Paul Thurrott tiết lộ về tầm nhìn của Microsoft với phiên bản Windows 9 "Threshold"

bk9sw
11/1/2014 20:17Phản hồi: 163
Paul Thurrott tiết lộ về tầm nhìn của Microsoft với phiên bản Windows 9 "Threshold"
win9concept3.png
Một concept về Windows 9.

Tại hội nghị lập trình viên BUILD diễn ra vào tháng 4 tới, Microsoft sẽ trao đổi về tầm nhìn của công ty về tương lai của hệ điều hành Windows với việc giới thiệu phiên bản tiếp theo có tên mã Threshold, tương đương Windows 9. Ngay hôm nay, biên tập viên kỳ cựu chuyên về các sản phẩm của Microsoft đồng thời là nhà sáng lập trang WinSuperSite - Paul Thurrott đã tiết lộ những gì ông biết về Threshold.

Như đã biết, Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật theo dạng gói dịch vụ (service pack) đầu tiên có tên Update 1 (hay GDR1 theo cách gọi của nội bộ Microsoft) cho Windows 8.1 trong năm nay. Bản cập nhật này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 4 năm 2014 bên cạnh Windows Phone 8.1.

Cũng trong tháng 4, hội nghị lập trình BUILD 2014 sẽ được tổ chức chỉ vài tuần sau khi Microsoft hoàn tất việc tái cơ cấu tập đoàn và nội dung hội nghị sẽ tập trung vào Windows Phone và Xbox, theo Thurrott. Tuy nhiên, người dùng máy tính cũng hứa hẹn sẽ được phổ biến những thông tin mới nhất về kế hoạch của Microsoft cho phiên bản Windows tiếp theo với tên mã Threshold. Theo đó:
  • Windows 9: Microsoft hiện đang có kế hoạch bỏ tên Windows 8 và lấy thương hiệu Windows 9 cho phiên bản Windows tiếp theo.
  • Hội nghị BUILD: Microsoft sẽ sử dụng hội nghị BUILD để công bố tầm nhìn chiến lược đầu tiên về Windows, tương tự như những gì công ty đã làm với Longhorn (tên mã của Vista) vào năm 2003. Tuy nhiên, Microsoft sẽ không cung cấp cho lập trình viên phiên bản Alpha của Threshold tại BUILD bởi sản phẩm sẽ chính thức bắt đầu phát triển vào cuối tháng 4. Hiện tại, Microsoft đang lên danh sách những tính năng dự định được phát hành trong bản cập nhật.
  • Metro 2.0: Ngôn ngữ thiết kế Metro hoàn thiện được sử dụng trên Windows sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong phiên bản Threshold.
  • 3 phiên bản Milestone: Microsoft kỳ vọng sẽ phát hành 3 phiên bản Milestone của Threshold trước khi phát hành phiên bản Final. Theo thường lệ trong quá trình thử nghiệm, mỗi phiên bản Windows sẽ trả qua các phiên bản Beta, Preview, Release Candidate.
  • Tháng 4 năm 2015 là thời điểm Microsoft phát hành Windows 9 Threshold.
Đối với Microsoft, Threshold quan trọng hơn so với mọi bản cập nhật khác. Windows 8 vẫn chưa được người dùng đón nhận nhiều và bản cập nhật Windows 8.1 đã phần nào khắc phục những hạn chế và cải tiến đáng kể so phiên bản gốc. Tuy nhiên, thị phần Windows 8 vẫn khá khiêm tốn nếu so với các phiên bản Windows trước với chỉ 25 triệu máy tính trên thế giới đang sử dụng. Tình trạng của Windows 8 hiện nay khá giống với Vista vào năm 2006. Vista xuất hiện trong hoàn cảnh máy tính netbook bắt đầu bùng nổ trên thị trường trong khi Windows 8 lại đứng trước những cơ hội và thách thức với máy tính bảng. Do đó, để không trở thành một thảm hoạ như Vista, Microsoft hiểu rõ rằng họ cần phải thực hiện những động thái sớm để cải thiện tình hình và dĩ nhiên việc đáp ứng nhu cầu của người dùng vẫn được đặt lên trên hết.

