Nokia sẽ sớm cấp phép sử dụng thương hiệu cho ODM/OEM nhằm sản xuất thiết bị cạnh tranh Microsoft

bk9sw
14/11/2014 14:56Phản hồi: 139
Nokia sẽ sớm cấp phép sử dụng thương hiệu cho ODM/OEM nhằm sản xuất thiết bị cạnh tranh Microsoft
Nokia-brand-licensing.jpg

Tại sự kiện tài chính Nokia Capital Markets Day 2014, giám đốc điều hành hiện tại của Nokia - Rajeev Suri đã tiết lộ chiến lược củng cố thương hiệu, gia tăng giá trị thị trường cho Nokia. Cụ thể, công ty sẽ sớm cấp phép sử dụng thương hiệu cho các nhà sản xuất OEM và ODM smartphone nhằm trở lại thị trường với thiết bị chạy Android để cạnh tranh trực tiếp với Microsoft Mobile. Tuy nhiên, công ty Phần Lan sẽ phải đợi đến quý 4 năm 2016 khi hợp đồng sử dụng thương hiệu đã ký với gã khổng lồ phần mềm sau thương vụ mua lại mảng thiết bị hết hạn.

Rajeev nhấn mạnh rằng Nokia sẽ trở lại thế giới thương mại - ý chỉ thị trường thiết bị tiêu dùng. Tuy nhiên, Nokia sẽ không trực tiếp sản xuất điện thoại trong tương lai mà thay vào đó sẽ cấp phép sử dụng thương hiệu dài hạn. Trong bài thuyết trình tại sự kiện, Nokia cũng nhắc đến việc chỉ có thể bắt đầu nhượng quyền thương hiệu từ quý 4 năm 2016. Tại mục Brand Licensing, Nokia xem lĩnh vực "thiết kế phần mềm, thiết kế công nghiệp và quản lý ODM" là các lĩnh vực đầu tư quan trọng. Điều này có nghĩa Nokia không chỉ cấp phép sử dụng thương hiệu cho các ODM như Compal hay Foxconn mà còn kiểm soát phần mềm và thành phần thiết kế của thiết bị được sản xuất. Đây là một mệnh đề rất hay bởi nó sẽ cho phép Nokia giữ chi phí sản xuất thấp đồng thời đảm bảo chất lượng cho các thiết bị được nhượng quyền sản xuất dưới thương hiệu Nokia nếu có.

Nokia-brand-licensing-2.jpg

Như vậy Nokia nhiều khả năng sẽ trở lại thị trường di động với các thiết bị mới mang triết lý thiết kế và phần mềm của chính Nokia. Chưa biết sự trở lại lần này của Nokia như thế nào nhưng hy vọng sẽ giúp công ty một lần nữa lấy lại danh tiếng. Trước mắt thì chúng ta vẫn phải chờ đợi cho đến khi thời hạn hợp đồng sử dụng thương hiệu giữa Nokia và Microsoft kết thúc, vào quý 4 năm 2016. Lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Nguồn: Nokiapoweruser
139 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hy vọng Nokia sớm trở lại, Xác Foxconn hồn Nokia cũng đc rồi 😁
Ops456789
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Cau.At' Thế sao chúng nó chửi xác tq hồn vn nhiều lắm cơ mà?
@Cau.At' Từ xưa mấy máy Nokia cũng do foxconn sx mà, 1 số main thôi
@Cau.At' Xác foxcom tên nokia hồn 1 hãng nào đó
vn_soft
CAO CẤP
9 năm
Rút ra một điều là: hợp đồng giữa nokia và ms quá phức tạp
@vn_soft 10 tỉ của M$ chỉ mượn được mảng di động của Nokia thôi chứ đâu có mua được 😆
@Ryzkie Mua đứt rồi còn mượn gì nữa, h bạn có cái cửa hàng tên là A, bạn bán đi cửa hàng đó, nhưng cái tên A bạn muốn cho ai dùng là việc của bạn, chẳng qua Nokia biết thương hiệu Nokia vẫn còn nhiều người thích nên cố gắng bán nhượng quyền thương hiệu thôi
@trongvongbankinh Bán xác thôi.
Chứ bản quyền mượn 10 năm. Hết 10 năm phải trả tiền để sử dụng nó 😆
motnetmc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mong ngày trở lại của Nokia !
Tuyệt vời
Mình tin tưởng khi Nokia không bị WinFone ám ảnh thì sự tùy biến Android của Nokia sẽ rất tuyệt
Lekia chăng ?
TPTT.Hai
ĐẠI BÀNG
9 năm
@galabuon ý bác là Lé Kìa àh :rolleyes:
nk0ktran96
TÍCH CỰC
9 năm
Mong một ngày trở lại của nokia
NhưVăn01
TÍCH CỰC
9 năm
ước mơ của mấy anh em sắp thành hiện thức rồi đấy, lúc đó nhớ ủng hộ Nokia nhé!!!!!!!
UPPERCASE
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đợi đến Q4/2016 thì lâu quá, nhanh lên NOKIA !
@UPPERCASE nhanh lắm bạn ơi. khỏi lo. hehe
Mong là Nó Kìa sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa
Lúc trước Nokia có xin viện trợ tài chính của trong nước để đầu tư đổi mới công nghệ trước áp lực của apple,vậy mà Phần Lan làm ngơ :oops::rolleyes:
giờ sau khi sụp đổ rồi thì mới chịu ra mặt,khó hiểu trong giới kinh doanh này thật o_Oo_O
thề là nokia mà lại sx đt thì mình sẽ kbh mua đt microsoft nữa. ghét bọn ms tham tiền làm app cho ios còn ngon hơn chính wp. mất dạy !!!
@anh.quangg_96 Sản phẩm mới nhất của M$ sắp ra mắt. Cho nên cứ mặc kệ nó.
Tiếp tục gắn bó với Lumia hoặc tìm 1 đt khác dùng tạm. Khi nào Nokia trở lại thì sẽ theo.

