Nhà thầu trẻ người Nga cung cấp dịch vụ "bất tử"?

bk9sw
25/7/2012 12:36Phản hồi: 408
Nhà thầu trẻ người Nga cung cấp dịch vụ "bất tử"?

Dmitry Itskov - một nhà thầu người Nga kiêm lãnh đạo dự án nghiên cứu công nghệ cao có tên "Avatar" đang liên hệ với các tỉ phú trên thế giới nhằm cung cấp một dịch vụ độc đáo - dịch vụ bất tử!? Để đạt được mục đích này, Itskov đã thuê 30 nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới và dự án hướng đến cấy một bộ não người vào một thân người máy trong vòng 10 năm tới.

"Bạn hoàn toàn có khả năng đầu tư mở rộng cuộc đời mình thành bất tử. Nền văn minh của chúng ta đang tiến rất gần đến việc tạo ra những công nghệ như vậy: nó không phải là khoa học viễn tưởng. Nó phụ thuộc vào sức mạnh của bạn để đảm bảo rằng mục tiêu này sẽ đạt được trong quãng đời của bạn", Itskov nói trong một lá thư gởi đến các tỉ phú được đăng tải trên tạp chí Forbes.

Avatar A (2015 - 2020): Một phiên bản sao chép bằng máy của cơ thể người có thể điều khiển từ xa qua BCI
Avatar B (2020 - 2025): Một Avatar với não người được cấy ghép vào cuối đời của một người
Avatar C (2030 - 2035): Một Avatar với não nhân tạo mang đặc điểm con người được cấy ghép vào cuối đời của một người
Avatar D (2040 - 2045): Một Avatar hoàn chỉnh theo dạng ảnh nổi 3 chiều.

Hiện tại, Itskov đang tiến hành liên hệ với hàng loạt tỉ phú trên thế giới với đề xuất gây quỹ cho sứ mạng đi tìm sự bất tử mà theo ý anh, nó bao gồm "sự kiểm soát bất tử" và "cơ thể nhân tạo". Vào mùa hè này, Itskov sẽ mở văn phòng tại San Francisco và anh sẽ khởi động một dự án truyền thông xã hội để kết nối các nhà khoa học trên thế giới.

"Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc gia đoạn 2045 đang cố gắng thiết lập một trung tâm nghiên cứu quốc tế, nơi các nhà khoa học hàng đầu sẽ tham gia nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực robot hình người, mô hình cơ thể sống, mô hình não và ý thức với mục tiêu chuyển đổi ý thức của một cá nhân vào một thân người nhân tạo và đạt được mục tiêu kiểm soát bất tử," Itskov nói trên trang web chính thức của mình.


"Nghiên cứu trên có tiềm năng giải phóng cho bạn cũng như số đông con người trên hành tinh của chúng ta, từ những người bệnh, người già cho đến những người đã chết. Đối với những ai thích thú nhưng vẫn còn hoài nghi, tôi đã sẵn sàng chứng minh tính khả thi của ý tưởng bất tử bằng cách sắp xếp một cuộc thảo luận chuyên nghiệp với một nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới làm việc trong lĩnh vực này. Tôi cũng sẵn sàng phối hợp với dự án bất tử của bạn mà không lấy xu nào nhằm cùng nhau tăng tốc quá trình phát triển các công nghệ."

Nhà thầu Dmitry Itskov.

"Dự án này đang đi theo con đường dẫn đến sự bất tử. Một người với thân xác Avatar hoàn chỉnh sẽ vẫn là một phần của xã hội. Con người không muốn chết," Itskov nói. "Tôi hiểu sẽ có vài thử thách rất lớn đối với các nhà khoa học. Nhưng tôi tin vào một thứ bạn vẫn hay gọi là 'Giấc mơ Mỹ'. Nếu bạn dồn tất cả tâm huyết và thời gian vào một thứ gì đó, bạn có thể biến nó trở thành hiện thực."

