Thiết bị di chuyển cá nhân WalkCar: nặng 3 kg, kích cỡ 1 laptop, tốc độ 10 km/h, đi 12 km/lần sạc

ND Minh Đức
8/8/2015 4:37Phản hồi: 165
Thiết bị di chuyển cá nhân WalkCar: nặng 3 kg, kích cỡ 1 laptop, tốc độ 10 km/h, đi 12 km/lần sạc
Tinhte-walkcar-2.gif

WalkCar là một thiết bị di chuyển cá nhân với kích thước khá nhỏ gọn, cỡ một chiếc máy tính xách tay, được làm bằng nhôm nặng chỉ 3 kg nhưng có thể chịu được trọng lượng tối đa 120 kg. Nó được trang bị 4 bánh xe tương tự như một chiếc ván trượt, có thể di chuyển với vận tốc tối đa 10 km/h, đi được quãng đường 12 km sau 3 giờ sạc đầy viên pin li-ion tích hợp bên trong.

WalkCar được phát triển bởi kỹ sư 26 tuổi Kuniako Saito và nhóm nghiên cứu của anh tại công ty Cocoa Motors, Nhật Bản với mục tiêu cung cấp cho người dùng phương tiện di chuyển nhỏ gọn, có thể bỏ vừa vào balo, không còn phụ thuộc vào các phương tiện truyền thống nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, tiết kiệm không gian đỗ xe.

Saito cho biết cách điều khiển WalkCar là cực kỳ đơn giản. Người dùng chỉ cần đứng trên đó và nó sẽ tự khởi động, muốn dừng lại thì chỉ cần bước ra khỏi nó. Để đổi hướng trong lúc di chuyển, người dùng chỉ cần thay đổi trọng tâm cơ thể. Mặt khác, nhóm phát triển tuyên bố rằng WalkCar không chỉ là phương tiện di chuyển dành cho 1 người mà nó còn đủ sức đẩy hàng, đẩy xe lăng một cách dễ dàng.

Tinhte-walkcar-1.jpg
Saito chia sẻ: "Tôi từng nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể bỏ phương tiện di chuyển trong túi xách và luôn mang theo bên người? Chẳng phải lúc nào chúng ta có cũng có một phương tiện để đi hay sao? Và những người bạn của tôi bảo tôi nên làm ra một cái như vậy. Thế là tôi bắt đầu áp dụng kiến thức của mình trong lĩnh vực điều khiển động cơ xe điện để tạo ra WalkCar."

Đồng thời, anh tin rằng phát minh của anh là ưu việt hơn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường. Anh cho biết: "Theo ý kiến chủ quan của tôi, có vẻ như trước đây Hoa Kỳ luôn phát minh ra những sản phẩm mới còn Nhật Bản là nơi đón nhận và cải tiến nó lên phiên bản tốt hơn. Còn WalkCar là một sản phẩm hoàn toàn mới được chính tôi phát triển từ đầu tới cuối. Vì vậy, tôi cũng muốn chứng minh cho thế giới thấy rằng Nhật Bản cũng có thể sáng tạo."


Saito cho biết người dùng có thể bắt đầu đặt trước chiếc xe WalkCar trong dự án góp vốn trên KickStarter bắt đầu từ mùa thu năm nay. Giá của mỗi chiếc sẽ từ 100.000 yên (khoảng 800 đô la Mỹ) và sẽ bắt đầu giao hàng vào mùa thu 2016 sắp tới.


Tham khảo Reuter, Cocoa
165 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quyet94sl
ĐẠI BÀNG
9 năm
tuyệt vời quá,nhưng giá vẫn hơi chat so với người dân Việt Nam 😁
longoanhi
TÍCH CỰC
9 năm
@quyet94sl vn thì có chỗ quái đâu mà đi 😔(
nghia1342
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quyet94sl đường việt nam đi được chắc ?
moneyisall91
ĐẠI BÀNG
9 năm
dân trượt ván thì nó trượt bằng chân cũng được mắc chi phải dùng pin. pin phải sạc, còn nặng và mắc hơn rất nhiều...
@moneyisall91 Leo dốc tốt
mrsouth.hp
TÍCH CỰC
9 năm
@moneyisall91 quan trọng ko phải ai cũng trượt dc và cũng ko dễ để học còn cái này ngược lại. Nói như b cứ đi xe đạp đi mắc mớ chi gắn cục máy vào xe máy vừa nặng vừa tốn xăng lại ô nhiễm môi trường. SUy nghĩ tí trc khi cmt nhé😃
db9911
TÍCH CỰC
9 năm
@moneyisall91 ko hợp lý rồi bác
Skater lướt chơi thôi , còn cái này là phương tiện di chuyển, như xe máy mà 😁

