Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nokia sẽ phải trả tiền bản quyền Windows Phone nhiều hơn phí hỗ trợ từ Microsoft

Duy Luân
25/1/2013 1:50Phản hồi: 266
266 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đó giờ nokia vẫn chi kiền này mà ? nhung giờ bán đc nhiều nên tiền nay nhiều lên cao hơn tiền MS "thuê" nokia cài wp , chúng tỏ nokia phát triển
Nokia mà chạy HĐH Android thì coi như chính thức gia nhập cộng đồng các smartphone thuộc loại bình dân. Công nhận, nhiều bać trên này "thông minh" tệ! Việc Nokia phải trả tiền cho Microsoft tính trên mỗi máy bán ra là một quyết định đúng đắn, ràng buộc này sẽ đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, yên tâm tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, đầu tư mở rộng thị phần... mà không phải quá băn khoăn và lo lắng trong lĩnh vực bản quyền thương hiệu, bản quyền sản phẩm hay bản quyền các ứng dụng. Doanh số các sản phẩm của Nokia sử dụng HĐH Microsoft tăng cũng đồng nghĩa với việc hệ sinh thái Windows Phone được phổ cập rộng rãi, người tiêu dùng sẽ dần thích nghi và sử dụng thành thạo các tính năng trên các sản phẩm của Nokia. Như vậy, tương lai cho Nokia, cho Microsoft và cụ thể là HĐH Windows Phone sẽ ngày càng sáng lạn. Nokia sẽ vững bước đi lên hơn trước đây, khi mà trong tay chỉ có một HĐH Symbian già cỗi và một HĐH Megoo không có định hướng phát triển rõ ràng, quy chuẩn.
@ndkhoivtv Chẳng lẽ bác cho rằng smp cứ chạy android thì là smp bình dân à? Bác định nghĩa chữ "bình dân" bằng cái trí tuệ của bác cho em mở rộng tầm mắt với. Chắc bác thuộc hàng "cao cấp" nên mới oánh giá android là bình dân nhỉ? 😁

Sent from my ADR6350 using Tinhte.vn
@khonglinhanh Ực, thật đúng là cũng biết đọc, biết viết như nhau nhưng xã hội lại phân chia giai tầng rõ rệt!

Các smartphone chạy HĐH Symbian trước đây đã từng một thời được coi là "quý tộc" khi đem so với các thiết bị di động thông thường không có HĐH hoặc sử dụng các HĐH kém tiến bộ hơn. Cái thời hoàng kim đó đã nhanh chóng trôi qua khi nhan nhản các hãng ĐT mở rộng phát triển và cài đặt Symbian lên các sản phẩm phổ thông nhất để cạnh tranh, ngay cả Nokia cũng vậy, Symbian có mặt trên hầu khắp các thiết bị giá rẻ để nâng tính cạnh tranh. Hiện tại, Android là HĐH phổ biến và liên tục được nâng cấp lên các phiên bản mới hơn để kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ những người sử dụng mà phần lớn cũng chỉ để... "giảm lag" khi thực thi các tác vụ mà đòi hỏi phải có cấu hình cao. Vì thế, các phiên bản mới nhất của Android thường chỉ tập trung cho các dòng sản phẩm cao cấp cùng với cấu hình "khủng" và tích hợp thêm nhiều tính năng. Vậy điều gì đã xảy ra với Android khi một số lượng lớn các sản phẩm từ cấp thấp đến cấp cao đều dùng chung một HĐH? Đó chính là "cơn ác mộng phân mảnh"! Ranh giới để phân định đẳng cấp đã trở nên mơ hồ, các sản phẩm đều na ná như nhau mà lại phát sinh thêm nhiều sự không tương thích. Sự khác biệt và đột phá khi tiếp tục "đào sâu, khoét mãi" vào những khả năng tiềm tàng của Android là gần như cạn kiệt.

Người tiêu dùng, người đam mê công nghệ, người ưa khám phá các ứng dụng mới mẻ... họ cần những gì? Họ cần một sự đổi mới, khác lạ nhưng phải phổ cập và có thể đồng bộ với mọi phương tiện làm việc, sinh hoạt mà họ đang sở hữu, đang hướng tới. Android có làm được điều đó không? Câu trả lời sẽ vô cùng trừu tượng! Nhưng nếu đó là IOs, Windows Phone thì sao? Cũng đáng phải suy nghĩ đấy. Hy vọng, Android sẽ không phát triển lớn mạnh để rồi còn chết yểu nhanh hơn cả Symbian. Tại sao ư? Vì nó đang "phân mảnh" và nó đang mâu thuẫn ngay chính trong nội bộ các dòng sản phẩm sử dụng HĐH Android.
@ndkhoivtv Cạnh tranh luôn là điều tốt. Những OS khác phát triển thì GG càng phải cải thiện SP của mình. Người dùng càng lợi. Sao các fan cứ phải trù dập đối thủ. Chắc sợ sp mình xài mau lỗi thời ah. Rất thích ý kiến của bạn. Độc quyền chẳng tốt bao giờ. Nếu MS ko quá mạnh ở khoảng windows biết đâu tablet xuất hiện sớm hơn.
@ndkhoivtv Giữa 1 cái có hđh và 1 cái không có thì so sánh như vậy trên mặt ý nghĩa cũng không sai. Nhưng giữa 2 cái cùng có hđh mà so sánh vậy hình như không hợp lý lắm.

