Tim Cook ám chỉ Google, Facebook, Yahoo đang bán thông tin của người dùng cho mục đích quảng cáo

Duy Luân
6/6/2015 22:15Phản hồi: 117
Tim Cook ám chỉ Google, Facebook, Yahoo đang bán thông tin của người dùng cho mục đích quảng cáo
Apple_Tim_Cook_quyen_ring_tu.jpg

Trong một bài phát biểu mới đây tại bữa tiệc của Trung tâm bảo mật dữ liệu điện tử (EPIC), CEO Tim Cook đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với một số công ty sử dụng dữ liệu người dùng để phục cho mục đích quảng cáo. "Quyền riêng tư của chúng ta đang bị tấn công từ nhiều chiến tuyến. Tôi đang nói với các bạn từ Thung lũng Silicon, nơi mà một số công ty thành công nhất và to lớn nhất đã xây dựng việc kinh doanh của mình bằng cách khiến cho khách hàng ảo tưởng và bằng lòng về thông tin cá nhân của mình. Họ đang tận dụng mọi thứ có thể biết được về bạn và đang cố gắng kiếm tiền từ nó. Chúng tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai trái. Và đó không phải là loại công ty mà Apple muốn trở thành".

Lời nói của Cook nhắm trực tiếp đến những công ty như Google, FacebookYahoo, vốn là các công ty có cung cấp nền tảng quảng cáo với khả năng biết được thói quen, sở thích và hành vi của người dùng, từ đó hiển thị quảng cáo một cách có định hướng. Vị CEO này còn bình luận thêm: "Có thể bạn thích những dịch vụ tạm-gọi-là-miễn-phí đó, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chẳng đáng để email hay lịch sử tìm kiếm của bạn, và giờ đây thậm chí là hình ảnh gia đình (đang ám chỉ Google Photos?), bị người ta sử dụng cho mục đích quảng cáo gì. Có trời mới biết họ đang làm gì. Và chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, khách hàng sẽ thấy được bản chất của sự việc".

Cũng cần phải nói thêm rằng Apple cũng có nền tảng quảng cáo của riêng mình là iAds dùng cho iOS và iTunes. iAds cho phép các đơn vị quảng cáo tiếp cận khách hàng thông qua việc đối chiếu email và số điện thoại với dữ liệu được thu thập từ những công ty quảng cáo khác. Người dùng cũng có quyền tắt tính năng này đi và chỉ hiển thị quảng cáo chung chung mà thôi.

Trong thời gian qua nhiều công ty công nghệ cũng đã có nỗ lực cải thiện việc thực thi quyền riêng tư của người dùng. Google tách Photos ra riêng bởi hãng nhận thấy rằng người dùng không muốn chứa hình ảnh của mình trên một mạng xã hội, nơi mà ảnh có thể bị chia sẻ. Danh tiếng của Apple thì vẫn đang khôi phục sau vị rò rỉ ảnh nude chứa trên iCloud hồi năm ngoái. Trong tương lai, công ty nào có được lòng tin của khách hàng trong việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn.

Cook cũng khẳng định lại rằng Apple không muốn "mở cửa sau" cho các lực lượng hành pháp truy cập vào dữ liệu của khách hàng. "Nếu giấu một chiếc chìa khóa dưới tấm thảm dành riêng cho cảnh sát thì một tên trộm cũng có thể tìm thấy chìa khóa này."

Cook mới đây cũng được EPIC tặng danh hiệu "nhà vô địch của tự do" và đây là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một doanh nhân.

Nguồn: The Verge
Ảnh: Fortune
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngox_IT
TÍCH CỰC
9 năm
Đá đểu 😁
đúng rồi chứ còn gì.... quảng cáo thì anh Gồ là no.1 ;)
suzuki100602
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hjhdahjdo Ai xài Chrome để ý sẻ thấy anh ấy chèn quảng cáo vào web từ trên xuống dưới.
Dùng Androi còn khổ nữa, Opera cũng bị chèn quảng cáo vô tội vạ.
Mới đầu tưởng trang chủ quảng cáo. nhìn kỷ lại là anh Google.
Nản k chịu được
van.t
TÍCH CỰC
9 năm
Cũng chả trách được những cty mà tcook ám chỉ.những cty đó đều sống nhờ qcao mà
Thông tin người dùng có thể bị thu thập rất nhiều 😃

