Tối nay Samsung sẽ ra mắt hai chiếc điện thoại mới là Note 5 và Galaxy S6 Edge Plus. Trong lúc chờ sự kiện diễn ra thì mời các bạn xem qua những mẫu điện thoại độc đáo và có phần "điên rồ" mà Samsung đã từng công bố. Trong số này có chiếc X830 màn hình xoay từng làm dậy sóng cộng đồng thích chơi điện thoại, smartphone với bàn phím QWERTY tự đổi phím tùy theo hoạt động của người dùng, điện thoại Android tích hợp máy chiếu, và hẳn là không thể thiếu những chiếc điện thoại màn hình cong.2006: Samsung X830
Đã từng có thời bản lề xoay là kiểu thiết kế độc chiếm các mẫu điện thoại di động, và X830 là một trong số đó. Nhìn bên ngoài thì thiết bị này trông khá giống một cái máy chơi nhạc MP3, chỉ khi nào bạn xoay nắp lên thì mới nhìn ra hình dáng thật sự của sản phẩm. Mà thực chất thì thiết kế như kiểu máy MP3 cũng chính là ý định của Samsung khi nhắm đến đối tượng khách hàng chính là những người thích nghe nhạc. Một điểm khác lạ nữa trên chiếc máy này nằm ở bàn phím 2 cột thay vì 3 như bao chiếc điện thoại di động khác. X830 dùng màn hình 1,46", có 1GB bộ nhớ trong, 4MB dung lượng trống để cài app Java và sở hữu camera 1,3 megapixel.
2006: Samsung SGH-i607 BlackJack
Cũng vào năm 2006, khi mà điện thoại thông minh bắt đầu phổ biến hơn với sự nổi tiếng của BlackBerry thì Samsung cũng có một dòng điện thoại bàn phím full QWERTY của mình: BlackJack. Thiết bị này chạy Windows Mobile, dùng màn hình 2,25", camera 1,3 megapixel và từng được Hiệp hội công nghiệp viễn thông di động (CITA) ở Mỹ trao giải thưởng "phần cứng tốt nhất trong mảng smartphone/PDA".
2008: Samsung Cleo / Gloss / Strut
Ba chiếc điện thoại này về cơ bản là cùng một sản phẩm, có điều tên gọi khác nhau là dành cho những nhà mạng khác nhau. Cleo / Gloss / Strut vẫn dùng nắp gập, nhưng thay vì dài dài như những chiếc điện thoại khác thì Samsung lại chọn kiểu thiết kế hình vuông ngộ nghĩnh. Khi bật nắp lên thì một bàn phím cứng QWERTY sẽ xuất hiện, và bàn phím này từng được quảng cáo là "tối ưu hóa" cho việc nhắn tin và chat với bạn bè. Bề ngoại của thiết bị được trang trí khá bắt mắt.
2008: Samsung G810
Có bạn nào còn nhớ chiếc smartphone Symbian này không? Đây là một trong số ít các điện thoại nhấn mạnh vào tính năng chụp hình thời đó khi được trang bị cảm biến ảnh lên đến 5 megapixel, có tự động lấy nét (thời năm 2008 chưa có nhiều điện thoại có autofocus). Nhưng đặc biệt nhất, máy được trang bị đèn flash Xenon và có cả zoom quang học 3x. Ngay cả đến bây giờ cũng không có nhiều smartphone dùng zoom quang. Thiết kế bên ngoài của G810 cũng rất ấn tượng với vỏ màu xám mạnh mẽ và cụm camera nhìn rất "chất". Máy cũng sử dụng kiểu nắp trượt lên để lộ bàn phím T9 và đây là sản phẩm cạnh tranh với dòng N-Series của Nokia.
2008: Samsung Instinct
Quảng cáo
Đây là một trong những chiếc điện thoại từng được ví như "đối thủ của iPhone". Nó sử dụng màn hình cảm ứng kích thước lớn, cũng có các nút back, home và gọi điện gần giống như smartphone Android ngày nay. Tuy nhiên, giao diện của Instinct vẫn còn chưa hiện đại do sử dụng nhiều thành phần Java mang từ điện thoại cũ sang, ngoài ra nó cũng chưa có kho phần mềm nào cả. Nên nhớ, vào lúc đó iPhone cũng chưa có App Store.
2008: Samsung Omnia SCH-i910
Cuối năm 2008, Samsung tung ra Omnia, một trong những chiếc điện thoại đầu tiên của hãng có giao diện TouchWiz. Thông qua giao diện tùy biến này, Samsung muốn làm cho thiết bị của mình trông đẹp hơn, giúp người dùng tương tác dễ hơn, ngoài ra nó cũng có widget nữa. Nhiều người xem Omnia như là tiền thân của dòng Galaxy S ngày nay. Tuy nhiên, hệ điều hành mà thiết bị này chạy là Windows Mobile vốn chưa được tối ưu hoàn toàn cho việc cảm ứng bằng ngón tay, kết hợp với jack tai nghe không theo chuẩn 3,5mm đã khiến Omnia nhận nhiều lời chỉ trích.
2009: Samsung Alias 2
Quảng cáo
Thiết bị này là người kế nhiệm cho mẫu Alias đầu tiên, và đặc biệt nó được bổ sung bàn phím có khả năng thay đổi tùy theo hoạt động của người dùng. Để có được khả năng này, Samsung đã dùng bàn phím làm từ tấm nền E-Ink! Nếu bạn đang ở màn hình chính thì bàn phím này hiển thị chỉ các phím số, nếu bạn chạy phần mềm nhắn tin thì nó đổi thành bàn phím QWERTY đầy đủ. Alias 2 xài kiểu nắp bật đôi, tức là bạn có thể bật nó lên theo chiều dọc hoặc chiều ngang đều được. Và tất nhiên, tùy theo chiều bật nắp mà bàn phím cũng sẽ đổi theo cho phù hợp.
