Sony có doanh thu 68 tỷ đô la, lợi nhuận hoạt động 571 triệu, lỗ thuần hơn 1 tỷ đô trong năm TC 2015

sonlazio
1/5/2015 13:58Phản hồi: 167
Sony có doanh thu 68 tỷ đô la, lợi nhuận hoạt động 571 triệu, lỗ thuần hơn 1 tỷ đô trong năm TC 2015
Tinhte.vn_Bao_cao_tai_chinh_sony_2015.jpg
Trớ trêu thay, bộ phận mang lại lợi nhuận cao nhất cho tập đoàn Sony là tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất của Sony cho năm tài chính 2015 (kết thúc vào 30/3/2015) cho thấy họ đã đạt doanh thu hơn 68 tỷ đô la Mỹ trong năm vừa qua và lợi nhuận hoạt động là 571 triệu đô la Mỹ. So với năm ngoái thì doanh thu này tăng 5.8% và lợi nhuận hoạt động là hơn 60%. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là đây là lợi nhuận hoạt động, không phải là lợi nhuận thực tế mà công ty thu về. Nếu tính đến lợi nhuận thật sự (lợi nhuận thuần) thu về thì Sony bị lỗ 126 tỷ Yên trong năm qua, tương đương với khoảng gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần lỗ thứ 6 của họ trong 7 năm qua.

Dù sao đi nữa, Sony vẫn hy vọng trong năm tài chính 2016 (kết thúc vào 31/3/2016) thì họ sẽ có 2.7 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận hoạt động, sau khi trừ các chi phí thì còn khoảng hơn 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận thuần. Tuy vậy, doanh thu dự báo sẽ giảm từ 68 tỷ đô la Mỹ xuống còn khoảng 65 tỷ. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Sony tiếp tục giảm các bộ phận bị thua lỗ và tập trung vào những khu vực mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Lý do dẫn đến sự phục hồi của Sony là họ đã thành công trong cảm biến ảnh và PlayStation của bộ phận Sony Computer Entertainment. Các bộ phận thành công khác có thể kể đến dịch vụ tài chính (mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho Sony), âm nhạc, Sony Picture phim ảnh và đặc biệt là bộ phận TV đã có lợi nhuận sau một thập kỷ thua lỗ. Tuy vậy, bộ phận di động lại chứng kiến thất bại lớn khi bị mất tới 220 tỷ Yên lỗ hoạt động, khoảng hơn 1.8 tỷ đô la Mỹ. Bạn cũng đừng quá lo ngại, doanh số bộ phận này tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đặt 11 tỷ đô la Mỹ. Phần lỗ hoạt động chủ yếu là do đánh giá lại lợi thế thương mại (impairment of goodwill).

Giám đốc tài chính Sony Konichiro Yoshida cho biết ông tin rằng họ đã vượt qua quá trình tái cấu trúc công ty nhưng Sony vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Tham khảo: Sony, ảnh: Zenfs
167 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ủa chưa hết năm mà tổng kết rồi ạ
vndongvo
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Sơ mi nam Nhật Bản năm tài chính bạn ah.http://vi.wikipedia.org/wiki/Năm_tài_chính
@Sơ mi nam Nhật Bản Bên nhật các công ty thường tổng kết vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Luân chuyển nhân viên và tuyển dụng nhân viên cũng vào dịp này. Truờng học cũng khai giảng vào đầu tháng 4. 😃
@minhtuan24795 Thank bạn nha
giờ mình mới biết
Chỉ thấy bên Nhật thì tháng tuyển nhân viên rơi vào tháng 4 thôi, còn năm tài chính thì mình cũng không rõ lắm
@Sơ mi nam Nhật Bản Sao lần nào báo cáo tài chính cũng có bố nào vào spam cái câu này nhỉ
Vào giờ học rồi chuẩn bị tinh thần nghe giảng về kinh tế tài chính thôi, mấy hôm nay nghỉ ngơi xả hơi tẹt ga sợ quên hết kiến thức rồi
7 năm lỗ 6 😔
rất thích sony mong mấy anh bán điện thoại bớt làm giá là lãi ngay
baomaynem
ĐẠI BÀNG
9 năm
@zozolozozove Làm giá như zậy còn lỗ giảm giá nữa chắc đi theo noki
Chỉ còn mobile nữa thôi...
