Samsung sẽ cung ứng 80% chip xử lý cho Apple từ 2016

Didu
18/11/2014 8:28Phản hồi: 247
Samsung sẽ cung ứng 80% chip xử lý cho Apple từ 2016
2014-09-24-image-3.jpg
Thông tin từ tờ thời báo Hàn Quốc mới đây cho biết, AppleSamsung đã đồng ý một thỏa thuận rằng Samsung sẽ thành nhà cung ứng chip xử lý SoC chính cho Apple kể từ năm 2016 với số lượng là 80%. Từ lâu thì Samsung và một nhà cung ứng khác là TSMC đảm nhiệm vai trò cung ứng chip xử lý tất cả trong một (dòng A theo tên gọi của Apple) cho Apple nhưng trong tương lai, Samsung sẽ tăng số lượng lên 80% và 20% còn lại thuộc về TSMC.

Việc Samsung dành được sự lựa chọn của Apple một phần nhờ vào sự hợp tác với GlobalFoundries mới đây. Sự hợp tác này sẽ cho phép Samsung sản xuất số lượng chip xử lý lớn đủ đáp ứng nhu cầu rất cao của Apple. GlobalFoundries là một cái tên lớn trong lĩnh vực gia công chip bán dẫn, việc hợp tác với Samsung để sản xuất chip cho Apple sẽ bắt đầu từ năm tới tại các nhà máy ở Giheung tỉnh Gyeonggi, Austin bang Texas và New York, Mỹ. Samsung mới đây cũng cho biết sẽ sản xuất thử chip ở tiến trình công nghệ 14nm cho một đối tác giấu tên.

Nguồn: GforGames
247 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hyper89
TÍCH CỰC
9 năm
Dự là có war 😁
forever76219
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hơi bất ngờ



Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@forever76219 Ss sản xuất chip cho apple từ lâu rồi
mrblack01
TÍCH CỰC
9 năm
một điều không thể phủ nhận: có nhiều người sống và phát triển dựa vào apple
@darkhackervn Đù, iOS mà đem cấu hình ra nói chuyện, giờ đem con iPhone 5 ra đấu với con Android RAM 3GB, 4 nhân ko?

Cả thế giới ko có ngu như bạn nghĩ, bỏ tiền ra 1 sản phẩm chẳng ra gì đâu bạn à, hay bạn nghĩ ai cũng như bạn? hí hí
@quocvu089 Trên đời này còn rất nhiều đứa ng...đấy bạn ạ [emoji1]

