Thương vụ Microsoft - Nokia sẽ kết thúc trong 20 ngày tới, có thể không bao gồm nhà máy tại Ấn Độ

Duy Luân
13/3/2014 21:22Phản hồi: 24
Thương vụ Microsoft - Nokia sẽ kết thúc trong 20 ngày tới, có thể không bao gồm nhà máy tại Ấn Độ
[​IMG]

Trong phiên xử tại Tòa án Tối cao Ấn Độ mới đây, đại diện của Nokia đã cho biết rằng thương vụ của hãng với Microsoft sẽ khép lại trong vòng 20 ngày tới. Chính phủ Trung Quốc cũng đã chấp thuận cho việc mua bán được phép diễn ra mặc cho Google, Samsung và một số hãng nội địa mới đây nộp đơn bày tỏ quan ngại thương vụ này sẽ khiến phí sử dụng bằng sáng chế bị tăng cao. Còn tại Ấn Độ, Nokia vẫn còn đang gặp vấn đề với nhà máy sản xuất điện thoại ở thành phố Chennai vì những chuyện liên quan đến thuế. Nếu mâu thuẫn giữa Nokia và Cục thuế không được giải quyết, hãng sẽ kết thúc việc mua bán mà không có nhà máy này.

Cục thuế tại quốc gia này nói rằng Nokia còn phải trả một khoản thuế ít nhất là 10000 crore Rúp, tương đương 1,6 tỉ USD và Nokia buộc phải nộp một tờ chứng thực từ ngân hàng chứ không thể chỉ nói lời đảm bảo. Cơ quan này cũng muốn Nokia Phần Lan phải nộp một tờ giấy bảo đảm. Đại diện của tòa cho rằng mặc dù tòa đã yêu cầu Nokia đưa ra một đề xuất để giải quyết ổn thỏa chuyện này nhưng công ty vẫn "thiếu trung thực" và không đưa ra những con số kiểm toán được xác minh. Thay vào đó, Nokia đang cố gắng "dọa" chính quyền bằng cách đe dọa từ bỏ nhà máy Chennai, vốn đang có 8.000 công nhân.

Trong khi đó, đại diện của Nokia thì nói rằng hãng đã bán được nhà máy với số tiền 2200 crore Rúp, tương đương 352 triệu USD, và nếu chính phủ Ấn Độ tìm được một thương vụ nào tốt hơn thì Nokia sẵn sàng nhường lại thương vụ liên quan đến cơ sở sản xuất này. Luật sư cho Nokia phát biểu: "Không có sự giả vờ hay thiếu trung thực nào, và đơn vị này hoặc sẽ về tay Microsoft hoặc sẽ không có gì cả". Được biết chi nhánh Ấn Độ chiếm 9% trong cơ cấu kinh doanh của Nokia.

24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Biết đâu bất ngờ Nó kìa Ấn Độ sản xuất 1520 Android
Vẫn biết là mơ mà vẫn cứ phải mơ

