Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Những "khách hàng tiềm năng" từng được cho là sẽ mua lại BlackBerry

Duy Luân
5/11/2013 13:21Phản hồi: 90
Những "khách hàng tiềm năng" từng được cho là sẽ mua lại BlackBerry

Bắt đầu từ cuối năm ngoái cho đến tận tháng 10 năm nay, BlackBerry đã được đồn thổi là sẽ bị mua lại bởi nhiều công ty, tổ chức và cá nhân khác nhau. Giờ đây nhà sản xuất điện thoại Canada đã nhận 1 tỷ USD tiền đầu tư từ hãng tài chính Fairfax và một số nhà đầu tư khác, đồng thời thay đổi CEO. Việc mua bán công ty chắc chắn chưa phải là kết thúc, tuy nhiên nó có thể sẽ hoãn lại một thời gian. Và để nhìn lại chặn đường đã qua, chúng ta hãy cùng xem những tên tuổi nào đã từng xuất hiện như là các "khách hàng tiềm năng" cho việc thâu tóm BlackBerry.

Đồng sáng lập BlackBerry Mike Lazaridis

Mike Lazaridis đã thành lập RIM (tên cũ của BlackBerry) từ năm 1984, và chủ mới rời khỏi chức đồng CEO của mình hồi năm ngoái mà thôi. Giờ đây có vẻ như ông đang muốn khôi phục và làm mới lại "đứa con" của mình. Chỉ ít hôm trước, Lazaridis được cho là đang làm việc với hãng tài chính Cerberus Capital Management và có thể với cả Qualcomm để mua lại BlackBerry.

Thực chất thì Lazaridis chưa bao giờ muốn rời khỏi BlackBerry, thế nên không có gì quá ngạc nhiên khi chúng ta nghe đồn về việc ông sẽ trở lại. Trong cuộc phỏng vấn với trang The Globe and Mail, khi thảo luận về vấn đề đi xuống của BlackBerry, Lazaridis nói điều đó "thật sự làm tôi rất đau". "Mọi người đều nói về viễn cảnh BlackBerry bị tách ra nhiều phần nhỏ rồi đem đi bán. Nhưng điều gì sẽ xảy ra cho vùng Waterloo, hay Canada? Công ty nào sẽ thay thế cho BlackBerry?"

Facebook

Hồi tuần trước chúng ta cũng có thông tin nói là Facebook đã có cuộc gặp mặt với những quan chức cấp cao thuộc BlackBerry để bàn về việc mua lại. Cuộc đàm phán như thế này khá lạ và nó không thật sự phù hợp với những gì Facebook đang kinh doanh, mặc dù hãng cũng có để mắt đến phần cứng có khả năng kết hợp với Facebook. Có thể đây là nỗ lực của BlackBerry trong việc thu hút sự chú ý từ đế chế của Mark Zuckerberg mà thôi.

Cựu CEO Apple, ông John Sculley

John Sculley từng giữ chức CEO của Apple trong 10 năm (1983 - 1993) và nổi tiếng vì là người đã sa thải Steve Jobs trong thập niên 80. Sau khi rời Apple, Sculley chủ yếu làm việc như một nhà đầu tư và ông được cho là đã khám phá tiềm năng của thương vụ mua lại BlackBerry cùng với các đối tác của mình. Mặc dù Sculley từng nhận xét việc hồi sinh BlackBerry sẽ là một thử thách nhưng ông vẫn nghĩ rằng "có rất nhiều giá trị tương lai ở BlackBerry".

Lenovo

Lenovo hiện đang mở rộng việc kinh doanh smartphone của mình ra khỏi Châu Á nên không lạ khi hãng có ý định mua lại BlackBerry. Đã hai lần công ty Trung Quốc này được cho là đang thương thảo với BlackBerry, nhưng tin tức mới nhất nói rằng chính phủ Canada đã ngăn không cho điều này xảy ra vì lo ngại đến an ninh quốc gia.

Google, Samsung, Intel, Cisco, LG...

BlackBerry không chỉ ngồi một chỗ và chờ người mua đến với mình, hãng cũng đã tích cực và chủ động đi tìm khách hàng tiềm năng và đã tiếp cận những cái tên kể trên. Chưa rõ những cái tên này có thật sự muốn mua BlackBerry hay không, nhưng hãng thông tấn Reuters từng nói rằng BlackBerry đã đàm phán với Cisco, Google và SAP (công ty chuyên về phần mềm doanh nghiệp của Đức). Nguồn tin của Reuters tiết lộ thêm rằng BlackBerry cũng có tìm kiếm phản ứng từ những "khách hàng tiềm năng khác", bao gồm Intel và những công ty châu Á như LGSamsung, trong khoảng đầu tuần sau.

