Nghe nhạc với âm lượng bao nhiêu khiến tai bị tổn thương, thính lực suy giảm?

ND Minh Đức
2/7/2015 4:1Phản hồi: 60
Nghe nhạc với âm lượng bao nhiêu khiến tai bị tổn thương, thính lực suy giảm?
Tinhte-tai-nghe-ath.jpg
Trước giờ người ta thường nói rằng nghe nhạc to trong thời gian dài sẽ làm tổn thương tới màng nhĩ dẫn tới giảm thính lực. Nhưng bao nhiêu thì gọi là "to"? Theo các nhà nghiên cứu, một người tiếp xúc với độ ồn trên 85 dB trong thời gian dài (trên 8 tiếng) có nguy cơ cao bị mất thính lực. Do đó, người ta khuyến cáo rằng chỉ nên nghe nhạc ở mức âm lượng dưới 85 dB mà tối ưu là vào khoảng 69 dB.

Âm lượng bao nhiêu là quá to?


Theo thống kê công bố hồi tháng 8 năm ngoái trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, cứ 5 người Mỹ trong độ tuổi vị thành niên thì có 1 người bị giảm thính lực. Tỷ lệ này tăng 30% so với cách đây 15 năm? Vậy to cỡ nào là quá mức? Theo bác sĩ Gordon Hughes, chủ nhiệm chương trình thử nghiệm lâm sàng tại Viện nghiên cứu quốc gia Hoa Kỳ về khiếm thính và các khuyết tật cộng đồng khác (NIDCD) thì bạn không nên nghe nhạc (hoặc những tiếng ồn) có cường độ trên 85 dB liên tục 8 giờ. Và nếu bạn vặn âm lượng lên quá 88 dB thì hãy giảm thời gian nghe nhạc xuống còn 4 giờ.

Tại mức âm lượng cao nhất, một chiếc máy MP3 có thể cho ra ngoài mức âm lượng dữ dội gấp 100 lần so với ngưỡng 85 dB. Theo bác sĩ Hughes, vấn đề ở đây là bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào cho thấy đôi tai bạn đang có nguy cơ giảm thính lực. Tai của người trẻ tuổi đàn hồi tốt hơn so với người già và do đó, "rất khó khăn để trẻ em nhận thấy được ảnh hưởng độc hại của tiếng ồn.", bác sĩ Hughes cho hay.

Làm thế nào để bảo vệ thính lực của chúng ta?


Ông chia sẻ: "Một cách giúp bạn nhận biết khi nào nghe nhạc quá lớn: nếu bạn nói chuyện với người bạn và bạn phải nói to hơn mới nghe được thì khi đó âm lượng đã quá cao. Những cuộc nói chuyện thông thường có âm lượng vào khoảng 60 dB. Đây là một cách đơn sơ nhưng hữu ích nhằm ước lượng ngưỡng âm thanh vừa đủ khi nghe nhạc." Ngoài ra, ông gợi ý rằng người dùng có thể tìm kiếm thêm thông tin về máy nghe nhạc để xác định đâu là ngưỡng 85 dB và hãy luôn bật dưới mức đó.

"Khi đi nghe các chương trình ca nhạc, rock chẳng hạn, hãy giữ khoảng cách giữa bạn và loa, có thể trang bị thêm một số phụ kiện bảo vệ tai, chèn những miếng foam là cách làm phổ biến và hữu ích nhất. Một số tai nghe có trang bị màn chắn hoặc bộ bảo vệ. Nhưng cách tốt nhất vẫn là sử dụng những thiết bị vừa vặn với tai nhất, đồng thời vặn âm lượng ở mức khoảng 60 dB."


Bác sĩ Hughes cho biết thêm, hãy chú ý tới những dấu hiệu cho thấy bạn đã nghe với âm lượng quá lớn. Bạn có thể cảm thấy nghe không rõ hoặc nghe khó hơn bình thường, cảm thấy áp lực trong tai, tai bị chặn lại hoặc ù tai,… đây chính là những dấu hiệu tổn thương thính lực tạm thời. Hiện tại, 26 triệu người Mỹ trong độ tuổi từ 20 đến 69 đã mất đi khả năng nghe những tần số cao do ảnh hưởng của âm thanh quá lớn khi làm việc,… Bác sĩ Hughes cảnh báo: "Công tác phòng chống là cốt lõi của vấn đề. Một khi bạn đã bị giảm thính lực do tiếng ồn, điều duy nhất có thể làm là mang máy trợ thính."


