Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thu được âm thanh "bí ẩn" ở độ cao 36 km so với mặt đất

ND Minh Đức
7/5/2015 3:25Phản hồi: 109
Thu được âm thanh "bí ẩn" ở độ cao 36 km so với mặt đất
Tinhte-am-thanh-la-tren-tang-binh-luu.jpg

Các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được nguồn gốc của những âm thanh "bí ẩn" mới vừa thu được từ độ cao 36 km so với mặt đất. Đó là một chuỗi những tiếng rắc rắc, tiếng rít,… Một số ý kiến cho rằng đây có thể là âm thanh do các sự kiện thiên nhiên như núi lửa, bão tố hoặc động đất gây ra. Có ý kiến còn cho rằng đây là tiếng của người ngoài hành tinh! NASA hiện đang lên kế hoạch gởi thêm máy thu âm lên khu vực đó để tiếp tục theo dõi nhằm làm sáng tỏ vấn đề "lạ" này.

Daniel Bowman tại Đại học Bắc Carolina, người đã chế tạo thiết bị thu được âm thanh kỳ lạ lần này cho biết: "Nó nghe giống như là X-Files (tên bộ phim khoa học viễn tưởng). Người ta cho rằng đây có thể là hạ âm của khí quyển. Nhưng thường thì nó có tần số khá thấp, khoảng dưới 20 Hz nên tai người khó có thể nghe được. Ngược lại, âm thanh lần này lại dao động với tần số cao hơn và các bạn có thể nghe được trong đoạn clip bên dưới.


Bản thu "âm thanh bí ẩn" ở độ cao 36km so với mặt đất

Lần cuối cùng người ta ghi lại được những âm thanh tương tự là vào những năm 1960, khi các nhà khoa học cố gắng lắng nghe âm thanh từ các vụ nổ hạt nhân. Từ đó đến nay, dạng âm thanh ở độ cao này đã bị lãng quên. Bowman cho biết rằng sự kiện lần này có thể khuyến khích các nhà khoa học trở lại với khu vực bị lãng quên này và nghiên cứu nó kỹ hơn: "Chưa có bản thu âm nào được ghi lại ở tầng bình lưu trong 50 năm qua. Chắc chắn nếu chúng ta đặt dụng cụ trên đó, chúng ta sẽ phát hiện ra những điều chưa từng được tìm thấy trước đây."


Trước đây, Bowman là một trong những người đã chế tạo ra micro thu hạ âm đang được sử dụng trong dự án HASP. Đây là dự án do NASA hỗ trợ nhằm mang 12 thiết bị nghiên cứu do các sinh viên thiết kế lên độ cao 36 km trong vòng 15-20 giờ bằng những quả khí cầu nhỏ. Trong chuyến bay thực hiện hồi cuối năm ngoái kéo dài gần 9 giờ, quả khí cầu đã trôi dạt ở độ cao 37,5 trên bầu trời vùng New Mexico và Arizona. Bowman cho biết rằng đây là độ cao nhất mà các thí nghiệm hạ âm đạt được. Và sau khi phát hiện ra những âm thanh kỳ lạ này, NASA đang có kế hoạch gởi thêm thiết bị lên độ cao này để tìm hiểu vấn đề.

Do có tần số thấp nên những hạ âm này có thể được truyền đi trong khoảng cách xa. Chúng có thể được tạo ra bởi các sự kiện thiên nhiên điển hình như núi lửa, động đất hoặc những cơn bão. Các nhà khoa học cho rằng nếu đúng là như vậy, những loại hạ âm này có thể sẽ được dùng để giám sát tình hình thời tiết một cách đơn giản và chính xác hơn. Dù vậy, không ít các lời đồn đoán vẫn cho rằng đây có thể là âm thanh do người ngoài hành tinh phát đi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời chính thức của NASA để làm sáng tỏ vấn đề nhé.

Tham khảo LS
109 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hienld
TÍCH CỰC
9 năm
Nghe cũng sợ sợ. Khó hiểu ghê.
culihvc
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tiếng đánh rắm của bọn UFO
kruno
ĐẠI BÀNG
9 năm
@culihvc Nhảm cứt vừa thôi