Itskov dự tính sẽ thực hiện nuôi cấy một bộ não người vào một thân hình robot trong vòng 10 năm tới. Anh hy vọng có thể "đăng tải" ý nghĩ của mình mà không cần phẫu thuật, để phần cơ thể bằng xương thịt trống rỗng trong khi chủ nhân của nó vẫn sống trong cơ thể robot.

Dự án được gọi là Avatar dựa trên bộ phim cùng tên của đạo diễn James Cameron. Theo đó, trong tương lai, những chiến binh sẽ sử dụng khả năng điều khiển bằng ý nghĩ để xâm nhập vào các cơ thể của người ngoài hành tình khi chiến tranh nổ ra tại các thế giới xa xôi.

"Nỗ lực tiếp theo của khoa học sẽ nhằm tạo ra một cơ thể mới cho con người," Itskov nói tại hội nghị Global Future 2045. "Nó sẽ có một diện mạo não-máy hoàn hảo cho phép điều khiển và một hệ thống hỗ trợ nuôi não sống để não có thể tồn tại bên ngoài cơ thể." Theo Itskov, đích nhắm đầu tiên của hệ thống là những người tàn tật và những người đang cận kề với cái chết. "Giai đoạn thứ 3 sẽ nhằm tạo ra một bộ não người nhân tạo," anh nói - một môi trường máy tính trong đó suy nghĩ của con người có thể được đăng tải.

Mục tiêu cuối cùng của Itskov là nạp toàn bộ các ý nghĩ của con người vào các cơ thể đồ họa 3 chiều. Anh nói: "Ảnh nổi 3 chiều mang lại nhiều lợi thế. Bạn có thể đi xuyên các bức tường, di chuyển với tốc độ ánh sáng. Bạn có nhớ trong bộ phim Star Wars, nhân vật Obi-Wan sở hữu một cơ thể bằng ảnh nổi 3 chiều? Thật tuyệt vời."

Ngoài ra, Itskov cho biết anh rất muốn làm việc với DARPA - cơ quan quản lý các dự án phòng thủ tiên tiến của Hoa Kỳ. DARPA hiện đang nghiên cứu các cách thức mới để binh lính có thể sử dụng ý nghĩ của mình điều khiển từ xa các robot đảm đương vị trí của con người trên chiến trường. Hiện tại, bộ phận nghiên cứu công nghệ cao của Lầu 5 góc đã đầu tư 7 triệu USD cho dự án này với tên gọi tương tự.

Quảng cáo


Theo quỹ đầu tư của DARPA năm 2013: "Chương trình Avatar sẽ phát triển các giao diện và thuật toán cho phép một binh lính phối hợp hiệu quả với một cỗ máy bán tự động và giúp nó hoạt động như một chiến binh thay thế."

