Sony phủ nhận công nghệ chống rung 5 trục trên máy ảnh A7 II là công nghệ của Olympus

Gia Tường
27/11/2014 23:10Phản hồi: 48
Sony phủ nhận công nghệ chống rung 5 trục trên máy ảnh A7 II là công nghệ của Olympus
Bildschirmfoto-2014-11-20-um-10.17.511.png

Khi Sony Alpha 7 II xuất hiện, công nghệ chống rung 5 trục là thứ mà mọi người chú ý nhất. Chúng ta vẫn tin về việc công nghệ đó được Olympus chia sẻ cho Sony. Nhưng mới đây, quản lý cấp cao của Sony cho biết "công nghệ chống rung 5 trục của hãng không phải là loại của Olympus, đó là một công nghệ độc quyền của Sony". Điều này nghe khá vô lý khi mà Sony có một lượng lớn cổ phiếu của Olympus. Có lẽ những gì Sony làm đó là đưa công nghệ cho máy ảnh Mirrorless này lên cảm biến Full Frame và tự nhận nó là "độc quyền" và do chính Sony phát triển.

Lật lại dòng dự kiện từ ngày 1/10/2012, Sony và Olympus đã có một buổi họp báo tại Tokyo để thông báo sự hợp tác giữa hai ông lớn trong làng máy ảnh thế giới. Hôm đó, hai hãng đã đi đến những thoả thuận chính bao gồm:
  • Sony sẽ giữ lại hệ thống máy ảnh Micro Four Third của hãng
  • Sony sẽ cung cấp cảm biến ảnh cho Olympus
  • Olympus sẽ chia sẽ kiến thức và công nghệ về ống kính và máy Mirrorless cho Sony
  • Các bộ phận của máy ảnh mirrorless sẽ được do 2 hãng cùng hợp tác sản xuất trong tương lại (ví dụ ống ngắm điện tử EVF, màn hinhd OLED)
sony-and-olympus.jpg
Đại diện Sony và Olympus tại buổi họp báo ở Tokyo
Mọi thứ tiếp tục lắng xuống đến tháng 7/2013, nhiều nguồn tin cho biết Olympus đang chia sẻ công nghệ chống rung 5 trục cho Sony. Các máy ảnh dùng ngàm A-mount tiếp theo của Sony sẽ được trang bị một công nghệ chống rung gọi là “5-axis SSM". Đến ngày 20/11/2013, chủ tịch của Olympus là Sasa đã chính thức xác nhận điều đó.

Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, Sony mới giới thiệu chiếc máy ảnh đầu tiên có công nghệ chống rung này, và đó là chiếc Sony Alpha A7 II dùng ngàm E-mount. Dư luận đang nghi vẫn rằng liệu đây có phải là một chiêu trò quảng cáo của Sony không? Hay đây là một kiểu "nhầm lẫn vô tình" giống như Nikon đã từng tuyên bố họ dùng cảm biến riêng của mình? Và, cách đây vài hôm, Sony đã trả lời: "công nghệ chống rung 5 trục của hãng không phải là loại của Olympus, đó là một công nghệ độc quyền của Sony".

Tổng hợp: (1), (2), (3), (4)
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

goodwill267
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thôi thì tự thú nhận đi sony
Ai có thống kê miếng bánh DSLR trên thế giới k ah? Nikon vs Canon thằng nào mới là bá?


