Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Sony bán một nửa cổ phần tại Olympus để lấy tiền đầu tư chiến lược

sonlazio
2/4/2015 0:45Phản hồi: 103
Sony bán một nửa cổ phần tại Olympus để lấy tiền đầu tư chiến lược
Sony_Olympus.jpg
Hồi 2012 thì Sony đã đầu tư hơn 600 triệu đô la Mỹ để lấy 10% cổ phần của Olympus nhưng họ vừa thông báo sẽ bán ra 5% để dành tiền cho mục đích đầu tư chiến lược. Tính theo tỷ giá 2012, số tiền mà Sony bỏ ra là 50 tỷ Yên để mua 10%, nhưng giờ họ thu được tới 76 71.8 tỷ Yên khi bán 5%. Tính theo đô la Mỹ thì Sony lời gấp đôi so với lúc mua do đồng Yên đang rất yếu so với trước kia.

Phát ngôn viên Sony cho biết họ dự định sẽ dùng số tiền này để gia tăng năng lực tài chính cũng như đầu tư phát triển. Và dù không còn là nhà đầu tư lớn nhất của Olympus nữa nhưng Sony vẫn tiếp tục hợp tác và làm việc chung với Olympus trong các dự án sắp tới. CEO Sony Kazuo Hirai nói rằng ông muốn Sony tham gia vào lĩnh vực y tế thông qua các cảm biến hình ảnh mà hãng đang chế tạo.

Tham khảo: Bloomberg, ảnh: Engadget
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mấy bữa nữa không còn gì để bán nữa là móm
anhv41
TÍCH CỰC
9 năm
@phuthuyaoden242 Sony phai thay đổi thiêt kế và giao diện và quan trọng là cái giá trên trời
@anhv41 Thiết kế của Sony thực sự mà nói gần như là hoàn thiện rồi, cá nhân m thấy mọi người khen S6 chủ yếu là thay đổi chất liệu (nhựa -> nhôm kính) nhìn sang, đẹp hơn chứ cái mặt trước nếu chỉ nhìn thoáng qua ko khác các đt khác của SS là mấy, cái đó như là bản sắc, đặc trưng của mỗi hãng để khi người ta nhìn vào sẽ thấy đó là điện thoại hãng nào. Còn vấn đề giá cả nhìn E4 và M4 Aqua đã rõ, đặc biệt là M4, chạy S615 mà A7, R5 10 củ còn M4 về VN chỉ dao động trên dưới 7 triệu, E4 có hơn 3 củ mà pin trâu hơn cả mấy con flagship, còn giao diện thì Lollipop đã thay đổi rất nhiều, và m dùng qua mấy máy android thì vẫn thấy rom của Sony là mượt nhất vì thực chất tùy biến ko nhiều so với AOSP, và sony mỗi khi update android tuy chậm hơn các hãng khác nhưng rất ít bug, lại mượt ngang hoặc thậm chí hơn bản trước. Sony chỉ cần khắc phục cái camera, tuy bán máy ảnh, bán cảm biến cho các hãng mà cam ko đột phá hơn đc các hãng khác, auto lởm, chỉnh tay có đẹp nhưng vẫn thua Lumia và cả chế độ hậu mãi vẫn nhiều bất cập
daimoc
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Jameslwoodward Làm ra một cái máy tốt mà không biết tiếp thị và chăm sóc khách hàng tốt thì bảo sao không thua lỗ. Thằng Sam với Ốp chưa chắc đã tốt bằng nhưng nó chi mạnh vào khâu quảng bá hình ảnh và hậu mãi. Buồn cho ông lớn một thời...Haiz...
climax
TÍCH CỰC
9 năm
@Jameslwoodward Lý do nếu để Camera tốt hơn thì phải thêm OSS hay OIS vào >>> Cam lồi >>> Sony muốn cho ra thiết kế đẹp là chủ yếu >>> bù trừ bằng phần mềm >>> hơi rối, trong khi chụp ảnh = phone, đa phần chỉ muốn đưa lên và chụp ... 😕
Đây cũng là một dạng đầu tư,hy vọng sony có nhiều vốn để cập nhật phần mềm ngon và nhanh chóng
@chavalier Bán bù lỗ chứ đầu tư gì nữa.
ngole88
TÍCH CỰC
9 năm
Mình rất tin dùng hàng Apple và Sony, hy vọng Sony quay lại thời huy hoàng.
Cứ có tin về sony là lại thấy chữ "bán" 😕😕
@finalmagic Tự dưng mình nhớ đến chị Dậu...😔
earl_grey
TÍCH CỰC
9 năm
@finalmagic Mỗi tội không phải là bán hàng, toàn bán máu.
@finalmagic Cả trụ sở chính cũng bán nốt ròi thuê lại rồi bạn ah
mỗi năm bán cơ số thứ, mấy bữa nữa hết cái để bán là móm
Thời buổi thằng làm ăn chân chính cứ bán dần , thằng copy thì sống khoẻ
Olympus has fallen !
xxvideoxx
TÍCH CỰC
9 năm
Thôi bán mình cho apple đi...tôi nghĩ sự kết hợp giữa sony và apple sẽ rất tuyệt vời😁
gialongtdh
ĐẠI BÀNG
9 năm
@xxvideoxx Nếu kết hợp thì sam sung, lg, sharp.. mới là tuyệt vời, tuyệt vời từ tủ lạnh, tivi, điều hoà, đến smartphone... Apple đã gì mà thần thánh thế, bán thân cho apple vậy apple có sản xuất tivi không mua về ôm nhau chết à, đến microsoft cũng chỉ mua một phần của nokia thôi chứ có mua đứt hoàn toàn nokia đâu
Sony đang từng bước bán mình chăng, cho dù sản phẩm của họ không hề tệ, nhưng có lẽ do chiến lược kinh doanh không bằng mấy anh Hàn.