lập luận như bác thì xe máy sẽ ntn :
dân xe đạp thì đạp bằng chân cũng được mắc chi phải dùng động cơ xăng.xăng phải mua, còn nặng và mắc hơn rất nhiều...:D
Kinh Điển nhễ!! Cái này gặp đường mưa thì sao nhỉ@@
Đang đi nhanh mà muốn dừng lại, để chân ra ngoài có mà chệch khớp ah, mà có những lúc muốn phanh đột ngột thì làm ntn ??? Hơn được cái ván trượt ở chỗ auto chạy, giá gấp 20 lần, đúng là cái hoang tưởng về giá của Sony nó đã ăn sâu vào máu dân Nhật rồi
@anh_hung_vo_le Đọc kĩ title chưa vậy ? 10km/h :v
Vâng, với tốc độ "bàn thờ" đó để chân ra là chệch khớp :v
@anh_hung_vo_le Thanh niên anh hùng bàn phím đúng như cái tên. thử tìm xem giá mô tơ không chổi than và pin lithium để tải đc 120kg đẩy nặng được như trong video đi đc 12km thì giá của nó là bao nhiêu nhé. Còn 1 đống các chi phí khác và chất xám của người ta thì 800$ là còn rẻ chán đấy. Đây cũng chỉ là giá cho người góp vốn thôi. nếu bán thương mại thì phải cỡ 1000$.
@anh_hung_vo_le Mình thì thấy cái này giá rất hợp lý
800 thì coi như mua 1 chiếc xe đạp xịn thôi
Và nó khôgn chỉ hơn ở mỗi cái Auto chạy đâu bác
Đừng đánh giá kiến thức người khác quá rẻ, người ta cũng sẽ đánh giá kiến thức của bạn rẻ lại, sẽ rất đau lòng
12km / h nó ko nhanh để mà gãy chân gãy bù lôn như bác nói đâu nhé. Gắp 1.5 lần đi bộ thôi bạn.
@anh_hung_vo_le Tiền mua não bọn Nhật đắt lắm bác ạ 😃
lehung1312
ĐẠI BÀNG
9 năm
Con người ngày càng vận động ít đi
cong0988
ĐẠI BÀNG
9 năm
Gãy hết cả răng chứ lỵ. Mà phải đứng vậy có mỏi lưng hơn đi bộ ki ta.
So với cái xe 2 bánh tự cân bằng gần đây vừa về VN thì sao???
bravery10
TÍCH CỰC
9 năm
Hiện đại, hại điện và đói vận động!
quyet94sl
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thêm nữa là gầm thấp thế này thì có đi được trên đường sá Việt Nam hay không,chắc mình phải gửi mail cho đồng chí này yêu cầu thiết kế riêng một version cho Việt Nam 😁
hoang8120
ĐẠI BÀNG
9 năm
Về đường Việt Nam! ổ trâu ổ gà liên tiếp ko biết đi đc ko?chưa kể đến ngập nước nữa chứ
khanhspider
ĐẠI BÀNG
9 năm
Công nghệ giúp con người lười vận động...
Cái này đem đi khè được
ntgcmlfu
ĐẠI BÀNG
9 năm
đi gặp đường ổ gà dập mặt không kịp la
@ntgcmlfu Chỉ sợ ko còn cái răng mà ăn cơm
@ntgcmlfu Phải đăng nhập để like cho thým😁
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
nhìn tưởng cầm Mac 13" rồi đứng lên trượt cơ @@
@Pop-up Khi hết pin, có thể gắn pin laptop vào đi thêm được 5km đó!
@Pop-up bạn có ý nghĩ giống mình, cái này đi du lịch cũng hay đó chứ
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
@vanchuong1269 đi du lịch thì thuê cái xe đạp hay xe máy cho nó rẻ thôi bạn ạ. Nó gọn thật đấy nhưng được 12 km, dở dở ương ương, ko ngắn không dài, gần thì đi bộ cho lành, xa thì ko đủ đô
@Pop-up thường đi chơi trong thành phố, thì bấy nhiêu hợp lý đó bạn, thấy 2 ngày nay rộ lên thiết bị này, tầm 10 triệu có sản phẩm rồi, nhưng k đẹp và mỏng như thiết bị này
Giá thế mua về con vợ nó xé banh xác ra
@Myheart1984 Bác làm luôn 1 cặp cho con vợ 1 cái là nó xé banh 1/2 xác bác thôi 😁
Tuyệt. Nhưng để đi được ở đường VN chúng ta, chắc bánh xe phải to hơn và gầm phải cao hơn 1 chút mới hy vọng sử dụng được
10 km/h; 12 km/1 lần sạc => Cái này thích hợp với mấy mợ chuyên chạy bàn!
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
không hữu dụng cho lắm , theo mình nghĩ, đặc biệt là ở một đất nước mà đi bộ nhiều như Nhật. Nhưng cũng thất ấn tượng với đoạng leo đố, nhỏ vậy mà khỏe kinh.
Ko khả thi lắm... Đi 12km xạc 1 lần với vận tốc 10km.. Đứng trên đó như thằng thiểu vậy.. Không khéo đứng như vậy còn mỏi hơn mấy lần đi.. Tự hỏi tại sao không sáng phát triển mấy cái xe lăn tự động cho nguời không có khả năng đi chuyển ấy... Vậy có phải là có ích hơn mấy cái này cho mấy đứa luời vận động không.. Vẫn nhớ như trong phim wall e ấy.. Suốt ngày ăn nằm, đến khi chảy thây, xuơng với đồ tiêu biến.. Không ích lợi...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019