P/s: Dù có tình cảm với Nô mong các bác nhận xét khách quan tí, vụ này rõ ràng Nokia chốn thuế rồi mà vẫn bênh được. Thử hỏi Samsung nó chốn thuế 1m6 Obama tại Việt Nam rồi lấy 8k công nhân ra làm con tin thử xem các bác có biết cảm giác của chính phủ Ấn Độ không
ttthanh14
TÍCH CỰC
10 năm
thấy Nokia vẫn vậy. Sản phẩm ra ầm ầm. Toàn máy ngon nữa. Vừa ra mấy em Android hot phết.
Mà sao mấy bác Ấn Độ đòi ngta những 1.6 tỉ USD nhỉ @@
@ttthanh14 nhận thưởng còn đóng thuế mà bác, cái này như sang tên 😁
vuvantinh
TÍCH CỰC
10 năm
@ttthanh14 làm gì còn em nào chayj android ngoài nokia x rẻ tiền hả bạn?
natomedia
TÍCH CỰC
10 năm
Bọn in đỉa này cũng dai như đỉa nhỉ. Cuối cùng mấy thẳng sản xuất android tung của hàn và gg đã thất bại trong vụ ngăn cản ms nuốt nokia. Thăng thôi nào wp8.1
Mong nó nhanh nhanh đi để xem MS sẽ làm gì tiếp theo với mảng thiết bị của Nokia nào
có vẻ nokia lumia sẽ kô con thay vào đó là microsof lumia
pvtq9
TÍCH CỰC
10 năm
bỏ nhà máy này thôi Nokia thôi. Cả nhà máy đáng giá có 352 triệu trong khi tiền thuế 1.6 tỷ. 8000 công nhân Ấn độ sẽ mất việc --> vụ này không bên nào có lợi cả
Biết đâu bất ngờ thương vụ lại đổ bể vào phút chót vì 1 lí do nào đo =))
manhprotb
TÍCH CỰC
10 năm
@ghost_recon_xxx đổ bể vì 1 here map phát ra từ máy bay của malai nhỉ
"Nokia đang cố gắng "dọa" chính quyền bằng cách đe dọa từ bỏ nhà máy Chennai, vốn đang có 8.000 công nhân."
Nokia number one - dễ thương quá đê!
catcha
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đóng thuế là đúng thôi. Ko phải vì yêu hay ghét hãng nào mà lại sồn sồn lên bảo Chính phủ người ta làm khó hay đòi chia phần được. Huống hồ đây là đang nợ thuế.
hoanbnhbg
TÍCH CỰC
10 năm
No bán dc đâu 7 tỷ mà mỗi nhà máy ở đây đã 1.6 mất rồi thì....
@hoanbnhbg Vấn đề nhà máy này bán ra được 352 triệu, nhưng tiên thuế thiếu thì 1.6 tỉ vậy theo bạn là nên bỏ của chạy lấy người hay là bỏ 1.6 tỉ ra trả thuế rồi thua lại 352 triệu nhỉ?.

Mà thắc mắc sao nokia lại để nợ tiền thuế dữ nhỉ?
hoanbnhbg
TÍCH CỰC
10 năm
@ragefighter ừm. thì đấy. kiểu này chắc bỏ luôn nhà máy này. tiền bỏ ra mà xây nhà máy khác cũng còn chán.
bachcom
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lưỡng long nhất thể : Microsoft + Nokia = Mikia 😁
@bachcom Mocrosa chứ :D
toilatuantk
ĐẠI BÀNG
10 năm
Khiếp thật tiền thuế vãi mật
chuyển hết qua VN có phải hay không.
@TomRyan8891 Chuẩn bị nghe tin FPT mua lại 2 nhà máy tại Ấn Độ và VN. :3
xtmg1
CAO CẤP
10 năm
nợ nần ngập mặt,làm ăn lụn bại,bán VERTU,bán trụ sở,và cuối cùng là bán thân,vậy mà vẫn còn nợ chính phủ ẤN ĐỘ 1,6 tỉ USD tiền thuế.
nhà máy nokia ở VN chắc cũng tương tự.
Nokia ăn nằm với M$ mà vẫn chơi với Android nhỉ 😁
@daohang789 Vi hết hạn 5 năm thỏa thuận với ms làm wp, vì thế nên định ra android nên MS mới buộc phải mua gấp như vậy.
Còn chuyện nokia không xài dịch vụ của google cũng phải vì phải trả phí khi xài, android thì free chứ dịch vụ thì có phí. Mặc khác trước đó chính nokia cũng chê android là "tự tè quần sưởi ấm mùa đông" nên giờ mà điều đình với google chắc có vẻ hơi quê.
Còn dòng nokia chạy android này khi về ms thì số phận chờ tiếp phần 2 vậy. Phần 1 thì nokia xài wp và đã bán cho ms.
Phải trả thuế cho rồi. Còn không nghỉ k.doanh thị trường ấn luôn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019