Samsung Q1/2015: dự báo doanh thu 43,2 tỉ USD, lợi nhuận 5,4 tỉ USD, đều giảm so với năm ngoái

Duy Luân
7/4/2015 1:7Phản hồi: 177
Samsung Q1/2015: dự báo doanh thu 43,2 tỉ USD, lợi nhuận 5,4 tỉ USD, đều giảm so với năm ngoái
[​IMG]

Samsung mới đây thông báo rằng trong quý đầu của năm tài chính 2015, hãng kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 47 nghìn tỉ won, tức khoảng 43,2 tỉ USD, giảm 12% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động của công ty thì vào khoảng 5,9 nghìn tỉ won, tương đương 5,4 tỉ USD và cũng bị giảm 30% so với quý 1 năm 2014 và gần như không thay đổi so với quý liền trước. Mức lợi nhuận nói trên tuy vượt qua kỳ vọng 5,5 nghìn tỉ won của các nhà phân tích phố Wall nhưng nó vẫn cho thấy sự sụt giảm của Samsung trong thời gian gần đây. Hãng tin Bloomberg nhận xét điều này bắt nguồn từ tình hình kinh doanh smartphone không tốt mặc dù mảng sản xuất chip và màn hình ghi nhận tăng trưởng. Báo cáo chi tiết có kiểm toán sẽ được Samsung chính thức công bố vào cuối tháng này.

Nói về mảng mobile, Samsung đang kỳ vọng vào Galaxy S6 và S6 Edge nhằm giành lại khách hàng từ tay Apple và các hãng điện thoại mới nổi như Xiaomi, từ đó cải thiện tình hình tài chính. Việc S6 và S6 Edge bán được nhiều cũng sẽ giúp tăng doanh thu cho bộ phận chip lẫn màn hình trực thuộc Samsung. Được biết Galaxy S6 lúc còn đang được phát triển thì nó mang tên mã là Project Zero - cho thấy nỗ lực trong việc "làm lại từ đầu" và khắc phục những hạn chế trên các dòng smartphone trước đây của công ty.

Nguồn: Bloomberg
177 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Do chi tiền cho quảng cáo, thuê fan ảo tham dự hội nghị và nuôi bọn seeder nhiều quá nên lợi nhuận giảm 😁
Khilokchok
ĐẠI BÀNG
9 năm
@htevn có cần nói thẳng thừng thế ko bác:p
@htevn Ông sàm vừa thôi. Toàn suy nghĩ cái kiểu tiêu cực
ptnk
Trứng
9 năm
@htevn bác đã nhìn ra vấn đề mà ss bấy lâu ko thấy, có lẽ ss nên trải thảm mời bác về làm.
Red Man
TÍCH CỰC
9 năm
Dù chả thích Samsung nhưng mà chắc là quý 2 tăng tại, vượt cả mong đợi cho xem.
@Red Man hi vọng vào S6, S6 EDGE chứ j`.
Ttdmt
TÍCH CỰC
9 năm
Có lời là tốt rồi, chỉ sợ lỗ thôi
pdinh97qng
ĐẠI BÀNG
9 năm
Một phần cũng là do Samsung có khá nhiều mẫu mã.
giảm trong tính toán, giảm mềm mại, giảm kỹ thuật, giảm trong giới hạn cho phép - một cao thủ Bphôn làng dấu bàn phím cho biết
intereal
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nsneo thêm một cái "giảm chờ lún" nữa cho đủ bộ heee
Dự là thánh này bị Samsung Vn chiếm đất ko đc đền bù, ko thì thù oán gì mà cứ có topic sam là phi vào chém nhỉ 😁
PS: các thánh cứ gato, ko so với iphone vì nó khác nhau, chứ so với đội android thì ss còn ở 1 đẳng cấp khác nhé. :p
@spsp Mình thì thấy chả có gì khác cả, sony, lg htc mõi loại lại có 1 cái hay riêng, bạn bị cuồng sammung ak
haigt11392
TÍCH CỰC
9 năm
mấy người ngồi đó mà moi móc zìm hàng Sam. nó có ntn đi nữa cũng mở cái nhà máy to nhất ở VN tạo điều kiện lao động cho nhiều người dân lao động.
@boybl1990 Nói ngược lại, trước khi SS tuyển họ vào thì họ làm gì? Ngồi chơi xơi nước qua ngày à?!
Xã hội là vận động, quan điểm phải "biết ơn" employer là quan điểm ngớ ngẩn bạn ạ. Mối quan hệ employer-employer là win-win. Tôi bán sức lao động và ông mua chứ tôi không xin của ông, ông cũng không tự nhiên trả tiền tôi.
@dac Làm j thì ko rõ nhưng chắc chắn là có 1 số lượng khá lớn học hết THPT rồi ở nhà làm ruộng và dĩ nhiên thu nhập kiếm đc ko bằng làm cho SS, với thu nhập + nhận thức cao hơn thì khả năng tiêu dùng cũng cao hơn, tạo ra nguồn cầu lớn hơn cho các ngành nghề khác. Còn ở nhà làm ruộng, xong nhậu nhẹt bê tha, phá làng phá xóm thì tốt hơn chăng ???
@boybl1990 Bạn nên tìm hiểu xem SS tuyển người thế nào đã ;-)
Ở nhà làm ruộng mà vào làm SS thì...
haigt11392
TÍCH CỰC
9 năm
@htevn cười nhếch mép
Samsung cắt giảm chi phí quảng cáo để tập trung nghiên cứu
Mặc dù có một năm kinh doanh không thực sự thành công nhưng Samsung vẫn tiếp tục chiến lược đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm 2015. Theo khẳng định của tờ BusinessKorea, đợt chi tiêu R&D trong năm 2015 này sẽ là đợt chi tiêu mạnh tay nhất của Samsung kể từ trước tới nay.