Sent from my iPad using Tinhte.vn
@culihvc toy thích điều này 😃
Thật bí hiểm
ước gì người ngoài hành tinh chiến tranh với con người , dc cầm súng bắn sướng vãi lờ , hay các nhà khoa học sơ ý phát tán một loại virus để biến con người thành zombie , lúc đó dc cầm súng bắn , ra đường đi cảnh , muốn zo nhà nào zo . zui quá trời. mà ko bik tương lai có ko. Mong là sẽ có.
dzens
ĐẠI BÀNG
9 năm
@yeucongnghe.vn em bắt đầu sợ bác rồi đầy ;))
@yeucongnghe.vn xin thánh ngồi lên cho em bái 3 bái :p. có thật thì chắc gì thánh đã cầm nổi cây súng mà bắn 😁
@yeucongnghe.vn E đùa bác tý cho vui,vì cái comment đầu của bác ai cũng trích dẫn lại mà!
@viettracy đen cái ko thành zombie mà là thành bọn Xương xám trong "TÌnh yêu zombie" ;)))))))
Sau 1 tháng nghiên cứu Nasa đã quyết định gửi bản thu âm và cả thiết bị về VN để các nhà khoa học VN nghiên cứu, không lâu sau họ đã tìm ra nguyên nhân: do cái máy thu âm bị rò điện nên gây ra tiếng lạo xạo !
Mình đã từng tận mắt chứng kiến UFO trên bầu trời TPHCM 2 lần, thời gian cách nhau vài tháng nhưng vị trí thì gần nhau. Mình tin là có UFO.
Lần gần nhất là đầu tháng trước (âm lịch), mình thấy nó rồi mà cứ nghĩ là trăng non nên không chụp hình lại, 5 phút sau nó biến mất 😔
vund.bkhn
ĐẠI BÀNG
9 năm
@congalete chưa bao giờ đọc doremon và cũng không xem jav
@bahien69 nói dóc cũng không biết cách nói dóc ai mà tin cho được :eek:
bahien69
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Nhật Kiều Hihihi, tin mình đi bạn ơi. Ai cũng tin hết mà!!! Nếu bạn muốn đi phi thuyền hay UFO thì cứ đến mình nhé, mình hứa sẽ cho bạn đi 1 vòng miễn phí 😁:D:D
@vund.bkhn Tết vừa rồi mình với vợ xem bắn pháo hoa khu vực công viên Thống Nhất,cổng Lê Duẩn,nhưng hôm đó không có ý niệm nhìn lên bầu trời để xem mình có thể gặp lại hiện tượng lạ cách đây khoảng 8 năm(cơ mà cũng không nhớ ra,gặp bài viết này mình mới nhớ lại).Nhưng chắc 1 điều không nhìn hoa mắt,sức khoẻ lúc đó hoàn toàn bình thường,Doremon đã đọc và rất thích,JAV là gì thì mình thật sự không biết,bạn nào giải thích cho mình với hoặc nói ra đó là viết tắt của cái gì có khi mình lại biết!😃
lehoang91
TÍCH CỰC
9 năm
ULTRON!!!...mình đang phân vân không biết nên gọi cho Captain American, Iron Man, Thor, Hulk hay tự mình giải quyết vấn đề này✌️


Sent from my iPad Air 2 using Tinhte.vn
Kataklysm
ĐẠI BÀNG
9 năm
Về viết di chúc cho rồi...
âm thanh quái dị chưa = The Bloop
https://www.youtube.com/watch?t=124&v=OBN56wL35IQ
@tungnguyen9x97 nghe xong 2 đoạn này đau đầu ko tả được -_-
LocDT
TÍCH CỰC
9 năm
Đoạn âm thanh này đã được tăng tốc để người có thể nghe chứ đây không phải tốc độ gốc (Nếu không đã không được gọi là hạ âm).
Theo mình cái này chả liên quan gì đến hành tinh khác vì nó là âm thanh truyền trong không khí, nghĩa là vẫn trong tầng khí quyển của trái đất chứ có phải từ vũ trụ đi vào đâu mà liên quan đến người ngoài hành tinh.
@LocDT Bạn đọc kĩ đi, người ta có nói đó là hạ âm đâu.
Cái câu này "Người ta cho rằng đây có thể là hạ âm của khí quyển. Nhưng thường thì nó có tần số khá thấp, khoảng dưới 20 Hz nên tai người khó có thể nghe được. Ngược lại, âm thanh lần này lại dao động với tần số cao hơn và các bạn có thể nghe được trong đoạn clip bên dưới."
Tiếng này nghe hoài...phát ra từ phim xxx ở trển ấy mà


Gửi từ Sao Hoả
nhiều thứ tạo ra sóng âm mà........
@cardmanhinh.com CÓ phải Dũng béo ko vậy !
@hoang.thang.2014😁 :D
@cardmanhinh.com như thầy leesin chẳng hạn
Cuối cùng cũng đến.
Ngày xưa dò radio nghe hoài mấy âm thanh này.
Nghe cũng ghê ghê. rè rè soẹt soẹt o_O
Chả khác mịa gì âm thanh dò sóng radio AM ngày xưa, những kẻ tin vào người ngoài hành tinh thật vớ vẩn nhảm nhí. Trái đất là nơi duy nhất có sự sống, tạo hóa đã quy định như thế.
@sướng từ nhỏ Phán như thánh:trái đất là nơi duy nhất có sự sống,tạo hoá quy định thế.
Phiền bạn cho biết tạo hoá quy định cụ thể như thế nào,mà tạo hoá là cái gì vậy?
Không khẳng định như thế được đâu bạn ơi,cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn luôn tìm câu trả lời:ngoài trái đất có tồn tại sự sống khác không?
Chưa đi được hết chưa thể khẳng định là không có sự sống.
Thật sự thấy buồn khi bạn nói:chả khác gì âm thanh sóng AM ngày xưa->bạn suy nghĩ quá hời hơt(không muốn nói là không suy nghĩ)
@chuMinhCuCu Nhà ngươi không tin thì thôi đừng tào lao, khi nào các nhà khoa học của ngươi tìm ra quái vật ngoài hành tinh rồi hãy nói chuyện với ta :/
@sướng từ nhỏ Ơn giời!cậu đây rồi!😁
Móa tiếng xe honda kẹt xe ở SG mà vang lên tới trển .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019