NASA, Apple, Boeing và 160 hãng khác đang hợp tác phát triển công nghệ thiết bị điện tử uốn dẻo được

ND Minh Đức
29/8/2015 2:49Phản hồi: 28
NASA, Apple, Boeing và 160 hãng khác đang hợp tác phát triển công nghệ thiết bị điện tử uốn dẻo được
TInhte-cong-nghe-deo-1.jpg
Lầu năm góc, NASA, Boeing, Apple, HP và 160 hãng công nghệ, đại học, tổ chức chính phủ khác đang hợp tác phát triển công nghệ thiết bị điện tử uốn dẻo được. Đây là dự án tài trợ bởi bộ quốc phòng Mỹ với kinh phí 171 triệu đô, hứa hẹn tạo ra các thiết bị thế hệ mới, uốn dẻo được, linh hoạt, bền, hiệu suất cao nhằm phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương mại đến quân sự.

Dự án trên là một phần trong sáng kiến liên bang do tổng thống Obama khởi xướng hồi năm 2012 với mục tiêu thúc đẩy sự đổi mới trong sản xuất. Từ đó, nhiều học viện, liên minh nghiên cứu đã được thành lập nhằm tập trung nghiên cứu từng mảng công nghệ khác nhau. Giờ đây trong khuôn khổ sáng kiến, một học viện mang tên Viện cải tiến sản xuất linh kiện điện tử dẻo đã được thành lập nhằm tập trung phát triển các thiết bị có thể kéo dãn, uốn cong và chuyển động mà vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Theo nguồn tin của Reuters, dự án sẽ thuê lại một nhà chứa máy bay của Google để triển khai công tác nghiên cứu. 75 triệu đô do bộ quốc phòng Mỹ đầu tư và 90 triệu đô khác đến từ các hãng công nghệ tư nhân, các Đại học,… Danh sách các công ty tham gia dự án lên tới 160, bao gồm các tên tuổi lớn trong giới công nghệ như Apple, HP, Boeing, Trung tâm nghiên cứu Palo Alto, GM,… Những đại học danh tiếng khác như Harvard, Cal Poly,…và đặc biệt là Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cũng tham gia.

TInhte-cong-nghe-deo-3.jpg
Công nghệ dẻo được dùng để tạo nên những trang bị quân sự của tương lai

Tại sao dự án lại cần rất nhiều gương mặt lớn như vậy? Thật ra khái niệm “thiết bị điện tử uốn dẻo” là một mảng cực kỳ rộng của công nghệ, bao gồm bất cứ thứ gì từ pin có thể uốn dẻo tới những loại vải điện tử,… Điều đó cho thấy các thiết bị dẻo do dự án phát triển sẽ có một phổ ứng dụng cực kỳ rộng chạy dài từ thương mại cho tới quân sự. Với mức đầu tư gần 1 nửa, bộ quốc phòng Mỹ có thể sẽ có được những bộ quân phục cho binh lính với khả năng cảm ứng, dùng làm màn hình, kết nối,…

Reuters cho rằng công nghệ dẻo có thể được tích hợp trên cả máy bay và tàu chiến để theo dõi tình trạng, mức độ tổn thương của phương tiện theo thời gian thực. Trong khi đó tờ Wall Street Journal cho rằng công nghệ dẻo có thể tự làm lành hóc hóc trên máy bay, xe hơi,… mà không cần sửa chữa quá nhiều. NASA cho biết họ sẽ sử dụng công nghệ này để tạo nên phương pháp chế tạo tàu vũ trụ, vệ tinh thế hệ mới: xếp lại dưới Trái Đất, đưa lên không gian và tự mở ra để hoàn thiện.

Tham khảo Reuters, WSJ, BGR
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

3 ông này mà hợp lại thì khô còn gì để nghi ngờ về tương lai của thiết bị dẻo !
JNG
TÍCH CỰC
9 năm
@Thangmasaru thiếu mất 1 ông trùm trong giới công nghệ, mà ít ai để ý vì sản phẩm ko phục vụ cho người dùng cá nhân, đó là IBM 😁
phamem
ĐẠI BÀNG
9 năm
mắt kính, đồng hồ, gương, kính xe hơi, màn hình tv, tranh treo điện tử quần áo sẽ thích điều này, S6, note 5 ko thích điều này....^^
Thiết bị điện tử uốn dẻo + công nghệ Nano để làm condom thì khỏi phải nói🆒
Mai mốt ra đường bị giưt... bộ đồ đúng nghĩa luôn 😃
Jimbei
ĐẠI BÀNG
9 năm
Công nghệ thay đổi từng ngày, từng giờ.
Một thời gian nữa việc treo một chiếc ti vi lên tường cũng giống như dán một tờ giấy lên tường. 😆
bcs hiển thị đa sắc màu, dự báo chu kì kn 😆
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
Quá nhanh & quá lẹ.
được hậu thuẩn nhiều dữ vậy
xài xong gấp lại bỏ túi gọn nhẹ
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
Apple luôn là cái tên gọi trước tiên nhỉ.
Byun
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Stuart "Lầu năm góc, NASA, Boeing, Apple, HP và 160 hãng công nghệ, đại học, tổ chức chính phủ khác đang hợp tác phát triển công nghệ thiết bị điện tử uốn dẻo được. Đây là dự án tài trợ bởi bộ quốc phòng Mỹ với kinh phí 171 triệu đô, hứa hẹn tạo ra các thiết bị thế hệ mới, uốn dẻo được, linh hoạt, bền, hiệu suất cao nhằm phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương mại đến quân sự. "
Bác lấy dòng giữa sao không lấy dòng đầu.
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
@Byun Ý, bác quên, cho bác xin lỗi nhé.
Lg đã làm được màn hình uốn dẻo lâu rồi mà mấy bác
cubin41
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Yugi_pro_IT Thì chỉ được cái màn hình thôi, cái này nghiên cứu tất cả những thiết bị điện tử.
LYSM
TÍCH CỰC
9 năm
@Yugi_pro_IT Ùh, nhưng chưa làm được pin dẻo, bo mạch dẻo, khung dẻo và nói chung là toàn bộ thiết bị chưa biến hình được, hình dạng ban đầu sao thì vẫn vậy thôi
xblade
ĐẠI BÀNG
9 năm
klq nhưng cái ảnh ông lính là lấy trong game Tom clancy ghost recon future soldier 😁
buồn cho công nghệ Pin vẫn tèn tèn 😔
Guadiola
TÍCH CỰC
9 năm
Ng Mỹ pro thế 😔
Quần sịp thông báo thông số độ ẩm 😃
công nghệ Mỹ quá tuyệt vời :rolleyes:
ae nghe đi. phiêu :v
xalo.bmw
ĐẠI BÀNG
9 năm
mai mốt có quần áo lcd dẻo 3d 4k lúc đó chỉ việc ấn nút là thay đổi trang phục Khỏi phải cởi ra mặc vào 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019