Theo bản báo cáo kiểm toán của tập đoàn Samsung Electronics hôm 8/3 đưa ra, khoản ngân sách tài trợ cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2014 của Samsung đã tăng lên tới 7,4%, mức tăng này tương đương với số tiền lên tới hơn 13,8 tỷ USD và tương đương với khoảng 7,4% trong tổng doanh thu 185 tỷ USD. Ngoài ra, con số này cũng tăng khoảng 3,7% so với mức chi 13,3 tỷ USD của năm 2013.

Như vậy, trung bình mỗi tháng trong năm 2014, Samsung đã bỏ ra hơn 1 tỷ USD để chi tiêu vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ mới.

Tuy nhiên, để cân bằng và hài hòa các khoản chi phí, Samsung cũng đã phải cắt giảm khá nhiều khoản mục chi phí khác trong đó có các chi phí cho hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng. Trong năm 2014, chi phí quảng cáo của Samsung đã giảm khoảng 3,39 tỷ USD, tương đương mức giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, các khoản chi phí khuyến mãi cũng giảm khoảng hơn 400 triệu (từ 7,38 tỷ USD năm 2014 xuống còn 6,99 tỷ USD trong năm 2013), tương ứng mức giảm 3,2% so với năm 2013.

Samsung trước thời điểm ra mắt bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge gặp khá nhiều khó khăn với việc doanh số liên tục sụt giảm do sự trì trệ của model Galaxy S5 dường như không thành công trong năm ngoái. Tuy nhiên, với việc sớm đạt được con số hơn 20 triệu lượt đặt hàng trực tuyến sớm trong vài ngày qua, doanh số bán hàng của Samsung được cho là sẽ sớm ổn định trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.



Nguồn: VNREVIEW.VN

Lợi nhuận kì vọng của SS giảm và giảm so với cùng kì nhưng vẫn đạt so với các chuyên gia phố Wall.
Bị Apple đánh ở phân khúc cao cấp.
Bị mấy em khựa phang ở phân khúc tầm thấp.
Kèm với S5 thảm họa thiết kế.
Nhưng tóm lại SS vẫn có lợi nhuận khá.
SS mà chết thì GG và android coi như tèo.
Hy vọng cặp đôi galaxy S6, S6 edge sẽ lấy lại thị phần.
Để những thằng khác phải sáng tạo. Có lợi cho người tiêu dùng.
Meteor Cry
ĐẠI BÀNG
9 năm
giảm lợi nhuận là có sự góp mặt không hề nhỏ của s5 ,iphone 6 ,6+
yaibaconan
ĐẠI BÀNG
9 năm
Samsung vẫn còn rất mạnh, các hãng điện thoại khác lay lắt thua lỗ, hoà vốn với lãi được vài trăm triệu usd trong vài năm gần đây (trừ apple) thì samsung vẫn lãi tới 5,4 tỉ usd
@yaibaconan chuẩn luôn. HTC, Sony đang vất vả luôn. SS còn tốt chán.
@yaibaconan Đây là cả SS Electronics, tức là cả mảng gia công chip, RAM... chứ ko phải chỉ mảng smartphone
Kể cũng tội .... mà thôi kệ. Do ăn ở cả :p
😁 S6 edge tốt nhưng khó lấy lại thị phần lắm, vì thị trường bão hòa rồi, dân tq thì nó biết dt nội địa cũng tốt lại rẻ nên sung khó đấu lại. Nói chung SS hụt chân với S5 và thị trường TQ nên chắc khó hồi phục.
Tập trung nhiều cho mấy con chiến mã bớt mấy em ngựa thồ thì sẽ khá len thôi...!
Không giảm so với quý trước là ngon rồi vì quý trước là quý mua sắm của trời âu dù quý 1 là quý mua sắm ở trời Á (tháng Tết) (không to bằng được trời âu.)
Mr.Fly
TÍCH CỰC
9 năm
sụt gì k biết. Doanh thu 1 quý của nó bằng 1/4 GDP Việt Nam rồi. 1 năm nó bằng GDP VN luôn.
@Mr.Fly Nói như bạn thì VN giàu gấp 3 lần Singapore vì GDP VN gấp 3 Sing. Tất nhiên, VN giàu gấp chục lần Monaco hay Luxemburg.

