Renault-Nissan bán được 200.000 chiếc xe điện, chiếm 58% thị phần thế giới

El Ku
7/12/2014 17:50Phản hồi: 43
Renault-Nissan bán được 200.000 chiếc xe điện, chiếm 58% thị phần thế giới
Nissan-LEAF.jpg
Liên minh Renault-Nissan vừa cho biết lượng xe điện mà họ bán ra trên toàn thế giới đã chạm mốc 200.000 chiếc, qua đó nâng mức thị phần lên 58%. Tính riêng trong 10 tháng đầu năm nay, liên minh Pháp-Nhật này bán được khoảng 66.500 chiếc xe điện, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một điều có lẽ khiến nhiều người bất ngờ đó là khoảng 2/3 lượng xe điện bán ra trên thế giới được sản xuất bởi Renault-Nissan. Điều này thể hiện sự thành công mà Renault và Nissan có được trong phân khúc xe hơi chạy điện, phân khúc hiện đang rất được kỳ vọng hiện nay.

Trong tổng số xe điện mà liên minh đã bán ra, có 148.700 chiếc mang thương hiệu Nissan và 51.500 chiếc mang thương hiệu Renault. Không bất ngờ khi Nissan Leaf là chiếc xe có doanh số bán tốt nhất với 67.000 chiếc bán ra tại Mỹ, 46.500 chiếc bán ra tại Nhật và 31.000 chiếc bán ra tại châu Âu kể từ khi ra mắt. Renault góp phần không nhỏ với chiếc Zoe chiếm 23% thị phần xe điện tại châu Âu.

Renault-ZOE.jpg
Zoe là chiếc xe điện có doanh số bán tốt nhất của Renault tại châu Âu
Tính trên từng thị trường, Mỹ là nơi mà lượng xe điện của Renault-Nissan bán được nhiều nhất, có được điều này là do Mỹ có khoảng 750 trạm sạc nhanh trên toàn lãnh thổ. Thị trường Nhật Bản có doanh số bán tốt thứ hai trong khi tại châu Âu, Vương quốc Anh là thị trường phát triển nhất nhờ cơ sở hạ tầng cho xe điện tiên tiến. Các mẫu xe điện mà liên minh Renault-Nissan đang bán ra gồm Leaf, e-NV200 của Nissan, Zoe, Twizy, Fluence Z.E (Samsung SM3 Z.E tại Hàn Quốc) và Kangoo Z.E của Renault.

Nguồn: Carscoops
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xe điện ngày càng đc ưu chuộng, môi trường thích điều này 😃

Send from my Google Nexus 4 by Tinh Tế News
@indigo1 chưa biết được thấy ắc quy cũng ô nhiễm không kém, thấy xe chạy hidro có vẻ khả quan hơn
@akirafine Pin lithium là loại được dùng phổ biến nhất bây giờ! và theo mình biết thì nó vẫn sử dụng than chì! hồi trước có đọc được một bài trên tinh tế nói về việc trung quốc tăng giá pin vì việc sản xuất gây ô nhiễm và cắt giảm việc khai thác than chì để chế tạo pin lithium. 😃 nếu việc tái chế ngon lành hơn thì còn khả quan! chứ cứ đưa hết về tàu khựa và các nước đang phát triển để tái chế như hiện nay thì cũng như không!
TrauDat73
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Khonam Sao họ không làm như bình ga nhỉ: mua bình điện lần đầu, mỗi lần sau đổi bình chỉ trả tiền điện, mỗi trạm xạc không cần đợi xạc mà chỉ cần đổi bình là ok.
@baoanh_tb_1991 mình học trong lớp thì đc biết pin các nước phát triển chuyển qua dùng pin polime hay Li-ion r tq thì bắt đầu bỏ chì mà thay bằng niken thật ra pin việt nam sx cực kì kém chất lượng và chưa có 1 hệ thống tái chế pin trên cả nước
Klq: không hiểu tại sao xe điện lúc nào thiết kế cũng đẹp hơn xe xăng? So sánh theo từng phân khúc và dòng xe mình đều thấy vậy...
@rongxike khong phai che chu con mau den thiet ke cua phai noi la qua ...........d.......e............p
quockhanh06
ĐẠI BÀNG
9 năm
@rongxike Vì xe điện ko còn khối động cơ chuếm nhiều diện tích và các tấm pin thì dễ thiết kế sắp xếp hơn bác ạ
@vuanhtan.vtkt đơn giản vì xe điện nó là của tương lai với lại ít nhà sx nên thế
MrUS
ĐẠI BÀNG
9 năm
@rongxike Mình thấy xe điện toàn mắc tiền nên thiết kể đẹp cũng là điều dễ hiểu 😁
sunpious
ĐẠI BÀNG
9 năm
@rongxike Chắc để khuyến khích người ta đi xe điện
Có một cái mà lái xe điện không có cảm giác sướng là tiếng gầm động cơ
hieu quả như thế nào?
KGBvn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xe điện là tốt cho môi trường gấp nhiều lần xe chạy xăng đầu. Tương lai nhà nhà sẽ chạy xe điện hết, và không còn khí thải động cơ nữa, đường xá sẽ trong lành như công viện vậy. Thêm vụ xe tự lái, tự phân luồng vạch nữa, thì thôi rồi không còn va quẹt, kẹt xe, đời đẹp như mơ.