Vụ cấp phép sd thương hiệu này làm mình nhớ lại Philips.
Bán mảng di động cho TQ, đt do 1 cty của TQ sản xuất, nhưng vẫn kiểm soát chất lượng trong vòng 5 năm (2007-2012). Sau đó không dính dáng gì nữa.
Mình may mắn có được con X501 sx năm 2010 đây. Pin chờ 1 tháng.
Nokia đi theo hướng này lại hay. Không đặt nhà máy nhưng vẫn sx đt và kiểm soát đc chất lượng.
Còn về hệ điều hành, hồi sinh lại Symbian hoặc Sailfish, Meego... thì sao nhỉ? :rolleyes:
canislupus
ĐẠI BÀNG
9 năm
Có tiền làm 1 em điện thoại Nokia xài từ giờ, sau đó là đợi đến đầu năm 2017 để lần nữa sử dụng thiết bị từ Nokia.
ngon, dành tiền ngay từ bây giờ thôi, thích chữ nokia, HDH j ko quan trọng, nhạc nào a cũng nhảy =))
Bacutri
TÍCH CỰC
9 năm
Chính mình vì cái sĩ diện và bảo thủ mà để ms cài gián điệp vào thao túng rồi bị thâu tóm,bây giờ đứng dậy mong là theo xu hướng mới không báo thủ để trở lại ngôi vương ! Tất nhiên là nokia vẫn còn fan trung thành lắm !
@Hùng Dũng 1988 Quốc gia nó có cho nhập đâu mà mua,với lại các nhà mạng bên Mỹ đâu ngu mà ký hợp đồng,mình chưa thấy con xiaomi hay oppo,lenovo,huaweo nào mà nhà mạng mỹ cả
@TungPig Đồng ý với bác,trung quốc nó rộng và đông như vậy,ko lý gì cung ko đủ cầu,chẳng qua là mấy người đó ở tại nước đó ko biết ra đâu để mua thôi,chính phủ ko cho nhập thì lấy cm j mua.
Còn ch thương hiệu Nokia...

Cty Trung quốc : tôi muốn thuê chữ Nokia của a

Nokia : ok,trả tiền sòng phảng là dc,a làm gì kệ cm a,đường nào thì tôi cũng đâu sản xuất dđ nữa,lời lỗ bán dc ko dc j kê a,trả tiền chữ Nokia là ok
@conheorung1988 Check your facts before commenting:
http://www.t-mobile.com/cell-phones/huawei.html
http://www.att.com/shop/wireless/devices/att/fusion-2-black-prepaid.html
Huawei làm tiên phong thăm dò thị trường Mỹ lâu rồi nhé, nhưng không dám bán điện thoại thương hiệu riêng mà núp bóng nhà mạng Mỹ, vì lý do như mình nói ở trên. Bây giờ mấy anh như Xiaomi, Oppo với Lenovo mới đang rục rịch. Anh Lenovo thì ỷ tiền nhiều nên chơi cao tay hơn, mua hẳn anh Motorola để gây dựng tiếng tăm trước nữa kìa.
http://www.computerworld.com/article/2487899/smartphones/lenovo-builds-global-brand-as-it-preps-u-s--smartphone-entry.html
@conheorung1988 Bạn thử search Huawei hay ZTE nhé, bên nhà mạng Mỹ có bán đó, còn những hãng TQ khác thì mình chưa biết
canlaccg99
ĐẠI BÀNG
9 năm
HTC mà sản xuất oem cho nó kìa thì tốt
unsigup
TÍCH CỰC
9 năm
Tới giờ càng không hiểu rõ hợp đồng giữa Nokia và Microsoft.
Trungk13n
ĐẠI BÀNG
9 năm
@unsigup Dễ hiểu mà, mảng thiết bị di động về với ms trong 10 năm, còn cái tên nokia thì ms được sử dụng trong 1 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
@unsigup Ms mua mảng điện thoại của nokia, túc là chỉ mua nhà máy và nhân sự chứ có gì đâu mà khó hiểu, mS còn mua cả việc sử dụng thương hiệu nokia trên đt cục gạch nữa, chứ không mua sử dụng tên nokia trên smartphone
livfc2010
TÍCH CỰC
9 năm
Thề là mình không thích Nokia chạy Android tí nào cả. Với mình thì Nokia phải có điểm riêng khác biệt so với các hãng khác, chạy WP hoặc Sailfish (tiền thân là Meego). Mình sẽ chẳng bao giờ mua điện thoại Nokia chạy Android.
@livfc2010 Nếu là Meego hoặc Sailfish mua ngây khỏi bàn còn Android thì Ss vs HTC, Sonny là quá tốt. Dù yêu NOKIA nhưng không thích Nokia lm Android
@mr.jerry kệ cm ng ta phát biểu m không thích thì đừng xem. Lm như m là ng nổi tiếng cấm người ta nói sự thật à.
@quanghung1611 Wp chỉ hơn android đúng 1 cái là ko lag,còn lại thua vài bậc,chưa kể kho "app thay thế "đồ sộ nữa,mà giờ android từ 4.4 đã đỡ lag rồi,lên 5.0 thì wp ko biết đi về đâu
@livfc2010 kệ bạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019