Những người leo Everest sẽ sớm phải dọn rác trên đỉnh núi

levuongthinh
12/3/2014 5:57Phản hồi: 59
Những người leo Everest sẽ sớm phải dọn rác trên đỉnh núi
mount-everest.jpg

Theo một điều luật mới của chính phủ Nepal, kể từ tháng Tư năm nay, những người leo núi Everest sẽ bắt buộc phải mang theo một lượng rác nặng ít nhất là 8kg khi họ xuống núi. Những người leo núi Everest thông qua trạm cắm trại của Nepal sẽ phải tuân theo điều luật mới. Đây là nỗ lực của chính phủ Nepal nhằm giúp dọn dẹp lượng rác thải đang ngày càng nhiều do những người leo núi để lại trên đỉnh núi cao nhất thế giới này.

Rác trên Everest bao gồm các ống oxy, rác sinh hoạt của con người và gồm cả các xác chết chưa phân huỷ do nhiệt độ lạnh. Rác do những người leo núi mang xuống chưa bao gồm rác mà họ thải ra và sẽ được kiểm tra tại một văn phòng ở trạm cắm trại mới mở cửa vào tháng Tư.

Trước đây cũng đã có những nỗ lực dọn dẹp rác thải trên Everest do các tình nguyện viên thực hiện, chẳng hạn như nhóm Eco Everest Expedition và một nhóm 15 nghệ sĩ của Nepal. Những người này đã thu dọn được hơn 13 tấn rác thải trên Everest kể từ năm 2008 và sau đó sử dụng rác vào mục đích nghệ thuật.

Edmund Hillary người New Zealand và Tenzing Norgay của Nepal là 2 người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào năm 1953. Tính cho đến nay đã có hơn 3.500 người leo núi Everest thành công, và con số này vẫn tiếp tục tăng khiến cho “nóc nhà thế giới” ngày càng đông đúc hơn và khó khăn hơn để giữ cho nó sạch sẽ.

Hiện tại Nepal chưa đưa ra hình phạt cho những người không tuân theo điều luật mới, nhưng có lẽ nhiều khả năng họ sẽ bị cấm không leo núi theo hướng này nữa. Chính phủ Nepal hy vọng với điều luật mới họ sẽ có thể giảm bớt khoảng 8 tấn rác trên đỉnh núi mỗi năm, trong số tổng cộng hơn 50 tấn đang tồn tại trên đó.

Theo: Mashable
Ảnh: ibtimes
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kinh nhỉ, lượng rác ngày càng khổng lồ trên nóc nhà của thế giới
Cứ kiểm tra những người leo núi khi leo tổng cân nặng thì khi xuống tổng cân nặng cũng tương đương - chất thải hữu cơ trong cơ thể cũng phải cho vào bịch nilon và mang xuống luôn 😁
@mr.kavil Bác làm thế nào mà trọng lượng phần ra bằng phân vào vậy :rolleyes:k
@vuquyenanh thì ăn vào bao nhiêu sẽ tống ra ngoài bấy nhiêu, phần tống ra ngoài ấy cứ cho vào bọc và mang xuống theo 😁
mucelago
ĐẠI BÀNG
10 năm
@vuquyenanh Chắc là ra bao nhiêu ăn vào bấy nhiêu
@mr.kavil ăn vào bao nhiêu tống ra bấy nhiêu thì dinh dưỡng nó đi theo phân hả bạn? 😆 mình nghĩ k có chuyện tương đương được đâu. ít hơn kha khá.
50 tấn rác cơ à :-s
Khiếp. Lượng rác ở Fansipan thấy cũng khá nhiều. Chính phủ vn chưa thấy động tĩnh gì nhỉ.
@Heineken117 chính phủ vn à! mơ đi nhá
@kumperssor thế mà định cmt là ở VN khi đi biển xong phải mang rác vào :oops:
Sh7ng
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Heineken117 Ôi, Việt Nam mình thì...đâu chả có rác!
Hay vì môi trường xanh thân yêu
Sắp có shop chuyên bán rác từ nóc nhà thế giới. Chắc là đắt hàng lắm đây, hàng hiếm ở đia danh nổi tiếng, vận chuyển khó khăn. Hic
@nuinotrungdiep Nghe bạn nói, mình lại liên tưởng đến "rác Trường Bạch"
Nghe xác chết chưa phân huỷ là em nghỉ đến người chết ngay! rợn người /...
không biết xác chết chưa phân huỷ là gì nhỉ tò mò quá :p
@giáo sư khoai Xác người đó ban
alexalexoe
ĐẠI BÀNG
10 năm
8kg thì vác theo kiểu gì @.@
@alexalexoe Cho vào túi mà quẳng tự lăn..
@alexalexoe Hay họ dựa vào chi tiết đi xuống khoẻ hơn đi lên nên thấy 8 kgs là không thành vấn đề nhỉ 😁!
@alexalexoe Mình đi leo núi toàn tầm 10kg, porter có khi còn 20-25kg có thấm j ???
Trung bình leo từ dưới lên mất bao nhiêu lâu nhỉ
tihon_hp
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nên làm như thế lâu rồi mới phải
May là ko có người Việt Nam leo lên nếu không lượng rác tăng đáng kể, tăng từ dưới lên đến đỉnh
@Phuoc Nga 008 việt nam mình mấy năm trước có lên đó rồi mà, 1 anh nhà ở chợ cầu Ông Lanh q1 ấy
Thế này thì những người có ý định chinh phục đỉnh Everest lần đầu tiên sẽ phải chịu trách nhiệm cho những người đã đi trước đó nhỉ, biết đâu những người đi trước họ thải ra khi chưa có quy định rồi giờ họ chẳng quay lại nữa, những người đi sau khi có quy định phải làm giùm, nhưng vì để bảo vệ môi trường sống trong sạch chung thì phải góp sức vào cùng giải quyết thôi, trước khi môi trường bị phá hoại nhiều hơn nữa.
dungleo
ĐẠI BÀNG
10 năm
@fanyingni :d chấp nhận đổ vỏ thôi bác, ko thì ko cho chơi nữa. Cơ mak nepal cấm leo từ nước này thì vẫn sang china leo đc thì phải =)))
😁 nghĩ cảnh đi wc nặng ở trên này năm sau ra đúng chỗ nãy bãi shit vẫn còn nguyên:Do_O
Sao không gom lại 1 chỗ rồi dùng trực thăng kéo nó xuống là xong.
Thằng nào dám vác mấy cái xác kia chứ 😕

Ai trả tiền cho trực thăng, chưa kể đó là khu vực núi cao, khí hậu và luồng không khí không ổn định, không phù hợp cho trực thăng lên đó.
yoyo20
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lỡ không đủ số kg thì đóng phạt hay phải leo lên đó lụm thêm lần nữa cho đến khi đủ kg.

Nếu là ở VN thì sẽ có dịch vụ cho mướn rác để qua trạm kiểm tra, với phí thuê rẻ hơn nửa và có người gánh hộ
asimo7777
TÍCH CỰC
10 năm
rác nhiều thế này có lẽ đỉnh núi sẽ cao thêm được vài trăm mét nữa.
th4nlinh
TÍCH CỰC
10 năm
😆 nghe vui quá
Phượt sĩ đi rồi còn lại chỉ là rác 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019