Nhà sáng lập Acer: tablet chỉ là nhất thời, "hậu PC" chưa xảy ra

babybungbu
5/8/2011 23:31Phản hồi: 214
Nhà sáng lập Acer: tablet chỉ là nhất thời, "hậu PC" chưa xảy ra

Stan Shih, nhà sáng lập thương hiệu điện tử nổi tiếng của Đài Loan Acer, đã có những nhận xét thẳng thắn về thị trường công nghệ máy tính và di động hiện nay. Cụ thể, ông cho rằng những sản phẩm mới như máy tính bảng hay Ultrabooks chỉ là "mốt" nhất thời, và những nhà sản xuất PC nên học hỏi cách làm đột phá, sáng tạo của Apple như đã làm với iPad. Tuy nhiên, vị cựu lãnh đạo của Acer cũng đã bác bỏ ý kiến của Steve Jobs khi cho rằng chúng ta đang sống trong thời đại "hậu PC". Theo ông, máy tính vẫn là cơ sở của ngành công nghiệp IT.


Máy tính bảng được phát triển trên nền tảng của máy tính, và vì thế những sản phẩm của tương lai "vẫn sẽ phải dựa trên cái nền ấy". Mặc dù công nhận những thành tích mà Apple đã đạt được với iPad, nhưng theo Stan thì máy tính bảng đơn thuần vẫn chỉ là những giá trị gia tăng hình thành trên cái gốc là máy tính.

Những phát biểu của nhà sáng lập Acer tương đồng với ý kiến của ban lãnh đạo công ty, song lại đối lập với quan điểm của Gianfranco Lanci, cựu CEO Acer. Gianfranco cho rằng Acer nên chuyển hướng kinh doanh từ notebook/PC sang smartphone và máy tính bảng, có lẽ vì lí do này mà ông phải ra đi. Việc thay đổi CEO của Acer là nằm trong chiến lược "phát triển mạnh nhưng thận trọng các sản phẩm máy tính bảng và smartphone trên nền tảng cơ bản là PC", đồng thời hãng cũng sẽ tái cấu trúc theo phong cách của một đối thủ thành công là Apple.

Gần đây, Acer đã tiến hành cắt giảm đến 60% dự báo doanh số máy tính bảng xuất xưởng trong năm 2011 do những cạnh tranh gay gắt từ iPad và các sản phẩm tablet chạy Android khác. Stan cho rằng với khách hàng thì giá rẻ và sự tiện lợi là những yếu tố chính quyết định hành vi mua các sản phẩm di động. Stan Shih thành lập Acer - sau gọi là Multitech - vào năm 1976 cùng với vợ. Ông điều hành Acer cho đến khi nghỉ hưu năm 2004.

