Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nokia- Biến mất để trở thành huyền thoại

nhanutphung
6/2/2015 10:38Phản hồi: 5
Nokia- Biến mất để trở thành huyền thoại
Hãy cùng tôi nhìn nhận và suy ngẫm...
Chắc những người trẻ sinh sau tôi sẽ ko còn biết đến thương hiệu này nữa. Nokia, Motorola, Sony Erisson, Blackberry, Samsung, Apple... Đây là nhưng hãng điện thoại xuất hiện và đình đám trên thị trường Việt Nam trong vòng 10 năm nay. Chắc chắn ngay lúc này đây, nói đến Nokia ko ai là không biết. Tuổi thơ tôi gắn với Nó kìa, bạn cũng vậy, những người lớn hơn ta cũng vậy. Bạn có nhớ chiếc lá lớn hay chiếc lá nhỏ, 1202, 1280, hay chiếc 6300 trẻ trung năng động, chiếc N-Gage mà tuổi thơ đã từng thèm thuồng ao ước.
N-Gage-QD-jpg-1359084148_500x0.jpg Nokia_7610-e9614.jpg
2012-02-06_09-28-22_388.jpg nokia-c3-colors.jpg 1202.jpg
Smart phone đã ra đời. Windowphone, Ois, Android đã chiếm lĩnh thị trường. Ách thống trị của ông hoàng " nồi đồng cối đá" với Java và Symbians đã sụp đổ. Hình ảnh bàn phím T9 đang mờ nhạt dần trong cái chói lóa của mặt kiếng cảm ứng. Những chức năng ưu việt mà dòng điện thoại mới đã đánh đổ thương hiệu này . Nói cách khác , Clash of clans đã đánh gục rắn ăn mồi. Camera trước liên minh với 360 đã che lắp khuôn mặt mộc của camera sau 3.2MP, Samsung galaxy Y chỉ 2 triệu đồng quyến rũ hơn so với Asha 303 cũng tầm ấy tiền... Tất cả đã góp phần nên sự sụp đổ mang tính cách mạng này.
Những ai yêu mến điện thoại vì thương hiệu sẽ trách tại sao Nokia cố chấp không thay đổi để ko chịu kết cục như vậy. Có đấy. Lumia đã ra đời. Nhưng cố gắng yếu ớt này quá muộn màng khi trị trường đang mất dần và gần như mất hết. Ngay lúc này." Ông hoàng của ông hoàng " , bá chủ làng công nghệ- Microsoft đã vung tay mua lại thương hiệu này. Cái giá mà Microsoft trả để Nokia trở thành " chư hầu " quá nhỏ so với những gì mà nokia đã gầy dựng nên. Nokia đã bị khai tử.
Nhưng với cá nhân tôi, người viết bài này, thì Nokia đã không sai khi dừng chân ngay lúc này. " Cọp chết để da người ta để tiếng" , có thể lối nói này cường điệu nhưng sẽ giúp cho những người đang nuối tiếc sự ra đi của " ngài " vơi bớt phần nào. Tôi, bạn và thế hệ sau nữa sẽ nghĩ đến Nokia như một tượng đài về công nghệ, sản phẫm vô cùng chất lượng và những mậu mã đơn giản mà huyền thoại với cái bàn phím mà sau này " chắc bọn trẻ không biết sử dụng đâu "... Hãy thử nghĩ xem, nếu Nokia vẫn còn bám trụ thì sẽ xuất hiện biết bao nhiêu mẫu mã chạy android, windowphone tràn ngập thị trường. Cảm ứng với màn hình 4 inch, 5 inch thậm chí 6 inch, 7 inch và hàng loạt phụ kiện, phầm mềm na ná như những mẫu khác. đó là thực trạng thiết bị di động hiện nay, nếu bạn không nhìn vào dòng chữ in trên máy thì dám chắc bạn không biết là của hãng nào. Nokia không thay đổi để tạo ra khác biệt. Nhắc đến Nokia ta sẽ nghĩ ngay tới những chiếc Future Phone đã lạc hậu về công nghệ, Java, rắn ăn mồi và nhiều nhiều thứ nữa. Bạn và tôi, những tín đồ của Nokia hãy tin rằng... NOKIA đã BIẾN MẤT ĐỂ TRỞ THÀNH HUYỀN THOẠI...
Nokia-Logo.jpg
PĐN
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mua nokia vì thương hiệu. Thích dòng E nokia và mấy conT9 bền đẹp 😔
@Phuongkak bền là trên hết;)
giờ có con E52 mới thì tuyệt cú mèo. mỗi tội hàng mới đã khan còn đắt . éo èo
Giờ nokia vẫn sx feature phone vaf vẫn bán chạy. Với ng tiêu dùng, đt bấm phím nokia vẫn là no. 1
nokia đã mất, còn nokia 808 huyền thoại vẫn còn trong tay

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019