Steve Jobs tiếp tục nhận thêm 141 bằng sáng chế sau khi qua đời

TDNC
1/12/2014 2:32Phản hồi: 61
Steve Jobs tiếp tục nhận thêm 141 bằng sáng chế sau khi qua đời
steve jobs.jpg
Bằng sáng chế đầu tiên của Steve Jobs được cấp năm 1983, "Personal Computer"

Steve Jobs đang nắm giữ 458 bằng sáng chế và khoảng 1/3 số đó (141 bằng) được cấp sau khi ông đã qua đời (2011). Số liệu được trang MIT Technology Review thống kê. Theo đó, một trong những bằng sáng chế gần đây nhất (8/2014) được cấp cho Steve đó là bằng thiết kế cửa hàng Apple Store bằng kính nằm ở đại lộ Fifth Avenue, New York, là một trong những cửa hàng Apple Store đẹp nhất trên thế giới.

Lý do Steve Jobs vẫn được cấp bằng sáng chế sau khi qua đời là vì thông thường một bằng sáng chế phải mất nhiều năm từ khi nộp lên văn phòng USPTO xét duyệt cho đến khi nó được công nhận. Bằng sáng chế đầu tiên của Steve được nộp vào năm 1980 và cấp vào năm 1983 với tiêu đề "Personal Computer" (tức "máy tính cá nhân") và nhiều bằng khác chủ yếu có liên quan đến thiết kế hơn là công nghệ, ví dụ như siêu chiếc du thuyền Venus dài gần 80 mét được hạ thủy vào năm 2012 cũng có phần thiết kế của ông. Bên cạnh đó là các bằng sáng chế có liên quan đến những sản phẩm của hãng Apple ví dụ như iPhone, iPad, máy tính Mac...

Apple-Store.jpg
Hình ảnh tòa kiến trúc bằng kính nằm phía trên cửa hàng Apple Store ở đại lộ Fifth Avenue (New York)
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Và những bằng sáng chế này là của Apple?
rain9984
ĐẠI BÀNG
9 năm
respect 😃
dnhdnh
TÍCH CỰC
9 năm
Chắc nộp đơn lâu rồi giờ mới được cấp
hay ha, ở Việt Nam em muốn đăng ký mấy cái phát minh này nọ thì đăng ký ở đâu, và có hiệu quả quốc tế không, có cần có bản mẫu xài được không hay chỉ cần đăng ký ý tưởng là được, xin anh em chỉ giúp
@Airblade14 Có tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đó bacs. Nó có cả cái văn bản hiệp ước bảo vệ shtt j mà việt nam cũng tham gia rồi đấy.
Trc có học môn này ở trg đại học để e xem lại giáo trình 😆)
@Airblade14 Cứ liên hệ mình nhé, không những bằng sáng chế mà bằng gì cũng có tất 😁
@tamthat1787 Vãi nhỉ. Có 1 cách nào đó, để mình tự search trên mạng, giống như searh app trên Appstore ấy. Thj đỡ phải lên cục hỏi. Thế bây h mình bê nguyên những bằng sáng chế của bên Mỹ, về đăng ký tại Việt Nam. Kiểu như Apple chưa đăng ký iphone ở Việt Nam ,thj mình đi đăng ký. R khi nào Apple xâm nhập vào vn sẽ phải mua lại nhãn hiệu iphone ko nhỉ
tamthat1787
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Kim note com Có vẻ được đấy, vì thầy Hậu cũng đi nước ngoài, thấy người ta có cái kè hoàn lưu hay hay, rồi mang về, nghiên cứu này nọ rồi cũng được đăng ký đấy. Haiz thật, Việt Nam là vậy mà.
dùng những cái này đi kiện khối thằng toát mồ hôi
ông có bằng sáng chế ra " chiến tranh hạt nhân" để chống lại Android 😃

là kiến trúc sư "chiến tranh hạt nhân"
Cái cửa hàng đẹp quá.
manhhaVirgo
ĐẠI BÀNG
9 năm
My Idol 😁
Hi vọng Samsung hay các hãng khác không có mặt trong 141 bằng sáng chế này 😁
không ngờ khi chết mình lại nổi tiếng hơn cả khi mình còn sống
havinhnghia
ĐẠI BÀNG
9 năm
Xây cái cửa hàng cũng phải nộp bằng sáng chế, kinh đấy
CloudNine
TÍCH CỰC
9 năm
@havinhnghia không làm bằng sáng chế thì chú Sam lại làm cái y chang khiến khách hàng vô lộn thì sao!?
vythanh
CAO CẤP
9 năm
@CloudNine Hay 😁
Chuỗi cửa hàng của Apple thật là tuyệt vời, chính chuỗi cửa hàng này là chất xúc tác quan trọng cho doanh số bán ra của Iphone và cũng là sự khác biệt hoàn toàn trong kinh doanh giữa Apple với các thương hiệu cạnh tranh. Ko biết bao h VN mới được xây một cái nhỉ, thèm muốn một lần được đặt chân vào đây quá
Đâu đó ở thế giới bên kia chuẩn bị xảy ra vài vụ kiện 😁
quanghuyit
TÍCH CỰC
9 năm
Mẽo thâu tóm kinh quá
Theo được biết thì phát minh làm ông ân hận nhất là phát minh ra một số I Cuồng và thương gia giả dạng hổ báo hung hãn trên các diễn đàn mà cụ thể là Tinh tế này. kkkkkkkkkk
@Phuoc Nga 008 thế thì đau khổ nhất của hãng S là dù chi tiền quảng cáo rất rầm rộ nhưng k có fan à 😃
Hungtvvt
TÍCH CỰC
9 năm
@Phuoc Nga 008 Fan cuồng càng nhiều thương hiệu càng mạnh.
Chắc của tập thể chứ nhỉ
Theo mình thì Steve Jobs là nhà cải tiến/sáng tạo (innovator) vĩ đại.
Ông (tất nhiên cùng với Apple) cải tiến máy tính, giúp con người đưa văn phòng làm việc về nhà.
Với iPod, ông đã đưa cả rạp đĩa CD vào túi quần (Sức mạnh của nó nằm ở iTunes.)
Với iPhone, iPad, ông đang góp phần đưa công việc lên lòng bàn tay.

Có lẽ, nếu ông còn sống, chắc ý tưởng của ông sẽ giúp điện thoại bớt to lên.
Tiếc là những người hiện tại lại chỉ có thể làm to mới "đủ dùng."
cuticuti
TÍCH CỰC
9 năm
đúng là 1 con người tài ba, các nhà lãnh đạo giỏi luôn đầy ấp ý tưởng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019