Hồi đi học ĐH, các thầy dạy tin học bảo "Não người được ví như CPU; còn tay, chân, mắt, mũi,... ví như thiết bị ngoại vi". Những cái này vẫn biết là rất tương đối, nhưng có một linh kiện máy tính ko được nhắc đến đó là cái ổ cứng, ko đâu khác đó cũng chính là não của chúng ta.
Như vậy loài người có vùng nhớ trong não và vùng đó được gọi là "ổ cứng lưu trữ dữ liệu" và liệu vùng đó có... cài đặt hệ điều hành và hđh ở đây là gì nhỉ? Liệu đến một ngày nào đó loài người "chiết xuất" ra được hệ điều hành này nhỉ (dữ liệu ký ức thì chắc là dễ copy và paste vào được trong não hơn). Thi thoảng ae nâng cấp hệ điều hành cho nó đỡ đau đầu khi suy nghĩ nhiều, nạp thông tin mới vào đỡ công ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường mà vẫn đủ điều kiện để chém gió tơi bời!
sorry for my vietnamese :d. Viết sai chỉng tả đau có nghĩa là o biết gì 😃
Hiện tượng core sao hỏa đông cứng biểu hiệntừ trường xung quanh nó o còn, wikimedia có đấy:
" .... Mặc dù Hỏa Tinh không còn thấy sự hoạt động của một từ trường trên toàn cầu,[26] các quan sát cũng chỉ ra là nhiều phần trên lớp vỏ hành tinh bị từ hóa, và sự đảo ngược cực từ luân phiên đã xảy ra trong quá khứ .... ........ Những mô hình hiện tại về cấu trúc bên trong hành tinh cho rằng vùng lõi Hỏa Tinh có bán kính khoảng 1.480 km, với thành phần chủ yếu là sắt với khoảng 14–17% lưu huỳnh. Lõi sắt sunfit này có trạng thái lỏng một phần, với sự tập trung các nguyên tố nhẹ hơn cao gấp hai lần so với lõi của Trái Đất. Lõi được bao quanh bởi một lớp phủ silicat, lớp này hình thành lên sự kiến tạo và đặc điểm núi lửa của hành tinh, nhưng hiện nay những hoạt động này đã ngừng hẳn. Chiều dày trung bình của lớp vỏ Sao Hỏa vào khoảng 50 km, với chiều dày lớn nhất bằng 125 km.[28] Lớp vỏ Trái Đất với chiều dày trung bình 40 km, chỉ dày bằng một phần ba so với Sao Hỏa khi so với tỉ lệ đường kính của hai hai hành tinh...." _ trich: wikimedia - địa chất trên sao hỏa _
ps: dù gì thì các tài liệu mình cặp nhật cũng đã lau vì ngày xửa thích tìm hiểu sao hỏa lắm, nên các bằng chứng và nghiên cứu cụ thể bay giờ vững chưa nắm rỏ và tình hình thế nào thì o biết. Giả thuyết lúc đó được nói đến nhiều nhất là sao hỏa từng tồn tại sự sống như trái đất nhưng vì nhân nó nguội lạnh nên -> thành hành tinh chết như bây giờ, nguyên nhân là do kích thước của sao hỏa o đủ khả năng duy trì lượng nhiệt giử cho nhân nó ở dạng lỏng.
Lau rồi có coi 1 chương trình khoa học của BBC, con người sẻ đi đâu khi o còn trái đất 1 trong nhưng lựa trọn là sao hỏa đó :d có luôn phương án làm cho sao hỏa từ 1 hành tinh chết sẻ mang lại sự sống (hình như là series phim Space tập 5 thì phải)
@uocnguyenbuon
Curiosity là phương tiện tự hành dùng năng lượng hạt nhân lớn nhất từng được đưa tới sao Hỏa
Theo trang Daily Mail, một nhóm các kỹ sư và chuyên gia lập trình máy tính đã được NASA đào tạo trong nhiều năm để có thể lái Curiosity khi tàu thám hiểm tự hành này chu du xuyên qua địa hình gồ ghề của hố Gale trên hành tinh đỏ