Chưa hết, sự phân mảnh trong mắt bạn từ khi nào đã trở thành 1 cơn ác mộng? Và thật sự nó đã gây ảnh hưởng gì cho bạn? Đừng chỉ nói về "sự phân mảnh là 1 cơn ác mộng" hãy dẫn chứng.

Còn nữa bạn bảo:
"Người tiêu dùng, người đam mê công nghệ, người ưa khám phá các ứng dụng mới mẻ... họ cần những gì? Họ cần một sự đổi mới, khác lạ nhưng phải phổ cập và có thể đồng bộ với mọi phương tiện làm việc, sinh hoạt mà họ đang sở hữu, đang hướng tới. Android có làm được điều đó không? Câu trả lời sẽ vô cùng trừu tượng! Nhưng nếu đó là IOs, Windows Phone thì sao?"
Về sự phổ cập chắc cũng không cần bàn đến nữa bạn nhỉ.

Bạn chỉ cho mình xem, trong tất cả các hđh "quý tộc" nào đó của bạn, hđh điều hành nào có chức năng nào đó mà android không làm được? Hđh nào không có sự đổi mới? Có chăng là bạn không thể nhìn thấy sự đổi mới của nó mà thôi.
Bạn muốn đồng bộ giữa các phương tiện làm việc? Với android phone và 1 chiếc laptop mình làm được tất cả.
Với iOs ư, xin lỗi bạn, làm được nhưng không phải là tất cả. Bạn không tin ư. Mình dẫn chứng cho bạn, bạn có 1 bài hát hay trên chiếc iPhone của bạn và bạn muốn lưu nó lên máy tính, với iOs bạn làm được chăng nếu không nhờ 1 phần mềm hackphone từ 1 hãng thứ 3? Bạn có 1 công văn quan trọng trên máy tính và muốn lưu nó vào chiếc iPhone để đọc khi cần thiết ư? Xin lỗi, iPhone không cho phép và bạn lại phải nhờ vào 1 sản phầm mềm hoặc cứng từ 1 hãng khác. Bạn muốn biến iPhone thành 1 chiếc usb di động ư. Chà khó đấy, lại phải liên hệ với bên thứ 3.

Trừ khi bạn sống trong 1 hệ sinh thái chỉ toàn dòng họ apple, mọi thứ coi như chấp nhận được đi. Thế nhưng nếu không phải thì sao? Vậy thì chiếc iPhone đang làm khó bạn rồi.

Bạn cần sự sáng tạo và phong cách riêng trên chiếc phone của mình? Android làm rất tốt, họ cho bạn tùy chọn thứ mà bạn muốn nó hiển thị, trong khi với iOs và windows Phone ư, xin lỗi điều này là không thể.

Vậy sự quý tộc đó của bạn nó nằm ở chỗ nào? Lẽ nào là vì nó mang 1 cái giá trên trời nên bạn gọi nó là quý tộc ư? Xin lỗi bạn, mình thấy không đúng
Bắt No tự thân vận động rồi. Bực mình bán hết quay về phục hồi quả Meego
Mấy comment hài vãi chưởng.....No nó nộp nhiều tiền cho MS thì mừng cho ảnh chứ nhỉ...sao lại quay ra chửi anh MS.
Đúng là giết người. kết Nokia mỗi tội là dùng cái j cũng phải mua. No free. mẹ kiếp bọn Microsoft
Hãng nào chẳng phải trả phí bản quyền khi dùng hệ điều hành của Microsoft, đâu phải riêng Nokia đâu
marcong
TÍCH CỰC
11 năm
Ước gì rim và nokia sát nhập 😃 cái từ người ta hay viết tắt nhất về microsoft là M$ đủ nói lên tất cả
xikeqwerty
ĐẠI BÀNG
11 năm
thì phải rồi. xài thì phải trả tiền bản quyền thôi. chứ samsung hay htc k phải trả tiền bản quyền àk? mà 2 thằng đó có đc 250tr $ hỗ trợ k? mấy bác nói chuyện haiz quá
Tự dưng cho không nhau chắc. Nhưng mình chắc chắn là sẽ ít và dễ chịu hơn Androi. Vì dù sao Win vẫn đang hỗ trợ cho Nokia một phần tiền bản quyền phần mềm để quáng bá nó
Nói thật Topic này nhiều ....óc ........... cờ ......................ho
hamyty
CAO CẤP
11 năm
Mới lời được có tí tiền thì nokia đã dính chưởng, tội nghiệp thằng nhỏ ^^
phuongsd
TÍCH CỰC
11 năm
Tình hình bác Elop Ê mặt nhé, liên doanh liên kết mà nó cũng hút máu, đã lỗ còn mắc cái eo! 😕
zzcoolmenzz
ĐẠI BÀNG
11 năm
Có qua có lại mới toại lòng nhau ;)
Một mình nokia khó làm windows phone lớn mạnh lắm. Khả năng cao là dễ nokia lăn ra chết còn ms thất bại.
Mấy bác đọc bài có biết suy nghĩ không?
Đây là 1 tin vui cho Nokia. Trước đây khi doanh số Lumia còn thấp thì được M$ tài trợ, và giờ doanh số cao thì đương nhiên phải trả tiền bản quyền, đó là lẽ đương nhiên. Cũng như Nokia thu của BB. Còn tiền mất đi thì ai chẳng tiếc.
CEO của Nokia từng nói sẽ không làm ngơ với Androi, nếu điều đó là cần thiết. Tụi tư bản làm ăn chứ đâu phải như Việt Nam mình cứ thấy lợi là đâm đầu vào mà chẳng biết lâu dài. Và nếu tụi Nokia nó ngu hơn mấy bác ngồi đây thì chắc nó chết lâu rồi.
sangminh10
ĐẠI BÀNG
11 năm
ai bảo ko theo android =]]z
Bọn này làm ăn hay phết

