Steve Jobs được nhiều bạn trẻ Mỹ ngưỡng mộ, một phần vì tài năng phần vì cách hành xử của Jobs đặc trưng của người Mỹ (không phải hầu hết), Jobs không cố gắng thể hiện mình là người nhã nhặn, mềm dẻo (vì bản thân đâu có như vậy). Kiểu như: tao giỏi, tao có sao tao phô ra zậy bây (tụi nhà báo chết tiệt) chịu được thì chịu không chịu được thì ráng chịu. Tao không quan tâm, tao không sợ ai phán xét vì tao làm việc siêng năng, cần cù như những người Mỹ chăm chỉ khác để đạt được American dream.
Có lần biên tập viên của tờ báo tech nổi tiếng viết mail phàn nàn jobs tại sao lại không bán nội dung adult trên app store và phê phán Jobs không cởi mở.
Jobs, như vẫn thường lệ tức giận xả trong mail rằng: anh đã làm được gì vĩ đại chưa? mà đi phê phán công sức người khác, anh đã có con chưa? khi có con anh sẽ hiểu sao tôi làm vậy.
Nếu người đọc nhiều, hiểu nhiều sẽ biết rằng phong cách quản lí của Jobs là không phải chỉ mình ông. Và không vì lí do đó mà ông chết sớm, đừng áp đặt chủ quan.
P/S: phong cách quản lí độc tài gồm: thiên tài quân sự Ceasar (hoàng đế, quan chấp chính thành Rome), Alexsander đại đế (Macedonia), tàu thì có Tần Thủy Hoàng, Tào Tháo, Winsor Churchill (thủ tướng Anh), Hitler (Deustshland, tài hùng biện) vui vui thì có ông Mourinho bên real madrid...danh sách sẽ còn nối dài.
Rất may ông chỉ là độc tài công nghệ tiêu dùng, nếu là độc tài quân sự thì ko biết chuyện gì sẽ xẫy ra trên thế giới này khi mĩ là cường quốc về vũ khí hạt nhân, chỉ với một anh Android nhỏ bé mà ông còn muốn chơi tới dollar cuối cùng thì tưởng tượng đi... dù sao tớ vẫn kính trọng ông
@Thịnh Apple
Thực ra, anh chàng biên tập viên đó cũng có cái lí của họ. Ở Mỹ, nội dung tạp chí không bị nhà nước kiểm duyệt nhưng được phân loại.
Thực ra, những gì Jobs thể hiện là ở khía cạnh công việc, ở Mỹ người ta thường hay nói là "just business not personal". Với lại, nhìn qua bên FB xem, Mark Zuckerburg mà mình được thấy trong the social network (không biết phản ánh đúng tính cách Mark không) và vài lời nhận xét của nhân viên FB khác thì Mark cũng không phải tay vừa.
@ngminhman123
Phải đợi thời cơ thôi. Anh hùng trả thủ 10 năm không muộn. Apple làm iPad sau khi một nhân viên của MS khoe cái tablet do MS làm tại 1 hội nghị.
iPad được nghiên cứu trước iPhone nhưng lại ra mắt sau.
từ 1998-2011: imac, ipod, iphone, macbook air, ipad, không kể apple stores, itunes, icloud, trụ sở chính hình chiếc nón, du thuyền, chuyên cơ. nếu giờ bác còn sống thì hẳn sẽ cho ra đời 1 sp bơm tấn khác chứ ko phải mini ipad! thật tiếc cho nhân loại!
@andaicadt
Em không đồng tính với ý kiến của Bác. Chắc khái niệm về thần tượng của Bác khác với đa phần anh em thần tượng SJ trong đây. Bản thân em thấy là người mà làm cho ta cảm phục yêu mến là đáng để thần tượng rồi. Chẳng hạn em rất thần tượng mầy bác như anh xờ tanh, andrew wiles 🤔
@andaicadt
S.J, làm ơn tôn trọng tên của người khác, nếu ai gọi bạn bằng cái tên khác tên của bạn thì bạn thấy sao?
Thần tượng hay không tùy thuộc vào con người của người ta đã cống hiến và đóng góp điều gì khiến cho người khác phải thần tượng họ. Bạn ráng làm cái gì đó nó đình đám đi, chúng tớ sẽ thần tượng bạn, chẳng hạn cố học cách viết tên người khác cho đúng...