Đúng là bản chất người Nhật có chết cũng phải chết vinh, chứ không chịu chết nhục vì tai tiếng.
Titaner
CAO CẤP
9 năm
@Khongphaidangvuadau Vậy sao mảng tv sung vẫn đứng nhất trong nhiều năm liền trong khi sony nếu tốt như bạn nói sao doanh số ngày càng tụt ? Đừng nói là quảng cáo nhiều hút khách , quảng cáo là quảng cáo còn ntd chọn hay ko là chuyện của họ bạn à . Ko bênh sung chứ cùng tiền thì hàng samsung mình thấy đẹp hơn sony nhiều
tuanthanh93
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Titaner So sánh cùng sản phẩm thì so sánh theo phân khúc Lấy ví dụ dòng R rẻ nhất của Sony là khoản 6.300.000 còn Samsung rẻ nhất khoản 5.800.000, 2 cái Tv này mà để gần nhau thì Samsung xấu hơn thấy rõ luôn. Còn về tầm trung khoản mười mấy triệu nếu chỉ nói về màu sắc, hình ảnh ( không nói tính năng nhá 😃 ) thì dòng W của Sony cũng được đánh giá cao hơn Samsung hay LG luôn. Còn dòng cao cấp chưa có sử dụng qua cái nào hết nên không dám nhận xét.

Lúc trước khi con bão quảng cáo của Samsung tràn qua 😃 thì khi được hỏi nên dùng TV nào thì đâu đâu cũng Samsung, Samsung và Samsung. Nhưng trong khoản 2 năm gần đây trên các diễn đàn về HD khi được hỏi nên dùng TV gì thì một lượng kha khá người dùng đã trả lời là.........Sony 😃.
@duykhoa141084 việc làm của mình là đi tìm gái đẹp khắp thành phố😃
Khổ thân sony cũng vì người nhật kiêu ngạo giờ thua đau anh hàng xóm trong khi khi xưa đất nước hàn phải đi copy sgk nhật về dạy

Mới đây ss còn chi tiền mời cả dàn sao việt sang singapore để dự lễ ra mắt s6, đủ thấy nó chi tiền vào marketing khổng lồ thế nào
@kaizvn Để mà vượt đc công nghệ của nhật thì ko chỉ nc mình mà rất nhiều nước trên toàn thế giới phải học hỏi đúng ko bạn?
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
@truong95
Bạn có biết tại sao VietNam và đa số quốc gia ko có tivi sản xuất tại Mỹ or của Mỹ. Vì usd giá cao khó xuất khẩu để cạnh tranh.Kte Nhật đứng hàng thứ 3 và đồng yên cao giá hơn Hàn Quốc. Do vậy công nghệ gần bằng nhau thì bên nào giá thấp sẽ có lợi hơn. Tư duy chút đi.
Cái chết của Vaio và TV Display đã được báo trước mà Sony chẳng chịu nghe. Có ai cài driver cho máy VaiO Sony mới thấy cái ngu của Sony. Bảo thủ thì chết thôi cưng ! 5 năm nữa không biết có trụ nổi với mảng Cellphone không hay lại bán tiếp.
@shrelax84

Ngày 4/2, Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản đã điều chỉnh dự kiến doanh thu trong tài khóa 2014 (tính đến hết tháng 3/2015), theo đó hãng đạt lợi nhuận kinh doanh 20 tỷ yen (tương đương 170 triệu USD), thay vì lỗ 40 tỷ yen như ước tính trước đó.

