RedStar 3.0 - HỆ ĐIỀU HÀNH GIẢ MAC HOÀN HẢO ĐẾN TỪ TRIỀU TIÊN
Đã có người nhìn thấy ông Kim sử dụng iMac trong văn phòng. Một vài phán đoán rằng có lẽ, lệnh cấm vận giữa Mỹ và Triều Tiên không thể ngăn cản vị LĐ trẻ tuổi dùng máy tính iMac của Apple. Apple luôn tuân thủ theo lệnh cấm vận của Mỹ đối với các quốc gia trong đó có Triều Tiên, do đó máy tính của hãng chắc chắn không thể nào xuất hiện tại đây. Vậy ông Kim mua được iMac từ đâu?
Đối với người dân bình thường, điện thoại, máy tính tân thời rất khó mua được, nếu không muốn nói là không thể. Các công ty Triều Tiên đã tự mình sản xuất các sản phẩm “nhái” iPad và điện thoại di động để phục vụ dân bản xứ, song sản phẩm Apple bị cấm bán. Trang chủ của Apple ghi rõ: “Mỹ đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria. Mọi hành vi xuất khấu, tái xuất, bán hoặc cung ứng bất kì hàng hóa, phần mềm, công nghệ (bao gồm cả dữ liệu kĩ thuật) hay dịch vụ, trực tiếp hay gián tiếp từ Mỹ hay một người dân Mỹ tới bất kì nước nào kể trên đều bị nghiêm cấm nếu không được CP.Mỹ ưu tiên. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với bất cứ chi nhánh hay nhân viên chi nhánh Apple toàn thế giới”.
Apple không bình luận gì về sự việc này. Đây không phải lần đầu tiên Kim Jong-un được nhìn thấy sử dụng một thiết bị điện tử hiện đại. Trước đó, một tấm ảnh chụp ông Kim hồi tháng 2/2013 cho thấy một smartphone khá giống với của HTC, iPhone 3 hay thậm chí là Samsung. Hiện nay, người dân Triều Tiên đã có thể mua sắm máy tính cá nhân. Năm 2011, kênh truyền hình quốc gia nước này đưa tin đã có 3 mẫu máy tính được sản xuất tại đây và dùng hệ điều hành tương tự Linux có tên “Red Star”.
Đây chính là hệ điều hành Linux mà ông Kim Jong-un sử dụng trong văn phòng của ông.
Đã có người nhìn thấy ông Kim sử dụng iMac trong văn phòng. Một vài phán đoán rằng có lẽ, lệnh cấm vận giữa Mỹ và Triều Tiên không thể ngăn cản vị LĐ trẻ tuổi dùng máy tính iMac của Apple. Apple luôn tuân thủ theo lệnh cấm vận của Mỹ đối với các quốc gia trong đó có Triều Tiên, do đó máy tính của hãng chắc chắn không thể nào xuất hiện tại đây. Vậy ông Kim mua được iMac từ đâu?
Đối với người dân bình thường, điện thoại, máy tính tân thời rất khó mua được, nếu không muốn nói là không thể. Các công ty Triều Tiên đã tự mình sản xuất các sản phẩm “nhái” iPad và điện thoại di động để phục vụ dân bản xứ, song sản phẩm Apple bị cấm bán. Trang chủ của Apple ghi rõ: “Mỹ đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria. Mọi hành vi xuất khấu, tái xuất, bán hoặc cung ứng bất kì hàng hóa, phần mềm, công nghệ (bao gồm cả dữ liệu kĩ thuật) hay dịch vụ, trực tiếp hay gián tiếp từ Mỹ hay một người dân Mỹ tới bất kì nước nào kể trên đều bị nghiêm cấm nếu không được CP.Mỹ ưu tiên. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với bất cứ chi nhánh hay nhân viên chi nhánh Apple toàn thế giới”.
Apple không bình luận gì về sự việc này. Đây không phải lần đầu tiên Kim Jong-un được nhìn thấy sử dụng một thiết bị điện tử hiện đại. Trước đó, một tấm ảnh chụp ông Kim hồi tháng 2/2013 cho thấy một smartphone khá giống với của HTC, iPhone 3 hay thậm chí là Samsung. Hiện nay, người dân Triều Tiên đã có thể mua sắm máy tính cá nhân. Năm 2011, kênh truyền hình quốc gia nước này đưa tin đã có 3 mẫu máy tính được sản xuất tại đây và dùng hệ điều hành tương tự Linux có tên “Red Star”.
Đây chính là hệ điều hành Linux mà ông Kim Jong-un sử dụng trong văn phòng của ông.