Phần Lan chính thức đưa kỹ năng gõ bàn phím vào chương trình giáo dục bắt buộc

ND Minh Đức
4/12/2014 13:58Phản hồi: 84
Phần Lan chính thức đưa kỹ năng gõ bàn phím vào chương trình giáo dục bắt buộc
Tinthte-go-ban-phim.jpg

Phần Lan đã quyết định loại bỏ kỹ năng viết tay ra khỏi chương trình giáo dục bắt buộc vào năm 2016 sắp tới. Thay vào đó, học sinh sẽ được dạy cách gõ bàn phím và thậm chí là kỹ năng nhắn tin. Bên cạnh môn học đánh máy bắt buộc, các trường vẫn có thể tiếp tục dạy kỹ năng viết tay cho học sinh như một phần phụ thêm nếu họ muốn.

Các giáo viên tại Phần Lan cho biết thay đổi trong chương trình giáo dục này sẽ tạo nên nhiều lợi ích cho học sinh. Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng nảy sinh là có thể có một số học sinh không có điều kiện với các thiết bị hiện đại như các bạn cùng trang lứa. Điều này phần nào sẽ tạo nên sự bất công bằng trong quá trình học tập của các em. Minna Harmanen, một thành viên thuộc Hội đồng giáo dục quốc gia Phần Lan cho rằng gõ bàn phím thông thạo là một "kỹ năng công dân quan trọng" mà mọi trẻ em nên được trang bị. Kỹ năng gõ phím có thể giúp các em có thể làm việc hiệu quả hơn trong tương lai, nhưng nhiều người có thể sẽ tiếc nuối khi chữ viết tay sẽ không còn nữa.

Phần Lan là một trong những nước đầu tiên chính thức chuyển kỹ năng viết thành 1 tùy chọn phụ thêm và tập trung vào rèn luyện kỹ năng gõ phím cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều nơi khác trên thế giới cũng bắt đầu có ý định muốn đưa gõ phím vào chương trình giáo dục chính thức trước xu hướng phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Nhiều trường học tại Mỹ đã tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến và thí điểm dùng bàn phím thay cho giấy viết để ghi chú trên lớp học. Và câu hỏi đặt ra ở đây là liệu thay đổi này sẽ có tác động như thế nào đến các học sinh và chuyển gì sẽ xảy ra nếu người học muốn ghi chép nhưng máy tính, tablet lại không thể dùng được vì một lý do nào đó?

Tham khảo DigitalTrends
84 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuỵệt vời...
Đây mới gọi là đón đầu.
Việt Nam chắc khỏi cần vì số lượng anh hùng bàn phím quá nhiều rồi 😁
@shinkt kỹ năng gõ phím nó lại khác bạn ak, gõ bằng cả 1 ngón tay nhanh hơn viết tay rất nhiều
supersheep
TÍCH CỰC
9 năm
@Kill me or Love me Nhanh thì có nhanh hơn nhưng hại mắt ohwn rất nhiều.Với lại đi đâu ko có máy thì làm sao, lâu ngày k viết quắp tay giờ😃
@supersheep uk thì tất nhiên, nhưng mà ngta chắc cũng tính là sau nay điện thoại mang đi mọi nơi, MTB cũng vậy, Nhưng mà viết tay vẫn kik thích sáng tạo hơn là viết trên bàn phím
@shinkt vn toàn đánh 2 -3 ngón ăn thua gì người ta 10 ngón
@shinkt 10 ngón thì bao nhiêu ng đánh đc nếu ko tập luyện ?o_O
:rolleyes: Bậc ĐH Cao đẳng và đào tạo nghề ở VN cũng nên cố mà đi tắt đón đầu cái này.

