Thử nghiệm thành công 2 cánh tay điều khiển cùng lúc bằng ý nghĩ

Nam Air
18/12/2014 14:28Phản hồi: 34
Thử nghiệm thành công 2 cánh tay điều khiển cùng lúc bằng ý nghĩ
lesliebaugh.gif
Leslie Baugh là một người bị cụt cả 2 tay đã 40 năm, sống ở Colorado (Mỹ). Mới đây, qua chương trình thử nghiệm chi giả Revolutionizing Prosthetics Program, ông đã được lắp 2 cái tay kể từ vai trở xuống, đặc biệt là chúng được điều khiển thông qua suy nghĩ của Baugh và những kết quả mà nó đem lại thật đáng kinh ngạc.

Những cánh tay giả dành cho người bị cụt nguyên cánh tay kể từ vai này đã được người ta nghiên cứu phát triển trong nhiều năm qua. Khi thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng Les Baugh là người đầu tiên tham gia thử cùng lúc 2 cánh tay đầy đủ (kể từ vai) được điều khiển thông qua ý nghĩ. Trước đó, Baugh đã trải qua phẫu thuật phục hồi các dây thần kinh giúp ông có thể điều khiển cử động của cánh tay và bàn tay.

Mời bạn xem qua đoạn video 4,5 phút về thử nghiệm của ông Les Baugh với 2 cánh tay giả này để biết là công nghệ đã phát triển như thế nào.


34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tjenvjnh
TÍCH CỰC
9 năm
Bắt đầu giống phim rồi, 2 cánh tay giả đó gắn pin sài dc bao lâu nhỉ ? mà ko biết có gắn pin ko nữa ? người bình thường gắn thêm 2 tay hay nhiều tay nữa ko biết có tập trung điều khiển dc ko nhỉ ? Mốt sẽ có nhiều sản phẩm điều khiển bằng ý nghĩ cho xem...!
@linhsonnguyen trong chục năm gần đây đã có những thì nghiệm về việc hệ thần kinh của con người có thể điều khiển thứ "không thuộc về mình". Ví dụ một cánh tay giả, nếu làm cho hệ thần kinh nghĩ đó là cánh tay thật thì nó sẽ phát ra tín hiệu điều khiển cánh tay đó, hay ít nhất có thể kiểm tra đc là tín hiệu đó ko điều khiển cánh tay nào trong 2 tay có sẵn 😃
Quá tuyệt vời, những công nghệ như vầy đã khiến cuộc sống dễ dàng hơn nhiềuy
ta sẽ chế tạo 1 tập đoàn robot, điều khiển bằng suy nghĩ của ta,. thế giới sẽ là của ta, khà khà...... 🆒
gaubupro
ĐẠI BÀNG
9 năm
giống phim cảnh sát người máy quá nhỉ...
ủa, mình thấy cũng chỉ điều khiển 1 lúc được 1 tay thôi mà? Có lẽ phải ra sức dữ lắm, với lại cánh tay mình bt có phản hồi xúc giác lại cho não, còn đây chỉ là điều khiển 1 chiều, có lẽ còn một chặng đường khá dài phía trước nữa
quá tuyệt, hy vọng công nghệ ngày càng tiến nhanh để robot mau mau xâm chiếm thế giới!
kijinobita
ĐẠI BÀNG
9 năm
Công nghệ tiến bộ nhanh thật , cứ tưởng có trên phim ảnh thôi , giờ sắp thành hiện thật .
ps : klq nhưng con lap Asus G dùng làm nghiên cứu y học hay nhỉ 😁
tg791147
TÍCH CỰC
9 năm
Bước tiến của công nghệ và là hi vọng của những người tàn tật. Thật tuyệt vời!
khoanjoin
ĐẠI BÀNG
9 năm
ko nhầm anh bác sĩ dùng con asus dòng G, chắc G55 😆)
Trên trời hay dưới đất chỉ có ta là nhất bây giờ và mãi mãi thế giới chỉ có ta
Có 4 tay
AI sắp thành sự thật rồi, một tương lai tươi sáng hay là một sự hủy diệt đây?
tethien
CAO CẤP
9 năm
Thời của cyborg đã đến rồi.
vanvuong114
ĐẠI BÀNG
9 năm
cái này đâu phải điều khiển bằng suy nghĩ. Trước hết ông già nghĩ mình đang diều khiển cánh tay , rồi người ta đo các tin hiệu thần kinh. Nắp tay giả , nếu có tín hiệu của hệ thần kinh nó sẽ thục hiện theo trương trình cài dặt sẵn . Mỗi tin hiệu từ hệ thần kinh ứng với 1 hành dộng.
@vanvuong114 Có lẽ cũng không phải đo tín hiệu thần kinh, giống như là đo các mấu cơ ngọ nguậy ở chỗ cụt và cài đặt sao cho khớp ý muốn của ông ấy thôi. Tín hiệu thần kinh là sự lan truyền các phản ứng hóa học trong dây thần kinh, đâu dễ mà chỉ cần áp vào bên ngoài như vậy mà phân tích đc
hoan_tbd45
TÍCH CỰC
9 năm
Điều khiển nhiều tay thì thành Doctor Octavius à :v
M nghĩ đây ko phải là dùng suy nghĩ để điều khiển. Cái m thấy ở đây là đo phản ứng của cơ vai và ngực ứng với từng hành động cụ thể của ô lão, sau đó lập trình cho cái tay cử động theo các phản ứng co giãn cơ tương ứng.

VD ô lão muốn giơ tay lên thì cứ giơ lên (mặc dù ko có cánh tay), các thiết bị đo sẽ xác định độ co giãn cơ ngực và vai. Sau đó lập trình tay giả, sau đó ông lão đeo vào khi nào muốn giơ tay thì cứ giơ, cơ sẽ co giãn giống lần trước và controller gửi tín hiệu ra tay để cử động.
Vanous_trung
ĐẠI BÀNG
9 năm
Quá tuyệt công nghệ càng ngày càng hiên đai
Nản quá các ông ơi,,, của tui có 8cm thui, chắc chờ vài năm cho công nghệ nó mang lại cảm giác rùi đặt 1 cái quá 😔

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019