Theo: Dailymail
408 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hay nhỉ
cái này sẽ làm bùng nổ dân số chăng???
@pnphuongonline nét não vào rô bot thì làm sao mà bùng nổ dân số
sinh lão bệnh tử là 1 phần của cuộc sống và nó giúp làm cân bằng thiên nhiên . Thế mà vẫn có mấy thằng khùng khoái chống lại cái này nhỉ
@mrsyoohe dù sao thì dân số sẽ không bao giờ ngừng tăng vấn đề là nhanh hay chậm hơn khoa học và công nghệ
mrsyoohe
ĐẠI BÀNG
12 năm
@growwor chúng ta nên học tập nhật bản chăng =))
chanhthi
TÍCH CỰC
12 năm
@mrsyoohe Bởi vậy mới có ngày Dân số thế giới nhằm giúp mọi người quan tâm hơn nữa đến vấn đề gia tăng dân số. Mà bây giờ con người cũng đã có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường thiên nhiên rồi, điển hình là các hoạt động trồng rừng, bảo vệ và nhân giống các loài động vật quý hiếm trong các vườn thú, vườn quốc gia. Mặc dù còn rất nhiều người chưa thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường thiên nhiên và đang khai thác nó một cách quá mức, nhưng hy vọng trong một tương lai không xa con người sẽ thay đổi ý thức và cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái thiên nhiên để con người và các loài động thực vật có thể cùng chia sẻ hành tinh xanh.
@westlifeplaywar chống bằng mắt,dù là cấy não thì nó vẫn bị thoái hóa bởi năm tháng,bộ não cũng như mọi bộ phận khác của cơ thể ,cũng già và suy giảm chức năng.Lúc đó có mà thay nốt não mới quá 😕
OMG ....
cái đấy không gọi là khùng... nó là tham vọng của con người... không có ng tham vọng xã hội không phát triển như thế này đc
@manhhung_cak2 tham vọng mà đi ngược với tự nhiên-tạo hoá thì chỉ có hậu quả chứ đùnge bao giờ nghĩ đến hiệu quả
yelliver
ĐẠI BÀNG
12 năm
@ptp49 haha, thế bạn ko bjt bây giờ con người đang là đi ngược với tự nhiên à, khai thác thiên nhiên bắt thiên nhiên phục vụ mình, chống chọi lại với thảm họa thiên nhiên như bão lũ núi lửa, thậm chí tàn phá thiên nhiên mất cân bằng sinh thái, đi ngược lại sự chọn lọc tự nhiên trong sinh học...
@yelliver bạn ko thấy mình đã viết rất cụ thể TỰ NHIÊN -TẠO HOÁ ah?
QPR
TÍCH CỰC
12 năm
Không chết kiểu này, thì chết kiểu khác.

by Tinhte.vn
ThePromise
ĐẠI BÀNG
12 năm
Trình chém gió của mấy bạn Nga thật là bá đạo,đủ làm quay tua-bin chạy năng lượng sạch rồi đấy

Nào là tàng hình plasma trên giấy,nào là dát vàng để chiến đấu cơ tàng hình trước con mắt lun,nào là chế tạo tàu vũ trụ năng lượng nguyên tử


Có khi thành viên Tinh Tế,Voz phải qua Nga đào tạo một khóa chém gió mất,giống như mấy cụ hồi xưa á
dttung80
TÍCH CỰC
12 năm
@ThePromise Dù sao Nga vẫn to hơn VN mình rất nhiều. 😁
@ThePromise Nếu chưa hiểu rõ vấn đề thì không nên có thái độ châm biếm như vậy bạn ak,không khéo bạn tự biến mình thành " ếch ngồi đáy giếng " ,vài lời nhận xét chân tình,có gì không phải mong bạn bỏ qua cho ....
@ThePromise Tiếc là LX nó rã đám, chứ không thì giờ đố thằng nào dám nói Nga chém gió 😁. Nó hủy dự án, cất vào tủ thôi, chừng nào có tiền lôi ra làm tiếp.
Cr4ckB3rry
ĐẠI BÀNG
12 năm
với công nghệ không có gì là khó tưởng tượng, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, và càng hiện đại thì mặt trái càng khó lường.
Chẳng có gì là bất tử đc, con người cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên, chỉ mấy ông tỷ phú nhiều tiền tiêu ko hết nên tiếc của muốn sống thêm thôi.
chatnever
TÍCH CỰC
12 năm
@Ng. Thành Trung He, mình thì nghĩ rằng chẳng ai trong chúng ta là không mong muốn một cuộc sống bất tử cả, tại sao cứ phải tuân theo quy luật tự nhiên?

Tự nhiên quá tàn nhẫn, cho chúng ta tận hưởng tuổi trẻ sung mãn, hăng say, để rồi lại cho ta nếm mùi tuổi già chậm chạp, yếu ớt. Có lần mình hỏi ông bà định sống đến bao tuổi, ông bà thường bảo đi sớm cho đỡ khổ chúng mày. Nhưng nói thật là chắc chắn ông bà cũng muốn thọ cả vài trăm năm sum vầy cùng con cháu ấy chứ.

