Tesla cho phép mọi người sử dụng bằng sáng chế của hãng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ xe điện

ND Minh Đức
12/6/2014 22:46Phản hồi: 65
Tesla cho phép mọi người sử dụng bằng sáng chế của hãng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ xe điện
Tinhte_tesla 9.jpg
Trong một nỗ lực nhằm phát huy sức sáng tạo của cộng đồng, hãng xe điện Tesla Motor vừa tuyên bố hãng cho phép tất cả mọi người sử dụng bằng sáng chế công nghệ chế tạo xe điện của hãng, bao gồm luôn cả những đối thủ cạnh tranh của Tesla. Trong một bài đăng trên trang blog của Tesla, CEO Elon Musk đã chính thức tuyên bố rằng hãng sẽ không bao giờ kiện những cá nhân, tổ chức nào sử dụng công nghệ của hãng cho những "mục đích tốt đẹp".

Theo bình luận của giới phân tích, quyết định bất ngờ của Musk được đưa ra trước cảnh quan phát triển của công nghệ xe điện còn khá giới hạn và số lượng xe điện bán ra vẫn chưa vượt mặt được doanh số của các hãng xe hơi lớn trên thế giới. Musk tin rằng chính hệ thống bằng sáng chế đã dập tắt sự sáng tạo và chỉ là công cụ củng cố cho các tập đoàn lớn hơn là thúc đẩy những cá nhân nghiên cứu phát minh ra cái mới.

Trong bài đăng trên trang blog của Tesla, Musk chia sẻ: "Tesla Motors đã thúc đẩy sự ra đời của các phương tiện giao thông ưu việt. Nếu chúng tôi dọn sẵng một con đường và tạo ra những chiếc xe điện hoàn thiện, nhưng sau đó lại dùng các tài sản trí tuệ để ngăn chặn những người đến sau kế thừa và tiếp tục phát huy, đó chẳng khác nào là một việc làm đi ngược lại với tiêu chí ban đầu do chính chúng tôi đặt ra."

Thêm vào đó, Musk cũng tuyên bố rằng Tesla sẽ không coi việc sản xuất xe điện là một cuộc cạnh tranh nữa. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào hàng hàng triệu sản phẩm đã bán ra trên thị trường. Việc cho phép tất cả mọi người sử dụng bằng sáng chế của Tesla và bất chấp khả năng sẽ lâm vào tính huống "gậy ông đập lưng ông". Nhưng điều này có thể thúc đẩy công nghệ xe điện phát triển nhanh hơn và vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn cho ngành công nghiệp xe điện trong tương lai.

Musk chia sẻ thêm: "Khi Tesla mới thành lập, chúng tôi buộc phải đăng ký các bằng sáng chế của mình nhằm ngăn chặn các hãng xe lớn sẽ sao chép công nghệ của chúng tôi và sau đó sử dụng nó đề sản xuất, bán hàng, tiếp thị nhằm đè bẹp Tesla. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục như thế nữa."

Sau khi thông báo mới thể hiện lập trường của Tesla về cách khai thác bằng sáng chế, Musk đã góp phần tạo nên một phong trào "mở mã nguồn" của giới công nghệ. Trên thực tế, nhiều hãng lớn khác cũng đã bắt đầu thực hiện. Twitter đã tuyên bố lập trường rằng sẽ chỉ dùng bằng sáng chế để phòng thủ chứ không dùng làm công cụ tấn công đối thủ. Và Google cũng có bước tiếp nối, dù nhỏ nhưng cũng mang định hướng tương tự. Theo một số nhận định, động thái trên có thể vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn nhằm thúc đẩy sự ra đời của nhiều sáng kiến khác và thực hiện một mục đích cao cả hơn là cải thiện cuộc sống con người thay vì chỉ đơn thuần là tìm kiếm doanh thu cho các tập đoàn lớn.