Bên cạnh đó, Sony cũng giảm mức dự kiến lỗ ròng cùng kỳ từ 230 tỷ yen (hơn 1,95 tỷ USD) xuống còn 170 tỷ yen (gần 1,45 tỷ USD) nhờ giảm chi phí tái cấu trúc tập đoàn, tuy nhiên con số này vẫn cao hơn so với mức 128.37 tỷ yen tài khóa 2013. Tổng thu nhập được kỳ vọng đạt mức 8 nghìn tỷ yen (hơn 68 tỷ USD).

Sony hiện đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh thiết bị điện tử tiêu dùng, lĩnh vực từng làm nên tên tuổi của hãng.

Hoạt động kinh doanh TV của Sony đã lỗ hàng tỷ USD trong thập kỷ qua do vấp phải sự cạnh tranh dữ dội của các đối thủ giá rẻ. Tập đoàn điện tử này hiện đang tiến hành một đợt tái cấu trúc lớn, cắt giảm hàng nghìn việc làm, ngừng kinh doanh máy tính xách tay và bán các trụ sở tại Manhattan, trung tâm thương mại ở thành phố New York, Mỹ.

Cũng trong ngày 4/2, Sony cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm 1.100 việc làm ở mảng điện thoại di động. Như vậy tính đến hiện tại, hãng này đã sa thải tổng cộng khoảng 1/3 nhân lực của mình.

Trong khi đó, mặc dù cũng chật vật trong kinh doanh điện thoại thông minh (smartphone), Sony đang lên kế hoạch thúc đẩy sản xuất thiết bị cảm biến hình ảnh, với dự báo nhu cầu cảm biến CMOS chuyên dùng cho các dòng smartphone như iPhone của hãng Apple và các máy tính bảng./.
Đáng buồn nhưng hy vọng Sony sẽ quay lại với những âm mưu chiến lược kinh tế riêng mình. Nhin người ta chớ nhìn bằng con mắt của loài ếch mấy bác ạ 😁
orange
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mua 25 tỉ, bán 75 tỉ thì phải lời gấp 3 chứ nhỉ? :?
linhchi1109
ĐẠI BÀNG
9 năm
@orange Đồng Yên mất giá với USD.
Các thánh kinh tế, mơ xa và lo hão chuẩn bị kêu ca.
Trong khi người ta đang tái cấu trúc, vật lộn để tồn tại với niềm hy vọng của bn thế hệ thì ở ngoài vỗ tay, hô "chết đi, chết đi" như là sung sướng lắm vậy.
1 đám trẻ con chỉ biết anti và chầu chực. Khi tập đoàn nguời ta còn đang khiến cả thế giới phải thán phuc, phải lo lắng thì ở mong ngóng họ phá sản.
Mù quáng đến thế là cùng, tâm trí để cho cảm xúc điều khiển. 1 người ham thích công nghệ lại đi cầu cho 1 tập đoàn công nghệ (anyone) sớm sập tiệm tại 1 diễn đàn chuyên về công nghệ lớn nhất nước (tính theo mems).
Không thể hiểu nổi! Ghét thì cứ việc ghét, nhưng phải biết đâu là điểm dừng.
@AmbitiousMan nãy giờ có ai nói ghét thằng sony và cầu nó chết đi ah.
Đây là hậu quả của việc kinh doanh không thành công. Phải thẳng thắng nhìn nhận để phát triển tiếp.
Vấp ngã ở đâu thì phải đứng dậy ở chỗ đó.
Thằng sony phải từ thay đổi nhiều thứ để đi lên.
@ronone 😁 Mình ko nói bạn, nói mấy thằng lăng xăng chạy trước, ko cần bạn phải thanh minh cho họ đâu.
Mấy cái bạn nói mình cũng hiểu cả.
gamap
ĐẠI BÀNG
9 năm
@AmbitiousMan cái này là cái thói ganh tị ngu dốt điển hình của dân việt đấy bác ạ, bởi thế giờ so với tụi nhật tụi hàn xem bằng cái móng tay nó không mà cứ phán ra vẻ giỏi lắm
@AmbitiousMan Bạn nên đọc qua những tập tính xấu của phần lớn người Việt Nam: dìm ng khác để nâng bản thân. Và nó biến tướng 1 cách số hoá lên trên mạng xh 😁
3lanh99
ĐẠI BÀNG
9 năm
@AmbitiousMan Bác chân thành quá. Kệ nó đi bác. Họ chưa khôn thì cứ để họ cứ chưa khôn đi. Mình biết phần mình. Giúp nó khôn làm gì vậy 😃
Bán hàng duy ý chí, ko theo kinh tế thị trường, chết là phải. Cứ nghĩ mình ngon nên thét giá cho đắt, năm sau sp còn nửa giá
Xưa có cái máy cơ olympus. thấy nó xịn quá trời mà ko hiểu của thằng nào. hoá ra là con của sony à.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019