Thời buổi kỳ lạ .Thằng chộp giật, cóc nhái thì lãi to , thằng làm ăn chân chính cứ bán dần :oops:
palkia171993
ĐẠI BÀNG
9 năm
@tamuct Giá nó xuống nhanh thì các bạn vào hô hào sao nó mất giá, bán lại lỗ này lỗ nọ, tiếc tiền này nọ. Giá nó ko xuống thì mấy bạn lại chê nó ko xuống sao tiếp cận, sao mua dc. Thế nào mới chiều đc lòng mấy bạn...Haiz
@ ict
TÍCH CỰC
9 năm
@palkia171993 Bạn nói vậy cũng chịu. Cứ rẻ như lumia 930 xem. Đằng này toàn 15 16tr
palkia171993
ĐẠI BÀNG
9 năm
@@ ict Bạn đi so với Lumia sao? 2 con này nền tảng khác nhau mà. Sao ko so với mấy con android khác ấy. Vả lại con Lumia 930 ra nhớ ko lầm ra trc con Z3 cũng 2 tháng lận, cấu hình 2 con cũng khác với con 930 thấp hơn Z3 một chút.
@dmt4ukhw4 người biết thời thế mới là anh tài
Sao bên Sony Fan lại báo lãi ròng là 571 mils nhỉ? Tưỡng lãi ròng là ngon rồi mà 😃
@daiphongchtm Mình tốt nghiệp đại học ngành tài chính, lấy số từ báo cáo tài chính của Sony, có ktra lại qua kênh tin tưởng nhất là WSJ 😁
tahuso
ĐẠI BÀNG
9 năm
@sonlazio Thực ra Operating income = EBIT một thành tố quan trọng trong cash flow, và lợi nhuận ròng không phải là quan trọng nhất. Cái đang lưu tâm là cash flow kìa.
@sonlazio 1 DN SXKD như Sony lại lãi chính vào mảng tài chính là điều khó chấp nhận, hơn nữa việc mảng SXKD ko mang lại lợi nhuận thể hiện sức khỏe ko tốt chứ ko ai đến việc lợi nhuận ròng đâu bạn. Lợi nhuận tốt nhất với 1 doanh nghiệp là đến từ SXKD. Tuy nhiên đó là nói chung chứ ko thể áp dụng nhất nhất cho tất cả các doanh nghiệp. Ngân hàng là 1 ví dụ về doanh nghiệp đặc biệt. Bộ phận đầu tư có thể lãi cao hơn bộ phận kinh doanh. Bạn xem câu nói về cải tổ của Sony đó, họ nghĩ là đang đi đúng đường nhưng chưa hoàn thiện, cái đích họ cần là cơ cấu lại kinh doanh để nguồn lợi nhuận đến từ kinh doanh như bán điện thoại, máy ảnh, tablet, game, bản quyền phần mềm & dịch vụ khác...
@sonlazio Cái operating mới quan trọng vì nó nói lên "thực tài" của Sony.

Cơ bản có 2 loại income: 1 từ operating (Sony phải operate - điều hành/vận hành mới ra được số tiền này) còn 1 loại là từ đầu tư (portfolio), cái này chỉ cần bỏ tiền vào thằng khác và ăn cổ tức và những thứ khác - cái này có sức mạnh tài chính là xong.
