Sử dụng số điện thoại để đăng kí các dịch vụ online thay cho username, tại sao không?

Duy Luân
30/3/2015 3:7Phản hồi: 56
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chongao2k5
TÍCH CỰC
9 năm
Ở Mỹ thì việc quản lý quảng cáo qua số đt rất chặt chẽ! Mỗi quảng cáo qua đt đều có chỉ dẫn từ chối dịch vụ nếu bạn không muốn nhận quảng cáo đó nữa! Còn ở VN quá nhộm nhoạm! Spam liên tục và không thể chặn được! Ngay cả Viber cũng bị Spam! Vì vậy sử dụng sđt làm định danh rất phiền phức!
Đang phát điên vì mấy tin nhắn QC đây. 1 ngày phải đến 20 tin, dù mình giữ số rất cẩn thận, k dám công khai trên mạng bao h :'(
tamuct
TÍCH CỰC
9 năm
Bác @Duy Luân có số đẹp ghê
P/S: Whatsapp mới có tính năng gọi rùi, hoạt động rất tối 😁
RollRoyces
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cùng lắm là dùng số điện thoại để xác nhận các vấn đề bảo mật thôi, còn dùng số điện thoại làm user name thì tuyệt đối không nên. Tôi ko bao giờ muốn số đt của mình được công khai ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào trên internet cả.
Sim rác nhiều lắm mod ơi.
spywaremagic
ĐẠI BÀNG
9 năm
Cũng hay nhưng lúc đó 1 ngày bạn sẽ nhận được cả chục cuộc gọi hoặc hơn với nội dung tiếp thị hoặc bán bảo hiểu hoặc các dịch vụ bla bla..... ngán.
Mình dùng số điện thoại đăng ký rồi nhưng bây giờ muốn đổi số thì cái tài khoản của dịch vụ đó sẽ làm sao nhỉ
obscurite
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình cũng nghĩ chỉ nên sử dụng số điện thoại để xác nhận bảo mật thôi, còn làm username thì không nên tí nào. Không phải vì nó bất tiện, thực ra nó rất tiện lợi đó chứ, khi tất cả các acc của mình đều nằm trên 1 cái sim. Nhưng vấn đề là hiện nay có quá nhiều người muốn lợi dụng việc này để thu thập thông tin cá nhân người dùng để phục vụ cho các mục đích xấu.
sđt giờ nó cũng y chang cmnd của mình, trừ khi mún làm lại cuộc đời chứ không thì sđt nó dính từ lúc đi học, đi làm đến khi chít 😁
Nguy hiểm :eek:, Có một số tool chuyên lọc số điện thoại và email trên các trang web về làm database gửi spam hoặc đi bán
kkkkkk6
TÍCH CỰC
9 năm
Với các tài khoản cần bảo mật tôi vẫn sử dụng hình thức bảo mật bằng số điện thoại, số chứng minh thư rất an toàn bất kì sự thay đổi nào cũng được thông báo bằng mã số xác nhận đến tin nhắn. Còn làm user name thì không vì nó làm lộ số điện thoại rất nhiều cuộc gọi tin nhắn rác
Không ổn, bài viết còn sơ sài quá. Rất nhiều vấn đề như:
- Đa số người dùng 1 số dt lâu: sai, email mình đk từ lúc đi học còn xài nhưng số đt đã đổi 2 lần, lần 1 vì đi học xài 11 số, lần 2 vì mất đt.
- Mất đt thì thằng trộm tự do xài cơ số tài khoản của mình.
- Tạo áp lực cho 1 người lúc nào cũng phải kè kè điện thoại để xác thực, log in, hay sử dụng dịch vụ nào đó. Nếu không thì cũng tạo tâm lý phải cầm điên thoại vì vai trò cái số đt bị đẩy quá cao.
- Để phòng ngừa các trường hợp trên vẫn phải có cơ chế id và pw backup trong trường hợp restore tk hoặc đổi số đt, như vậy là nhân đôi nguy cơ bảo mật vì bây giờ mình đã phải lo phần id và pw rồi.
- Sở dĩ các OTT nó dùng số đt để đăng nhập vì bản chất cái OTT là cái dialer rồi, nên mặc định là phải có số dt mới dùng được, trái với mail, mail ko liên quan gì tới số đt cả, mở mail trên máy tính, laptop, tablet tự do.
mất đt chỉ việc ra đại lí như mobi hay viettel đăng kí hủy sim thôi bạn. Thế nên chẳng ai dùng sim đó đăng nhập đc nữa
ơ mình cũng vote là k sd sđt làm tk onl mà. mình chỉ phản bác mấy lý do của b k hợp lý thôi. lý do duy nhất với mình là lộ sđt rất phiền. mà nhiều khi mình cũng thích ẩn danh
xkhoax
TÍCH CỰC
9 năm
@sieu_nhan Những gì mình nói vẫn đúng với mình trừ điều thứ 2, chỉ hơi nói quá 1 chút
Các lý do ở đây đều có 1 phần liên quan thói quen cá nhân
cái này ở nước ngoài rất hữu hiệu nhưng ở Việt Nam! nhiều đứa ngu lắm.
NgocFreedom
ĐẠI BÀNG
9 năm
Nhược điểm là tin nhắn rác nheo nhéo suốt ngày

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019