói gì trong đoạn này không? 😆
moomyand
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trời ơi Việt Nam đã đi sau thế giới bao nhiêu năm thế này 😔
Ở HN có VOV Giao thông 91Mhz, XoneFM 102.7Mhz, nhớ quá lâu lắm rồi ko nghe FM

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019