So sánh thiết kế của Microsoft Lumia 430 và Lumia 435

Trung Dt
26/4/2015 12:6Phản hồi: 64
So sánh thiết kế của Microsoft Lumia 430 và Lumia 435
tinhte_Microsoft_Lumia_430_435_1.jpg
Có cấu hình giống nhau, Lumia 430 và Lumia 435 có một vài khác biệt ở bên ngoài. Dễ nhận thấy ở phần thiết kế nắp máy, Lumia 430 có các cạnh bo tròn và mỏng hơn, máy cho cảm giác dài hơn một chút. Phần camera và loa ngoài phía sau nhỏ hơn so với Lumia 435.

Về kích thước, Lumia 430 dài hơn 2,4mm; hẹp hơn 1,5mm và mỏng hơn 1,1mm. Dù chênh lệch tính bằng milimet nhưng rõ ràng nhìn từ bên ngoài chúng ta đều dễ nhận thấy. Đặc biệt là việc Lumia 430 mỏng hơn với số đo là 10,6mm.


tinhte_Microsoft_Lumia_430_435_2.jpg

Thiết kế nắp vỏ ảnh hưởng khá nhiều đến độ dày của hai máy, thậm chỉ là cả việc mở nắp lưng. Ở Lumia 435, bạn chỉ cần dùng ngón tay và ấn góc nhọn để đẩy nắp ra khỏi máy. Trên Lumia 430 thì khó khăn hơn, nếu bạn dùng móng tay để cạy ra thì sẽ có nguy cơ bị trầy. Mình đã thử mở nắp theo cách an toàn là dùng 2 ngón tay: ngón cái và ngón trỏ cầm máy ở 4 góc theo chiều dài rồi dùng hai tay vặn xoắn. Lớp vỏ trên Lumia 430 mềm hơn so với Lumia 435 nên thao tác này dễ hơn.


tinhte_Microsoft_Lumia_430_435_3.jpg

Dễ nhận thấy 4 cạnh của Lumia 435 được bo sắc hơn, khi cầm chặt trong lòng bàn tay sẽ có cảm giác bị đau. Lumia 430 khắc phục được điều này nên cảm giác cầm sẽ không còn bị đau. Tuy nhiên Lumia 430 chỉ có 2 vỏ màu đen và cam, trong khi Lumia 435 có thêm màu trắng và xanh lá cây.

tinhte_Microsoft_Lumia_430_435_4.jpg

Mặt lưng của Lumia 430 đơn giản với camera đường kính nhỏ, lỗ loa ngoài bé và gọn. Trong khi Lumia 435 có cảm giác hầm hố hơn, camera đường kính lớn và dải loa dài. Logo Microsoft được thiết kế ở giữa và nằm ngang.

tinhte_Microsoft_Lumia_430_435_10.jpg

Các bố trí phím bấm và kết nối trên hai máy giống nhau. Ở Lumia 430 thì cổng âm thanh 3,5mm được làm lệch qua góc trái theo hướng nhìn đối diện màn hình. Cảm nhận thực tế thì phím trên Lumia 430 cho cảm giác mềm hơn, dễ bấm hơn, phím trên Lumia 435 cứng và thiết kế hơi cao hơn một chút.

tinhte_Microsoft_Lumia_430_435_9.jpg
Khi mở nắp máy, những phần khác biệt trên hai máy đã hiện ra rất rõ. Lumia 435 thiết kế dày nên pin cũng dày hơn, khe SIM có khay mở ra để đặt, thẻ nhớ ở gần camera. Lumia 430 dùng tấm pin mỏng, diện tích lớn để bao phù hầu như toàn bộ mặt sau. Bạn có thể thay nóng thẻ nhớ, SIM mà không cần tắt máy. Chỉ tiếc là tính năng thay SIM nóng thì chưa được hệ điều hành hỗ trợ.

Quảng cáo



Nhìn chung, không khó để bạn lựa chọn giữa hai sản phẩm này. Lumia 430 có thiết kế mềm mại, cầm dễ chịu và mức giá rẻ hơn. Còn nếu bạn thích vẻ nam tính trong thiết kế cạnh vuông vứt, bộ vỏ màu trắng hoặc xanh lá cây thì Lumia 435 sẽ là lựa chọn, mặc dù mức giá nó cao hơn khoảng 200,000 đồng so với giá của Lumia 430 là 1,599,000 đồng.

Xem thêm:
Trên tay Microsoft Lumia 430 Dual SIM
Trên tay Microsoft Lumia 435 Dual SIM và Lumia 532 Dual SIM
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rẻ nhưng chất. 😁
cũng đc
Fèo3Đ
ĐẠI BÀNG
9 năm
từ ngày Nokia chuyển giao cho a Mic thì thấy Lumia đẻ liên tục và có những đứa con sinh đôi khác trứng thì phải...là fan ruột của Lumia nhưng bây giờ thật sự mình nhìn chẳng thể biết được đứa nào tên gì, tầm nào luôn >.< ôi .....đắng cho 1 huyền thoại
lambda_hwang
ĐẠI BÀNG
9 năm
@panttvn Mình cũng thế, hồi đầu còn nhớ được, giờ thì 20 25 30 35 40 45 loạn xì ngầu 😕
@panttvn Giả sử trên cương vị NGƯỜI DÙNG tôi sẽ nói: "Quá tốt! Mình có thể thêm nhiều lựa chọn hợp túi tiền của mình, vừa đủ trải nghiệm...hoặc có thể mua tặng bạn gái, em gái, cha hoặc mẹ dùng...với model rẻ này..."
Smartphone thì bao la đôi lúc đừng bắt ép bản thân phải nhìn vào là biết hết model Nokia... kể cả SS, HTC, Sony,....!
Cái quan tâm chính là Tôi biết model của mình sử dụng là gì, bao nhiêu tiền!!
430 đẹp hơn. 435 thô quá... 😃
Be Trần TK
ĐẠI BÀNG
9 năm
đây là video riêng tư là sao?
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
Là mình thì sẽ chọn 430, vì đã chọn mua dòng máy này thì mình sẽ muốn tiết kiệm hết mức có thể. Tùy đối tượng mà 200 có thể là số tiền lớn hay nhỏ
MS nên thống nhất cái tên lại. Như 20 lên 30, 40. Chứ lẻ lẻ như 35 là cái gì.
Ngày ra mắt cũng không đồng đều. 630 và 430 ra cách nhau cả năm. 430 giờ lại ra mắt chung lúc với 640 ??? Rồi 1320 đời sau lại thành 640XL ???