Apple hay các cty tất cũng phải giao thương thông tin khách hàng ko thì làm sao xây dựng đc chiến lược 😃

có khi nhỉ: Apple mua thông tin từ Yahoo, Google, Facebook,....nhưng giá cao nêu bác Tim chọc câu này để Yahoo, Google, Facebook,.... giảm giá thông tin rồi mua với giá rẻ 😃
Vâng.vì dạo này thấy google hơi tốt thái quá.nhất là vụ google photo
thực tế thì thằng nào chả thu thập, chẳng qua là google, facebook và yahoo làm re-marketing nên nó mới xì cookie ra thui, nếu apple muốn kiếm thêm tiền từ mảnh đất quảng cáo thì cũng y chang
ndta13
CAO CẤP
9 năm
Nhà nghèo, thôi thà xem quảng cáo mà hưởng dịch vụ miễn phí 😁
Đúng rồi, không có gì là miễn phí cả.
ultimatevn
TÍCH CỰC
9 năm
Mèo chê mèo dài đuôi, các bố Apple ko thu thập thông tin người dùng thì lấy cái j để trải nghiệm dc nâng cao =))
@ultimatevn bạn biết tật xấu của mình thì ko sao, nhưng bạn đi kể cho người khác sau lưng thì có thể bạn sẽ bị vỡ mồm
suzuki100602
ĐẠI BÀNG
9 năm
@vnstockguru Ở đâu ra mà bán. Thông tin vẫn là thông tin mật.
Nó chỉ hướng quảng cáo đến người dùng nào thường xuyên tìm kiếm nó thôi.
Còn trên Adroid App nó yêu cầu kiểm tra Hisory duyệt web hoặc sử dụng App thường xuyên để chủ động quảng cáo. mà nó đã xin trước, đồng í thì thôi kiện cáo j.
Nhưng các bác iên têm. Adroid M sẻ trị đc mí thứ này.

Các Bác Hùa thì Hùa cho nó đúng.
@suzuki100602 Bác thử search cái gì đó trên Gg Search rồi vào trang web nào đó mà xem. Biết ngay à.
Mình tìm cái Thinkpad trên GG. 1 lúc sau vào các web toàn thấy quảng cáo máy tính thôi. Hồi tìm iPhone thì các banner quảng cáo toàn điện thoại thôi.

Chắc do mình browse vào các website bán máy tính, điện thoại để tìm hiểu. Haiz.
@vnstockguru Mình search cái gì, thì vô Google Now nó cũng chọn lọc tin tức mới theo hướng đó cho mình nữa...
Ghê nhất là facebook


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
Vs đa số người dùng VN thì đc dùng miễn phí các dịch vụ mạng hàng đầu nên việc đánh đổi sự riêng tư âu cũng là điều chấp nhận đx
iLi
TÍCH CỰC
9 năm
Chờ xem phản pháo của 3 ông kẹ kia,...
Nói chung là hoàn toàn đồng ý với bác Tim Cook !
@n.a.v.i.p Bác con nhà có điều kiện nên sẵn tiền xài cái gì cũng thu phí
@tran_thinh1410 chẳng liên quan
Còn ông apple đang cho free ảnh nude của người dùng 😆
@Bảo Lovi Cho khi nào? Nó hack tài khoản khác xong biết mật khẩu rồi login vào icloud của người ta. Và cứ cho rằng Icloud có lỗi bảo mật đi, bằng chứng nào nói Apple cho free ảnh nude 😃
@Swift Bán nữa mới hài, bạn mua được thì gọi mình để mình mua cùng với nhé.
Chả có ai cho k ai cái j. Đó là quy luật, trong khi bọn họ cũng phải mần ăn mà.
Hehe Khi nào không bán được apps nữa thì anh cũng thế thôi !
TranAnz
TÍCH CỰC
9 năm
Làm sao chặn tin nhắn theo từ và chặn email trên ios các bạn. Rất cám ơn!
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@ngocanaaa Cydia
@ngocanaaa Chưa bao h ntin trên iphone nên ko biết nhưng tưởng nó phải có bộ lọc chứ. Mình hay nhận đc tin nhắn từ "em yêu" 090 thế là thêm bộ lọc QC cái là chặn hết chỉ nhận tin nhắn khuyến mãi 50% :rolleyes:
TranAnz
TÍCH CỰC
9 năm
@N.E.M Nhảm gì vậy
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@ngocanaaa thì muốn chặn tin nhắn rác theo từ thì vào cydia cài iblacklist vào
@N.E.M Nhưng mình ios 8.3 rồi hk jb đc sao bạn
Link ?
@Zakumy Đặng ý bác ấy là vụ sơ hở bảo mật đấy
hay thật, nói chuyện mà ai cũng biết là tất nhiên
@hienhpline Thế mà lại ra tiền đấy, cao nhân ạ 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019