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@thumbe1 Canon 55% Nikon 35% Còn lại 10%
@archi-T
cảm biến: sony 80%, các các hãng khác 20%
Đính chính: sony 50%
http://discover.store.sony.com/sony-technology-services-apps-NFC/tech_imaging.html
@nnkjsc Canon xài riêng hết 55% rồi lấy đâu ra 80 cho Sony ở mảng DSLR. MRL thì có thể.
@archi-T Cho 1 cái link chính xác coi, nói không vậy ai tin 😆. Trước giờ còn chưa đọc thấy thằng nào đc tới 55% thị phần nữa 😃
@archi-T Toàn bộ thị truờng. Dslr chỉ là một nhúm nhỏ.
Chắc là chiêu gây shock kiểu ca sỹ A tố người mẫu B giựt bạn trai. Sau đó cả hai làm hùê như chưa có gì xảy ra !
Tự nhận để PR gì đó thì cũng chẳng quan trọng với ng dùng. Quan trọng nếu nó là công nghệ của Olympus thì càng tốt chứ sao. Sony dùng công nghệ tốt nhất cho máy của mình.
bkboy
ĐẠI BÀNG
9 năm
Sony luôn đổi mới ở mỗi máy ảnh mới chứ không dậm chân tại chỗ như ai đó
hốt olympus luôn đê sony
climax
TÍCH CỰC
9 năm
bài viết mang tính chất suy đoán, chả có gì hay ...
seikara
TÍCH CỰC
9 năm
@climax Bài viết mang tính giật dây thì đúng hơn.
Bây giờ kg quan trọg là của ai mà quan trọng là nó lên A7 thì càng tốt chứ sao.
cho mấy em dslr dòm ngó và thèm thôi
@breakdarulez Vãi cả thèm ! Cái đó nếu muốn thì Ca Ni Pen Le nó làm từ lâu. Chẳng qua nó thấy không hiệu quả thôi !
@shrelax84 FF thì em chưa được dùng nhưng với m43 thì em thấy cái này cực hiệu quả bác ạ 😁
@shrelax84 Tại sao kg làm để người chơi khỏi phải tốn tièn cho IS và VR cho ống kính.
Cái chống rung các hãng đi tiên phong là chống rung trên ống kính kg phải hệ chống rung 5 chiều của olym với sony.
ở đó lại còn kg thèm nếu làm như vậy ng mua đỡ tốn khoản tiền đầu tư ống tele non vr .
quanngonngon
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mấy hãng khác không biết chứ Sony nói gì tui cũng tin.
Nhà nghèo xài smartphone chụp thoai ~.~ ko đú lên mấy dòng DLSR dc ~.~
@baotam2101 Đú thì cũng chả phải đú , thích hay ko thôi bạn . Dạo 1 vòng qua nhattao thấy dslr với cả máy ko gương lật giá tầm 7t đổ lại bán đầy .
@hoanghaidang Ờ nhưng mình đi liên tục nên xài phone tiện hơn mấy dòng DSLR ~.~
Em thik công nghệ chống rung 5 trục của Sony.
Có thể là dùng công nghệ chống rung như OMD EM5 đẹp trai. Olympus thì nổi về ống kính và thiết kế lâu rồi." Leica châu á"
càng tốt chứ sao. Công nghệ chống rung trên body của Olympus nổi tiếng thế giới bao lâu nay.
hóng Mirroless của Olympus có cảm biển của Sony, dòng PL của Olypus thiết kế quá chất
Sony hơi dỡ, chứ mà vẽ thêm 1 trục phía sau nữa là thành "công nghệ Chống rung 6 trục" lúc đó Olympus chỉ còn biết bái phục mà không dám nói gì luôn.
Jakelong22
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thị trường camera bây giờ nằm gọn trong tay các đại gia Nhật Bản như Canon, Nikon với Sony rồi. Từ thời máy cơ, máy phim, máy kĩ thuật số vẫn thấy mấy anh này làm ăn tốt, vẫn sáng tạo và đổi mới mình. Không như mấy anh Mỹ như Kodak làm ăn tệ hại rồi đổ lỗi do công nghệ hết thời, lỗi thời. Chuyển đổi từ các công nghệ cũ sang các trào lưu mới chẳng phải là chuyện không thể, các anh Nhật đã chứng minh điều đó. Nghe mấy anh Kodak lôi lý thuyết biện hộ thấy thảm: nào là văn hoá công ty khó thay đổi, người dùng đã quen với thương hiệu máy ảnh phim của Kodak nên khó chấp nhận máy số blah blah...
@Jakelong22 + Phần nhiều do chính quyền nữa bạn ơi ! Thằng Mỹ nó giờ tập trung bán vũ khí với máy móc công nghệ cao cho các ngành công nghiệp nặng, bán dẫn, khai thác tài nguyên khoáng sản và phần "đầu não" là phần mềm. Đó là tại sao các danh nghiệp của nó như Mo to hay Kodak chết.
+ IBM cũng chả mặn mà làm laptop chi cho mệt, bán bản quyền nghiên cứu sướng hơn. Điện thoại laptop hay bất cứ gì thì phần mềm và soft bên trong của toàn bọn Mỹ.
Thế giới ngày càng phát triển những công việc bán phần cứng tiêu dùng thì từ từ nhường cho các quôc gia kém phát triển công nghệ hơn như Mỹ-->Nhật--->Hàn---->Trung.
Bài nhảm. Không có dẫn chứng khoa học gì mà cũng dám đưa ra nhận định. Muốn biết có phải Sony dùng lại công nghệ của Olympus hay không thì phải mổ cái máy ra, chạy phần mềm để so sánh chứ chẳng lẽ cứ là chống rung 5 trục thì chắc chắn phải là của Olympus? Chưa kể Sony vẫn có thể lấy công nghệ của Olympus để cải ........ nữa thành của mình rồi công bố. Chẳng ai nói xe số là công nghệ độc quyền của Honda hay Yamaha bao giờ cả.
el_nin0
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Wolfrain like câu cuối của pn!! ^-^
định tặng bạn gái mà có chống rung nên suy nghĩ lại... 😁
thinhbk11
TÍCH CỰC
9 năm
@Huỳnh Hoàng Lâm Câu nói hay nhất trong ngày, haha
@Huỳnh Hoàng Lâm Tặng thêm 1 cái máy rung (vibrator) nữa là quá đẹp. :D

Vẫn đang dùng Cybershot 6 năm tuổi đây. Lâu lâu mới lôi ra chụp cho vui thôi. Ảnh linh tinh toàn dùng điện thoại cả.
Mình là dân ngoại đạo, thấy bài viết còn thiếu căn cứ. Cần đưa ra điểm giống và khác để kết luận sony có thực sự độc quyền công nghệ này hay không? Hay do nhầm lẫn.?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019