Nguồn: SlashGear
214 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đúng! Tablet chưa thể thay thế PC được! Tablet chỉ đáp ứng cho người dùng đơn giản và tác vụ cơ bản! Những thứ phức tạp,... => Tịt.
ziniboy95
ĐẠI BÀNG
13 năm
khanhtoan95 là ai zị pác sao mừ đích danh và tên tuổi jống mình woa! Ngộ nhở.
Không có PC thì tablet chỉ là đồ phế thải vô dụng.
PingMD
CAO CẤP
13 năm
Chỉ thay thế đc những nhu cầu cơ bản, còn lại vẫn dùng laptop tuy không nhiều.
peoiumap
TÍCH CỰC
13 năm
công nghệ ngày càng phát triển ... bjo tablet vẫn chưa thay thế đc pc đâu
Hôm nay mấy bố phát biểu linh tinh quá. Khi nào MTB làm hết những công việc của pc thì lúc đó pc ra bụi thế mới là thời hậu pc :stomp:
alexzai
TÍCH CỰC
13 năm
Máy tính bảng k thể làm việc độc lập. iPad mà k có PC thì sync phần mềm với up rom bằng niềm tin
đơn giản, vậy có nghĩa là ipad không phải là hậu nhân của PC... dù nó thành công nhưng apple không cho phép nó thay thế PC hay ít nhất là vậy..:furious:
hamyty
CAO CẤP
13 năm
đúng quá, người ta nói hậu chứ có phải là hết đâu, vài tháng nửa là có smartphone lỏi tứ, rùi thì 1.5Gbs. . . . . lúc đó máy tính bảng chạy được cả mac os, hay window zo thì pc hết thời :mstickle:
MTB chỉ giải tri lướt web cho vui, game thua xa PC :p, các vấn đề đơn giản đánh văn bản, không thể cầm MTB đánh một đoạn văn bản dài được(chưa nói việc nó thiểu những phần mềm xử lý ảnh đơn giản kèm theo như paint chẳng hạn), phần mềm đánh văn bản trên MTB thua xa PC về hàng loạt chức năng , nó thiều háng loạt phần mêm ta không thể thiếu. Ngoài ra giao diện hiện tại của MTB mặc dù chạy hệ điều chỉ làm 1 lúc duy nhất 1 cửa sổ phần mềm rất bất tiện. Nhiều lúc cần mở nhiều cửa sổ nhỏ cùng lúc, giao diện hiện tại của IOS hay android vẫn không làm được.
Nhưng tuơng lai vẫn còn ở trước mắt, biết đâu xuất hiện một hệ điều hành dựa trên nền linux mới có thể làm được công việc này thì sao. Tại sao lại là linux, thực chất IOS(dựa trên mac OS X) là một hệ điều hành dựa trên unix, apple, android thì dựa trên linux là hai hệ điều hành máy tính bảng tốt nhất hiện nay, tuy nhiêu unix ko phải là mã nguồn mở, chỉ có linux là lựa chọn tốt.
chưa thay được nhưng tương lai sẽ thay thế được, chỉ trừ những công việc đặc thù (như mấy nhà thiết kế, làm film ảnh... mới cần loại đặc chủng) còn đa phần Tablet đã làm tốt chức năng của nó rồi
Alililia
ĐẠI BÀNG
13 năm
Không có nhiều người có nhu cầu chính là khi đi lại, di chuyển. Mà khi ngồi cố định thì màn hình <=10inch thật đáng khó chịu.
smallvjlle
ĐẠI BÀNG
13 năm
tablet vẫn chưa làm hết đc các công việc mà 1 PC làm đc, chỉ dùng giải trí chơi bời.
options2105
ĐẠI BÀNG
13 năm
Chuẩn, chỉ dùng giải trí, thêm tí là đọc và viết tài liệu. Check mail thì vẫn còn hì hục lắm, bấm bấm, trỏ trỏ mãi mới được cái email 😁. Mang đi đâu chỉ sợ vỡ, hạn chế về mặt kết nối thiết bị ngoại vi cũng là một vấn đề. Chưa kể đến các công việc đặc thù design, film, maps, development, progammer :D
Mà nói tới giải trí, thì là nhạc, thì là game, nhưng mờ game thì máy tính bảng còn lâu mới chơi được mấy trò hay chơi như của AE hay mấy thứ khác. Chưa kể không có phím, không có chuột, híc chơi bằng gì đây?
Làm được cái Dock như Atrix hay con Playbook cũng ổn, nhưng mà cấu hình là cả một vấn đề thời gian :D
Danamuan
ĐẠI BÀNG
13 năm
mình vẫn thấy mtb tiện lợi trong một vài tác dụng như giải trí, đọc sách báo, web, thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn ko thể thay thế được laptop vì cấu hình yếu và bất tiện trong soạn thảo...Cũng có vài mtb mới ra có kèm dock phím nhưng vẫn là những giải pháp tình thế, với notebook thì tiện lợi hơn hẳn dù không gọn nhẹ và đẹp đẽ như mtb
Mai mai ko bao gio thay the dc
Nếu chỉ có appble thì mãi khó có thể được
Nhưng, Khi window 8 phát hành. vừa làm máy tính bảng, lắp thêm bàn phím và chuột không dây là thành laptop. Làm đủ mọi việc có thể thay thế pc
Mr Do
TÍCH CỰC
13 năm
mạnh mồm thế zai. trong tương lai về lâu dài thì chắn chắn pc sẽ lọt hố mà thoi
mr_namlong
ĐẠI BÀNG
13 năm
còn lâu mới thay thế được pc
tablet ma thay dc pc thì trước hết phải thay cái thói quen của người dùng đã.
Mình cảm thấy điều nàyStan Shih nói đúng. Mình đang sử dụng ipad 2. Và theo mình, ở 1 chừng mực nào đó thì ipad2 có thể làm hầu hết mọi việc mà PC có thể làm. Nhưng theo mình thì máy tính bảng giống 1 phiên bản của 1 chiếc điện thoại đa nhiệm hơn là 1 máy tính hơn
Cái người ta cần ở máy tính . Là có thể làm việc cố định 1 chỗ( Dù là laptop hoặc máy tính bàn ) hàng giờ liền. Đó chính là điểm yếu đánh vào yếu tố di động của tất cả máy tính bảng hiện nay
tablet của acer đang bị ế có khác.Ban đầu acer cũng dặt nhiều kì vọng lắm,nhưng bây giờ con iconia đabg bị ế và nhiều kế hoạch khác về tablet bị hoãn lại.Bây giờ có lẽ ông chủ acer ức chế quá <vì mtb của mình bị ế mà mtb của asus lại bán chạy như tôm tưoi> nên phát biểu linh tinh.Lúc đầu cũng khen lắm bây giờ bán ế lại chê.Chúng ta đang bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ hậu pc.
kid_el_nino
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bác này siêng ghê, ngồi đánh văn bản bằng tablet 😆
tienvinh137
ĐẠI BÀNG
13 năm
Toàn các bác vô phán laptop để làm việc văn phòng,làm đồ họa,làm cad,làm đủ thứ.Nhưng có bao nhiêu bác làm những việc đó đâu.Tui ko làm gì liên quan đến những công việc trên,thì 1 cái Tablet là quá đủ,gọn gàng,lướt web,xem phim,nghe nhạc,xem tỷ giá,vô forum dọc tin tức,quản lý hình ảnh,lâu lâu có làm word xài Page,xong sent mail đi in.Nhiêu đó là quá đủ để loại bỏ 99% thời gian trên pc,laptop rồi.1% còn lại là lâu lâu sync nhạc,clip,lấy hình trong Tablet ra cất vô pc.
lol, mình cũng hay ra ngân hàng với sàn chứng khoán với thằng bạn, nhưng mà đa số thì thấy người ra móc phone ra gọi gì gì đó, và lấy laptop theo dõi giá vàng thôi. mà bạn có chắc là CIO 90% công việc không thèm đụng tới cái laptop ?
Theo tớ biết thì CIO là giám đốc thông tin phải không ?
tớ đọc trên mạng và thấy thế này :
"Một CIO thực thụ phải cùng lúc thực hiện các nhiệm vụ:

- Thiệt lập chiến lược phát triển viễn thông và công nghệ thông tin.
- Thiết kế hạ tầng kiến trúc công nghệ thông tin trong tổ chức, đồng thời tiến hành xây dựng những dự án đầu tư mới.
- Quản lý và phân tích hệ thống thông tin cùng cơ sở dữ liệu, hệ thống kiến trúc, hệ thống tài sản (thể chất, con người thông tin, cân đối giữa việc tự sản xuất hay tìm đối tác gia công bên ngoài, thiết lập những mối quan hệ mật thiết với những nhà cung cấp và đối tác…), tái cơ cấu quy trình kinh doanh.

- Chuyển giao công nghệ kết hợp với tập huấn và triển khai công việc đào tạo.

- Nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, cả khách hàng nội bộ lẫn khách hành bên ngoài."
Vài năm trước đây đã có nhiều bài viết Laptop có thể thay thế Desktop, Netbook thay thế Laptop hoặc thậm chí Smatphone có thể thay thế Latop nhưng thực tế vài năm sau vẫn chưa có cái nào thay thế được cái nào cả.:throwball:
😆 thì chỉ dùng phone nên mới không cần đến máy tính, còn dùng web thì máy tính bảng là đủ rồi
còn CIO thì muốn biết họ làm gì thì cứ vào đó mà tham quan, chứ search web để hiểu công việc thì :redcarded: , chẳng ai nói tablet thay thế cho PC hay Lap, chỉ là nó thay thế được các công việc hiện tại mà họ đang làm thôi
lol, search wed thì không hiểu không việc hả:timebomb:, thế cái wiki vứt mẹ cho rồi, cần gì phải dán cái mác " bách khoa toàn thư" =]] ko lẽ nó nói 1 đằng thực tế lại 1 nẻo:timebomb:
mà tớ hỏi cậu có chắc là 90% công việc của 1 giám đốc thông tin ko thèm rờ đến PC hoặc lap ko :timebomb: cậu chỉ cần nói có hoặc không 😁
xin thưa với cậu là không đấy, có cần chứng minh không? chẳng ai đôi co với cái việc vớ vẩn này, chỉ vì cậu nói vì ai đó chưa làm IT, tôi chỉ muốn chỉ cho cậu thấy IT thực sự là thế nào thôi, còn cái IT của cậu thì cũng chỉ là Developer thôi
ziniboy95
ĐẠI BÀNG
13 năm
tablet chỉ được ví như 1 người trợ lí đắt lực cho ông sếp PC mà thôi chứ ko thể nào thay thế ông sếp mà làm những việc khó khăn,quan trọng,...
ziniboy95
ĐẠI BÀNG
13 năm
PTS là gì vậy pác?
Photoshop đó
ziniboy95
ĐẠI BÀNG
13 năm
chài mình đâu có biết nhiều về PTS đâu! cái này ở trong game face boxing của s^3!
Game nhìn hay hay 😃
ông này nói chuẩn, tablet dù gì cũng chỉ là cái DT cỡ lớn thôi. Sốt được bao lâu, và thay thế pc à, còn xa lắm
sinhvm
ĐẠI BÀNG
13 năm
ai cũng có niềm yêu thích riêng mà....... công nghệ là cao, hoàn thiện là điều ai cũng mong hứong tới mà...
tablet thay PC kiểu j,có thay đc cũng còn xa lắm,phải lỗ lực nhiều
đúng rùi , hiện nay máy tính bảng đa phần là để giải trí và hỗ trợ cho công việc khi ko có máy tính thui chứ để máy tính bảng làm chủ đạo trong công việc của bạn thì ko thể. bạn không thể làm việc nhanh và hiệu quả với màn hình cảm ứng bé tí và các hệ điều hành dành cho máy bảng đc . tương lai của công nghệ thì ko ai bít trc có thể vài năm nữa máy tính bảng sẽ có sức mạnh như pc , laptop, hệ điều hành mới thay thế đc win hoặc chạy win luôn và giá thành lại rẻ nữa các ứng dụng cho công việc nhiều và hiệu quả , bảo mật hơn khi chạy trên máy bảng thì ta lại có một thời kỳ công nghệ mới.
viễn cảnh khác là máy bảng chỉ có thể hỗ trợ tốt cho giải trí và chỉ nổi lên như một trào lưu giống như netbook nhỏ nhẹ nhưng ko hiệu quả trong công việc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019