Sent from my Nexus S using Tinhte.vn
phongpt123
ĐẠI BÀNG
11 năm
Các bác tay to ko phải thương No đâu.Các anh đầu to đã tính hết rồi.
Nhiều
Nhiều free nhưng toàn là tào lao. Mấy cái hay ho đều phải trả phí. Đừng hở ra là dở cái giọng dạy đời. Po tay với mấy người thế này. Vô playstore top free mà coi ngoài mấy cái app cần thiết mà OS nào cũng phải có thì còn lại là tào lao. Mấy cái sexy girls đứng top nữa mới đau.
Hack là thuật ngữ dùng để chỉ những thủ thuật để qua mặt 1 hệ thống. Ở TH này tui chẳng thấy mình dùng từ sai chỗ nào cả. So với ....., keygen hay patch chỉ là những hình thức khác nhau của hack. Nhiều kẻ nguu hiểm ko đúng chỗ.
@nhcong Ôi, ghê phết. Cả 2 cái gộp lại cũng 10 củ rồi chứ ít gì (anh chỉ dám dùng Note2 + IP4S thôi). Với Sky a760s trong tay thế mà chú ko chịu tìm tòi, học hỏi nhiều về android chút, đễ cho đầu óc lạc hậu quá.
Tại sao ko chịu động não chút đi, sao cứ phải lao vào top free apps, mà ko dùng các apps nằm trong top paid apps? SMP trong tay, google còn đó, chỉ dùng não nữa là xong thôi.
Ít nhất chú cũng nên biết đến appstore.vn, apkfullapps.com; hoặc hơn thì gõ "tên app thương mại" vào google rồi + thêm ".apk", "full"... chứ nhỉ, haizzz! Đừng nói là cả đời chú chỉ xài ứng dụng "có bản quyền đầy đủ" thôi để "hỗ trợ nhà phát triển" đấy nhá.
@taycuong76 Ặc nói chuyện với chú này nhức óc thật. Ý chú "free" có nghĩa là app "lậu" đó à. Thế thì po tay thật rồi. Ko trách chú được. Khác biệt ngôn ngữ. Free với tôi là những app miễn phí trên store chứ ko phải nguồn ngoài. Còn Hack ko phải là mấy cái hack game gì đó. Thôi vậy chẳng cải nhau chi mất hoà khí mà đầu to ra.
@nhcong Vậy là chú muốn nói đến apps free chuẩn? Ok.
Thứ nhất, chú ko có iphone để dùng, chú chỉ xài 2 con đt rẻ tiền của Pantech và Nokia thôi, vì vậy bỏ qua kho ứng dụng của Apple nhé. Vậy thì chỉ còn so sánh kho apps của Android và WP thôi. Theo chú, 2 cái này thằng nào có kho ứng dụng tốt hơn tại thời điểm này ? Đừng nói quá ngu và chủ quan ng ta cười cho nhé.
Thứ 2, khái niệm về c.r.ac.k và h.a.c.k chú dùng sai cmnr vì đ'... biết gì. Với soft ngta ko dùng h.a.ck đâu, h.a.c.k chỉ dùng khi nói về việc dùng các biện pháp để xâm nhập 1 hệ thống, máy chủ để chiếm quyền điều khiển... im đi ngta đỡ thấy dốt thêm.
@taycuong76 Trước hết tui chưa bao giờ nói kho ứng dụng của WP tốt hơn Android. Tại chú cứ xung quá + hẹp hòi nên mới nghĩ vậy. Còn hack ko phải chỉ có nghĩa là đột nhập 1 hệ thống an ninh để chiếm quyền. Qua mặt hệ thống kiểm duyệt để sử dụng app full cũng là hack. Vậy thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019