Cái ví dụ này nó buồn cười từ cái thread trước mà cái thread này trả lời cơ.
@vnstockguru Vẫn chưa hiểu ý bác, ý bác là quy mô sàn ck so với gdp hợp lý hơn hay doanh thu từ sck có thể đc tính vào gdp?
@admtkc Đơn giản là doanh thu của 1 công ty không nên mang đi so với GDP của 1 nước vì cách tính, tham số nó khác nhau.

Nếu so được với nhau không khác gì con người so với cái thang vì cùng có 2 chân.
@vnstockguru Ở đây so sánh chỉ mang tính nôm na để hiểu về quy mô kinh tế mà thôi. Có ai đem so trực tiếp đâu bác 😁 Rõ ràng quy mô kinh tế của 1 cty (thu nhập hàng năm) nó còn lơn hơn GDP của VN (thu nhập quốc dân).
Meteor Cry
ĐẠI BÀNG
9 năm
theo em biết thì samsung mà sụt giảm nữa thì các bạn công nhân cũng như các bạn nhân viên của việt nam làm trong ss việt nam thi nhau bị đuồi ra đường nhé ,cứ ở đó mà thần thánh iphone đi
@xaxkilloxax có thể ng ta k ngồi yên chờ chết nhưng với số lượng công nhân làm việc trực tiếp và gián tiếp cho SS hiện nay ở VN thì nếu mà SS rời khỏi đây thì sẽ là 1 bài toán đau đầu cho nhà nước , k đơn giản như thím nào nói ko mợ chợ vẫn đông . Nói như vậy tại sao các lãnh đạo ở trên phải mời mọc , nói thẳng ra khúm núm trc SS , k fai ở VN mà ngay tại quê nhà cùa nó , chả ai dám động vào nó . để SS dỗi , làm phật lòng nó , nó bảo nó k làm ở đây nữa thì các sêp và ng lao động có mà mất ăn mất ngủ liền . Ngồi sau bàn phím gõ và cái thực tế nó khác xa nhau lắm chắc bạn biết . vài chục k ng nó không như mấy chục cái nút trên bàn phím đâu .

// bài viết quá chán , mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với bài gốc 😃
Meteor Cry
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ger'sKing mình không kêu bạn và những người khác dùng iphone hãy dùng ss đi. bạn thích cái nào thì bạn dùng cái đó ok . cái comment của mình lúc đầu cũng hơi vớ vẩn thật .nhưng mình chẳng làm cho sam sung bản thân mình là dân lập trình game ok?và là fan nokia
cavaldryg
TÍCH CỰC
9 năm
@thanhtuantvc Bạn lo cho công nhân SS vậy sao không lo cho biết bao lao động trong khu vực tư nhân đang lao đao kia? SS vào chắc gì đã học hỏi được họ như bọn Tàu đã từng (giờ nó sao chép ok rồi nên nó cóc cần làm thuê nữa, bọn SS, Nokia, LG...) bỏ chạy sang VN cả vì lương rẻ và tha hồ đặt ra yêu sách. Chính cái tâm lý lo sợ cho mấy nghìn công nhân đó cũng góp phần cho tụi nước ngoài thêm những hiệp ước "bất bình đẳng". Bọn nhờ gia công điện tử như SS thì ko dám trốn thuế bằng chuyển giá như tụi Cocacola đâu, nhưng tụi nó sẽ trốn bằng cách nói thẳng với chính phủ.

Haizz, thằng nào cũng trốn, thằng thì trốn lén lút, biết mà không đủ lí lẽ bắt được. Thằng thì công khai, ta muốn không thuế ngần ấy năm đấy. Cái nào cũng thiệt hại ngân sách (hậu quả là để bù lỗ cho nợ công thì tăng thuế má phí các kiểu lên đầu dân chả khác gì thời Pháp) và nhất là việc nó nói thẳng ra không muốn thuế - có vẻ coi thường VN (đúng là dân xứ ấy coi thường thật)
@zipder H tân hiệp phát mà đóng cửa thì cũng khối người lao đao... tôi nói thế chắc bạn hiểu.
ongnooii
TÍCH CỰC
9 năm
Nhiều khả năng quý sau doanh thu của SS sẽ cao hơn vì lúc đó 2 sản phẩm chủ lực ở mảng di động là S6 và S6E được bán rộng rãi.
Không sao, vẫn còn lời chán, hơn hồi đi bán cá khô nhiều
Để quý 2 có thể tăng 30%, sam shit đã quyết định tuyển mộ thêm 15.000 "sít đờ" ( trong đó chỉ tiêu ở VN là 1000),các sàm fan nhanh chân kiếm việc nhé, nghề "sờ đít" ( sorry..., sít đờ ) vẫn nhàn mà lương cao


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019