Sony Q3/2013: doanh thu 23 tỉ USD, lãi ròng 257 triệu USD, bán 10,7 triệu smartphone

Duy Luân
6/2/2014 15:32Phản hồi: 102
Sony Q3/2013: doanh thu 23 tỉ USD, lãi ròng 257 triệu USD, bán 10,7 triệu smartphone
[​IMG]

Bên cạnh thông báo về việc bán mảng PC, Sony mới đây còn đưa ra báo cáo tài chính cho quý Q3 của năm tài chính 2013. Theo đó, hãng ghi nhận doanh thu 2,41 nghìn tỉ Yên (tương đương 23 tỉ USD), tăng 23,9% so với cùng kì năm ngoái. Sony cho biết mức tăng trưởng này đến từ sự thay đổi trong tỉ giá hối đoái, ngoài ra còn có đóng góp của chiếc máy chơi game PlayStation 4 và doanh số smartphone tăng đáng kể. Lợi nhuận ròng của Sony trong ba tháng cuối năm 2012 là 27 tỉ Yên (257 triệu USD), có cải thiện so với khoản lỗ 115 triệu USD hồi quý 3 năm 2012.

Nhánh smartphone của Sony đã bán được 10,7 triệu chiếc Xperia trong quý 3/2013, tăng 32% so với quý 3/2012 và tăng 7% so với quý liền trước. Nhìn tổng quan, bộ phận Sản phẩm di động & Truyền thông (bao gồm điện thoại và PC) đóng góp 4,4 tỉ USD vào tổng doanh thu công ty, tăng 44,8% so với một năm trước và tăng 18% so với hồi quý 2. Tuy nhiên, nó lại bị lỗ 120 triệu USD, trong đó có 78 triệu USD liên quan đến việc khấu hao các máy PC chưa bán được. Những khoản thâm hụt liên quan đến máy tính cá nhân như thế này là một trong những nguyên nhân khiến Sony bán bộ phận PC của mình.

Bộ phận game thì đạt doanh thu 4,2 tỉ USD, tăng mạnh 64,6% so với một năm về trước nhờ có sự ra đời của PlayStation 4 tại các khu vực như Bắc Mỹ, Châu Âu và Mỹ Latin. Lợi nhuận hoạt động của nhóm này cũng tăng 34,3% lên thành 172 triệu USD trong quý vừa rồi.

Bộ phận hình ảnh của Sony, bao gồm tất cả các loại máy ảnh, máy quay cho mục đích dân dụng lẫn chuyên nghiệp, thì ghi nhận mức tăng doanh thu 6% trong Q3/2013, lên thành 1,8 tỉ USD, còn lợi nhuận hoạt động là 115 triệu USD (một năm về trước Sony bị lỗ 27 triệu USD ở nhóm hình ảnh). Sony có cho biết rằng doanh số máy ảnh compact và máy quay đã bị giảm trong thời gian qua, phản ánh sự thu hẹp của thị trường này.

Bộ phận âm thanh và giải trí gia đình, bao gồm các loại TV và hệ thống âm thanh, thì thu về tổng cộng 3,8 tỉ USD, tăng 24,8% so với cùng kì năm ngoái, còn lợi nhuận là 61 triệu USD (so với khoản lỗ 76 triệu USD của cùng kì năm 2012). Mức tăng trưởng này đến từ những cải thiện trong việc cung cấp các model TV LCD có giá trị gia tăng cao, doanh số TV tốt (4,5 triệu chiếc, tăng gấp đôi so với năm 2012) cũng như nỗ lực cắt giảm chi phí hoạt động. Trong thời gian tới, Sony sẽ tách bộ phận TV của mình ra thành một nhánh riêng và tiếp tục tập trung vào các model 4K.

Cuối cùng là bộ phận giải trí, có được doanh thu 2,1 tỉ USD (tăng 7,1%) nhưng lợi nhuận bị giảm 4,3% còn 231 triệu USD. Sony nói rằng những bộ phim như Breaking Bad, Captain Phillips, Cloudy with a Chance of Meatballs 2 đã ghi nhận hiệu quả kinh doanh tốt, nhưng nhìn tổng quan thì cả bộ phận phim ảnh vẫn chưa đạt được thành công như năm 2012 khi phim Skyfall ra đời.

