Sony Alpha A7s có cảm biến với dải nhạy sáng ISO rất rộng, chạy từ ISO50 - 409.600. Dẫu ra mắt khá lâu rồi, nhưng có nhiều anh em có lẽ bây giờ mới có khả năng dự định mua, và hỏi về hiệu năng thực tế của ISO cao trên Alpha A7s nên Camera Tinh Tế xin chụp thử các tình huống. ISO 409.600 là một con số cực kì ấn tượng. Thực tế cảm biến với độ nhạy sáng cao này cho ra chất lượng ảnh như thế nào?
Trong phòng test, ánh sáng tự nhiên chỉ đủ để máy lấy nét.
Đây là ảnh chụp tại ISO 409.600 (F/5.6 - 1/8000)
Link tải ảnh Gốc
- Mình dùng A7s với ống kính 24-70mm
- Off chế độ khử nhiễu. Chụp định dạng file JPEG. Các chế độ khác mặc định.
- Chụp ở chế độ A và thay đổi từng bước ISO
- Chỉ xét ảnh ở ISO cao nhất và tấm ảnh theo mắt nhìn cá nhân ở mức ISO bắt đầu xuất hiện nhiễu hạt rõ ràng.
- Ảnh resize bằng LR kích thước 960px trong bài viết.
- Ai quan tâm click Link ảnh gốc nguyên bản đủ các mức ISO: Link
Trong phòng test, ánh sáng tự nhiên chỉ đủ để máy lấy nét.
Đây là ảnh chụp tại ISO 409.600 (F/5.6 - 1/8000)
Link tải ảnh Gốc
Crop vùng trung tâm bảng màu:
Crop tại bảng chữ tại trung tâm: suy giảm rõ rệt về chi tiết và màu, nhưng vẫn còn chi tiết rõ từng vùng màu và con số. Rất ấn tượng.
Mình thấy trong hoàn cảnh ánh sáng này, hạt nhiễu xuất hiện khi phóng to ảnh nhìn thấy rõ bằng mắt tại
ISO 8000 (F/5.6 - 1/15s)
Link tải ảnh Gốc
Đây là bức ảnh ở ISO thấp nhất - ISO 50 - để có thể so sánh với hai tấm trên:
ISO 50 (F/5.6 - 1/10s)
Quảng cáo
So sánh hai tấm crop của ISO cao nhất và ISO thấp nhất:
Các ISO 65.535 - 64.000 - 25.600 - 10.000 - 6.400:
TÌNH HUỐNG 2 - NGOÀI TRỜI
Tại tiêu cự 24mm
ISO 409.600 - F/5.6 - 1/500s
Link tải ảnh Gốc
Quảng cáo
Crop vùng trung tâm lấy nét.
Mình thấy vẫn còn chi tiết nhận diện, ở mức ISO 409.600 trong hoàn cảnh này là ấn tượng.
Tại ISO 12.800 - F/5.6 - 1/15s
Tại thấp nhất - ISO 50 - để dễ so sánh:
ISO409.600 và ISO50
Các ISO 65.535 - 16.000 - 10.000 - 6.400
Link ảnh gốc
TÌNH HUỐNG 3 - TIÊU CỰ ZOOM TẠI 49mm
ISO 409.600 - F/5.6 - 1/400S
Crop vùng trung tâm
Tại ISO 64.000
Trong bối cảnh ánh sáng này, tại ISO 32.000, mới thấy rõ ràng hạt nhiễu.
So sánh ISO 409.600 và ISO 100
ISO 256.000
ISO 160.000
ISO 102.400
ISO 64.000
ISO 40.000
ISO 25.600
ISO 6.400
Với dải ISO rộng và khả năng khử nhiễu tốt, tại ISO 409.600 tuy nhiễu nặng nhưng ảnh không mất hẳn chi tiết, các chi tiết nhỏ như con số, chữ viết, lá cây, hoa văn... vẫn còn nhận diện. Ảnh xuất hiện hạt nhiễu vào khoảng ISO 16.000 trở đi tuỳ tình huống ánh sáng. Với dải ISO cao và khử nhiễu tốt, một mặt phục vụ cho những ai có nhu cầu chụp thiếu sáng nhiều, hoặc cần chụp tốc độ màn trập cao. Hơi gấp và trời mưa nên mình chưa kịp thử quay video, nếu có dịp sẽ thử lại.
Chân thành cảm ơn anh Thanh Tùng Photo cho mượn máy.
Cảm ơn các bạn.