Tham khảo LS
60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Em toàn nghe âm lượng max 😁
Inear 50-60% Vol
Earbud 50% Vol
Ban đêm/ yên tính mỗi cái bớt 10%.
Mình nghe thế, chắc cũng đạt tầm 69dB như trong bài.
@nvthanh1994 Cái này tuỳ nguồn phát nữa bác 😃 chứ bác cắm IEM vào cái amp ở nhà em mà 60% vol thì xác định là điếc tai =))
conco119
TÍCH CỰC
9 năm
H hạn chế nghe tai nghe, bật loa nghe phê hơn
baoviet3010
ĐẠI BÀNG
9 năm
@conco119 Còn tuỳ bạn, bạn dùng loa thì khó cảm nhận âm vực hai bên - trái phải hơn.
Thấy bọn đi vũ trường nhạc nhứt óc mà tai bọn nó vẫn thính
ý bài là quảng cáo trá hình cho con Audio Technica ATH-EM7X có màn che kìa 😁 :D
@cardmanhinh.com Em đang định hỏi tên cái tai nghe này. Cảm ơn Bác
hoangesc
TÍCH CỰC
9 năm
Làm sao để biết mình nghe bao nhiêu db?
galaxy92
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hoangesc Bài viết nói là so sánh với cuộc nói chuyện với người khác nhưng tai nghe chống ồn thì chịu rồi.

Chỉnh volume ở máy nhưng to nhỏ lại tùy vào tai nghe.

Làm sao nhỉ?
Mình đang làm ở công ty trợ thính đây, ngày nào cũng có người trẻ vô hỏi máy. hầu hết đều là đi bar, nghe headphone nhiều quá dẫn đến suy giảm và điếc đột ngột, có trường hợp do tai nạn. tư vấn máy xong mình đều khuyên bị giảm rồi thì đừng sử dụng headphone nữa nếu ko ngày càng nặng hơn. đến lúc xuống cấp độ 4 rồi là máy trợ thính công suất mạnh nhất mới nghe được chứ loại trung bình thì đành chịu.
@anhlucky2 Đúng rồi. Nói như ông BS ở bài viết là hợp lý. Nhưng dân đã nghe bằng tai nghe thì cứ từ từ tăng volume thôi 😃. Tức là tai bị giảm dần dần mà bản thân mình cũng khó kiểm soát do nhu cầu nghe cứ tăng dần dần. Còn nghe Rock mà vặn nhỏ volume thì còn gì là Rock nữa 😁
Nói chung là ko nên nghe nhiều bằng tai nghe. Trường hợp bắt buộc phải nghe như đi xe bus, xe khách ... thì phải chịu. Còn bình thường nghe bằng tai nghe là tự mình hại mình thôi.
vinhbao1989
ĐẠI BÀNG
9 năm
vẫn biết là hại tai nhưng nghe nhạc sàn, DJ mà ko max thì ko phê 😁

Đã bác nào nghe thử cái này chưa nhỉ? nghe là lòi nhĩ luôn. (Tên em nó là LRAD 1000xi) 20150702_100833.jpg 20150702_145022.jpg
Cái quan trọng là mức 69 Db nó ở khoảng bao nhiêu % trên thanh âm lượng của điện thoại :eek:
E nghĩ chả liên quan mấy đến to hay nhỏ.
Nó cũng giống như nhiều thằng chơi điện tử thông ngày thông đêm, mắt vẫn 12/12 tinh hơn mấy bố chơi 2h/ngày
Còn do cơ địa nữa
sjcbank
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quocanh_ltk Mình là nạn nhân của việc sử dụng tai nghe đây! Giờ chỉ còn lại 1 tai là nghe được! Cơ địa chỉ áp dụng cho sức đề kháng, ví dụ như cơ thể sẽ phản ứng như thế nào khi virus lạ xâm nhập, còn âm thanh ở trường hợp này không liên quan gì tới sức đề kháng nhé! Cứ nhét vào lỗ tai thì cho dù âm lượng to hay nhỏ đều hại như nhau, tất cả sóng âm đều dồn hết vào 1 điểm!
nghe nhạc chất lượng cao cũng là 1 cách....nghe nhạc lossless vol cao cũng thấy êm...nghe nhạc 128 đau hết cả tai
Trót yêu rock thì biết làm sao 😔
yeuemmai135y
ĐẠI BÀNG
9 năm
nghe càng nhỏ thì càng nghe đc lâu 😁
uh thì cứ ngày nào cũng nghe max volume thử xem có phải cơ địa ko :D
vãi cả nhà khoa học :v
lockent90
ĐẠI BÀNG
9 năm
e toàn max thôi, rock ko nghe to thì thà ko nghe cho đỡ ức chế 😁 nhưng cũng ít nghe, chỉ khi đi tàu xe mới nghe, ở nhà thì loa ngoài, chỉ khổ hàng xóm hahaha
nghe max volum vài này lỗ tai đi bảo trì nha mấy thánh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019