Phát triển thành công loại vật liệu cách nhiệt mới, giúp mái nhà giảm 11 độ C so với thông thường

ND Minh Đức
3/6/2015 17:13Phản hồi: 56
Phát triển thành công loại vật liệu cách nhiệt mới, giúp mái nhà giảm 11 độ C so với thông thường
Tinhte-vat-lieu-lop-mai-nha-1.jpg
Các nhà nghiên cứu tại Đại học công nghệ Sydney, Úc đã phát triển thành công một loại vật liệu cách nhiệt giúp mái nhà luôn có nhiệt độ thấp hơn so với không khí bên trên, ngay cả khi bị ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp. Bằng cách này, người ta có thể tiết kiệm được chi phí điện cho máy điều hòa bên trong nhà, đồng thời ngăn chặn hiệu ứng đảo nhiệt độ thị (một khu vực đô thị ấm hơn so với ngoại ô) tại các thành phố lớn.

Thế giới hiện tại đã bước sang giữa mùa hè, cái nóng oi bức đang đổ lên các tòa nhà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt là ánh nắng Mặt Trời làm đường nhựa, các tòa nhà,… nóng lên khiến cho nhiệt độ tại các đô thị có xu hướng nóng hơn so với vùng ngoại ô xung quanh (hiệu ứng đảo nhiệt độ thị). Mặt khác, trời nóng còn làm tăng nhu cầu sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, tăng chi phí điện của người dân. Do đó, các nhà nghiên cứu tại Úc muốn tìm một giải pháp làm mát hiệu quả hơn bằng một loại vật liệu mới.

Tinhte-vat-lieu-lop-mai-nha-2.jpg
Tiến sĩ Angus Gentle và một mảnh vật liệu lợp mái do nhóm nghiên cứu của ông phát triển

Đây là loại vật liệu được tạo thành từ nhiều lớp nhựa chuyên dụng xếp chồng lên nhau và đặt trên bề mặt tráng bạc. Tổ hợp vật liệu này có khả năng phản xạ nhiệt rất tốt nên ngay cả trong những ngày nhiều nắng thì nó vẫn không bị nóng lên. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu thì tấm vât liệu mới chỉ hấp thụ 3% lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu vào. So với những loại vật liệu lợp mái nhà hiện tại được thiết kế để làm mát (thường là màu trắng để phản xạ ánh sáng Mặt Trời), loại vật liệu mới có thể giữ nhiệt độ mát hơn tới 11 độ C.

Tinhte-vat-lieu-lop-mai-nha-3.jpg
Ảnh chụp hồng ngoại cho thấy sự khác nhau về nhiệt độ giữa loại vật liệu mới (ở giữa) và loại vật liệu lợp mái hiện tại.

Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đặt những tấm vật liệu mới lên mái một toàn nhà tại trung tâm thành phố Sydney. Sau quá trình theo dõi, các họ khẳng định rằng mặc dù mái nhà bị bám bẩn trong quá trình sử dụng thì tấm vẫn liệu vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động. Đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư Geoff Smith cho biết: "Vật liệu lợp mái mới phát triển giúp giảm mức độ nghiêm trọng của hiện tượng đảo nhiệt độ thị trong các thị trấn, thành phố và giúp giảm thiệu nhu cầu sử dụng điện cao điểm dành cho máy điều hòa nhiệt độ."

Hiện tại, loại vật liệu mới chưa được thương mại hóa nhưng rõ ràng nó hoàn toàn là một sản phẩm đầy triển vọng. Trước tình hình biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu đang diễn ra ngày càng phức tạp, thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn thì nhu cầu phát triển những sản phẩm tương tự như trên đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn, một mặt giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ, đồng thời thân thiện với môi trường hơn.

Tham khảo UTS, Wiley, PS
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

binhlong
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hay quá
Phiết CN
TÍCH CỰC
9 năm
rất hợp với thời tiết hà nội hiện nay.
vuhoanglk
ĐẠI BÀNG
9 năm
Vz trên tôn là 30 độ, dưới tôn là 20 độ à
dg189
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vuhoanglk nhiệt độ không khí người ta đo trong lều khí tượng làm chuẩn, mái tôn phơi nắng phải nóng lên đến 60 độ chứ chả chơi, rờ vào bỏng rát tay
@vuhoanglk mình nghĩ nó làm giảm nhiệt độ do bị bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp vào chứ không làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh xuống
Đem về việt nam ngay và luôn .
@Hồ Trung Nhân Tráng bạc đó bạn 😃 chắc chắn là đắt hơn vl thông thường rất nhiều,
nóng nực, ồn ào, bụi bẩn, nước bẩn là những thứ trời cho ở các thành phố lớn
@wukong.afk Mình nghĩ bạn đang có suy nghĩ quá lệch lạc rồi. Trời k cho chúng ta những thứ đó mà là tự chúng ta đem nó đến. Bạn có nghĩ là bạn có lỗi vs thế hệ con cháu chúng ta khi chúng ta đang tàn phá môi trường và làm ô uế lịch sử k.