Talawhat
TÍCH CỰC
9 năm
Liệu có khi nào cái tên Sony sẽ chìm vào dĩ vãng không? Bán khá nhiều mảng làm ăn rồi mà vẫn lỗ to thế.
lamgiaukhovl
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái sony Z3 chi phí sản xuất khoảng 200$ nhưng bán ra khoảng 800$ mà nó vẫn lỗ nặng là thế nào nhỉ?Mấy thánh suốt ngày kêu hút máu người tiêu dùng đâu vào phán đi này!
noinghenah
TÍCH CỰC
9 năm
@lamgiaukhovl Em nghĩ tuỳ chi phí đó là dạng gì, có thể nó chỉ là variable cost thôi, còn các cost phải allocate xuống thì nó chưa có làm nên 200$ chưa đủ. Ngoài ra thì để record profit thì nó có nguyên tắc, nghĩa là đâu phải anh cứ sản xuất ra sản phẩm (phát sinh chi phí) là anh bán được (phát sinh doanh thu) đâu. Một lô tồn kho thì chi phí cao ngất ngưỡng trong khi doanh thu chả bao nhiêu, cứ trừ là tính được profit thôi.
@lamgiaukhovl Có mấy ng mua đâu mà ko lỗ. Bán thì ít, chí phí hoạt động nhiều lãi đâu ra
@lamgiaukhovl chi phí sản xuất thê tiền mở Store, tiền thuê nhân viên,tiền thiết kế, tiền bản quyền. tiền quảng cáo thì hãng khác nó trả cho àh.
@lamgiaukhovl Sản xuất, đặt hàng phần cứng nhiều mà bán được ít máy bạn ạ.
toàn nghe sony lỗ chán nhể. Yêu sony vì nó làm cái gì cũng đẹp
@ ict
TÍCH CỰC
9 năm
@luuthanhtungtt Tiếc bán hơi đắt. Máy tính thấy toàn máy đẹp nhưng đắt vãi
ngole88
TÍCH CỰC
9 năm
thích Sony cực kỳ. Làm ơn coi lại cái auto của camera và giảm giá để cạnh tranh đi bác Sony ơi.
@ngole88 Thì do cam làm mỏng không lồi thì đành chịu hạn chế, ip còn phải bị lồi mà.
Luôn ủng hộ Sony. Mong 1 ngày Sony sẽ thành công hơn trong mảng di động.
risky99
CAO CẤP
9 năm
@Hiep2014 Ở nhà có tv sony và ps3..
@risky99 Nhà không có PS3 mà chỉ có 2 cái TV Sony thôi 😕.
Bảo đảm 2 năm sau sony sẽ đi theo nokia thôi, quá hoang tưởng... chết là đk rồi. ;S
Buồn thế nhỉ
ko biết thù j sony, đâu cũng thấy dấu răng của bác
ngole88
TÍCH CỰC
9 năm
@Tăng Khương quote bài của tui làm gì vậy bác🆒
Top Sony mà mấy thánh cuồng SS cứ vào ném đá là sao nhỉ 😆
meoden8x
TÍCH CỰC
9 năm
Sony đã từng rất thành công với những sản phẩm điện tử chất lượng tốt. Ngày xưa có câu nét như Sony để nói về chất lượng tivi, mình thấy câu này đến giờ vẫn đúng. Có điều thời buổi đổi thay, ai không chuyển đổi nhanh là chết. Thời điểm Steve Jobs ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, đúng ra Sony, Microsoft, Nokia, Motorola... phải nhìn ra vấn đề là nguy hiểm đã cận kề rồi mới phải. Google, Samsung thành công vì nhanh chân hơn đối thủ, nói nhanh chân hơn nghe đơn giản nhưng để vận hành cả một guồng máy khổng lồ chạy nhanh hơn đối thủ là một việc rất không đơn giản.
@meoden8x Lúc đó Apple tuyên bố cố gắng chiếm 1% thị phần nên các hãng kia không quan tâm. Hê hê!!! Thời điểm đó các hãng đều nghĩ nó không thể chiếm thị phần lớn, còn tại sao thì cũng chẳng biết. Riêng Nokia chiếm hơn 40% thị phần smartphone lúc đó chỉ coi IP là muỗi nên không quan tâm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019