Cũng trong dịp này Sony đã công bố về việc sa thải tổng cộng 5000 lao động từ đây đến hết năm tài chính 2014, trong đó bao gồm 1500 nhân sự tại Nhật Bản, như một kế quả của việc tái cấu trúc bộ phận TV cũng như bán đi mảng PC của mình. Biện pháp cắt giảm chi phí này giống với những gì CEO Kaz Hirai từng đưa ra khi ông nói về kế hoạch đơn giản hóa bộ sưu tập sản phẩm của Sony.

Sony dự báo rằng trong cả năm tài chính 2013 (sẽ kết thúc vào tháng 3 tới đây), công ty bị lỗ 110 tỉ yên, tương đương 1,1 tỉ USD. Trước đây hãng dự báo năm 2013 sẽ có lời nhuận bây giờ đã thay đổi dự đoán đó. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Sony phải giảm dự báo về tình hình kinh doanh của năm 2013.

Nguồn: Sony
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoangdc79
ĐẠI BÀNG
10 năm
xem ra có Apple và Samsung là thắng
vẫn chưa sáng sủa lắm
hi vọng sony tập trung nhiều hơn vào mảng giải trí, phim ảnh, âm thanh và di động
@koonguyen Thì đúng rồi còn gì. Bán PC để tập trung cho mobile, còn mấy mảng kia thì thấy tình hình có vẻ khả quan nên chắc năm nay sẽ tốt thôi.
midakt
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cố lên SN, rất thích đồ SN
Đang định cuối tuần này làm con Vaio Pro mà nghe tin Sony bán mảng Vaio đi nản luôn 😕 Đành phải mua Macbook Air vậy hic 😔
vinhpz0
ĐẠI BÀNG
10 năm
@NickPhamUK bây giờ mua Vaio thì có sao đâu, vẫn hỗ trợ mà
với lại Vaio chạy Window chớ có phải Android đâu mà sợ ko được hỗ trợ
có khi mua thì thành hàng hiếm nữa
@NickPhamUK nếu bỏ câu cuối đi thì hay hơn nhiều đấy
Sản phẩm Nhật nhưng phải mang hơi hướng tiện dụng như của Hàn và tính thực dụng tối đa như Mỹ, may ra mới khá lên đc Sony à.
Cũng như các hãng khác. Mình ko hiểu nỗi chiến lược kinh doanh của sony nữa.
Cái tên thì loàng ngoằng, sản phẩm thì phân tán tứ tung. Ko định hình đc sản phẩm cho nguwofi tiêu dùng. Ví dụ như dòng Arc đang nổi như cồn(đến giờ là huyền thoại) thì lại quay 180 độ từ thiết kế lẫn cách đặt tên. 3-4 năm cứ loay hoay, trong khi SS ra đến s4, note 3. đã có thương hiệu với dòng s và note. Giá thì cao, sao ko giảm 1 chút ngay từ đầu. mới ra thì 16-17tr. đùng 1 cái còn 10-12tr. thứ nhất là chả bán đc, thứ 2 là người mua như bị bóp @#$#@$% vậy.
Dù đt cái nào cũng chất. cũng ngon, nhưng lại cứ thiếu thiếu. cái thì pin cùi, cái màn xấu, cái chụp xấu,cái cầm đau tay.....M thực sự thích Sony. nhưng giờ ko tin sony nữa. mua xong thứ nhất là cảm thấy bị bỏ rơi, thứ hai là thấy tiếc tiền vì chả biết khi nào sony sẽ giảm giá shock hết.
Hi vọng qua năm mới họ sẽ thay đổi nhiều hơn,. Làm ơn đặt tên cho con hợp lý chút. ví dụ như dòng Z đang nổi thì đặt là Z2,z3,z4 đi. để người dùng còn biết đường mà lần.Ví dụ đơn giản là 1 người định mua con Xpreria L,M,P,Z rồi họ nói thôi chờ con L2,L3....Z2,Z3....Chứ nếu các bố lại đặt tên khác thì biết đường nào mà lần.
Như iphone 6,s5 chưa ra mà người ta đã mong lắm rồi. có người ko giám mua gì để mua 2 con đó. ít ra các bác cũng để cho người tiêu dùng cái gì mà chờ đợi chứ.