😃 Cần thiết khi sắp đi xin việc.
tunghactech
ĐẠI BÀNG
9 năm
@AmbitiousMan Bên trường mình
Cao đẳng nghề bách khoa có hẳn 1 môn gọi là kỹ thuật bàn phím dạy dc mấy năm rồi
ThinkKING
ĐẠI BÀNG
9 năm
Theo mình thì nên bắt buộc cả hai vì kỹ năng gõ học trong thời gian ngắn 😁
tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch 😁
1stLIFE
ĐẠI BÀNG
9 năm
nếu bỏ phổ cập kĩ năng viết tay ngay từ nhỏ thì mình hoàn toàn ko ủng hộ. cá nhân thấy kĩ năng viết tay có nhiều lợi ích mà mình ko biết hết dc. có chăng là chỉ nên học kĩ năng đánh máy khi học cấp III hay ĐH
cái này mà áp dụng ở VN thì sẽ thành công ngoài mong đợi ....😁 VN _ đất nước của những anh hùng bàn phím
A6_YoonA
TÍCH CỰC
9 năm
@pham duc quyen like u
lenhan2311
TÍCH CỰC
9 năm
Chỉ còn mối lo về sự bất công giữa trẻ thành thị và trẻ ở nông thông thôi, nhưng dù sao thì cũng rất nên như vậy, cứ gõ như gà mổ lúa thì khi nào mới gõ xong cái văn bản 😃
autoengine
TÍCH CỰC
9 năm
Quốc gia có nền giáo dục "nhân bản" nhất TG
Mình vẫn cảm thấy thích viết tay hơn
tuyenthu13
TÍCH CỰC
9 năm
Nên lắm, ở VN nhiều vị làm ở các cơ quan cũng ngồi trước bàn phím mà gõ bằng 2 ngòn trỏ.
vythanh
CAO CẤP
9 năm
Cũng có cái hay. Viết tay có cái thú của viết lách.
Hồi 96 đi học ĐH phải tập gõ 10 ngón ! Bây giờ lại luyện kĩ năng gõ mổ cò bằng 2 ngón cái 😁
việt nam đã ứng dụng cái này lâu rồi.
lehn85
TÍCH CỰC
9 năm
Mình nghĩ kỹ năng gõ máy tính là quan trọng trong thời đại hiện nay, tuy nhiên kỹ năng viết, vẽ vẫn là cơ bản và cần thiết hơn.
Red_Skin
TÍCH CỰC
9 năm
Hồi mới lên ĐH khoa CNTT mình có học môn Typist khoảng 10-15 tiết gì đó. Môn này nói ngắn gọn là môn luyện gõ 10 ngón. Ban đầu thấy hơi nhảm vì từ bé đã quen gõ 10 ngón rồi. Sau mới biết đa số bạn cùng lớp chơi trò mổ cò 😆 Sau khóa học thì ai cũng gõ đc 10 ngón ngon lành và từ đấy là 1 kỹ năng rất quan trọng đối với người làm việc bên bàn phím.
xtmg1
CAO CẤP
9 năm
Sau này sẽ có 1 lớp trẻ biết đọc mà k biết viết.
@xtmg1 bỏ thi kỷ năng viết không có nghĩa là không biết viết. viết chữ để người khác đọc hiểu là được rồi chứ không có thần thánh hóa như VN: Nét chữ là nét người
@vanman2307 luyện chữ ở tiểu học ngoài việc khiến bọn trẻ đau tay và toét mắt ra thì chả có ích lợi gì
lên cấp 2,3 chữ đứa nào cũng như gà bới :v
@Tú art Nhà trường chả có gì dạy nên phải lấy cái môn chính tả ra cho có cái dạy ý mà😁. Cũng như tiếng anh dạy từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông năm nào cũng mở đầu bằng bài hello quanh đi quẩn lại:mad:
@vanman2307 Chuẩn ! CHữ viết dùng để truyền tải và lưu trữ thông tin thì chỉ cần: đơn giản và rõ ràng. Việt Nam không biết làm gì đi bắc chước tàu chóa cái vụ thư cmn pháp. Trong khi giáo dục ý thức cho người dân trong việc tham gia giao thông, văn hóa ứng xử còn chưa xong ở đó mà vẽ giun vẽ rắn. Bắt chước tàu chóa thì mãi mãi nô lệ nó về ý thức và tinh thần mà thôi.
Không liên quan lắm, mình gõ tiếng Việt cũng được gần 70WPM đấy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019