Theo: WinSuperSite
163 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nếu giao diện như bản 9 này thì sẽ xài, còn như 8 thì với mình đồ bỏ vì quá khó chịu khi xài theo kiểu thông thường. Giờ cứ W7 (license) mà xài, bản 9 mà ra giống ngon vậy thì cũng tới lúc mua máy mới (vòng đời 3,5 năm cho 1 máy)
@killed cài classic start cũng ổn mà bạn
favor_thien
ĐẠI BÀNG
10 năm
@killed Xài theo kiểu thông thường là xài thế nào vậy bạn?
Win 8 làm bạn khó chịu ở những chổ nào?
Vậy là start quay chở lại rồi
favor_thien
ĐẠI BÀNG
10 năm
@bomduc Thật ra k cần thiết fải wa Start Menu mới Search dc apps đâu
Ở ngay màn hình Desktop , bạn chỉ cần đưa con trỏ lên góc trên hoặc góc dưới màn hình - tay phải - để mở thanh Charm => sau do bấm chọn biểu tượng Search (hình kính lúp) => rùi bạn gõ tên app cần search vào => kết quả sẽ hiện ngay bên dưới luôn - (lúc này bạn vẫn đang ở Desktop nhé) ;)
Làm vậy thì sẽ k cần nhảy wa Start Menu , k fải nhảy wa nhảy lại 2 giao diện
@favor_thien nhưng mà cái danh sách app ấy, chứ tìm kiếm thì có nhiều cách mà
qloved
CAO CẤP
10 năm
@bomduc thì cứ pin ra start chứ có j đâu mà lăn tăn nhỉ, hehe!, còn về bản chất thì hdh nào cũng phải qua 1 menu khác thôi,kể cả dashboard của Mac thì cũng chỉ là làm mờ nền và hiện ds apps thôi, còn win8 thì nó cho nguyên 1 hình nền khác!
@qloved Biết là thế nhựng. Chuyển giao diện hoa cả mắt làm cho đang dùng giao diện desktop thì sẽ ngại nhảy sang giao diện kia và ngược lại
phiên bản Threesome
Strat, nút X nhưng pphát minh quan trọng 😁
😁 máy bàn thì cái mordern ui hơi bị vô dụng. Ms muốn tập quen cho người dùng về cái mordern UI này với khuyến khích sản xuất 1 số lap lai tablet ... nhưng nói thật là mình thấy nó khá nhảm. Trừ khoản game di động chơi trên pc đc và có thể gắn tay xbox.
michael1123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Apple Haters Với m lại khác. M rất thích cảm giác vào start chạy shortcut, không nhàn như win 7 😃.
@Apple Haters mordern ui hữu dụng với những app có push notification, thay vì phải vào web như facebook hay email chả hạn
@trongvongbankinh 😕 vâng hôm nọ mình cho mấy người mượn máy thuyết trình. Đang thuyết trình thì notification của facebook hiện lên ào ào, toàn mấy câu vớ vẩn làm cả hội trường đc 1 phen nghiêng ngả. Dù sao cũng + cho win8 đc cái notification.
@Apple Haters Trước khi thuyết trình bác k chịu tắt cái thông báo đi làm gì, chỉ cần vô setting bấm vô nitification xong cho nó hide đi 1h là được mà, chỉ cần 3 cái kick chuột 😁

CƠ mà thấy trên 8.1 nó bỏ cái nút start vào làm gì cho chật k biết, mình chỉ biết mỗi cái đó có chức năng là làm cho người khác nhìn vào biết là đang xài 8 hay 8.1 thôi, ở 8 vẫn bấm vào góc là nó lên cái start screen rồi.
Từ ngày xài win 8/8.1 đến giờ shortcut ngoài màn hình của mấy phần mềm del hết :D cần xài gì bấm vô góc phải, kéo rê chuột bấm phát nữa là mở đc cái phần mềm mình cần :D
@ngokimphuc Cái nút Start cũng hay, chiếm ko bao nhiêu đâu bác, trong trường hợp remote desktop hoặc chạy máy ảo, tìm nút start ẩn hơi bị khó vì lỡ kéo lố nó lại chay ra ngoài.
em vẫn sài win 7 đến khi ra win 9. nếu win 9 mà giống win 8 sẻ chuyển sang ubuntu.
Lý do duy nhất mà e vẫn cài Windows tới giờ là bộ M. office và những soft game chỉ chạy trên Windows.

Em thường xuyên sử dụng nhiều chương trình 1 lúc, web để tra cứu, Office để làm việc, PDF để tham khảo... và vài chương trình tính toán thống kê khác.

Em cũng ko có time để trở về màn hình desktop để chọn từng App cho nên e thường xuyên sử dụng Start Menu huyền thoại của Windows để khởi động chương trình mình muốn. Đồng thời thanh Taskbar là nơi e quản lý hiệu quả tất cả mọi ứng dụng đang mở.