So sánh nó như là bạn vào 1 quán phở bây giờ, và 1 gánh hàng rong ngày xưa vậy, điều kiện khác nhau nhiều lắm.


@KGBvn Khi mà xe điện chưa phổ biến thì bạn cảm thấy vấn đề rác thải của nó là đơn giản hơn rất nhiều so với việc ô nhiễm do xe chạy xăng gây ra, nhưng khi nhà nhà dùng xe điện thì mọi chuyện lại khác rồi, Pin thải ra nhiều vô kể. Hơn nữa việc tạo ra điện lại có cả nhiệt điện, chứ cũng không hoàn toàn sạch. Cái lợi thấy được là việc xử lý PIN bị thải ra dễ dàng hơn việc khí thải không được quản lý. Còn tương lai có lẽ xe chạy điện sẽ là một phương tiện sạch.
@baoanh_tb_1991 nói như bạn nghe "mùi" lắm
giống mấy ông tướng vào đọc bài là gỗ: vật liệu thân thiện môi trường thì táng ngay câu là muốn có gỗ thì phải chặt cây, phá hoại môi trường
Nói chung kiểu gì cũng suy ra được 😆
điện trên TG này chắc toàn từ nhiệt điện mà ra???
mà bạn biết nó xử lý pin thế nào chua mà kêu ô nhiễm
@baoanh_tb_1991 Đây đang là vấn nạn của pin - accu, pin từ thiết bị số, accu chì của các xe...
Toàn bộ xe máy nhà mình được thay bằng động cơ điện nhỉ. Dừng đèn đỏ hít thở sẽ dễ chịu lắm đấy, hay tắc đường cả tiếng cũng đỡ hại phổi.
P.S : Cơ mà phải làm điện hạt nhân mới đáp ứng được hết nhu cầu
dầu mỏ trên trái đất sắp sử dụng hết rồi, phải chuyển sang dùng điện thôi chứ cũng sắp chả còn xăng mà đi
dg189
ĐẠI BÀNG
9 năm
Dự là xe chạy hidro mới là xe tương lai
Zoe đi đc quãng đường ngắn ....mà ...đắt hàng nhể
Tesla đi đc quãng đường gần 300km đc coi là Apple của giới.. xe điện lại ko nhắc đến

mấy thằng kia về VN để... đi cảnh vì ko có trạm xạc
@duclinh79. tesla lên cung trăng rùi
[​IMG]
Phuong_Vo
TÍCH CỰC
9 năm
mặt con Zoe kia cá tính, mua về chạy loanh quoanh thành phố vừa sạch vừa đỡ ồn ào ^^
datvn
TÍCH CỰC
9 năm
Bây giờ mà yêu môi trường muốn mua xe điện về VN đi cũng đành chịu chết. Vì chưa có văn bản hướng dẫn, nên không được lưu hành.
Xe này đang chạy trên núi bình hết điện thì phải làm sao nhỉ
@Myheart1984 Đẩy cho nó bay xuống bạn ợ
TrauDat73
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Myheart1984 Thì xử lý tương tự xe chạy xăng đang chạy trên núi bị hết xăng 😃
@TrauDat73 Xe xăng mình còn dùng nước tiểu và nước miếng để chạy đc nha bạn,xe điên mà dùng nườc nó cháy ah
Tốt cho môi trường thì tại sao ko thử ......
thangmt88
ĐẠI BÀNG
9 năm
mình làm ngành MT nên tuyệt đối ủng hộ xe điện. Hi vọng 5 năm nữa mình có điều kiện mua xe thì xe điện nó cũng rẻ hơn, tốt hơn và tiện dụng hơn
đọc mấy bình luận mấy bác tóm lại chỉ cũng chỉ là mấy vấn đề mà người ta cũng nghĩ đến hết rồi, chỉ có điều ta chưa biết hoặc họ đang phát triển để giải quyết tốt hơn thôi. Hy vọng sẽ có một cuộc cách mạng vụ pin này (cho cả điện thoại nữa)
hehehe29
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ah, hiểu lý do tin tặc Trung Quốc tấn công Renault để lấy thông tin về xe điện, ra là vậy!
không biết bao giờ thì về việt nam,và giá bán như thế nào.
trong 200.000 chiếc đó mình ko có chiếc nào, vẫn đi xe đạp.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019