Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


So sánh giao diện của Apple Watch và Android Wear tròn

vuhai6
12/9/2014 13:38Phản hồi: 324
So sánh giao diện của Apple Watch và Android Wear tròn
Thực ra thì người ta không có cần phải suy nghĩ lựa chọn giữa Apple Watch hay một chiếc Android Wear, đơn giản vì những chiếc đồng hồ này chỉ hoạt động với duy nhất một hệ điều hành tương ứng. Apple Watch thì chỉ chơi với iOS còn Android Wear thì chỉ tương thích với Android. Do đó, bài viết này không phải so sánh để bạn lựa chọn xem nên dùng cái nào, bài viết này chỉ đơn giản là so sánh xem trong cùng một tác vụ thì 2 hệ điều hành này khác nhau như thế nào mà thôi. Người viết (Arstechnica) chỉ có Moto 360 do đó những hình ảnh của Android Wear bị khuyến đi 1 chút tương ứng với phần màn hình của chiếc đồng hồ này.

Trong khi giao diện Apple Watch là một hướng phát triển hoàn toàn mới của Apple thì Android Wear dựa nhiều vào Google Now. Có thể nhận thấy rõ ràng là Apple cố gắng thể hiện càng nhiều thông tin trên màn hình càng tốt, còn Google thì đi theo hướng ngược lại. Google cố gắng chỉ thể hiện những thông tin cần thiết, càng đơn giản càng tốt. Hệ quả là với Apple Watch thì chúng ta thấy quá nhiều nội dung, ngay cả những thứ không cần thiết, còn với Android Wear thì màn hình thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn. Apple không công bố thông tin chi tiết về màn hình của Apple Watch, như kích thước màn hình cũng như độ phân giải của nó, còn các thiết bị Android Wear thường có độ phân giải là 320 x 320.

Màn hình chính của Apple là danh sách phần mềm, của Wear là đồng hồ
home.jpg
Tuy nhiên việc thể hiện tất cả nên màn hình của Apple lại giúp người dùng nắm bắt tốt hơn, bạn sẽ thấy rõ ràng và dễ dàng lựa chọn phần mềm muốn sử dụng. Trong khi đó thì Android Wear dựa trên Google Now và gần như là bạn phải giao tiếp bằng giọng nói ở trên những chiếc đồng hồ thông minh này.

Apple và Google cũng thể hiện những quan điểm khá trái ngược trong những vấn đề về đồng hồ thông minh. Trong khi Google cố gắng kiểm xoát chặt chẽ và dường như muốn tất cả phải thông qua Google Now, thì Apple lại mở rộng và kêu gọi các bên thứ 3 phát triển phần mềm cho chiếc đồng hồ của mình. Ngay hôm ra mắt Watch thì họ cũng đã cung cấp SDK cho các lập trình viên, sớm muộn thì số lượng phần mềm trên cả hai nền tảng này sẽ tương đồng với nhau mà thôi.

Apple chú trọng nhiều vào phần mềm, Wear thì không
apps2.jpg
Bài viết tham khảo từ Arstechnica - Smartwatch Wars: The Apple Watch versus Android Wear, in screenshots. Thông tin bên lề thì thế hệ đầu tiên của Android Wear (Samsung Gear Live và LG G Watch) không được phép phát hành ở VN, không rõ thế hệ tiếp theo có được thông qua hay không. Hiện tại thì Google cũng chưa mở cửa để người dùng ở Việt Nam sử dụng Google Now cũng như Google Maps Navigations.

Với Apple Watch, đồng hồ là màn hình khoá, còn với Wear thì đồng hồ luôn hiển thị đồng hồ
clocks.jpg

Bạn sẽ lựa được người thân để thực hiện điện thoại ngay trên Apple Watch,
còn với Wear thì sẽ phải ra lệnh bằng giọng nói
contacts.jpg

Apple lại hiện thị tất cả trên 1 màn hình, còn Google muốn thoáng hơn và hiển thị đơn giản hơn
music1.jpg

Apple hiển thị thời tiết theo giờ, còn Google là theo thời gian hiện tại
weather.jpg