Quảng cáo


Tập đoàn tài chính Fairfax

Vào cuối tháng 9, Fairfax đề nghị một thương vụ tư nhân hóa BlackBerry trị giá 4,7 tỉ USD. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng có vẻ như không muốn cho Fairfax mượn tiền để thực hiện ý định của mình vì không tin vào tương lai của BlackBerry. Cuối cùng thì Fairfax cũng đã không chi ra số tiền nói trên, hãng chỉ hợp tác cùng nhiều nhà đầu tư khác bơm cho BlackBerry 1 tỉ USD để nắm quyền kiểm soát một phần công ty và cho CEO Thorsten Heins ra đi. Đây là người mua "tiềm năng" duy nhất thật sự đã có hành động cụ thể tính đến thời điển hiện tại. Và hiện BlackBerry vẫn đang là một công ty độc lập và có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

IBM

Khoảng một năm trước, IBM được cho là đang cân nhắc mua lại bộ phận dịch vụ doanh nghiệp của BlackBerry. IBM là một công ty chuyên cung cấp giải pháp cho các công ty, tổ chức, nên việc hãng "nhòm ngó" các công nghệ và dịch vụ của BlackBerry là hoàn toàn có lý. Sau này cái tên IBM không còn xuất hiện nhiều nữa trong những tin tức liên quan đến BlackBerry, nhưng vẫn còn đó khả năng IBM sẽ quay trở lại với thương vụ này trong trường hợp BlackBerry bị chia nhỏ ra thành nhiều phần.

Oracle

CEO Larry Ellison của Oracle hồi năm ngoái tiết lộ rằng công ty ông thực chất đã từng cân nắc đến việc mua lại BlackBerry hoặc Palm để gia nhập vào cuộc chơi smartphone. Số phận của Palm sau đó đã về với HP, trong khi BlackBerry thì rõ ràng vẫn còn quá đắt giá ở thời điểm đó. Bây giờ thì đã khác, nhưng có vẻ như Oracle sẽ không mua lại BlackBerry trong tương lai gần.

Quảng cáo


"Tiến sĩ" Nono C. Pearson

Trong số những khách hàng mua BlackBerry có sự xuất hiện của "tiến sĩ tự phong" Nono C. Pearson, nhà sáng lập và là CEO của một công ty giải trí mang tên United Vision Marketing Firm (UVMF). Đề nghị mua lại RIM được công ty UVMF đưa ra sau một cuộc bàn bạc chiến lược với các thành viên đứng đầu cũng như những người tư vấn, kèm theo đó là "tuyên bố mới đây của CEO RIM về việc muốn bán công ty". Pearson muốn thương vụ này được thực hiện thông qua việc trao đổi cổ phiếu với công ty của ông, vốn đang chuẩn bị công bố cổ phiếu ra công chúng (IPO). Pearson khởi nghiệp là một DJ và nhà viết nhạc, năm nay 38 tuổi, hiện đang làm việc liên quan đến nhạc rap. Bạn nghĩ thế nào về việc một rapper có ý định mua lại RIM?

Microsoft và Nokia

Một thời gian dài trước khi Microsoft quyết định mua lại Nokia, cả hai công ty đều đã từng được cho là đã thương thảo với BlackBerry để mua lại hãng smartphone Canada. Hai khách hàng này không còn xuất hiện nhiều trong thời gian sau đó, nhưng cũng đã có lúc BlackBerry nghĩ đến việc nhảy sang Windows Phone rồi đấy! Giờ đây thì Microsoft đã thâu tóm Nokia nên khó có khả năng Microsoft sẽ cân nhắc đến việc mua BlackBerry.

Amazon

Năm 2011, Amazon được cho là đã thuê một ngân hàng đầu tư để đánh giá khả năng và lợi nhuận nếu như Amazon mua lại BlackBerry. BlackBerry đã không hứng thú với thương vụ này vào thời điểm đó. Lại một lần nữa cái tên Amazon không còn xuất hiện nhiều trong các tin tức về BlackBerry trong khoảng một năm trở lại đây.

Kết

Hiện Fairfax đang chỉ định John Chen - một người nổi tiếng trong việc phục hồi các công ty đang trên đà thất bại - làm CEO lâm thời của BlackBerry. Chen sẽ có nhiệm vụ cắt bỏ các mảng kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho công ty và tập trung nhiều hơn trong việc phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Nhưng nếu Chen không thành công, nhiều khả năng những cái tên nói trên (và cả những công ty mới) sẽ lại bắt đầu cân nhắc đến việc mua lại BlackBerry.