2011: Samsung Galaxy Note 1
Vào thời 2011, Galaxy Note là một chiếc điện thoại rất rất to với màn hình lên đến 5,3" (giờ thì kích thước này khá phổ biến chứ không còn lạ lẫm nữa). Nó gây ấn tượng nhờ màn hình lớn và rộng rãi, ngoài ra Samsung cũng gây bất ngờ khi đưa Note lên thành dòng thiết bị cao cấp của mình bên cạnh Galaxy S. Note 1 đã làm bệ phóng để tạo nên sự thành công cho dòng Galaxy Note sau này của Samsung. Trước Note 1 đã có Dell Streak với màn hình 5", cũng được xem là một thiết bị với màn hình rất lớn.
2012: Galaxy BeamChiếc smartphone Android này độc ở chỗ nó được tích hợp máy chiếu pico. Máy chiếu này có độ sáng 15 lumen và có thể chiếu ra hình ảnh kích thước tối đa 50". Một ứng dụng riêng sẽ được cài sẵn trên thiết bị để giúp người dùng điều khiển hoạt động của máy chiếu. Bản thân máy chiếu này chạy tốt, nhưng cấu hình của Galaxy Beam lại chỉ dừng ở tầm trung, cộng thêm việc chỉ bán ở một vài thị trường khiến máy không trở nên nổi tiếng như dòng S hay Note.
2012: Samsung Galaxy Camera
Thực chất đây không phải là điện thoại, nhưng do nó sở hữu nhiều đặc điểm của điện thoại nên vẫn có thể được cho vào danh sách này. Galaxy Camera là một chiếc máy ảnh Point-and-Shoot nhưng có thêm các tính năng của Android, điển hình như giao diện TouchWiz, cho phép cài thêm app và nhiều thứ khác. Máy sở hữu zoom quang đến 21x nên được xếp vào dòng siêu zoom.
2013: Samsung Galaxy S4 Zoom
Ý tưởng của Samsung khi ra mắt chiếc S4 Zoom đó là tích hợp một cái máy ảnh vào bên trong điện thoại, ngược với Galaxy Camera ở trên. Máy sở hữu nhiều tính năng chụp hình cao cấp, có zoom quang, có flash Xenon, trong khi vẫn sở hữu đầy đủ tính năng "smart" của một chiếc điện thoại Galaxy. Tuy nhiên, S4 Zoom lại bị chỉ trích do chất lượng ảnh cho ra không cao như mong đợi.
2013: Samsung Galaxy Round
Galaxy Round là chiếc smartphone đầu tiên trến thế giới có màn hình OLED cong theo chiều ngang. Có thể nói đây chính là một chiếc Note 3 nhưng có màn hình cong, máy cũng có cổng USB 3.0 và đặc biệt là mặt lưng giả da. Phần cong của Round không có nhiều tác dụng thực tiễn ngoại trừ giúp cho việc cầm nắm trở nên dễ dàng hơn, còn lại chỉ là các tính năng vui vẻ như đè lên máy để xem thông báo hay chuyển giữa các chế độ với nhau. Chủ yếu, Galaxy Round chỉ là một sản phẩm để Samsung khoe về công nghệ chế tạo màn hình OLED dẻo của mình, cũng vì thế mà hãng chỉ bán nó ở Hàn Quốc mà thôi. Để phản pháo lại Samsung, LG cũng có thiết bị cong của mình là LG G Flex nhưng nó cong theo chiều dọc.
2014: Samsung Galaxy Note Edge
Ý tưởng về chiếc màn hình cong 1 bên đã được Samsung công bố từ lâu, nhưng mãi đến năm 2014 thì hãng mới cho ra sản phẩm thương mại đầu tiên dùng tấm nền OLED dẻo dạng này. Phần cong của Note Edge có nhiều lợi ích hơn so với cách cong của Galaxy Round, ví dụ như để chạy app, để xem thông báo, cài thêm những widget nhỏ đặc biệt. Note Edge có cấu hình giống như Note 4, cũng có bút S-Pen nhưng giá bán cao hơn.
2015: Samsung Galaxy S6 Edge
Để tiếp nối màn hình cong của Note Edge, Samsung đã ra mắt S6 Edge. Nhưng nếu như Note Edge chỉ cong 1 bên thì S6 Edge cong cả hai bên, điều đó tạo ra vẻ ngoài cân đối hơn cho thiết bị, và đây cũng là thiết bị đầu tiên trên thị trường được trang bị màn hình cong 2 bên. S6 Edge còn đặc biệt bởi nó sở hữu một thiết kế rất hiện đại, mới mẻ và rất cách tân so với những smartphone Galaxy S đời trước. Điều này là do Samsung đã quyết định dồn nhiều công sức vào để làm mới thiết kế cho mẫu điện thoại cao cấp của mình trong bối cảnh các hãng đang ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ hơn về mặt này.
2015: Samsung Galaxy Folder
Nếu như 10 năm trước thì kiểu điện thoại nắp gập này không có gì lạ nhưng ở năm 2015 thì nó lại gây ra sự chú ý. Lý do mà Samsung vẫn còn sản xuất điện thoại nắp gập đó là do kiểu thiết kế này vẫn còn phổ biến tại Hàn Quốc, đặc biệt là với những người cao tuổi. Thiết kế nắp gập cổ điển vẫn còn đó trên Galaxy Folder, có điều Samsung cho nó chạy Android 5.1 và gắn thêm màn hình cảm ứng kích thước 3,8" vào.