gửi từ ip6 bị cong của tập đoàn apple ¶¶
@JackyDat chỉ có 1 lý do là SS nó hạ giá gia công cho Apple :rolleyes:
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@gkcongthien Bạn cứ xem số lượng đặt hàng năm nay, tình hình cung ứng của năm nay (thể hiện qua giá bán thị trường tự do và thời gian đặt máy tại chính hãng) thì biết tại sao Apple quay về tìm Samsung. Level của TSMC còn thấp hơn Samsung nhiều lắm, và việc chọn TSMC thay Apple cho thấy tư duy của Apple vừa bị down level, hành động quay lại đặt hàng phần lớn từ Samsung cho thấy khả năng up level của Apple vẫn rất cao và Apple vẫn là kẻ có đầu óc, có phản ứng tốt.
Đánh nhau sứt đầu mẻ chán, vẫn phải làm chip cho đối thủ.
thật tội nghiệp samsung a
@darkhackervn Từ chip A7 trên 5s đã là do SS sản xuất rồi, mấy con chip đời đầu thì ko quan tâm nữa làm J cho mệt
mickylovely
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quocanh_ltk phải nói ngược lại chứ, măc dù mang tiếng là kẻ thứ 2 đi sau thị phần của SS nhưng Apple vẫn phải mua chip của SS vì ko mua của SS thì lấy gì Apple có smartphone 😃, thành công phần cứng của những chiếc Iphone từ những thế hệ đầu tiên đến giờ đều phụ thuộc 70% vào màn hình, ram, chip của SS, phần cứng của SS luôn đứng hàng đầu thế giới, và phải tự hào hơn nửa khi 60% linh kiện là được làm ra TẠI VIỆT NAM, bạn thử tháo cái ram trong iphone ra xem có phải có hàng chữ MADE IN VIETNAM ko ? 😃😃
vythanh
CAO CẤP
9 năm
Không có gì đáng để quan tâm, anh ấy vẫn suốt đời è cổ ra làm mướn cho Apple Đại Đế 😁
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@vythanh Có một phần sự thật như thế đó, chứ không bỗng dưng bỏ rẻ mua đắt.
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@Viet0504 Bạn nói ngây thơ và đáng yêu ghê, bạn cứ tìm hiểu xem, giờ mục gia công chip ông nào đứng đầu, ông nào đứng thứ, có bao nhiêu ông lớn, năng lực của từng ông rồi ngẫm xem, với cái lượng đặt hàng của Apple, nếu loại Samsung ra, còn có bao nhiêu ông đủ khả năng làm, đủ sức cung ứng, ấy là chưa kể những ông đó vẫn phải gánh vụ sản xuất cho Qualcom và những hãng khác, tất cả các hãng gia công đều chia dây chuyền làm cho nhiều bên, chứ không ai đâm đầu làm cho một bên cả. Ngay Samsung, làm cho Apple nhiều thế, lượng máy của Samsung cũng đâu có ít, trong đó lượng máy dùng chip do chính Samsung phát triển đang ngày một nhiều, còn Samsung vẫn làm cho Qualcom, mà máy dùng chip của Qualcom cũng nhiều gần bằng của Apple, ngoài ra Samsung vẫn làm các loại chip nhớ, chip điều khiển khác. Đài Loan khoảng giữa năm nay mới có kế hoạch đầu tư nâng quy mô dây chuyền sản xuất chip, để đi đến thành thục và sản lượng lớn, ít nhất cũng mất 2 năm, đợi đến năm 2017 mới đọ được với Samsung của 2014, 2 năm biết bao thay đổi, ai mà lường được, hơn nữa so bề dày tuổi tác kinh nghiệm, năng lực sáng chế, thì Samsung hay Hàn Quốc vẫn đi trước Đài Loan nhiều. Bạn nói Apple có cái nền tảng thì không sợ, nhưng đó là nền tảng để sử dụng, từ nền tảng OS đó họ đưa ra option phần cứng tương thích, tự định ra tiêu chuẩn phần cứng riêng theo sáng chế của họ, nhưng phần lớn các kỹ nghệ chế tạo gia công vẫn phải dựa trên kỹ nghệ và sáng chế của bên gia công, nếu lựa chọn kỹ nghệ của Samsung với kỹ nghệ của TSMC, thông minh thì sẽ chọn ai ?
vythanh
CAO CẤP
9 năm
@Hành tinh xanh Thằng nào được việc mà lại ép được giá thì anh mướn thôi, lắc não đi thằng sam shit
@vythanh Ép? Thằng Sam bán chip cho thằng Táo mà ko có lời à? Khi không Táo tạo lợi nhuận cho SS để nó có điều kiện đập lại Táo à? Não chú chắc bằng trái táo bị sựt một miếng đó.
Sắp có mấy thím seed vào nói Apple vẫn ko thể sống thiếu sam nổi 😁
Mua khác với thuê gia công. Ở đây thì Apple là chủ công trình, là kiến trúc sư/kỹ sư xây dựng, họ thiết kế, tính toán, bỏ tiền mua vật liệu... và ss thì là các chú thợ xây, phụ hồ, có nhiệm vụ làm theo yêu cầu của mấy ông kỹ sư kia. Sau khi có thành quả thì ông chủ trả tiền lao động cho thợ và lấy sản phẩm.