Mình đọc tinhte mỗi ngày mà còn rối. Vậy đa số người dùng chọn mua Lumia bằng cách nào ?
435 532 X X2 XL 430 cứ chê SS chứ MS làm ăn còn lôm côm hơn 9 lần.
kazenjin
TÍCH CỰC
9 năm
Không quan tâm lắm kể từ khi Nokia Bán mình cho Mircrosoft!
Thiết kế vuông vức từ lúc ra đến giờ chắc cũng được chục năm rồi!
HĐH windowphone thực sự rất là.....chán....
435 nhìn đẹp hơn 😁 giá thế thì ngon rùi
n_tienloi
TÍCH CỰC
9 năm
435 đẹp hơn.
Klq nhưng m đang hóng 540 với lại sony m4 aqua để đổi đt cho vợ.
Hồi đầu còn than phiền vụ đẻ, h quen rồi lol
Nói chung một sản phẩm cho trải nghiệm tốt cùng giá bán dễ chịu cũng đáng mua lắm.
430 nhìn đẹp hơn, gọn gàng hơn.
Nó có đẻ nhiều thì cũng người tiêu dùng thích thì mua xài ko thì thôi. chứ nó dí súng vào đầu bắt các bạn xài mà cứ gào thét mãi thế?ngon thì cầm chừng đó tiền mua 1 cái dt mới, thương hiệu, cấu hình, chất lượng hơn nó đi.(1 hệ điều hành còn non trẻ, lạ lẫm thì tất nhiên phải tìm thị trường thông qua các sản phẩm giá rẻ phổ thông.chứ bây h ra những mẫu dt với mức giá cỡ IP6 hay S6 mà chạy WP thì bao nhiêu người dám mua về để trải nghiệm thử.thấy nhiều bạn góp ý với tư cách khách hàng thì ít mà phán như 1 CEO thì nhiều.)
@overgamers Ý bác là Samsung Galaxy Vê chăng 😁
@ntvan Mấy con giá rẻ của Nokia (MS) chất lượng hơn hẵn từ build đến phần mềm. Ai cũng công nhận là thế, Android giờ phát triển mạnh quá nên giá rẻ giờ cũng rất là ổn nhưng thời xưa Samsung thì chỉ có mua đt từ 7tr trở lên dùng mới gọi là tạm ổn được.
ntvan
TÍCH CỰC
9 năm
@Bvo.13 Thời xưa samsung đắt nhưng vẫn còn rẻ hơn các hãng khác, bộ bạn tưởng thời xưa nokia rẻ lắm chắc? Ai công nhận phần mềm Nokia (M$) "chất lượng hơn hẳn" thế? hài hước thật đấy :p
@ntvan Thế bạn đánh giá phần mềm bằng cách nào? Cách bạn tùy biến? Cái nơi mà bạn tải ứng dụng hay là độ ổn định cao theo thời gian? Nokia kia xưa cho ra con 520 coi như là smartphone thuộc hàng rẻ nhất đó giờ. Cái thời đó smartphone giá rẻ của Samsung nó cứ như hạch ấy, bạn bè mình dùng họ bảo chả được bao lâu thì chậm rì. (Người dùng cơ bản thôi không phải thiên tài gì mà root với up rom cook đâu nên đừng có chêm vào).

Bạn cũng hài hước lắm đó.
Con đáng chú ý nhất của dòng Lumia gần đầy là 640XL sao chẳng thấy tinhte có bài nào nhỉ???
LuisYuri
TÍCH CỰC
9 năm
Dùng wp dc một tuần phải chạy về vs ios...dạo diện ứng dụng củ chuối ko chịu nổi
tbdat11
CAO CẤP
9 năm
@LuisYuri Nhìn Android và iOS là không muốn dùng luôn, giao diện ngáo đá vãi @@

Củ chuối hay ngáo đá, là do thẩm mỹ của cá nhân 😃
@tbdat11 Bác nói k sai. Tùy vào cá nhân mỗi người. Nhưng thực tế thì trên thế giới số ng có quan điểm giống bác rất ít. Số còn lại dùng ios và ar lại rất nhiều. Tại sao????
tbdat11
CAO CẤP
9 năm
@chetdichoroi Đơn giản vì 3% người dùng có sở thích đặc biệt!

Những người đặc biệt đó là ai? Thường là những người biết dùng Windows 8, 8.1! Ở đây chú thích là biết dùng, chứ không phải là cài Windows 8, Windows 8.1 là biết dùng! Những ai ưa được Start hầu hết sẽ là người thích dùng Windows Phone 😃
@tbdat11 Cũng có ngoại lệ nè bác. Chính mình đây rất thích xài win 8.1 giờ là win 10 nhưng nói thật đt mình lại k thích xài wp. Thế cho nên mới có cái gọi là xã hội.😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019