cuộc gọi là quan trọng, đối với mình thì không lý do gì phải tắt máy hoặc để chế độ máy bay khi sạc pin cả.
iPhone thì pin dư sức để nghe gọi thoải mái 1 ngày, tối sạc qua đêm và sáng hôm sau tiếp tục cày cuốc. Mang thêm cục pin dụ phòng trong cặp thì tuyệt đối an toàn. 😃
nếu sạc trong 15 phút .
thì để chế độ máy bay thêm đc bao nhiêu pin ?
tắt máy đi rồi mới sạc tý khởi động lên lượng dư đó có bù đủ không?.
lần đầu tiên mình đoc trên TT 1 cái vớ vẩn thế này.
.
.
.
Trước đây toàn tắt máy rồi mới sạc. Cả đt phổ thông lẫn O2.
Tuy nhiên, thời gian sạc cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu --> khỏi tắt cái gì cả, cứ gần hết pin là cắm sạc vào.
Trường hợp 11-12h đêm mà gần hết pin, trong khi sáng mai phải đi sớm thì hẹn báo thức 2 tiếng sau --> cắm sạc đi ngủ --> 2 tiếng sau dậy tắt chuông rút sạc --> ngủ tiếp 1 mạch đến sáng. Vừa sạc đầy vừa đỡ hại pin. 😁
Làm như vậy sẽ sạc nhanh hơn được bao nhiêu % trong khi lại mất liên lạc? Lợi ích và chi phí chắc là không tương xứng.
Điện thoại tiêu hao năng lưọng nhiều nhất ở 3 thứ lần lượt là: 1-màn hình, 2- kết nối wireless và 3-kết nối data. Do vậy chỉ cần đơn giản là tắt hết 3 thứ trên đi là đủ và nếu có thể thì tắt thêm các phần mềm chạy ngầm nữa thì càng tốt.