Xem thêm: Vì sao BlackBerry thất bại - một câu chuyện được kể từ bên trong

Nguồn: The Verge
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phan_Quan
TÍCH CỰC
10 năm
Dừng để rơi vào tay Lenovo là đc rồi
Nom e 9900 vẫn đẹp thật! Trước có em Cave 9360 dùng thích phết!


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@0904234xxx vãi cave :eek::eek::eek:
@0904234xxx Vãi Cave 😃
Vẫn thích BB tự đứng vững trên đôi chân mình nhất .
Cố Lên BB anh ủng hộ chú tự lập😃
Ôi BB 😔 về tay ông sáng lập ra đi :(
Quá nhiều cá nhân và tập đoàn muốn có BB, vụ mua bán này chắc còn lùm xùm lâu lâu mới biết BB về tay ai được
Việt Nam có nhiều đại gia đủ tiền mua lại cả Blackberry, sao không có ai quan tâm nhể.
@sskkb
đại gia nào mà khủng thế :eek:
ruaja92
TÍCH CỰC
10 năm
phải kiếm 1 ông nào đó làm ceo có cái nhìn sâu xa như SJ thì may đâu khôi phục lại nổi...quá khó ...
@ruaja92 Kêu ổng sống lại thì có vẻ dễ hơn 😁
ps: vui tí
Anh Rim cố lên 😁
Cứ có thông tin nào về BB là toàn tin buồn 😔
Trong danh sách khách hàng tiềm năng kể trên không thấy VNPT nhỉ:p
Theo thông tấn xã trà đá vỉa hè thì đợt tăng cước 3G vừa rồi là nhằm mục đích huy động vốn để làm hồ sơ đấu thầu vụ mua lại BB của VNPT mà
Tinhte không có tên là sao ?
o070o
TÍCH CỰC
10 năm
@Nokfev BKAV còn chưa dám lên tiếng thì sao TinhTe dám bạn?
@o070o Bom Tự Quẳng sao dám so với tập đoàn tinhte => tinhtu => tinhtuong.vn !
@Nokfev Cẩn thận bác ợ, không khéo bác Quảng tặng cho bác vài con virus treo máy ngay và luôn, phải cài lại hệ điều hành chứ chẳng chơi 😁
RIM
CAO CẤP
10 năm
Lận đận quá BB ơi 😔
Em chỉ mong Apple quan tâm tới Blackberry, kết hợp giữa sự tinh tế của Apple và bàn phím QWERTY của BB sẽ tạo nên mối tình vô đối 😃
@DoA2410 Chuẩn nè, táo khuyết & dâu đen mà kết hợp thì còn j bằng.
ntson
TÍCH CỰC
10 năm
@DoA2410
nếu Táo thèm thì chỉ thèm mảng Doanh nghiệp của Dâu thôi
@ntson Em thấy mảng doanh nghiệp của Apple khủng quá rồi, thêm BB vào chắc gì đã hơn. Theo em thì Apple sẽ cần liên kết của BB với các nhà mạng đã quá khăng khít, hay những bằng sáng chế, thiết kế độc đáo, ..... Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn 😔(
ntson
TÍCH CỰC
10 năm
@DoA2410
Em ko biết mảng doanh nghiệp của Apple là mảng nào, bác chỉ em rõ hơn được ko ạ.
Em chỉ biết mảng doanh nghiệp của BB chính là hệ thống BES/BIS thôi ạ. Em ko giải thích nhiều về BES/BIS nhé bác.
Tiếp đến và vấn đề liên kết với nhà mạng thì em nghĩ là Táo làm khủng hơn BB nhiều khi thâm nhập tốt vào thị trường Trung Quốc (Xét về kinh doanh thì Trung Quốc là thị trường rất tốt để phát triển, nếu những Huewei, ZTE, Lenovo không phải là TQ thì chưa chắc có tiếng như bây giờ).
Sản phẩm của Táo bán nhiều ở TQ còn BB thì chỉ có duy nhất 1 nhà mạng TQ phân phối. BB đề cao sự riêng tư, tính bảo mật, dữ liệu mã hoá giữa các thiết bị và máy chủ, các máy chủ thì không đặt server ở TQ --> TQ chắc chắn sẽ không thích BB.
dung h
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tôi từng hy vọng sẽ có 1 chiếc Lumia chạy BB 10
ta mà có vài chục tỷ $ ta sẽ mua lại BB =))
@myyuyu96 Hơn trục triệu là mua được 1 con BB mới nhất 😃
@myyuyu96 5 tỉ thôi bạn
Ko có Fpt ,chắc mod quên đề cập
TÁO MÀ MUA ĐƯỢC BB NỮA THÌ CHIẾM NỐT THỊ PHẦN CÒN LẠI 😆
Thích BB nhưng chưa dùng qua 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019