65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

giá như hãng nào cũng sáng suất thế này thì tốt biết mấy!
Vâng, anh ấy rất là hào phóng ;)
boyneu
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vn hình như chưa có xe ô tô điện hay sao ấy :eek:
@boyneu Nhưng có xe đạp điên rồi đó bác 😁:D:D
'mục đích tốt đẹp" là như thế nào
@chàng trai cô đơn 95 Chết người ở chỗ đó đó.

Mấy cái thuật ngữ mơ hồ như thế dễ chết như chơi.

Người khôn ăn nói nửa chừng.
Để cho người dại nửa mừng, nửa lo.
rookie
TÍCH CỰC
2 năm
@htpcty Vấn đề là mình đang là người dại. Làm sao để cố phấn đấu mà làm người khôn nhỉ?
cử chỉ rất đẹp và ý nghĩa để thúc đẩy nền công nghệ tương lai!
mình có được xem mẫu xe này cách đây 1 tháng ở Portland,
14 - 2.jpg
14 - 1.jpg
14 - 3.jpg
RyanNg
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vậy mấy em chuyên đi copy đâu còn ngại nửa ta.... mà có người bỏ tiền ra nghiên cứu rồi tại sao mình đi suy nghĩ chi cho tốn Tylenol? Vậy ai siêng sáng tạo làm gì khi có người "mở" ?
Ai biết giải thích hộ em với.
Thanks.
@RyanNg Copy mà muốn bán đc hàng thì phải cải tiến cho tốt hơn cái ngta đang làm chứ ko thì cũng chỉ bán đc một ít rồi lại lẹt đẹt theo sau thôi 😃
@RyanNg sang tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ con số 0, họ làm vậy để những ngwoif khác có thể phát triển tiếp từ những cái của mình chứ ko phải bắt đầu từ đầu, đó là lý do tại sao nhiều lập trình viên thích code bằng linux, hơn windows, android hơn WP vs ios.

hãy nhìn hệ điều hành lliux mở ra viễn cảnh tươi sáng thế nào:
- android, chrome OS không cần phải viết từ con số 0, mà được phát triển từ linux, mà rất nhiều người dùng android, chrome os và vô số thiết bị khác không hề biết mình đang xài lliux,

linux âm thầm lặng lẽ cống hiến cho thế giới công nghệ nhiều hơn mọi người nghĩ.

mỡ mã nguồn là một nghĩa cữ cao đẹp mà dc đánh giá cao.
@phamsang935 So sánh khập khiễng.

Tesla ko thể so với Linux. Họ ko phải ng đặt nền móng cho xe điện, chỉ phát triển dựa theo những cái có sẵn, thành tự đạt được ko hơn gì những hãng khác, nếu ko nói độ an toàn thậm chí còn kém hơn (tự cháy nổ thường xuyên, tình hình kinh doanh thảm hại)

Xe điện vẫn ko có tương lai, ít nhất là trong tg ngắn, các hãng khác đều có dòng này để...đánh bóng tên tuổi chơi chứ ko thực sự đem lại lợi nhuận. Động thái của Tesla chỉ nhằm cứu vãn thị trường bị ghẻ lạnh này- nguồn thu nhập duy nhất của họ. Thứ nữa là nhằm tìm được nguồn cung cấp thiết bị giá dễ chịu hơn nếu thị trường phát triển thu hút được chú ý của các hãng sx vệ tinh.

