Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


NASA bắt đầu tìm kiếm sự sống trên mặt trăng của sao Mộc

MinhTriND
28/5/2015 7:21Phản hồi: 43
NASA bắt đầu tìm kiếm sự sống trên mặt trăng của sao Mộc
dnews-files-2015-05-europa-670x440-150526-jpg.jpg

NASA vừa công bố họ đã lựa chọn 9 thiết bị khoa học kỹ thuật tối tân nhất, nhằm triển khai dự án đi tìm dấu hiệu sự sống ở Europa - mặt trăng của sao Mộc. Các phương tiện bao gồm máy ảnh, bản đồ nhiệt, máy phân tích hóa học, radar xuyên bề mặt và thiết bị tìm kiếm nguồn nước dưới băng sẽ được phóng lên.

"Để trả lời cho câu hỏi liệu có tồn tại sự sống trong vũ trụ (ngoài Trái Đất), trước hết cần phải tìm hiểu từ ngay hệ mặt trời. Europa là một trong những hành tinh quan trọng mà chúng tôi tin rằng, môi trường của nó hoàn hảo cho việc phát triển sự sống", John Grunsfeld - quản trị khoa học của NASA phát biểu trước báo giới.

Ông cho rằng nếu thật sự tìm thấy dấu hiệu sự sống, đó sẽ là một bước tiến rất lớn trong hiểu biết của chúng ta về vị trí của con người trong vũ trụ. Nếu có sự sống trong hệ mặt trời, đặc biệt là ở Europa, chứng tỏ điều đó còn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong thiên hà.

veenenbos-europa_20061119new_1.jpg
Europa là hành tinh được bao phủ bởi băng, với lượng nước khổng lồ bên dưới.

NASA lập kế hoạch cho tàu vũ trụ của họ bay khoảng 45 vòng xung quanh Europa. Quá trình này mất 2 năm rưỡi và chính thức bắt đầu vào năm 2022. Ngoài ra, Cơ quan Hàng không vũ trụ Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh các thiết bị của họ sẽ không tìm kiếm sự sống trực tiếp.

"Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta tìm thấy chất diệp lục, vốn có trong các loài thực vật ở trái đất. Nhưng chúng ta sẽ không thấy diệp lục. Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta thấy xương hóa thạch. Nhưng điều đó cũng không xảy ra. Tìm kiếm bằng chứng của sự sống bao gồm rất nhiều yếu tố, sự tinh tế và rất khó khăn", Curt Niebur - thành viên thuộc chương trình Europa chia sẻ với Discovery News.

Thay vào đó, các nhà khoa học có thể xác định độ bao phủ của băng trên đại dương, lượng muối có trong nước và thành phần chất hữu cơ có trong các khe nứt. Ảnh độ phân giải cực cao của Europa và nhiệt độ cũng sẽ được robot gửi về. Dữ liệu này giúp các chuyên gia đánh giá xem sinh vật có thể sinh sống trên hành tinh này được hay không.

Được biết NASA sẽ phải chi đến 2 tỷ USD cho toàn bộ sứ mệnh.

Nguồn: Discovery News
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuthuyen
TÍCH CỰC
9 năm
Thật không thể tin nổi!
thật tuyệt vời 😁
sao Hỏa chưa xong đã nhảy sang sao Mộc
Đã bảo là trên đó không có gì rồi mà.
Về đi thôi hỡi em..
rubinh0c
ĐẠI BÀNG
9 năm
sứ mệnh tuyệt vời!!!
dnhdnh
TÍCH CỰC
9 năm
Trên đó có Thanos nhé 😁
http://www.marvelv.com/2014/03/thanos.html
found nothing but dirt
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Mới nge khám phá Titan, chưa xong đòi nhảy qua mặt trăng thổ tinh j ấy...
Có lẽ họ hàng gì với bác Quảng nhà ta rồi


gửi từ Bphone 24k thần thánh
@kungfu9 Dốt nát chuyên đi ném đá !
download012
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ủng hộ NASA cho công cuộc nghiên cứu này.Rất cần thiết cho tương lai xa của con người...
😁:D:D:D:D:D:D:D:D:D
món cá đại dương Europa sẽ là món ăn sang trọng độc đáo bậc nhất cho giới thượng lưu :rolleyes:
Đừng tìm kiếm sư sống ngoài trái đất nữa.
Hãy tập trung làm cho sự sống trên trái đất tốt hơn, lâu lâu rãnh rãnh truy tìm mấy cái UFO nữa thì ngon 😁
galaxy92
ĐẠI BÀNG
9 năm
@voldemortvdk Làm cho sự sống trên trái đất tốt hơn là việc của tất cả mọi người, nhưng tìm kiếm sự sống ngoài trái đất NASA là nhất thế giới, cứ để nó làm đi.
vu van cong
ĐẠI BÀNG
9 năm
nếu người ngoài hành tinh lấy người trái đất thì đứa con của họ sẽ bá đạo lắm đây
Chẳng may gặp phải người ngoài hành tinh chỉ cần hô: ANH QUẢNG ƠI CỨU EM....... và BÙM..... đã tiêu diệt đc người ngoài hành tinh 😃
Kem Kerry
ĐẠI BÀNG
9 năm
BKAV điều tàu lên từ năm 2011, có cả bằng độc quyền hẳn hoi. Giờ này NASA mới làm...chậm chạp quá. Thật không tin nổi...
thât bó tay
thật bó tay cho cái kiêu văn hóa bày đàn,hơi dụng cái là thật không the tin được,không thấy nhàm chát à
@quang ngoc1 Đây ko phải văn hoá bầy đàn mà nó là xu thế, trào lưu. Bạn thiểu năng à???
@fanofman bạn mất 2 nam để học nói nhưng bạn phaỉ mất cả đời để học những gì không nên nói,người như bạn an nói còn thua nguời thiểu năng đấy bạn à...
letran2016
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mấy chương trình này lâu dài và tốn kém thật, 2015-2022, 7 năm, 2 tỏi! Cũng là người mà sao giỏi thế nhỉ, ở đây đang còn phân vân chuyện ai bóc lột ai bị bóc lột ở đó thì đã lên trên cả trời rồi, kỳ lạ thật!
KHABT
TÍCH CỰC
9 năm
Để em dùng chiêu cân đầu vân của Tôn Ngộ Không cho nhanh, bay vòng vòng chi cho mất thời gian, lại tốn tiền.
Chắc trái đất sắp bị huỷ diệt trong nay mai nên con người luôn tìm kiếm 1 hành tinh khác để sinh sống,hy vọng sẽ ko phải là hành tinh chết

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019