Vậy nên nếu ai đó có đưa ra một ý tưởng (không phải điên rồ như ông này) thì mình sẵn sàng ... không phản đối.
@Ng. Thành Trung bác nói chuẩn...đúng là người Nga, toàn là trên giấy tờ, nổ là chính...từ cái vụ vũ khí là thấy rồi, cái gì cũng bảo hơn của bọn mẽo mà chả cái nào đem ra thực chiến chả có cái nào ra hồn...tiêm kích G6 T-50 với các tính năng tàn hình plasma vượt trội F22-raptor thao diễn được 1 bữa triển lãm cái bị chê te tua, nhà phát triển T50 giờ đã thấy T50 tàng hình plasma không thực hiện được...T90 bảo giáp tốt nhất thiết giới qua syria ăn 1 quả RPG rớt cả nòng....giờ thêm cái vụ này nữa...
dự án này ghê thật
đây là khoa học.đâu có nghĩa là chống lại thiên nhiên.
gin4
ĐẠI BÀNG
12 năm
2045 mình còn sống. Cơ mà ko đủ tiền mua avatar... Vẫn die thui
Mình không muốn chết. Nhưng mà sống kiểu này thì chật đất quá. 😁
britgaga
TÍCH CỰC
12 năm
ý tưởng kinh khủng thiệt =)))

liệu bom hạt nhân nổ, mấy cái cơ thể 3D (có thể di chuuyển với tốc độ ánh sáng) có xèo ko????????
duc.ht
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đất chật người đông bất tử để mà con cháu nó hết chỗ sống.Hơn nữa lúc đấy cơ thể mình là một cỗ máy chả xxx đc cũng buồn 😃
@duc.ht uh tớ vote bạn 1 phiếu cũng nghĩ vậy!sống vài trăm năm cái j cũng nhìn thấu như tiên như phật rầu còn tham làm j nữa!Nhưng mà thằng e thì nhu cầu dài dài nhĩ!;)
gaubay
ĐẠI BÀNG
12 năm
@duc.ht
@duc.ht
Và cũng có thể trong tương lai loài người (thật sự) sẽ tuyệt chủng vì ko còn khái niệm xxx.
@duc.ht chuẩn đấy,ko ăn,ko uống ko yêu ... ko biết sống để làm ji nhỉ @@
Cr4ckB3rry
ĐẠI BÀNG
12 năm
công nghệ này thành công sẽ được áp dụng trên những thiên tài như HCM... để giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn và phát triển hơn nữa.
@Cr4ckB3rry Và cả những Hitler nữa.
không bao giờ thực hiện được>>> mình tin là như thế
@huuhoangkorea bạn phát biểu nhàm quá .cách đây mấy chục năm có ai nghĩ rằng sẽ đặt chân lên đc mặt trăng ko .khoa học sẽ làm đc tất cả .phải có tham vọng mới có những thành tựu vĩ đại .nếu dự án này thành công mình nghĩ chỉ có những vĩ nhân và những đại tỷ phú đc hưởng thôi 😃
@huuhoangkorea không phải không mà nó sẽ đến sớm là khác
@huuhoangkorea khoa học bắt nguồn từ những điều ko tưởng. thời cổ làm sao biết được sau này con người có thể bay vào ko trung, thậm chí ra khỏi vũ trụ, hoặc truyền thông tin mà ko cần dùng ngựa...... đôi khi người thời xưa cho rằng đó là ma thuật. nhưng ko, đó là khoa học
@hoanchen Cái này là động chạm tới sự sống bác ah,,,, bác thử nghĩ xem làm thế nào để nuôi sống được bộ não khi tách rời cơ thể.... trong phòng thí nghiệm đã khó chứ đừng nghĩ cấy ghép nó vào một cục sắt bác nhé..
Thân
càng ngày viễn tưởng ngày càng thực tế.Sống kiểu này thì ko hay nhưng với tương lai du hành vũ trụ thì cái này có lẽ là thiết yếu
con nguoi ma bat tu thi loan mat

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019