Ko phải xả thân vì Chúa như đa số các bạn trong này tưởng tượng ra đâu.
@phamsang935 Từ linux không chỉ có android chắc phải thêm gia đình nhà IOS nữa.
Musk Ngài thật dũng cảm.
Musk có thể hi sinh Tesla để phổ biến công nghệ chăng.
OPEC không thích điều này
conchuot
TÍCH CỰC
10 năm
@davidquang2012 Đảng và nhà nước cũng không thích điều này.
@conchuot Chỉ có EVN thích điều này 😁:D:D:D
Trong khi Microsoft mua sáng chế rồi biến nó thành vũ khí để đi kiện người khác 😁
@hiddentrust Bạn nên tìm hiểu nhiều hơn về các hãng công nghệ nhé. Mua bằng sáng chế rồi đi kiện có lẽ vài hãng có tiếng còn ghê hơn đó
Mình không dám khẳng định nhưng Tesla là trường hợp cực kỳ đặc biệt khi phổ cập cả bằng sáng chế đó bạn. Có lẽ do nhờ có một vị CEO có tâm.

Bị hâm mộ khi đọc info của Elon Musk
@anhcong_sos Đâu phải chỉ có mỗi Tesla, Google cũng miễn phí bản quyền hàng loạt sáng chế kìa. Linus Torvalds sáng chế và phát triển Linux mà cũng có đòi hỏi xu nào đâu.
duongv3
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tony Stark ngoài đời là đây 😃
Bọn Tàu mừng húm. Anh Musk nên cấm cửa bọn Tàu.
qwerty87
TÍCH CỰC
10 năm
@thanh120514 Người Hoa cũng có người này người kia chứ bạn. Dân họ nhiều nên số lượng người xấu cũng tăng theo. VN mà đông như họ cũng thế thôi. Cũng như đi thi thể thao thì lượng huy chương của TQ luôn nhiều nhất. Còn tỉ lệ xấu tốt thì mình thấy VN và TQ như nhau, không nên có tư tưởng hiềm khích dân tộc, bất lợi chứ chả được gì, có muốn "xử" thì "xử" trực tiếp người cầm cán ấy, dân đen như nhau cả, tội tình gì.
@qwerty87 Ở đây ko phải lớp học đạo đức ở trường pt
@hikaru2003 Người ta phân tích đúng sự thật thôi, người Việt và người Hoa 99% bản chất như nhau. Nếu gọi là bh đạo đức thì nó là lv dành cho đời người cho xã hội chứ ko giới hạn ở bậc pt. Đừng để cái tư tưởng dân tộc mị người quá che luôn tầm nhìn của bản thân.
qwerty87
TÍCH CỰC
10 năm
@hikaru2003 Nhân bàn chuyện ông Musk biết nghĩ đến cái lợi chung mà mình thấy bạn kia đi ngược lại nên mình mới phát biểu ý kiến. Chứ không phải dạy đạo đức ở đây.

Và cũng xin thưa bạn rằng trường phổ thông ở VN chưa bao giờ thật sự giảng dạy về Đạo Đức. Mấy cái mà các vị thầy cô trong trường dạy là Nhân Nghĩa Lễ thôi, chưa đến mức được gọi là Đạo Đức đâu. Nếu thật sự họ dạy Đạo Đức thì các thế hệ đã không đi xuống như ngày nay. Nhìn thực tế là biết. Bác người Đan Mạch giúp VN, mất trắng, người Việt không thuê người Việt mà chuyển sang thuê Tây làm việc cho mình, người Nhật thì vừa mới phát biểu một câu xanh rờn: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung”. Ở đây mình nghĩ người Nhật họ nói phần đông tư tưởng hiện nay toàn là lợi ích cá nhân vượt trội so với số ít còn lại, họ dù không muốn vơ đũa cả nắm cũng không được, vì sự thực là nó đang diễn ra như thế. Và giải pháp đang được mô tả bên dưới chữ ký của mình. Mình luôn hi vọng mình và những người hiểu chuyện sẽ làm một cái gì đó tương tự ông Musk ngay tại VN, tầm cỡ có thể không bằng, nhưng sự cởi mở như vậy là cần thiết để VN đi lên mà không mất quá nhiều chi phí.

