Nhà mạng Verizon và NASA đang cùng nhau phát triển một hệ thống các cột thu phát sóng giúp theo dõi vị trí máy bay drone dân dụng lẫn thương mại tại Mỹ. Theo thỏa thuận đã ký kết từ năm ngoái, NASA sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống quản lý không lưu để theo dõi drone bằng radar, vệ tinh hoặc tín hiệu di động. Hệ thống dự kiến sẽ được thử nghiệm vào mùa hè này. Trong khi đó, Verizon đã lên kế hoạch phát triển một phương pháp giám sát drone bằng hạ tầng mạng di động của mình, thử nghiệm năm 2017 và hoàn thiện công nghệ vào năm 2019. Bên cạnh Verizon, Google và Amazon cũng đã ký kết hợp đồng hỗ trợ thử nghiệm hệ thống của NASA tại trung tâm nghiên cứu Ames, California.
Dự án trị giá 500.000 USD hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường hoạt động an toàn và thuận tiện cho máy bay drone dân dụng và thương mại. Đồng thời, dự án cũng sẽ bổ sung những công nghệ có thể giúp máy bay drone tránh bay vào các vùng nhạy cảm, chẳng hạn như Nhà Trắng. Hệ thống cũng cho phép người vận hành hạ cánh drone trong điều kiện thời tiết xấu và quản lý không lưu phòng tránh va chạm. Cơ quan hàng không Liên Bang Mỹ (FAA) hiện đã ban hành các điều luật dành cho máy bay drone nhưng dự luật được công bố hồi đầu năm nay vẫn chứa đựng nhiều hạn chế đối với máy bay drone. Chẳng hạn như drone được yêu cầu phải bay dưới 500 ft (152 m) và chỉ được bay ban ngày, tốc độ bay cũng giới hạn dưới 160 km/h.
Hợp đồng của NASA tiết lộ rằng "các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông như AT&T và Verizon" đều đã tham dự một buổi họp thăm dò ý kiến về hệ thống nói trên nhưng chỉ có Verzon đề xuất sử dụng hạ tầng cột thu phát của hãng. Google và Amazon đều có chương trình drone riêng của mình, mặc dù chỉ khác biệt đôi chút về quy mô. Google đã bỏ ra 450.000 USD để chia sẻ dữ liệu từ Project Wing và thử nghiệm xe tự lái tại Ames. Trong khi đó, Amazon cũng đã đầu tư 1,8 triệu USD để thử nghiệm hệ thống drone giao hàng Prime Air tại Ames với hy vọng sẽ phát triển hoàn thiện và khai thác dịch vụ này.
Theo: The Verge