Quảng cáo


Còn đây là kết quả nếu như bạn hỏi bằng giọng nói
weather-query.jpg

Apple thể hiện giờ nhận, file đính kèm ... trong khi Google chỉ đơn giản là nội dung
email.jpg

Với tin nhắn cũng tương tự, với Google nội dung chính mới là chủ đạo
texts-980x335.jpg

Apple sẽ hiển thị cả bản đồ còn Google đi đến đâu chỉ đến đó
maps.jpg

Quảng cáo


Apple thể hiện chi tiết và nhiều đơn vị khác nhau hơn
fit-980x269.jpg

Đây là màn hình đồng hồ bấm giờ
stopwatch.jpg

Tương tự với hẹn giờ
alarm.jpg

Và đếm ngược
timer.jpg

Màn hình hiển thị thông tin chứng khoán
stocks.jpg

Màn hình lịch làm việc của Apple Watch giống trên điện thoại, còn Google thì gọn nhẹ hơn
calendar.jpg

Chụp ảnh
camera.jpg

Màn hình tuỳ chỉnh của cả hai hệ điều hành
settings.jpg
324 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

iWatch à không AppleWatch vô đối nhỉ !!!
Sao ko để cái mặt đồng hồ như android nhở 😔 có gì mang vào phòng thi còn quay cóp dễ
@Sinhtoxoai9x trước có con ipod nano gen 4 thì phải,cũng vừa làm đồng hồ vừa làm phao để chép ^^
Thấy apple watch nhiều tính năng hơn hẳn. Hoặc ít ra là hình ảnh quảng cáo thể hiện điều đó
Chumrauden
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nnq_mm Tính năng thì không hẳn là hơn, đang so sánh cùng 1 tính năng mà. Có điều AW thì hiện nhiều nội dung trong kia cua Andorid W thì hiển thị đơn giản hơn. Bạn thử zoom trang web cho kích thước màn hình tương đương thực tế sẽ thấy cái nào là đẹp hơn.
ngox_IT
TÍCH CỰC
10 năm
Là Fan táo nhưng thật sự thấy moto 360 đi với android wear quá tuyệt 😔
@ngox_IT Đồng quan điểm
đơn giản vẫn luôn nhất
các hãng muốn tạo lợi thế riêng cho mình nên k hỗ trợ đa nền tảng 😁 so sánh thế này nếu vì đồng hồ là phải mua điện thoại theo rồi :D
kaanoo29
ĐẠI BÀNG
10 năm