P/S: P.R công nghệ mới thật là lộ liễu quá. Sorry man. 😁
raptor983
TÍCH CỰC
10 năm
@hikaru2003 bạn ấy không dạy đạo đức cho bạn, vì không thể dạy cho người không có nó. Mình rất bất bình với phong trào cực đoan gần đây ở nước ta. Nhìn những người công nhân ở các tỉnh phía nam khoe đồ hôi được khi đập phá nhà xưởng của Nhiều Nước tại các khu công nghiệp thì mình thấy rõ là chúng ta chẳng hơn gì cái dân tộc mà chúng ta hay chê bai. Thậm chí còn có phần bôi bác hơn khi không phân biệt nổi đâu là công ty trung quốc nữa cơ.
Là người tiêu dùng nếu muốn ủng hộ đất nước thì việc đơn giản nhất là tích cực mua hàng VN, nói không với sp nhập lậu từ tq vì nó bội phần tai hại.

tesla làm một việc thật tuyệt vời. Điều này mình chỉ thấy từ các công ty và cá nhân người phương tây, tuyệt không thấy các anh châu á chúng ta làm được cho dù là Nhật, Việt, trung, đài, Hàn.
Không như anh apple, cái éo gì cũng kiện 😃
@9999 người nữa Nói khẽ thôi bác ơi, nó nghe thấy lại kiện bác luôn đấy 😃
@9999 người nữa kiện nó mới ra tiền chứ bạn
SJ ko thích điều này. :eek:
Tuong lai là mấy ông trùm dầu mỏ chết đói hết vì xe điện thôi 😁
intereal
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kenny81_hp dầu mỏ đâu chỉ dùng làm nhiên liệu chạy xe, nó còn làm nguyên liệu đầu vào cho hàng ngàn thứ khác mà nhựa là sản phẩm tiêu biểu, cũng là thứ tiêu tốn dầu mỏ nhiều nhất
Mong đợi xe điện giá rẻ, công nghệ vip 😁
qwerty87
TÍCH CỰC
10 năm
Đây là vấn đề của tầm nhìn, tầm nhìn của vị này không hề đơn giản. Những người có tầm nhìn kiểu này đều là người tốt và muốn cống hiến thật sự. Họ vẫn phải kiếm lợi nhuận để thủ thân nhưng họ không bòn rút để chiếm quyền lực, và họ kiếm tiền theo một cách tích cực, làm việc này là vì họ muốn hướng đến cái gọi là win-win, thường thì những người làm lợi cho nhiều người khác tiền sẽ tự chảy vào túi họ, họ không cần phải bận tâm về tiền khi hướng suy nghĩ đến lợi ích cộng đồng. Nếu những chiếc xe xăng tiếp tục chạy, biết đâu sẽ có chiến tranh vì dầu, lẽ dĩ nhiên nước Mỹ sẽ tham gia, trong bối cảnh hiện nay rất là bất lợi cho tất cả, vì nhiều bên sở hữu vũ khí hạt nhân. Chưa kể đến nếu xe xăng tiếp tục chạy, không khí vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, họ cũng là con người, sống giàu sang mà phải hít khói bụi như Trung Quốc là viễn cảnh mà họ không mong muốn. Thêm vào đó, việc chia sẻ tạo ra một thị trường rộng lớn của xe điện và đè bẹp hoàn toàn xe chạy bằng xăng hay dầu, mà ở đó, họ là những người đi tiên phong, có thể có một lý do nữa để họ mạnh dạn để chia sẻ, là vì công nghệ của họ đã phát triển thêm nhiều đủ giúp cho họ giữ khoảng cách với nhóm còn lại, vì thật sự nếu vì làm ơn mà mắc oán thì không ai muốn cả, mình nghĩ họ phải có cách để tự bảo vệ mình nếu như có hãng nào đó muốn sử dụng chính công nghệ được chia sẻ để đạp đổ họ. Còn nếu họ không dấu bớt công nghệ của mình, thì quả thật rất dũng cảm và tự tin vào khả năng phát triển và sáng tạo trong tương lai của chính họ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019