@giananh Thế biết chơi xếp hình không? 😁
@spsp Đồ đê tiện.
@breakdarulez có lẽ thời kì kinh tế khó khăn nên có lẽ người dùng có xu hướng thực dụng và tiện dụng hơn là tinh tế
@giananh Suy nghĩ bậy bạ. Đang nói Pikachu thì nói qua xếp hình. Chứ chắc lại nghĩ vớ vẩn chứ gì. Tui đâu có dễ dãi vậy đâu 😔
với cái giá của di động như thế thì Sony nên xem xét lại. Mới ra thì giá trên trời sau thì...
sekoseko
ĐẠI BÀNG
10 năm
poor Sony, một thời anh hùng ... giờ thì lăn lộn trên chiến trường với Ap và SS
phóng tỷ lệ xuống : bán chiếc xe wave 23 triệu . lời được có 257 ngàn
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Honda , Toyota ăn dày nhất tại VN , nhìn giá xe Thái , Indo , Malai , Campot thì biết
😃 chết đi sony, cái tội bán cái gì cũng đắt. Ta sẽ để con psvita lên bàn thờ ... game ếu gì mà toàn hơn 1 triệu 1 game.
@hoangphithanh :eek: bác viết ko dấu đọc mỏi quá, cẩn thận ra đảo chơi với khỉ.
@Apple Haters tại em đánh vặn bản trên iphone nên không dấu mong bác và anh tinh tế hiểu cho em
@hoangphithanh Sặc tôi cũng iphone đây. Bạn ko quen dùng telex phải ko. Xài iphone gõ comment dễ hơn hẳn android. Nhất là trên tinhte thì android lag vãi.
@Apple Haters Chứ bác muốn nhiu
5k
10k
hay down free ^^
Có vẻ như thị trường điện tử tiêu dùng đang bão hoà nhanh và những hãng có tiềm lực mạnh bắt đầu khẳng định mình (nếu trụ qua cơn bão)
Eo ơi Sony mà cứ lỗ suốt thế này thì ngày Trung Quốc nó mua lại không còn xa. Lãi được một qúy cả năm lỗ 1 tỷ bó tay
lesud
TÍCH CỰC
10 năm
Giải trí + Hình ảnh + Games khá tốt trong khi Smartphone và PC thì còn khá thảm
Hy vọng các dòng dt mới của Sony sẽ có cái màn IPS + viền màn hình nó mỏng lại chút để có 1 chiếc điện thoại vừa tay hơn
Sony bán mảng pc thì hơi buồn nhỉ 😔
Muốn mua 1 con Sony mà chưa có điều kiện :(
@1999 người nữa Bán thương hiệu thôi, cùng 1 hãng của nhật mình nghĩ sẽ không làm giảm chất lượng đâu.
Trước đây cũng bị thuyết phục bởi cấu hình. Sau khi dùng qua Mac vs Vaio thì bị thuyết phục hoàn toàn cả về hiệu năng, độ bền cũng như trải nghiệm hình ảnh. Giờ nếu dùng hđh mac sẽ mua mac pro, dùng win chắc chắn sẽ mua Vaio.

Chuyện nó là thằng nào sx đối với mình ko quan trọng, miễn là chất lượng vẫn vậy là được 😁
vn7labs
ĐẠI BÀNG
10 năm
giá đt của Sony còn quá cao để kích cầu người tiêu dùng, sản phẩm giá rẻ còn cao chứ chưa nói đến sản phẩm cao cấp
Có tín hiệu khả quan. Dù sao thì cũng đáng mừng.
năm rồi mình mua 3 smartphone Sony. 😃
Làm thì nhiều mà lời chẳng bao nhiêu 😁
Một phần của sự đi xuống của các công ty nhật bản là ảnh hưởng từ Trung Quốc. Khi mà đây là thị trường lớn nhất của họ, để khuyến khích sử dụng hàng nội địa, chính phủ TQ cố gắng tuyên truyền 1 Nhật Bản xấu xí, gợi lại sự thù hằn dân tộc.
Và không thể nhắc tới SS, vâng chính anh, đang trực tiếp chiếm lĩnh thị trường của Sony. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, kết quả là điều quan trọng nhất. Mặc dù không thích SS tý nào, nhưng phải công nhận là nó giỏi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019