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@wukong.afk xin lỗi... melbourne và sydney không ồn ào và bụi bẩn, nước bẩn nhé. hà nội và sài gòn thì đúng.
@wukong.afk Không phải trời cho mà do con người tự huỷ hoại môi trường chứ bạn
Được quá, nhà mái này cộng với ốp vào tường hướng tây nữa thì mát maxping.
Chỉ những aj trải qua cái nóng bức trong thời gian vừa rồi mới thấy cảm động biết chừng nào trước phát minh này.
@seaphantom melbourne với sydney vào mùa hè có khi lên đến hơn 40 độ C. mình ở trong nhà bật máy lanhj chịu còn không nổi... cái này đáng hoan nghênh
Ước gì nó làm đại trà nhanh
kill-you
ĐẠI BÀNG
9 năm
@congzing còn nhiều thứ để giải quyết lắm, nhanh thế nào được 😔
Hix .. Bao giờ mới có bán .. Chứ .. Nong quá .. Hok muốn mặc áo quần Lun
@tranha_224 Đâu có ai bắt em phải mặt đồ đâu ,cởi ra cho nó đẹp
Bao giờ mới đến đc VN đây!
xedieu
CAO CẤP
9 năm
Fun tý nhưng ngày mùa Đông ngoài trời 5 độ thì dưới mái nhà -5 độ ư? 😁
supersheep
TÍCH CỰC
9 năm
Thế thì hay quá nhưng mà nó ko hấp thụ nhiệt thì nhiệt tán xạ đi chỗ khác hàng xóm chết à @@.
có tráng bạc thì giá thành chắc cũng chả rẻ rùi
galaxy92
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tui dùng tấm pô-li-me chắn nhiệt có phủ nhôm sáng loáng hắt >90% ánh sáng nhìn thấy, trùm lên nơi cần chắn nhiệt thấy rất hiệu quả, mỗi tội phong cách hơi tự chế và không được lâu dài. Chắc qua được mùa hè phải thay 1 lần.

Rõ ràng muốn nhà mát, rất đơn giản chỉ là thay vì hấp thụ ánh sáng mặt trời ta phản xạ lại gần hết. Thực tế là tui chẳng cần dùng điều hòa mà nhà vẫn mát.
sony x1
TÍCH CỰC
9 năm
Trồng cỏ - cây trên mái hoặc dùng tấm solar pin nlmt mới là tốt nhất.
Cái này tương tự như tấm cách nhiệt màu bạc đang bán trên thị trường thôi, cũng có tác dụng nhưng ko ăn thua lắm.
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
Thích thì thích thật đấy. Nhưng mà bao giờ mới thương mại hóa, bán ở đâu và với giá bao nhiêu.
backinton
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sau đợt nắng vừa rồi,suýt rơi nước mắt với phát minh này
hero77
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thật không hiểu nổi 20.000 Tiến Sĩ của VN không biết đang làm gì mà mấy chục năm chưa phát minh ra cái gì ra hồn.
letran2016
ĐẠI BÀNG
9 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Thế ấy đã được gì cho đời, kể xem để mở rộng tầm mắt cái coi? Hay ấy làm được ốc vít rồi, sao không đăng báo để anh em biết với.
rednick
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hero77 Chúng tôi đang bận sản sinh ra các Tiến sĩ mới thưa bạn.
@letran2016 bạn có biết cmt kiểu này người ta gọi là trẻ trâu không!
letran2016
ĐẠI BÀNG
9 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Vậy anh bạn cũng tự nhận mình là trẻ trâu à, huề nhé. Mỗi người mỗi việc trên cuộc đời này, những người chấp nhận chường mặt ra media thì phải chấp nhận bình luận của thiên hạ. Cớ sao tôi phải làm cái gì đó thì mới bình luận được. Vậy nên tôi mới thắc mắc về cái việc gì đó anh đã làm cho đời để học hỏi đó thôi. Nói như anh thì chị quét rác không được chửi thèn tiến sĩ vứt rác à.
thang_1234
TÍCH CỰC
9 năm
gắn cái này lên máy bay thì không lo súng lazer nữa nhỉ...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019