Bạn có thể giải thích tại sao ip nhân là galaxy đc ko :eek: :eek: :eek:
khoanjoin
ĐẠI BÀNG
9 năm
@KAXIHAN mình nhớ trong bài giới thiệu ip6 của tinh tế, có nhớ có tới 7 tỷ mà? sao giờ 2 tỷ nhĩ? chắc nhớ nhầm, nhưng mà nói chung 2 tỷ vẫn là con số rất rất lớn, đến ngay cả những dòng chip core i mới nhất của intel cũng chỉ mấp mé hoặc hơn ngưỡng này 1 tí, trừ mấy con đặc biệt ra, có xem lại trên wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count có con A8x những 3tỷ, nhiều người ở đây cứ cmt như thể làm ra 1 con chip dễ lắm, có duy ông là người cmt khách quan nhất
Quick Beard
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Hoàng Z Nói thật bác chứ hai thằng này từ lâu chả thằng nào ko có phụ thuộc vào bên kia cả, ở đây là cả hai bên cùng có lợi thôi. Thợ thì nhiều nhưng thợ lành nghề đáp ứng được yêu cầu cao của một thằng kiến trúc sư giỏi thì mới hiếm. Còn khổ nhất là những người đứng dưới cùng của chuỗi mắt xích này, Samsung nó nhận đơn hàng từ Apple rồi ném xuống cho công nhân ở nước thứ 3 è cổ ra làm, trong đó có cả Việt Nam mình đó bác. Tương tự thì khi Apple lắp ráp sản phẩm của nó ở Foxcon thì công nhân làm việc cực như nào chắc bac cũng nghe qua rồi.
em_ut
TÍCH CỰC
9 năm
@Hoàng Z Thế sao bạn không nghĩ ở chiều ngược lại là Apple rất cần SS sản xuất chip cho họ. Họ đã nhiều lần muốn gạt bỏ sự lệ thuộc vào SS mà ko được. Vì đành rằng có tiền có quyền thuê nhà sản xuất khác nhưng rút cuộc vẫn chỉ có samsung đủ năng lực sản xuất chip cho Apple mà thôi. Cho nên thiếu SS thì Apple cũng khó khăn trong sản xuất. Thời nay thuê người giúp việc nhà thôi đã khó rồi vì để kiếm đc người vừa chăm chỉ, làm việc tốt vừa thật thà thì không dễ. Mà đã kiếm được rồi thì phải chiều chuộng hết mực chứ không như xưa tớ phải nghe chủ mọi chuyện đâu.
Cuối cùng anh ấy đã chiến thắng với TSMC để đc Apple cho làm ....:p . Chắc phải giảm giá dữ lắm đây, Apple nổi tiếng ép giá. Coi bộ tìm cách nâng giá bù tiền 1 tỉ kiện tụng của SS ko thành rồi , thôi phải gom góp ở Sam fan vậy :p
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@galabuon Không phải vậy đâu bạn ạ, trước cái mốc này, báo chí của Đài Loan cũng nhận định TSMC sẽ mất rất nhiều đơn hàng vào tay Samsung, cái này được phán đoán trên cơ sở thực lực của các bên trong ngành, Đài Loan là nơi sản xuất bán dẫn mạnh trên thế giới, nhưng tên tuổi với số má vẫn còn dưới chiếu Hàn Quốc rất nhiều. TSMC giành được đơn hàng từ tay Samsung do thời điểm có lợi tạm thời thôi, còn chuyện giá, chẳng phải nói cũng biết giá gia công của Đài Loan rẻ hơn Hàn Quốc rồi, trong 4 NIC, Đài Loan xếp sau cùng, họ giờ mục tiêu bám đuổi vượt HongKong hoặc Singapore rồi mới tính đến Hàn Quốc, đơn giản hơn bạn có thể xem mức tiền lương cơ bản luật định của 4 NIC rồi từ đó suy ra giá thành chế tạo và mức độ ổn định sản phẩm là rõ.
@KAXIHAN Lần tới thì TMSC lại có lợi thế thôi. Cái này cũng đoán được vì TMSC sẽ tập trung vào cấu trúc mới của chip phiên bản tới của Apple. Giống như lần trước họ giật hợp đồng từ SS thôi.
Dự là 2 bác TMSC và SS sẽ cạnh tranh ác liệt để phần thiệt mình không bị gánh. Quy mô của TMSC chắc sẽ gia tăng sớm thôi.
KAXIHAN
TÍCH CỰC
9 năm
@vnstockguru Mình thì tính là TSMC nhanh cũng phải 2017 hoặc sau đó mới có khả năng như bạn nói, nhưng lúc đó dây chuyền 20nm của SS đã đỡ áp lực chi phí và khấu hao rồi, hoặc lúc đó dân tình đang đẩy dây chuyền 14nm rồi cũng nên, lúc đó cạnh tranh cũng khó nói lắm. Đài Loan có mỗi con bài giá rẻ hơn để đặt cược nên cũng lao đao lắm, còn chuyện mở rộng quy mô thì kinh tế Đài Loan hiện vẫn đang xuống mạnh, nếu tốc độ ký hiệp định thương mại với Đại Lục không nhanh, tình trạng khó khăn sẽ càng khủng hơn, muốn mở rộng quy mô cũng lại gian nan lắm, nhưng biết đâu được vì tương lai còn ở trước mắt.
tanhoa2004
ĐẠI BÀNG
9 năm
@galabuon Bình luận hơi bị thiếu muối thì phải liên quan gì sam fan vậy trời. Thằng sam nó làm nó ăn mà?
bó tay với chú rồi!
Hue Nguyen^^
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ngồi hóng chiến tranh.
@Mamat Không nên thế bác ợ, phải tham gia cùng đồng đội chứ.
Hóng icuong vào chém.
Chúc mừng các ifan tự hào cầm ip khoe mẽ vỏ thì táo nhưng nhân là galaxy. TỘI NGHIỆP!
@quangtoankc7 Thiếu hiểu biết nó khổ thế này đấy. Chính bạn mới là người tội nghiệp khi bị coi thường vì QUÁ DỐT 😆
Thằng thiết kế lên con chip cũng như kiến trúc sư thiết kế lên ngôi nhà vậy. Còn Samsung cũng như là thợ xây thôi hiểu chưa. Xây cái nhà thế nào, dùng vật liệu gì, độ dày mỏng thế nào, trộn bê tông ra sao, sắt thép cỡ nào là do Apple nghiên cứu tính toán. Cái đó mới là cái khó. Còn thằng làm thuê thì chỉ đâu làm đấy.
Trên thế giới có rất ít công ty mua bản quyền kiến trúc của ARM về để tái thiết kế như ARM. Điển hình thì có Qualcomm, nVidia, Apple, Samsung, TI, STEricson, Broadcom. Còn làm được tới cỡ nào thì chúng ta chỉ thấy Qualcomm và Apple là nổi trội. Chip Exynos của SS sau nhiều năm thì giờ mới ổn. Vì cái này rất khó, rất tốn kém và đòi hỏi năng lực công nghệ rất cao. Chả phải tự nhiên con chip của Apple nó 2 nhân, xung nhịp thấp mà mạnh như vậy.
Còn trên thế giới có nhiều fab khác nhau. Cứ có thiết kế gửi tới là họ sản xuất được. Chỉ khác nhau ở chỗ các fab này sử dụng thế hệ công nghệ thế nào thôi. Ngay cả Qualcomm, AMD,TI, nVidia cũng chỉ thiết kế và đi thuê sản xuất.
@quangtoankc7 Xin lỗi nhưng vẫn phải nói bạn ng u hết thuốc chữa. Do bẩm sinh hay luyện tập mà đạt đến độ thượng thừa như vậy? Chip của apple giống chip lắp cho galaxy lắm sao?
@tiachopnhietdoi_vq Hiểu không bạn. Chíp. A7 là 100% do Sam Sung tạo ra đó bạn.