Đối với những người làm việc hành chính như em, Start Menu, Microsoft Office và Taskbar là linh hồn ko thể thiếu đc. Thậm chí cài uBuntu xong cũng phải quay lại Windows bởi lẽ đó.
@Z_Click Tôi đã tổ chức lại để trong 1 ngăn kéo duy nhất có tên là Start =))
Bạn ko hiểu vấn đề à 😁
@emkobit đấy hoàn toàn là 1 khía cạnh khác! dựa theo cách sắp xếp khoa học, bố trí live tiles hợp lí, phân bổ nội dung theo từng mục nhìn thông tin rất tốt bạn nhé!
converts
ĐẠI BÀNG
10 năm
@emkobit so sánh metro với nút start có nực cười ko.metro nó cũng là cái ngăn kéo đấy bạn ko vào metro thì cái destop của bạn nó vẫn thoáng đãng ai bắt bạn cố mở ra để so sánh. làm việc trên destop là chủ yếu chứ metro chỉ truy cập khi cần ạ. nếu so sánh thế thì bật cái start lên xem có 1 đống trình đơn nó xổ ra ko =))
favor_thien
ĐẠI BÀNG
10 năm
@emkobit k bik sắp xếp rui đổ thừa là la liệt! Hài :D
Chẳng lẻ đi làm cái bạn ra lệnh cho giấy tờ nó tự sắp xếp ngăn nắp ah?
giao diện metro và giao diện truyền thống nên tách riêng ra , gộp win rt với wp .còn win giao diện metro thay thế win rt bây h ở phân khuc máy tính bảng hoặc máy có màn hình cảm ứng !
shakaro
TÍCH CỰC
10 năm
Mình vẫn thấy Win 8 thế nào ấy, xài trên laptop truyền thống thấy khó chịu
chia 2 biên bản đê. có cảm ứng thì start screen, không cảm ứng thì nút star
linhatm
TÍCH CỰC
10 năm
mấy cái giao diện ô vuông chóng cả mặt, cứ làm cho win7 nó nhanh lên là dc rồi
dohoa911
TÍCH CỰC
10 năm
@linhatm
Quả thật rất ghét dạng thiết kế ô vuông của win 8, quá đơn điệu. Đây phải chăng là sự lười nhác của tư duy thiết kế (vuông và màu bệt tạo ra đỡ phải ý tưởng nhiều hơn), nặng kỹ thuật bên Microsoft. Hoặc nếu không đây là tư duy cố hữu trong 'duyệt' thiết kế của microsoft, mà lại không chỉ đơn điệu về thiết kế đồ hoạ mà đến thao tác cũng bị thiếu thiếu sao ấy.
michael1123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dohoa911 M không học thiết kế, nhưng mà thấy bạn chê giao diện phẳng thì lạ đó, nó tinhte hơn 3d nặng nề.Để làm dk đẹp thì e nghĩ ng ta cũng tốn não chứ không lười như b nói. Tiện nói ip thì iOs 7 đã lên flat. Túm lại là bây giwò là thời của giao diện phẳng rồi. Bác không thích thì ở lại w7 rồi.
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Riêng mình thấy giao diện như win xp vẫn là tốt nhất
@lumia62o quá thô và xấu là ý kiến của mình 😁 Windows 7 vẫn là đc lòng mọi người dùng nhất ^^
cái concept nhìn đẹp quá
win323
TÍCH CỰC
10 năm
mình thấy launchpad trên Mac os tiện hơn rất nhiều so với Start của Win, chỉ cần rê chuột vào góc màn hình là có thể tìm mở chương trình đc. MS làm đc như vậy thì quá tốt, lúc đó khỏi cần Start để làm gì
dohoa911
TÍCH CỰC
10 năm
@win323 Sao bạn không bảo những ông coder làm phần mềm thiết kế đẹp đẹp chút như mấy ông designer.
nhancom3d
ĐẠI BÀNG
10 năm
@win323 Windows thì thiếu j` phần mềm tạo được launchpad hả bạn?
@win323 các chuyên gia công nghệ đều cho rằng superbar của windows là tốt hơn launchpad của mac!
m vẫn đang hài lòng với win8. có mỗi cái dùng rất hay bị limit mạng :mad:
qloved
CAO CẤP
10 năm
@taodai2304 hay limit chắc mạng b có vđề thôi, hoặc do cài đặt mạng chưa chuẩn, chứ chỗ mình thậm chí máy mình chạy win8 còn ít bị limit hơn mấy máy chạy win 7
@taodai2304 Vào Network and Sharing Center, bấm vào mạng mình đang sử dụng (bên phải chữ Connection) vào Properties kéo xuống bỏ dấu tích ở dòng Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) bấm OK là xong không báo giờ bị limited mạng nữa
vietblack
ĐẠI BÀNG
10 năm
@taodai2304 Chuẩn, mình đang dùng 8.1. Rất hay bị tình trạng này khi dùng bằng wifi
@vietblack e dùng cả 8 và 8.1 đều bị như thế.mà 8.1 tự nhiên k khởi động nhanh đc nên cuối cùng e về 8 😁
giao diện đẹp quá :p:p:p:p:p:p:p
Bao h M$ bỏ hết cái giao diện PC đi thì mới ngon đc
Windows đang làm theo những gì mà Apple đã làm với OSX
@anh_pc_14123 Mời bạn cho ví dụ?
tallica
ĐẠI BÀNG
10 năm
@anh_pc_14123 You make me laugh...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019