mod ơi là mod
kien.nh
ĐẠI BÀNG
10 năm
apple watch giống như đồ trung thu vậy
rườm rà quá
@kien.nh với cái màn hình bé tẹo thế thì trực quan như app tốt hơn
cả 2 giao diện đều đẹp, nhưng thích Apple watch hơn, 360 cung not bad bự quá khổ nên 0 thể nào thích noi🆒
Chumrauden
ĐẠI BÀNG
10 năm
@phuash2014 Mọi người hay chê M360 to nhưng thực tế khi đeo mới biết được. Hình vuông khoảng cách 2 cạnh là nhỏ nhất, nếu tính đường chéo sẽ thấy lớn hơn cả M360. Hình dưới là SW kích thước gần tương tự AW.
@Chumrauden Nhìn đẹp và men quá. Iwatch mà đặt cạnh con này thì bóng càng thêm bóng. Từ ngày Tim Cook lên làm CEO cho ra cái thứ gọi là ios7 thì apple đã đàn bà hoá hẳn ra.
Apple làm rất tốt về khoản phần mềm, nên chuyện Apple Watch sẽ dễ sử dụng là chuyện đương nhiên.
Đẹp, mượt, ổn định, dễ sử dụng là tiêu chí hàng đầu, cấu hình chỉ là thứ yếu 😁
@Bùi Đức Nguyên Rẽ sd ư, với cái núm xoay và đống icon xếp kín cái màn bé tẹo
@Bùi Đức Nguyên Mình không anti hãng nào. Mình quen dùng nhiều đồ Android rồi. Nên thấy Android dễ thao tác. No giống windows nên có tùy chọn như chuôt phải.
Còn hàng Apple nghe mọi ngươi đều nói dễ sd. Nhưng những lần vọc vach mình thấy khó vô cùng. Bạn nào từng xài hai nền tảng cho nhận xét cái. Những anti thì miễn nhe
:p Và cái giá apple watch phải trả là thời lượng pin.
@AmbitiousMan minh chưa từng thích đeo đh, có mấy con Swiss watches mà chẳng khi nào đeo nhưng xài SW2 rồi là dính luôn, 0 thể nào thiếu được, nhất là những người thích nghe nhạc= pmp thay vì smart phones như bạn& mình thì SW là thứ có lẽ 0 thể thiếu được...bạn xài đi rồi sẽ thấy sự lợi hại & cần thiết của SW🆒
@AmbitiousMan trên tay rồi hả 😆
@Maruko-chan Báo đăng đầy kia kìa, cập nhật thêm thông tin đi.
@AmbitiousMan vãi cả báo =))
Apple Watch đúng là nhiều chức năng nhưng thể hiện hơi rối thật, với định hướng ntn thì ko lạ khi họ chọn màn hình chữ nhật thay vì tròn vì họ muốn thể hiện nhiều nội dung hơn. Cá nhân mình vẫn thích sự đơn giản trong cách thể hiện của Android Wear hơn, nó mang tính thông báo nhiều hơn là 1 thiết bị độc lập và mình nghĩ smart watch thì nên thế
@O.R.A.N.G.E rối hay ko, sử dụng và trải nghiệm mới biết bạn. Hiện tại kết luận sớm có vẻ hơi cực đoan.
@O.R.A.N.G.E đúng apple đời nay, thiết kế rối thật... khác với phong cách thiết kế thường thấy của apple là đơn giản, trực quan, dễ xài.
Trong khi đó google lại thiết kế phẳng, và đơn giản theo phong cách ngày xưa của apple mới lạ chứ
android giao diện nhìn trên web đẹp nhưng nhìn trên máy như shit, iOs giao diện trên máy tính xấu còn nhìn trên con máy thật tế thì amazing.
hagaru
ĐẠI BÀNG
10 năm
@minhtrihcm Welcome thím trũy về lại trái đất, năm sau Iwatch mới ra mắt mà thím đã nói nhìn trên máy thật amazing thì thật là alien quá.
Thím bớt cmt gây war đi thím, đầu óc với mồm cứ như cái máy hút bể phốt bị rò, toàn phun ra sít với siếc thôi.
dttinh
ĐẠI BÀNG
10 năm
@minhtrihcm Đã cầm và đeo trên tay chưa mà phán hay vậy? hay cũng chỉ là xem trên web rồi phán bừa?
Android wear đẹp hơn
Apple Watch làm rối mắt trên cái màn hình bé tí tẹo
ăn roi tinh tế hơn, nhìn cái ios màu mè giống con gái quá
còn cái này là sao trời??? đồng hồ mặt vuông mà bên trong hình tròn là thấy vô duyên ro62i 😃
[​IMG]
@O.R.A.N.G.E em không phải chê chứ nhìn con đồng hồ đúng là thảm hoạ 😔(
vẫn thích kiểu truyền thống mặt tròn.


Sent from my iPhone 5s using Tinhte.vn
intereal
ĐẠI BÀNG
10 năm
@chanvan1611 ko phải vô duyên mà phải gọi là tởm
phuan79
ĐẠI BÀNG
10 năm
@chanvan1611 Ngược lại, mình thấy thông tin của Apple Watch hiển thị đầy đủ và làm tốt hơn Android
lilares
ĐẠI BÀNG
10 năm
@chanvan1611 Mặt đồng hồ thay dc mà. Nếu bạn thích hoàn toàn để cái đồng hồ vuông trong cái 360 tròn 😃).
mcshane
TÍCH CỰC
10 năm
không có tizen của samsung nhỉ
Handel
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mà hình bé xíu mà cố nhồi nhét hiển thị tất vào trong đó.
Thích sự đơn giản, trực quan của Android Wear
"Android Watch thì chỉ chơi với iOS còn Android Wear thì chỉ tương thích với Android."
Sửa lại đi anh @vuhai6

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019