Sent from my SM-N910S using Tinhte.vn mobile app
Nexus 5 có cập nhật OTA 5.0 rồi đấy
mình thấy apple thuê gia công thì cứ thằng nào rẻ và tốt thì nó thuê thôi, chứ chẳng lq gì đến kiện tụng gì cả. công nghệ nền thì apple nắm hết rồi, samsung có chăng thì cũng chỉ gia công kiếm cơm thôi chứ ko thể nào mà lấy công nghệ từ tay apple được.
tanghe
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhiều bạn đi học đi làm mà nghĩ buồn cười ghê. Phải đăng nhập vào cmt. Apple không samsung sản xuất chip cho chả đủ mà bán giống như bây giờ. Các bác mà không lao vào mua thì đã chả có apple bây giờ. Theo lý luận của vài bác thì : samsung phải làm thuê cho apple => các bác cũng làm thuê để đưa tiền cho apple tiêu dùm . lol
Sam nó sản xuất chip không bán thì nó phá sản ak.
Các bác bán hàng cho ai đấy các bác cũng è cổ ra làm mướn cho người mua hàng??????
@tanghe Câu nói hay nhất tháng em được nghe
@tanghe Đó là điều đơn giản nhất, không nghĩ được hay cố tình không nghĩ ra.😃
Samsung Mobile có liên quan gì đến mảng gia công bán dẫn đâu 😆

5433 đã làm 64-bit rồi.
Làm ăn với ARM hết, Apple ko có ARM thì h dùng x86 của Intel rồi cũng nên =))
@Ryzkie Bạn đang nói ngược vấn đề rồi, apple HƯỚNG DẪN bên gia công làm phần cứng
Mình fan của cả hai anh này, tin này có vẻ good
Có cái Nand 128GB tham rẻ của Tàu Khựa nhét vô con 6plus nó đơ đớ đờ. Chắc sợ Chip cũng thế nên nhờ Sung cho chắc đây.
Lại có cuộc chiến giữa sam fan và ifan 😁 . Sam fan thì bảo apple ko
Sống dựa vào samsung. Ifan thì lại bảo samsung vẫn phải è cổ ra làm mướn cho apple. Cuộc chiến ko có hồi kết:D
vythanh
CAO CẤP
9 năm
@anh cô đơn Ai da, quan trọng thằng nào được việc dễ sai thì mướn thằng đó thôi. Nhưng nhân viên giỏi thì cũng hay kiếm chác thêm lắm . Thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho nó sống qua ngày :D
Đúng câu:
"Yêu nhau vì sinh lí, quý nhau vì đồng tiền"

Một anh cần sinh lý(chip)
Em còn lại cần đồng tiền
Thế là chúng ta thành đôi 😁
Cho dù em kia(Samsung) biết anh kia(Apple) có bồ(TSMC)
Thôi thì mình cứ bất chấp hết
Yêu nhau đi em

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019