Nga muốn xây dựng hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới nối liền Anh và Hoa Kỳ

ND Minh Đức
31/3/2015 7:49Phản hồi: 74
Nga muốn xây dựng hệ thống đường cao tốc dài nhất thế giới nối liền Anh và Hoa Kỳ
Tinhte-duong-cao-toc-nga.png
Tờ Siberian Times vừa cho biết Nga muốn xây dựng tuyến đường cao tốc nối liền biên giới phía đông Nga tới bang Alaska, Hoa Kỳ. Dự án đường siêu dài này bao gồm cả đường bộ và hệ thống đường sắt, tận dụng một số tuyến đường sẵn có, cho phép người ta có thể đi trực tiếp từ London, Anh, xuyên qua nước Nga đến vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ thông qua những cây cầu và hầm chui dưới biển. Dự án trên được tiết lộ tại hội nghị của Viện hàng lâm khoa học liên bang Nga bởi Vladimir Yakunin, giám đốc hãng đường sắt nước Nga.

Dự án đường sắt mang tên Trans-Eurasian belt Development, sẽ được xây dựng cặp theo tuyến đường sắt dài nhất thế giới hiện tại là Trans-Siberian. Phần nổi bật của dự án là xây thêm đoạn dài 88 km nối liên biên giới miền đông nước Nga đến Alaska, Hoa Kỳ. Như có thể thấy trong hình vẽ, khi hoàn thành con đường giúp người ta đi từ London, đi qua Moscow, băng qua eo biển Bering và cuối cùng là chạm đến vùng Alaska. Từ đây, người ta có thể bắt đầu đi vào hệ thống giao thông Canada và châu Mỹ.

Theo kế hoạch, những đường ống dẫn dầu, khí đốt, nước và điện cũng được xây dựng dọc theo đường sắt và đường bộ. Toàn bộ mạng lưới này sẽ có chiều dài vào khoảng 12.400 dặm (khoảng 19.955 km). Vẫn chưa có thông tin chi tiết về vốn đầu tư của dự án, Yakunin chỉ cho biết rằng nó sẽ tốn khoảng "hàng nghìn tỷ đô la".

Tham khảo BI, MA
74 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Công nhận 1 điều là nga rất giỏi😁
quyit84
TÍCH CỰC
9 năm
@anh cô đơn Quan trọng là có tiền đề làm hay không? Và mục đích cuối cùng là để làm gì ?
Nga có giỏi bằng Mỹ, Anh, Đức , Pháp, Nhật không ?
@quyit84 Nasa cần có công nghệ tên lửa đẩy của nga
Vũ khí mĩ vẫn có những linh kiện tối quan trọng của nga sản xuất mà mĩ chưa thể làm đc
Công nghệ động cơ phản lực trên máy bay dân dụng và tên lửa đẩy của nga là niềm mơ ước của mĩ đấy. Mặc dù nga khó khăn hơn mĩ nhiều nhưng tiềm lực về khoa học kĩ thuật lại rất lớn.
QuangTKHD
ĐẠI BÀNG
9 năm
@amdjulian2000 Đừng hỏi vì sao Mỹ nó coi Nga là đối trọng là đối thủ lớn nát sau thế chiến thứ 2 chứ?
@quyit84 Nga rất giỏi chứ có bảo nga giỏi nhất đâu mà lôi mỹ ,anh,nhật,đức.... Ra nhỉ😁
Hệt như trong film Snowpiercer
quocturtle
TÍCH CỰC
9 năm
Dự án hay mang tính táo bạo, theo mình nghĩ là thế.
Nếu tàu trong tương lai có thể tăng tốc độ lên nhiều nữa thì đây là dự án đầy triển vọng 😃
Mơ ước đây rồi ,nối về vn luôn là đẹp
Chú Gấu và chú Mẽo vẫn đang đối đầu mà 😃
Mơ ước chạy xe xuyên tuyến này.
MrUS
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thật tuyệt nếu nó đc thực hiện
Hoahp2010
TÍCH CỰC
9 năm
Khi nào nó làm xong đường phải cố găng đạp xe đi mới đc:p
luongitvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tiền thân của :Chuyến tầu băng giá :v
Đức sẹo
ĐẠI BÀNG
9 năm
Một công trình vĩ đại nếu nó đc thực hiện, Nga, Mỹ, Nhật, Anh... sẽ rất vui và đem niềm vui ấy nhân lên 10 lần thì ra niềm vui của Trung Quốc.
Ý kiến cá nhân. 😃
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
Đánh nhau ì xèo thế mà cũng muốn xây đường chung à? mà nếu đường này thành sự thật thì việc đi du lịch vòng quanh thế giới bằng đượng bộ ko phải là điều gì đó quá xa xôi. Nga có rất nhiều cảnh đẹp.
@baodng Người ta đâu có đánh nhau, chỉ là bất đồng quan điểm thôi 😁
Xa vậy sao k đi máy bay?
Đường cao tốc chắc k dùng để vận chuyển hàng hóa nặng r, cái này dành cho tàu thủy,
Nếu người đi thì Máy bay vẫn tiện hơn
Nếu đi qua nhiều nước thì lại cần làm nhiều ( ít nhất là 2 ) đường song song.
Ginerbread
TÍCH CỰC
9 năm
@quyetbuu991 2 đường thôi sao? Kỹ sư tương lai đây rồi :v
almostfrench
ĐẠI BÀNG
9 năm
Lại là Cá Tháng Tư 😃
nhiều bạn vẫn tưởng rằng Nga là Liên Xô nên cứ nghĩ có thằng đệ ko ra j.
bkitnt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đi phượt thì sướng thôi rồi. 🆒🆒🆒🆒🆒
Nhìn người ta mà phát thèm ai như VN có mỗi cái cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 50km khởi công tư 2010 năm nay 2015 nà chưa thấy cục nhựa nào nản
Letulinh136
ĐẠI BÀNG
9 năm
đừng đùa với bác Nga Ngố
nếu đi từ london đến nw thì dám chắc là đi máy bay ngang qua đại tây dương coi bộ giá rẻ hơn cái vụ nầy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019